Đồng hồ Chopard 201 Carat

Tên của chiếc đồng hồ đẹp đến đáng kinh ngạc này cho bạn biết chính xác lý do tại sao nó trị giá 25 triệu USD. Chopard 201 Carat là tuyệt phẩm đồng hồ ra đời năm 2000 khá màu mè của hãng đồng hồ trang sức xa xỉ Thụy Sĩ Chopard được thành lập vào năm 1860. Người sáng lập ra hãng này chính là nghệ nhân Louis-Ulysse Chopard. Thoạt nhìn, chiếc đồng hồ giống như một món đồ trang sức của trẻ con với rất nhiều hạt đá đầy màu sắc. Nhưng thực tế, những hạt đá đó chính là 874 viên kim cương với đủ màu sắc, kích cỡ và hình dáng. Chúng có trọng lượng 201 carat.


Đặc điểm nổi bật của Chopard 201 Carat là nó được dát 3 viên kim cương hình trái tim nguyên khối, gồm 1 viên màu xanh nước biển 12 carat, 1 viên màu hồng 15 carat và viên còn lại màu trắng xám 11 carat, 163 carat kim cương trắng và vàng khác. 3 viên kim cương hình trái tim này được kết nối với nhau thông qua một cơ chế lò xo, với nút bấm có khả năng mở ra như cánh hoa, để lộ mặt đồng hồ bên trong. Chưa hết, trên bề mặt lại là hàng trăm viên kim cương nhỏ xíu đính lên khiến nó không chỉ là đồng hồ, mà là một món đồ trang sức có một không hai. Giá trị của chiếc đồng hồ tinh tế này là 25 triệu USD.

Đồng hồ Chopard 201 Carat
Đồng hồ Chopard 201 Carat
Chopard 201 Carat  được dát 3 viên kim cương hình trái tim nguyên khối và 874 viên kim cương với đủ màu sắc, kích cỡ và hình dáng
Chopard 201 Carat được dát 3 viên kim cương hình trái tim nguyên khối và 874 viên kim cương với đủ màu sắc, kích cỡ và hình dáng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy