Chiếc áo ngực hiện đại ban đầu được làm từ khăn tay

Những chiếc vòng đeo ngực giống bikini được biết đến đã xuất hiện từ thế giới cổ đại. Tuy nhiên, vào năm 2008, các nhà khảo cổ học điều tra một hố rác ở Lâu đài Lengberg, Áo, đã phát hiện ra một bộ đệm của quần áo, bao gồm cả quần lót và bốn chiếc 'áo lót' trông rất hiện đại. Xác định niên đại bằng carbon cho thấy những chiếc áo lót đã được mặc vào khoảng giữa năm 1440 và 1485. Năm 1889, một phụ nữ người Đức, Christine Hardt, đã nhận được bằng sáng chế cho chiếc áo ngực hiện đại.


Mary Phelps là một trang xã hội ở New York vào đầu những năm 1900. Mary đang chuẩn bị đi xem một buổi khiêu vũ và muốn được hỗ trợ thêm. Vì vậy, cô đã khâu những chiếc khăn tay lại với nhau để tạo ra chiếc áo lót hiện đại đầu tiên. Áo ngực đã đạt được một số tiến bộ vượt bậc trong những năm qua, nhưng tất cả chúng ta đều có thể cảm ơn Mary Phelps vì đã cấp bằng sáng chế cho chiếc áo ngực mà chúng ta đều biết và yêu thích. Đây chắc chắn là một trong những sự thật thú vị yêu thích của chúng ta về thời trang!

Chiếc áo ngực hiện đại ban đầu được làm từ khăn tay
Chiếc áo ngực hiện đại ban đầu được làm từ khăn tay
Chiếc áo ngực hiện đại ban đầu được làm từ khăn tay
Chiếc áo ngực hiện đại ban đầu được làm từ khăn tay

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy