Tuần lễ thời trang ban đầu là nhằm đánh lạc hướng chiến tranh

Tuần lễ thời trang đầu tiên từng được tổ chức tại New York là vào năm 1943, ngay giữa Thế chiến thứ hai. Đăng cai tổ chức sự kiện ở New York nhằm mục đích đánh lạc hướng chiến tranh. Paris, Pháp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc giao tranh, việc đăng cai tổ chức tuần lễ thời trang ở đó là điều không cần bàn cãi. Eleanor Lambert đã tổ chức sự kiện này và là một nhà báo thời trang nổi tiếng vào thời điểm đó. Sự kiện này được gọi là Tuần lễ báo chí và là cơ hội để các nhà thiết kế Mỹ thể hiện tài năng của mình.


New York tổ chức Tuần lễ thời trang hai lần một năm và nó rất phổ biến đối với các người mẫu, nhà thiết kế và những người yêu thích thời trang cuồng nhiệt trên toàn thế giới. Những nhà thiết kế người Mỹ này đã có thể cho các nhà báo thấy những gì họ đã tạo ra. Ban đầu, sự kiện này không phải là để tìm người mua hàng may mặc. Nó là nhiều hơn để giới thiệu các thiết kế mới đã được sản xuất. Mặc dù quảng cáo in ấn giới thiệu nhiều thiết kế của Pháp hơn, nhiều công ty đã tìm hiểu về các nhà thiết kế nổi bật của New York tại Tuần lễ báo chí

Tuần lễ thời trang ban đầu là nhằm đánh lạc hướng chiến tranh
Tuần lễ thời trang ban đầu là nhằm đánh lạc hướng chiến tranh
Tuần lễ thời trang ban đầu là nhằm đánh lạc hướng chiến tranh
Tuần lễ thời trang ban đầu là nhằm đánh lạc hướng chiến tranh

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy