Một gia đình vứt bỏ 30kg quần áo mỗi năm

Một gia đình thuộc Thế giới thứ nhất vứt bỏ 30kg quần áo mỗi năm. Đó là trọng lượng của một con tê giác con, và chỉ 15% trong số đó thường được tái chế hoặc hiến tặng. Các gia đình theo truyền thống sẽ may quần áo nhiều lần trước khi vứt chúng đi, đó là lí do một bộ dụng cụ may vá luôn được tìm thấy ở nhà. Các cửa hàng bán quần áo bình dân đã khuyến khích xu hướng này vì mua mới hơn là sửa cũ trở nên tiết kiệm hơn. Ngay cả khi chúng ta đã cố gắng tái chế tất cả quần áo cũ của mình, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng rất nhiều loại hàng dệt này và khoảng 60% trong số đó không thể tái chế ngay từ đầu, đó là lý do tại sao chúng cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong bãi rác hoặc bị đốt cháy.


85% hàng dệt bị vứt bỏ ở Mỹ được đổ vào bãi rác hoặc đốt - bao gồm cả hàng dệt không sử dụng và quần áo không bán được. Hơn nữa, người ta ước tính rằng trung bình người Mỹ vứt đi khoảng 37kg / 81 pound quần áo mỗi năm - đó là trọng lượng của một đứa trẻ 11 tuổi! Và đó chỉ là tính ở Hoa Kỳ. Để cho bạn biết cuộc khủng hoảng chất thải dệt may toàn cầu lớn đến mức nào, hãy tưởng tượng một xe rác chứa đầy hàng dệt và quần áo được ném vào bãi rác mỗi giây trong ngày, hàng năm.

Một gia đình vứt bỏ 30kg quần áo mỗi năm
Một gia đình vứt bỏ 30kg quần áo mỗi năm
Một gia đình vứt bỏ 30kg quần áo mỗi năm
Một gia đình vứt bỏ 30kg quần áo mỗi năm

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy