Trung bình một chiếc quần được mặc vào khoảng 120 lần

Số lần trung bình một chiếc quần áo được mặc vào khoảng 120 lần trên toàn cầu. Con số này đã giảm mạnh trong 15 năm qua. Sử dụng quần áo là số lần trung bình một bộ quần áo được mặc trước khi nó không còn được sử dụng.Có thể hiểu, các nước thu nhập thấp có tỷ lệ sử dụng quần áo tương đối cao. Trong khi các nước phát triển hơn có tỷ lệ trung bình thấp hơn nhiều. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, quần áo chỉ được mặc cho khoảng một phần tư mức trung bình toàn cầu, theo báo cáo của Quỹ Ellen MacArthur dựa trên dữ liệu của Euromonitor International.


Theo báo cáo của EPA, 16,9 triệu tấn chất thải dệt đã qua sử dụng được tạo ra mỗi năm tại Hoa Kỳ . Người Mỹ trung bình ném đi 70 pound quần áo mỗi năm. Sẽ có đạo đức và bền vững hơn nếu đầu tư vào những bộ đồ bền và chất lượng cao mà bạn có thể mặc đi mặc lại nhiều lần. Thời trang nhanh là nguyên nhân cho sự tăng trưởng lớn của ngành dệt may trong 20 năm qua. Các thương hiệu thời trang nhanh và nhà bán lẻ như H&M, Zara, C&A, Primark, Forever 21 ồ ạt phát triển thành các tập đoàn lớn.

Trung bình một chiếc quần được mặc vào khoảng 120 lần
Trung bình một chiếc quần được mặc vào khoảng 120 lần
Trung bình một chiếc quần được mặc vào khoảng 120 lần
Trung bình một chiếc quần được mặc vào khoảng 120 lần

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy