Top 18 Loài hoa kì lạ nhất thế giới

Phương Trinh 2500 0 Báo lỗi

Thế giới tự nhiên có vô vàn điều khiến ta bất ngờ và luôn muốn khám phá. Những loài hoa đặc biệt dưới đây chính là một trong những thú vị mà chắc hẳn ai cũng ... xem thêm...

  1. Vừa nhìn qua chắc hẳn bạn sẽ khẽ giật mình bởi hình dáng của những bông hoa giống như những chiếc đầu lâu người. Nó là loài cây kim ngư thảo, hay còn gọi là hoa mõm chó hoặc hoa rồng. Phần hoa của cây khi còn tươi có hình dáng rất giống đầu rồng.


    Các bông kim ngư thảo lúc còn tươi rất đẹp và rực rỡ, nhưng khi những cánh hoa đã rụng hết thì những chiếc đầu lâu sẽ xuất hiện. Loài hoa này được tìm thấy tại những ngọn núi đá ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi.


    Cây kim ngư thảo và đầu lâu Cây kim ngư thảo nó có những bông hoa thú vị được gọi là hoa mõm chó hay hoa rồng. Đúng như tên gọi, phần hoa của cây khi còn tươi có hình dáng rất giống đầu rồng.


    Nhưng khi cánh hoa héo và rụng đi, chỉ còn lại vỏ hạt thì nó lại mang đến một hình ảnh khá rùng rợn vì chúng có hình dáng khá giống đầu lâu, hộp sọ của con người. Nền văn hóa cổ đại tin rằng hoa mõm chó có sức mạnh siêu nhiên nào đó.

    Hoa Semi di Antirrhinum
    Hoa Semi di Antirrhinum

  2. Loài hoa này có hình dáng giống như một chú vịt tím ngộ nghĩnh đang bị treo trên cây. Hoa lan vịt, Hoa lan hình con vịt bay này có tên khoa học là Caleana major, xuất xứ từ Úc.


    Sở dĩ nó được gọi là Hoa lan vịt bởi vì cánh giữa của hoa giống như một con vịt đang bay với đôi cánh nâng cao. Đặc biệt, cánh hoa phía trên giống hệt hình mỏ của một con vịt.


    Hoa thường có màu đỏ nâu, và trong những trường hợp hiếm hoi, nó có màu xanh với những đốm đen và một lá đơn gần cuống hoa. Loài địa lan này được tìm thấy ở Úc, từ vùng Queensland tới Nam Úc, thậm chí cả vùng Tasmania.

    Hoa lan vịt
    Hoa lan vịt
  3. Hoa Calceolaria hay còn có tên gọi khác là "Người ngoài hành tinh hạnh phúc. Loài hoa này có tên khoa học Calceolaria Uniflora là một trong những loại hoa cây cảnh lâu năm có nguồn gốc từ phía Nam Mỹ.


    Loài hoa cây cảnh này thường mọc trên núi, cao khoảng 10cm. Mỗi bông hoa là sự kết hợp của ba màu trắng, vàng, nâu đỏ – trông khá kỳ lạ tựa như người ngoài hành tinh vậy.


    Đây cũng là loài hoa chịu đựng được sự khắc nghiệt của những nơi khô cằn sỏi đá, cũng có thể trồng vào chậu nhỏ để trên bàn làm việc.

    Hoa Calceolaria
    Hoa Calceolaria
  4. Đây là một loài lan có hình dáng vô cùng dễ thương với tên gọi Lan tã lót em bé, được tìm thấy ở Colombia trong một cuộc thám hiểm năm 1777 - 1788 và chưa có tên chính thức cho đến năm 1798.


    Chúng thường nở vào mùa hè và đạt chiều cao đến 10cm với mùi hương ngọt ngào rất dễ chịu. Vị ngọt từ hoa đã thu hút nhiều loài côn trùng tới đậu quanh đài hoa. Trông như những em bé đang nằm trong chiếc nôi hoa lan cực êm ái.


    Cánh hoa phủ lông, màu kem và mùi quế, bùi và thơm rất lâu. Hoa nở lâu tàn và đẹp nhất ở những nơi ít sáng. Lá thuôn dài và có gân, với bẹ củ hình nón mũm mĩm. Hoa lan này được liệt vào danh sách những loài hoa nổi tiếng hiếm có ở Mỹ và rất được ưa chuộng.


    Với tên khoa học là Anguloa Uniflora, loài hoa Swaddled Babies orchid có cấu trúc khá phức tạp, trông giống một đứa bé đang quấn tã, phát triển tại vùng đất Columbian Andes.


    Đặc điểm nổi bật nhất của loài hoa "cuốn tã em bé" này là những bông hoa có kích cỡ khá lớn, có màu trắng kem và sáp. Cấu trúc của nó tương đối phức tạp, ở một chu kỳ hoa nở nhất định, khi cánh hoa chưa bung nở thì phần đỉnh hoa vẫn được kết lại với nhau, trông giống như những đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tã, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đặc biệt, mỗi gốc của bọng chỉ nở ra một bông hoa duy nhất.

    Lan tã lót em bé
    Lan tã lót em bé
  5. Lan hầu tử hay còn gọi là hoa lan mặt khỉ, tên tiếng anh "Monkey Face Orchid" chỉ mọc trên các sườn núi nằm trên độ cao từ 1000 – 2000m của những khu rừng tối tăm rậm rạp ở phía đông nam Ecuador và Peru.


    Hoa mặt khỉ có tên khoa học là "Dracula simia", trong đó "simia" nghĩa là con khỉ trong tiếng Latin và "Dracula" là một chi trong các loài hoa phong lan nhưng hai chiếc cựa dài của đài hoa trông giống như chiếc răng nanh ma cà rồng trong các bộ phim giả tưởng.


    Lan hầu tử nở quanh năm và mang mùi hương giống như cam quýt chín. Mặc dù đã có nhiều nơi trên thế giới tiến hành cấy ghép và trồng hoa "Lan hầu tử" nhưng loài hoa này vẫn rất hiếm gặp.

    Hoa Dracula benedictii
    Hoa Dracula benedictii
  6. Loài hoa này không chỉ hiếm mà còn rất hấp dẫn. Nó có tên khoa học Epipogium aphyllum. Loài hoa này được coi là tuyệt chủng trong 20 năm. Nó rất hiếm bởi vì nó không có lá nên không thể tự quang hợp, tự phát triển mà phải lấy dinh dưỡng từ một loại nấm cấy ghép trên thân.


    Chúng có tên gọi như vậy là bởi vì chúng có thể sống dưới lòng đất nhiều năm và chỉ nở hoa khi hội tụ tất cả các điều kiện. Loài hoa này tỏa ra mùi hương và nở vào tháng 6 đến tháng 8 trong năm.


    Lan bồ câu/Lan ma thánh là loài phong lan thường được tìm thấy phát triển ở hầu khắp Nam Mỹ, dọc theo Panama, Trinidad và Costa Rica. Nhìn vào trong bông hoa trắng tinh khiết này sẽ thấy được cấu trúc ẩn bên trong giống như hình dạng một chú chim bồ câu nhỏ đang e ấp.


    Cụ thể, ở giữa trung tâm của các cánh hoa là hình một chú chim bồ câu với đôi cánh nâng cao với chấm màu hồng nhỏ bé và một chiếc mỏ vàng nhỏ xíu. Loài hoa này tưởng rằng đã bị tuyệt chủng trong 20 năm, nhưng nó lại xuất hiện trở lại đầy kỳ diệu ở vùng Florida, Cuba và Bahamas.

    Hoa Epipogium aphyllum
    Hoa Epipogium aphyllum
  7. Hình dáng của hoa này hệt như những con búp bê ma hay cũng có cách liên tưởng thú vị hơn đó là những cô gái nhỏ nhắn e ấp trong chiếc váy trắng đang dang rộng cánh tay để nhảy, múa. Hoa chủ yếu có màu trắng thỉnh thoảng được điểm xuyết bằng màu hồng bợt.


    Xuất hiện nhiều ở vùng Đông Phi, loài thực vật thuộc họ Bóng nước này, hoa giống những cô gái mặc váy trắng nhảy nhót trên cành cây trông rất đẹp.


    Loài hoa lan Dancing Girls (tạm dịch: những cô gái nhảy múa) hay Impatiens Bequaertii thường có màu trắng, đôi khi lại có màu hồng nhạt khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một cô gái duyên dáng múa ba lê trong bộ váy xòe màu trắng đang vui đùa, nhảy múa. Bên cạnh đó, cánh hoa thường có màu nâu sáng điểm trắng và tía.

    Hoa Impatiens Bequaertii
    Hoa Impatiens Bequaertii
  8. Loài hoa độc đáo này mọc nhiều ở những cánh rừng mưa thuộc vùng Trung và Nam Phi. Chúng có hình dáng tương tự như đôi môi khêu gợi của người phụ nữ với lớp son màu đỏ rực. Đôi môi Hooker.


    Trong khi nhiều người hoài nghi loài hoa này như một mô tả phóng đại, thì thực ra hoa Psychotria Elata (còn được gọi là cây đôi môi Hooker hoặc cây môi hôn) là hoàn toàn có thật.


    Nó sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới của miền Trung và Nam phi. Các bẹ hoa sáp được biến đổi từ lá, kết hợp với những bông hoa có màu sắc bắt mắt và hình dáng giống như đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào của người phụ nữ.


    Những bông hoa hình sao nổi lên từ trung tâm bẹ hoa. Còn được biết đến với cái tên hoa nụ hôn, Psychotria elata sống sâu trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Châu Phi.


    Những bẹ hoa do lá biến đổi qua từng giai đoạn mà thành, kết hợp với màu đỏ tươi sáng làm người ta liên tưởng đến đôi môi căng mọng quyến rũ của một người phụ nữ tuyệt đẹp. Giai đoạn cuối cùng, khi các cánh hoa đã nở bung ra hết, đôi môi sẽ được thay thế bằng một bông hoa hình ngôi sao.

    Hooker's Lips
    Hooker's Lips
  9. Loài hoa này có cánh mảnh dài và lượn sóng giống như ngọn lửa. Chúng được phát hiện ở những khu vực nhiệt đới thuộc châu Phi và châu Á.


    Ngót nghẻo có tên khoa học là Gloriosa superba thuộc họ hoa Bả chó (Colchicaceae) có nhiều tên gọi khác nhau như hoa Loa kèn lửa (flame lily), hoa Móng hổ (tiger claw). Ở Việt Nam, ngoài tên gọi Ngót nghẻo loài hoa này còn được biết đến với các tên như Ngoắt nghẻo, Ngọt nghẹo, Huệ lồng đèn..v.v.


    Cây phân bố rộng ở các vùng nhiệt đới và miền nam châu Phi, các vùng nhiệt đới châu Á. Tại Việt Nam, Ngót nghẻo sống nhiều ở miền Trung, Tây Nguyên, thường mọc hoang dã ở rừng ngập mặn ven biển và các bìa rừng núi cao.


    Ngót nghẻo có thân cây cao tới 4 mét, hoa to sặc sỡ với 6 cánh đỏ tươi hoặc đôi khi cũng có màu cam, vàng nhạt, dài nhọn như móng hổ. Quả cây có thể dài tới 12 cm chứa các hạt màu đỏ.

    Loa kèn lửa (flame lily)
    Loa kèn lửa (flame lily)
  10. Loài hoa đến từ Australia này có dáng vẻ như một cô gái duyên dáng múa ba lê trong bộ váy xòe màu trắng. Cánh hoa thường có màu nâu sáng điểm trắng và tía. Cánh hoa nhìn như một thiếu nữ đang nhảy múa trong chiếc váy xòe trắng, tạo thành một dáng nhảy ballet rất điêu luyện.


    Lan ba lê thực chất là một loài hoa nhện sống trên cạn, phát triển đơn lẻ hoặc theo nhóm ở các bộ phận khác nhau trên các hòn đảo của Úc. Loài hoa này có màu cơ bản là trắng kem xen lẫn những mảng màu hạt dẻ, tuy nhiên, phần cánh hoa và đài hoa lại có màu khá tối.


    Lan vũ nữ được rất nhiều người ưa chuộng cũng như đam mê vẻ đẹp của nó, đây cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều loài thỏ và chuột túi. Vì vậy, việc chăn thả hai loài động vật này trong các khu vực phát triển đang đặt ra mối đe dọa lớn tới các loài lan này.

    Lan ba lê
    Lan ba lê
  11. Chú chim màu tím đang tung cánh bay chính là hình dáng của loài hoa thuộc họ phụ Vandeae và chúng phát triển trong tất cả các vùng nhiệt đới châu Á.


    Thoạt nhìn loài hoa này trông chẳng có gì ấn tượng phải không? Tuy nhiên, nếu quan sát từ mặt bên, những bông hoa này trông giống như một chú vẹt đang bay.


    Đây là loài hoa cực hiếm, chỉ mọc ở Thái Lan, Miến Điện và một số bộ phận của Ấn Độ với số lượng rất ít. Hoa Phalaenopsis là một loại cây trồng có nhựa thơm tuyệt vời với tên khoa học là Impatiens Psittacina, có màu tím và màu đỏ son.

    Hoa Phalaenopsis
    Hoa Phalaenopsis
  12. Loài hoa này mọc nhiều ở quốc đảo Malta, Australia và Anh. Bông hoa được mệnh danh có nụ cười đáng yêu nhất quả đất. Loài hoa này mọc nhiều ở quốc đảo Malta, Australia và Anh. Bông hoa được mệnh danh có nụ cười đáng yêu nhất quả đất.

    Hoa Ophrys bomyblifora
    Hoa Ophrys bomyblifora
  13. Sinh trưởng chủ yếu ở Địa Trung Hải với các kích thước từ nhỏ đến lớn, hoa Orchis Italica khiến người ta liên tưởng đến hai anh chàng vũ công có mái tóc chất lừ đang chuẩn bị lên sân khấu.


    Sinh trưởng chủ yếu ở Địa Trung Hải với các kích thước từ nhỏ đến lớn, hoa Orchis Italica khiến người ta liên tưởng đến hai anh chàng vũ công có mái tóc chất lừ đang chuẩn bị lên sân khấu.


    Lan hình người khỏa thân Loài Orchis Italic thường được gọi là Lan Ý, phát triển với số lượng lớn ở khu vực Địa Trung Hải. Nhưng nó được biết đến nhiều hơn với tên gọi Lan hình người khỏa thân.


    Điều này là do những cánh hoa tuyệt vời của nó trông giống người đàn ông khỏa thân. Những bông hoa là sự kết hợp của màu hồng tươi sáng cùng màu trắng và chúng thường phát triển theo nhóm. Hình dạng kỳ lạ này khiến nó được nhiều người biết đến.

    Hoa Orchis Italica
    Hoa Orchis Italica
  14. Amorphophallus Titanum chính là loài hoa được sách kỷ lục Giunness ghi nhận là bông hoa cao nhất thế giới vào năm 2010 tại vườn lan Winnipesaukee ở Gilford, New Hampshire, Mỹ khi đó bông hoa đạt chiều cao 3.1m.


    Hoa Amorphophallus Titanum sống chủ yếu tại vườn nhiệt đới Sumatra (Indonesia). Người dân địa phương gọi nó với một cái tên cũng độc đáo không kém: Bunga bangkai, nghĩa là Cây xác chết, hoa xác chết (Bunga – hoa; bangkai – xác chết).


    Điều này cũng xuất phát từ chính mùi hương rất “độc” của nó đấy các bạn ạ.Đó là mùi phân hủy của động vật. Cũng vì mùi hương kỳ lạ này, mà mỗi khi Amorphophallus Titanum nở, nó luôn thú hút hàng vạn người đến tham quan, chiêm ngưỡng và... ngửi.


    Hiện nay, Amorphophallus Titanum đã được những nhà sinh vật học từ khắp nơi trên thế giới mang về trồng và nhân giống tại các vườn bách thảo của họ. Tại các nước châu Âu: Đức, Thụy Sĩ… loài hoa này chính là một “đặc sản” thu hút du khách mỗi khi chúng bất ngờ “bốc mùi”.

    Cây xác chết
    Cây xác chết
  15. Được phát hiện ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, trên vùng núi Victoria của Philippines, cây ăn thịt khổng lồ tiết ra chất chết chóc nhưng trông giống như mật hoa để thu hút con mồi.


    Chất dịch của nó chứa nhiều axit và các enzym, con mồi nào dính phải thì không thể thoát ra và bị tiêu hủy thành phân bón cho cây.

    Hoa nắp ấm khổng lồ (Nepenthes attenboroughii)
    Hoa nắp ấm khổng lồ (Nepenthes attenboroughii)
  16. Loài hoa này có nguồn gốc từ Philippines, có tên khoa học là Strongylodon macrobotrys, thuộc họ đậu. Ở Việt Nam, người ta hay gọi là hoa móng cọp (hoặc hoa cẩm thạch).


    Thuộc họ đậu nên Jade Vine sử dụng rất nhiều đạm để nuôi dưỡng, phát triển. Thế nên trong môi trường tự nhiên, chúng thường xuyên bị thiếu chất, dẫn đến yếu dần đi, trơ trọi thân cành và không thể đâm hoa kết trái bình thường.

    Hoa móng cọp
    Hoa móng cọp
  17. Với tên khoa học Habenaria Radiata, hoa cò trắng - White Egret orchid là một trong những loài hoa đặc hữu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.


    Loài hoa này khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh những con cò trắng đang giương cánh chuẩn bị bay vút lên trời. Khi chớm nở, hoa mang hình hài một chú chim câu đang đậu... còn khi bừng nở, hoa tựa như một chú chim câu đang tung cánh. Loài hoa này có vẻ đẹp rất yên bình và tinh khiết.

    Habenaria Radiata, hoa cò trắng - White Egret orchid
    Habenaria Radiata, hoa cò trắng - White Egret orchid
  18. Mặc dù sinh trưởng ở vùng khí hậu ẩm ướt của Trung Mỹ, nhưng loài hoa Darth Vader (tên khoa học: Aristolochia Salvadorensis) này vẫn có thể phát triển mạnh trong các nhà kính ở Nhật Bản.


    Khi nở, kích thước của loài hoa này chỉ tăng lên khoảng 5cm và chỉ nở khoảng một tuần rồi héo tàn. Bởi có khuôn mặt giống Darth Vader – một nhân vật nổi tiếng trong phim Star Wars nên người dân quen gọi chúng là "hoa Darth Vader".

    Hoa Darth Vader
    Hoa Darth Vader



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy