Top 10 Mẹo làm đẹp đơn giản nhất giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi

Vân Vân 1576 1 Báo lỗi

Chỉ cần bạn chú ý đến cách chọn kiểu tóc, chọn màu son, đánh nền, vẽ mắt... khuôn mặt bạn sẽ trông thật tươi tắn và tràn đầy sức sống thanh xuân. Chỉ với ít ... xem thêm...

  1. Càng lớn tuổi, bạn càng nên tránh trang điểm dày vì lớp son phấn dày sẽ chỉ càng lộ rõ dấu ấn thời gian trên mặt bạn mà thôi. Để trông tươi tắn và trẻ trung hơn, bạn nên trang điểm nhẹ nhàng và dùng tông ấm, chẳng hạn thay viền kẻ mắt đen bằng màu nâu đậm, mắt khói đen bằng màu mắt trung tính beige, nâu hoặc xám ghi.


    Không thể phủ nhận, làn da là yếu tố làm lộ tuổi tác rõ ràng nhất. Vì vậy, kiểu đánh nền dày cộm chỉ càng nhấn thêm vào các nếp nhăn, khiến bạn trông “dừ” hơn. Điều này còn làm mất đi độ căng mướt tươi trẻ của làn da. Vì vậy, để diện mạo trẻ trung tự nhiên, bí quyết trang điểm dành cho bạn chính là lớp nền mỏng nhẹ như sương. Bạn nên chọn những sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ mang đến lớp nền mịn mướt như kiểu trang điểm Hàn Quốc. Đây là bí quyết trang điểm đơn giản nhưng mang đến hiệu ứng ngoài mong đợi.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

  2. Một trong những cách nhanh và dễ nhất để trông trẻ hơn là tô điểm cho cặp chân mày của bạn. Nguyên tắc chung là chân mày càng dày dặn tự nhiên thì trông bạn càng trẻ. Nếu như chân mày lá liễu sắc mảnh hợp với tuổi đôi mươi thì khi chuyển dần sang 30, bạn hãy đổi sang kiểu chân mày dày khoẻ, màu tự nhiên và không quá sắc để tăng sức sống cho khuôn mặt.


    Bạn nên tỉa chân mày trước khi kẻ nhưng chỉ tỉa cho gọn và rõ hình cung mày thôi chứ không tỉa mảnh và sắc. Dùng chất liệu chì vừa phải (không nên chọn loại chì quá mềm và có độ creamy sẽ ra màu đậm, bết và sắc) và bột tán chân mày để tạo dáng chân mày, dùng cọ tán đều để chân mày trông mềm mại tự nhiên.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  3. Khi lớn tuổi hơn lông mi của bạn sẽ mỏng hơn, ngắn hơn và thậm chí là đổi màu. Chính vì thế việc làm lông mi dày hơn là điều cần thiết. Hãy chọn đúng loại mascara cần dùng và tránh loại để lại vết đen trên mắt. Nhưng cũng không nên quá lạm dụng mascara bởi nó có thể gây hại cho mắt của bạn.


    Dầu dưỡng mi là vũ khí bí mật giúp bạn có được hàng mi không chỉ dài mà còn dày và cong một cách tự nhiên. Đó là lý do bạn nên thường xuyên sử dụng dầu dưỡng mi để bảo vệ và chăm sóc lông mi của mình tốt hơn. Ngoài các sản phẩm dầu dưỡng mi đến từ những thương hiệu mỹ phẩm, bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng các loại dầu từ tự nhiên phù hợp và có khả năng nuôi dưỡng, kích thích sự phát triển của các sợi mi.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  4. Nếu muốn trông trẻ hơn bạn nên để cho vùng da quanh mắt mình trông thật mịn màng. Một chút phấn ở các góc trong của mắt và dưới chân mày sẽ giúp bạn làm được điều đó. Tuy nhiên bạn nên chắc chắn rằng phấn mắt không nên quá lấp lánh để tránh đi sự lòe loẹt không cần thiết trên gương mặt mình.


    Đôi mắt là điểm nhấn thu hút nhất trên gương mặt. Để tô điểm cho mắt thêm sức sống, bạn nên chọn phấn mắt dạng nhũ màu sáng. Bí quyết trang điểm là dùng phấn highlighter tán nhẹ lên khóe mắt và phần dưới xương lông mày. Hãy chọn các tông màu tươi tắn như hồng đào, cam đào hoặc nhũ bạc. Đối với phụ nữ trên 30 tuổi, dùng kem lót dạng lỏng và phấn bột phủ lên phần mí mắt để lớp trang điểm lâu phai hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  5. Phụ nữ trưởng thành biết cách trang điểm để làm nổi bật nét đẹp của gương mặt nhưng sẽ không phụ thuộc vào nó quá nhiều. Làn da mịn màng và đôi má ửng hồng là đặc trưng của tuổi trẻ, vì vậy bạn đừng quên đánh chút má hồng nếu muốn duy trì nét xuân thì của mình. Hãy chọn màu phấn má tự nhiên nhất đối với làn da của bạn và chỉ đánh thật nhẹ trên gò má.


    Bạn cũng nên chọn phấn má dạng kem thay vì phấn bột để dễ dàng tán mịn vào da và góp phần che khuyết điểm trên khuôn mặt.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  6. Theo tuổi tác, làn da chúng ta sẽ mất dần collagen khiến da chùng lại và xuất hiện nếp nhăn, làn môi mọng tươi trẻ ngày nào cũng sẽ mỏng, khằn và trông già hơn. Để cải thiện ấn tượng đó, hãy tô điểm sao cho trông môi bạn đầy và mọng hơn. Không nên kẻ viền môi vì đường viền làm bạn trông già dặn hơn. Trong trường hợp bạn đã quen với sử dụng viền môi khi trang điểm thì hãy chọn một chiếc bút kẻ có màu giống với màu son và hãy kẻ đường viền thật mờ.


    Đối với trang điểm, chọn son có độ bóng nhẹ sẽ giúp môi trông dày mọng hơn so với son lì. Nếu bạn có đôi môi mỏng, đừng nên chọn màu son sẫm và tối sẽ khiến môi bạn trông càng mỏng hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  7. Da đẹp là tiền đề cho một lớp makeup đẹp. Ngoài ra, da cũng chính là yếu tố phản ánh sức khỏe và tinh thần rõ rệt nhất. Bạn có thể là một tín đồ làm đẹp không tiếc tiền cho những mỹ phẩm trang điểm thời thượng nhất. Nhưng hẳn bạn cũng biết rõ, da đẹp sẽ giúp mang lại vẻ đẹp tự nhiên và tươi trẻ nhất.


    Để có một làn da đều màu, đủ ẩm và không khô ráp thì việc bổ sung thực phẩm sạch là điều không thể thiếu. Bên cạnh đó, hãy xây dựng cho mình chu trình dưỡng da phù hợp. Không nhất thiết phải chạy theo những sản phẩm mới và đắt tiền. Điều quan trọng là bạn phải lắng nghe làn da của mình, biết những nhu cầu của da.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  8. Người ta có thể đoán được tuổi thật của bạn bằng cách nhìn vào đôi bàn tay dù bạn có trang điểm kĩ càng và ăn diện trẻ trung ra sao. Vì vậy, đừng quên chăm sóc cho đôi tay nếu không muốn bị lộ tuổi tác thật.


    Da tay khá mỏng và là vùng da tiếp xúc với tia UV phải nói là nhiều nhất trên cơ thể. Đừng quên dùng kem dưỡng cho đôi bàn tay (nếu không có điều kiện mua kem dưỡng đặc chế cho bàn tay thì bạn vẫn có thể dùng chung kem hoặc dầu dưỡng cơ thể cũng được) và bôi kem chống nắng trước khi ra đường.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  9. Rất khó để thoát khỏi các quầng thâm trên gương mặt nếu bạn là một phụ nữ trên 40 tuổi. Hầu hết phụ nữ đều che quầng thâm dưới mắt bằng một lớp phấn rất dày, đó là cách làm sai lầm. Nếu có quầng thâm, bạn nên làm sáng chúng một cách nhẹ nhàng bằng các lớp phấn nhẹ. Hãy làm điều đó ở khu vực dưới mắt, ở các góc trong và góc ngoài của mắt để tạo ra một gương mặt trẻ trung.


    Quầng thâm mắt nằm trong số các vị trí “tố cáo” tuổi tác rõ ràng nhất. Để che lấp khuyết điểm này, hãy chọn kem màu sáng, có độ che phủ và hợp với tông da. Tuy nhiên, khi dùng kem che khuyết điểm, không nên thoa quá dày khiến lớp makeup bị nặng nề. Đây là yếu tố làm nổi rõ nếp nhăn, vết chân chim… Bắt đầu phủ kem che khuyết điểm lên quầng thâm dưới mắt, sau đó đến đuôi mắt và cuối cùng là khóe mắt.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  10. Nếu bạn chục năm vẫn giữ một kiểu tóc thì giờ là lúc để thay đổi rồi. Tóc dài và sẫm màu (đặc biệt là đen nhánh) trông nặng nề và già cỗi, còn tóc ngắn, dài trung bình với tông màu ấm sẽ khiến bạn trông trẻ trung hơn. Bạn cũng có thể nhuộm màu từng dải highlight không quá chênh với màu tóc nếu không muốn nhuộm sáng cả mái tóc.


    Tóc mái bằng hoặc mái xéo sang bên phải giúp bạn trông trẻ hơn 5 tuổi. Tóc mái xéo sang bên trái làm bạn già hơn tuổi thật 5 tuổi, còn tóc rẽ ngôi giữa thậm chí tăng thêm 10 tuổi cho khuôn mặt bạn. Những kiểu tóc ngắn, tóc bob cũng sẽ giúp bạn tạo sự trẻ trung tốt hơn so với những kiểu tóc dài và uốn lọn. Các màu nhuộm trẻ trung là màu nâu sôcôla, nâu đỏ, nâu ánh đồng,…

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy