Top 10 Điều thú vị bạn nhất định phải làm khi đến Yogyakarta, Indonesia

Trang Nguyễn 80 0 Báo lỗi

Yogyakarta là một trong những thành phố nổi tiếng được biết đến trên khắp Indonesia là thủ đô văn hóa của đất nước và cũng là một thị trấn đại học nổi tiếng ... xem thêm...

  1. Điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Yogyakarta là Borobudur, một trong những ngôi đền đẹp nhất ở Đông Nam Á cùng với Angkor Wat ở Campuchia và Bagan ở Myanmar. Borobudur hoàn toàn làm du khách choáng ngợp với quần thể đền thờ, bao gồm một số tòa nhà hùng vĩ. Trên thực tế, nó được coi là tượng đài Phật giáo lớn nhất trên thế giới, bao gồm một kim tự tháp khổng lồ với 9 tầng, 2672 tấm chạm khắc và 504 bức tượng Phật.


    Tận hưởng ánh bình minh ở đền Borobudur đã nằm trong danh sách những việc phải làm của du khách khi đến Yogyakarta. Cảnh mặt trời mọc ở Borobudur làm nổi bật ngôi đền và khu vực xung quanh, khi khung cảnh chuyển từ màu đen tuyền sang tất cả các sắc thái tuyệt đẹp của buổi sáng. Nếu may mắn, du khách sẽ được chứng kiến một trong những ngọn núi lửa của Indonesia là Merapi, phun một làn khói đều đặn vào không trung từ xa.


    Ngôi đền Borobudur chính thức mở cửa vào lúc 6 giờ sáng nên du khách phải đi mua vé “Bình minh ở Borobudur” từ khu nghỉ dưỡng Manohara. Manohara nằm trong khuôn viên của ngôi chùa và là lựa chọn duy nhất để vào cửa sớm.

    Đón bình minh ở đền Borobudur
    Đón bình minh ở đền Borobudur
    Đón bình minh ở đền Borobudur
    Đón bình minh ở đền Borobudur

  2. Prambanan là một trong những địa danh nổi tiếng của Yogyakarta, đây là địa điểm không thể bỏ qua khi đến thăm Đảo Java. Prambanan là di sản thế giới được UNESCO công nhận, quần thể đền thờ Hindu thờ thần Shiva, được người Hà Lan phát hiện vào thế kỷ thứ 10. Trong khi Borobudur nổi tiếng với quy mô khổng lồ thì các ngôi đền Prambanan lại nổi tiếng với chiều cao và lối trang trí phức tạp, trong đó tòa tháp cao nhất cao 47m. Ba ngôi đền lớn nhất thờ các vị thần chính của đạo Hindu là Shiva, Vishnu và Brahma được trang trí bằng những cảnh trong sử thi Ramayana.


    Ngắm hoàng hôn ở một vị trí độc đáo được bao quanh bởi những ngôi đền cổ kính là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Bầu trời màu hồng và màu cam, cùng với các tòa tháp của Prambanan tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời về bóng râm và ánh sáng. Sau một ngày tham quan, thư giãn trong khi ngắm hoàng hôn ngoạn mục là cách hoàn hảo để kết thúc một ngày của bạn.

    Ngắm hoàng hôn ở Prambanan
    Ngắm hoàng hôn ở Prambanan
    Ngắm hoàng hôn ở Prambanan
    Ngắm hoàng hôn ở Prambanan
  3. Núi Merapi là một ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất ở Indonesia. Nó hiện ra lờ mờ trên các thành phố Yogyakarta và Solo (Surakarta). Núi Merapi đã phun trào ít nhất 68 lần kể từ năm 1548. Núi lửa này được cho là nguyên nhân chính gây ra sự sụp đổ của vương quốc Mataram Hindu ở miền Trung Java vào năm 1006 và sự bỏ hoang của khu phức hợp đền thờ khổng lồ ở Prambanan gần đó. Ghé thăm núi lửa Merapi được nhiều du khách đánh giá là điều thú vị nhất định phải làm khi đến Yogyakarta.


    Đi bộ quanh núi lửa Merapi là một hoạt động phổ biến (ít nhất là khi núi lửa không phun ra khí nóng và tro). Từ Selo, ngôi làng gần nhất ở sườn phía bắc, bạn phải đi bộ 3 giờ để lên đỉnh để rèn luyện sức khỏe và thể chất. Đối với những du khách khác, họ sẽ mất hơn 4 giờ để leo lên và gần như mất cùng khoảng thời gian để quay trở lại. Hầu hết những người leo núi đều bắt đầu vào khoảng 00:30-01:00 giờ sáng để chắc chắn lên tới đỉnh trước lúc mặt trời mọc lúc 05:30 giờ.

    Ghé thăm núi lửa Merapi
    Ghé thăm núi lửa Merapi
    Ghé thăm núi lửa Merapi
    Ghé thăm núi lửa Merapi
  4. Tham quan hang Jomblang là một trong những điều thú vị mà bất kỳ du khách nào cũng nên trải nghiệm một lần khi đến thành phố Yogyakarta, Indonesia. Nằm ở khu vực hẻo lánh Semanu trên đảo Java, hang động này cách Yogyakarta 1,5 giờ đi xe nên đây là một lựa chọn tuyệt vời cho chuyến đi trong ngày. Hang Jomblang là một nơi thú vị để tham quan khi du khách có thể di chuyển vào một hang động tối tăm và ngắm nhìn một số khung cảnh ngoạn mục của những tia nắng ban mai chiếu vào hang.


    Hang Jomblang thuộc sở hữu tư nhân nên du khách cần phải đi tour để vào hang. Ngoài ra, chuyến tham quan chỉ diễn ra một lần mỗi ngày và bắt đầu vào khoảng 9:30 sáng. Chuyến tham quan được tổ chức để chuẩn bị mọi thứ cho bạn từ thiết bị cho đến hướng dẫn viên. Du khách sẽ có cảm giác như những người thám hiểm thực thụ đang tham gia một cuộc phiêu lưu khi từ từ đi xuống đáy hang.


    Đây là trải nghiệm thú vị khi được ngắm nhìn hang động từ trên cao và ngắm nhìn khu rừng tươi tốt. Điều tuyệt vời nhất trong chuyến tham quan hang Jomblang là được nhìn thấy ánh sáng chiếu vào hang động.

    Tham quan hang Jomblang
    Tham quan hang Jomblang
    Tham quan hang Jomblang
    Tham quan hang Jomblang
  5. Trải nghiệm tại Yogyakarta sẽ không trọn vẹn nếu không thư giãn trên bãi biển Indrayanti. Nhiều du khách đến Yogyakarta sẽ không nhận ra rằng thành phố này thực sự nằm gần Ấn Độ Dương và thực tế là phía nam của thành phố trải dài dọc theo bờ biển và bao gồm cả bãi biển Indrayanti. Dải cát vàng ở đây sạch sẽ và hấp dẫn, đồng thời bạn cũng sẽ tìm thấy một loạt quán cà phê và quầy hàng nhỏ của Indonesia dọc theo bờ biển, nơi bạn có thể thưởng thức một số món mì đơn giản cũng như đồ uống mát mẻ. Bãi biển này mang đến cho những cặp đôi có ý định đi du lịch đến một kỳ nghỉ lãng mạn yên bình, một góc nhìn toàn cảnh độc đáo so với các bãi biển khác.


    Ngoài bãi cát trắng mịn được bao quanh bởi những khối đá to lớn hùng vĩ, màu xanh trong mê hoặc của biển như mời gọi du khách đến và lao vào. Khi màn đêm buông xuống, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đường chân trời đổi màu từ xanh sáng sang đỏ cam và cuối cùng là bóng tối với những ngôi sao lấp lánh lấp lánh phía trên. Điều này tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn cho các cặp đôi đến thăm bãi biển. Trên đất liền, khung cảnh cũng không kém phần tuyệt vời khi vọng lâu của các nhà hàng dọc bãi biển lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc.

    Thư giãn trên bãi biển Indrayanti
    Thư giãn trên bãi biển Indrayanti
    Thư giãn trên bãi biển Indrayanti
    Thư giãn trên bãi biển Indrayanti
  6. Yogyakarta có rất nhiều tiềm năng du lịch tự nhiên đã được phát triển mạnh mẽ. Một trong số đó là hoạt động chèo thuyền vượt thác trên sông Progo. Con sông này có tuyến đường được coi là một trong những tuyến đường đáng trải nghiệm nhất trên Java. Sông Progo thực sự có thể được chia thành hai phần bao gồm: thượng lưu Progo và hạ lưu sông Progo. Cả hai con sông này đều có những đặc điểm khác nhau và độ khó cũng khác nhau.


    Thượng lưu sông Progo chỉ có thể chèo thuyền vào mùa mưa. Tuyến đường trên sông này dài 9km và thời gian đi bè là 2,5 đến 3 giờ. Người tham gia chèo thuyền phải ít nhất 14 tuổi và đã có khả năng bơi cơ bản. Người tham gia cũng phải có kinh nghiệm chèo thuyền hạng II Plus vì sông có cấp III và IV. Hạ lưu sông Progo là phần sông có cấp V, mức tối đa cho phép đi thuyền nước trắng. Sông có lưu lượng lớn vì đây là nơi các con sông xung quanh như sông Elo và sông Thượng Progo gặp nhau. Con sông này cũng là một trong những dòng dung nham chảy ra từ núi Merapi nên tính chất và hình dạng của dòng sông có thể thay đổi mỗi khi Merapi phun trào.


    Hạ lưu sông Progo có chặng chèo thuyền vượt thác dài 25km, thường mất khoảng 4-5 giờ để hoàn thành. Để có thể vượt qua con sông đầy thử thách này, bạn phải có đủ kinh nghiệm chèo thuyền và khả năng bơi lội. Du khách sẽ được cung cấp các thiết bị an toàn khi đi bè ở đây. Bạn sẽ nhận được áo phao, mũ bảo hiểm, mái chèo cũng như dịch vụ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm.

    Đi thuyền vượt thác trên sông Progo
    Đi thuyền vượt thác trên sông Progo
    Đi thuyền vượt thác trên sông Progo
    Đi thuyền vượt thác trên sông Progo
  7. Một trong những điều thú vị nhất định phải thử khi đến thành phố Yogyakarta là thưởng thức món Gudeg. Gudeg là một trong những món ăn mang tính biểu tượng nhất của Indonesia, được truyền qua nhiều thế hệ gia đình Java từ thế kỷ 19 và sự phổ biến của nó tiếp tục lan rộng với nhiều nơi thể trên khắp đất nước. Gudeg được làm từ mít non nấu trong nước cốt dừa, cùng với một số gia vị Indonesia như tỏi, hẹ tây, hạt rau mùi và đôi khi là hạt nến.


    Gudeg thường được ăn kèm với ketupat, một loại bánh gạo luộc và trứng. Món ăn truyền thống này thường được phục vụ như một món ăn phụ hoặc một phần của bữa ăn lớn. Hương vị phong phú của món ăn này khiến món ăn này trở thành lựa chọn phổ biến của người dân địa phương và khách du lịch.


    Với mức độ phổ biến ngày càng tăng, Gudeg giờ đây có thể được tìm thấy ở các quán ăn trên khắp Indonesia.

    Thưởng thức món Gudeg
    Thưởng thức món Gudeg
    Thưởng thức món Gudeg
    Thưởng thức món Gudeg
  8. Đi bộ dọc theo con phố Jalan Malioboro là một trong những hoạt động thú vị mà bất kỳ du khách nào đến với thành phố Yogyakarta cũng nên thử một lần. Malioboro nằm ở trung tâm thành phố, một biểu tượng và cũng là khu kinh doanh sầm uất nhất trong khu vực.


    Con phố Jalan Malioboro sống động 24/24 và kéo dài 1 km từ Bắc vào Nam với kiến trúc lịch sử thời thuộc địa Hà Lan, kiến trúc tòa nhà mới hiện đại xen lẫn các khu thương mại Trung Hoa và đương đại. Cách tốt nhất để khám phá các con phố là đi bộ, chỉ trong khoảng cách đi bộ từ Stasiun Tugu (Ga xe lửa Tugu) cho đến đầu phía nam một ngã ba, được gọi là Nol Kilometer (Zero Kilomet). Một lựa chọn khác là thuê becak (xe xích lô) hoặc xe ngựa kéo bốn bánh phổ biến được gọi là “andong”.


    Con phố Jalan Malioboro có rất nhiều cửa hàng mua sắm giá rẻ và bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ cửa hàng địa phương đến các trung tâm mua sắm sang trọng. Đi bộ dọc theo con phố Jalan Malioboro giống như bước vào một khu chợ thủ công lớn.

    Đi bộ dọc theo con phố Jalan Malioboro
    Đi bộ dọc theo con phố Jalan Malioboro
    Đi bộ dọc theo con phố Jalan Malioboro
    Đi bộ dọc theo con phố Jalan Malioboro
  9. Chuyến đi đến Yogyakarta sẽ không trọn vẹn nếu không ghé thăm Taman Sari, nơi còn thường được gọi là Lâu đài nước Taman Sari. Lâu đài nằm ở phía tây nam của Cung điện Hoàng gia được tạo thành từ một mạng lưới các hồ bơi, suối và các tòa nhà hoàng gia để quốc vương.


    Với sự kết hợp giữa tòa nhà theo phong cách phương Đông và phương Tây, lâu đài nước Taman Sari độc đáo này có sức hấp dẫn rất lớn. Địa điểm nổi tiếng nhất ở Tamansari là nơi tắm và nghỉ ngơi của Quốc vương và các công chúa tên là Umbul Parasuraman. Hầu hết khách du lịch đều thấy nơi này thú vị vì có một câu chuyện độc đáo đằng sau nguồn gốc của nó.


    Hiện nay, lâu đài nước Taman Sari đã rơi vào tình trạng hư hỏng và phần lớn cung điện nước đang dần sụp đổ, mặc dù điều này làm tăng thêm trải nghiệm và bạn có thể dành một buổi chiều lang thang quanh những tàn tích duyên dáng có từ những năm 1700.

    Khám phá lâu đài nước Taman Sari
    Khám phá lâu đài nước Taman Sari
    Khám phá lâu đài nước Taman Sari
    Khám phá lâu đài nước Taman Sari
  10. Indonesia là một quốc gia có nhiều động vật hoang dã, điều này thể hiện rõ ở vô số vườn thú và công viên động vật hoang dã nằm khắp đất nước. Một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với những người yêu động vật là vườn thú Gembira Loka ở Jogja. Chiêm ngưỡng các loài động vật quý hiếm tại vườn thú Gembira Loka là hoạt động không thể bỏ qua dành cho những người yêu động vật khi đến thành phố Yogyakarta.


    Một trong những điểm thu hút chính của vườn thú Gembira Loka là bộ sưu tập động vật ấn tượng. Vườn thú là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật, bao gồm các loài chim kỳ lạ, linh trưởng, bò sát và động vật ăn thịt lớn. Một số loài động vật phổ biến nhất ở vườn thú bao gồm hổ Sumatra, sư tử châu Phi, rồng Komodo và đười ươi. Du khách đến vườn thú cũng có thể nhìn thấy nhiều loại chim, bao gồm vẹt đầy màu sắc, đại bàng hùng vĩ và vẹt đuôi dài ồn ào. Bộ sưu tập linh trưởng tại vườn thú cũng rất ấn tượng, với các loài như vượn, voọc và khỉ macaque đều được trưng bày.


    Ngoài bộ sưu tập động vật ấn tượng, vườn thú Gembira Loka còn tự hào có hàng loạt cơ sở vật chất giúp trải nghiệm của du khách trở nên thú vị hơn. Vườn thú có nhiều quầy hàng thực phẩm và cửa hàng lưu niệm cũng như các khu dã ngoại và sân chơi cho trẻ em. Vườn thú cũng có một loạt các chương trình và hoạt động giáo dục, bao gồm các chuyến tham quan có hướng dẫn viên, các buổi cho động vật ăn và triển lãm tương tác.

    Chiêm ngưỡng các loài động vật quý hiếm tại vườn thú Gembira Loka
    Chiêm ngưỡng các loài động vật quý hiếm tại vườn thú Gembira Loka
    Chiêm ngưỡng các loài động vật quý hiếm tại vườn thú Gembira Loka
    Chiêm ngưỡng các loài động vật quý hiếm tại vườn thú Gembira Loka



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy