Những điều thú vị về loài sóc

Những điều thú vị về loài sóc:

  • Trong tiếng Hy Lạp, từ “ Sóc ” có nghĩa là “chiếc đuôi bóng tối”.
  • Hành vi tiêu biểu nhất của sóc là tích trữ các loại hạt và quả sồi cho mùa đông. Đây thực sự là điều cần thiết vì loài Sóc không ngủ đông.
  • Chân sau của sóc có các khớp mềm dẻo, điều này cho phép chúng có khả năng trèo lên và trèo xuống cây rất nhanh.
  • Một con sóc đực có thể ngửi được mùi của sóc cái từ cách đó 1 dặm (1,6 km).
  • Mùa giao phối của Sóc bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5 và mang thai trong 44 ngày. Mỗi lứa, Sóc mẹ sẽ đẻ từ 2 – 4 con Sóc non.
  • Chân trước của sóc có 4 ngón cực kỳ cực sắc nhọn được sử dụng để bám chặt vào vỏ cây mỗi khi chúng leo trèo. Mỗi bàn chân của chúng cũng có năm ngón chân riêng biệt.
  • Ngoài việc cư trú chủ yếu ở miền Đông nước Mỹ, Sóc xám miền Đông còn có thể được tìm thấy ở nhiều tiểu bang phương Tây, Vương quốc Anh, Ireland và Nam Phi.
  • Với 285 loài đa dạng, Sóc có thể được tìm thấy ở mọi lục địa ngoại trừ Nam Cực và Úc.
  • Những con Sóc có thể tiêu thụ lượng thức ăn bằng với trọng lượng cơ thể chúng mỗi tuần, tương đương khoảng 1,5 pound (0.8kg).
  • Những con sóc có thể rơi từ độ cao 30 mét mà không hề bị làm sao.
  • Khi nhảy lên hoặc ngã từ trên cao, sóc sẽ sử dụng đuôi của chúng để giữ thăng bằng và dùng nó như một chiếc dù!
  • Sóc đất Bắc cực (một loài sóc đất có nguồn gốc từ Bắc cực) là loài động vật có vú duy nhất có thể chống lại việc đóng băng trong khi ngủ đông.
  • Mắt của sóc được đặt ở ngang tầm đầu cho phép chúng có thể nhìn thấy những thứ đằng sau lưng.
  • Vào năm 2007, Iran tuyên bố 14 con Sóc được tìm thấy ở gần biên giới quốc gia này, thực chất chúng là Sóc gián điệp.
  • Trong năm 2013, các nhà chức trách đã đóng cửa khu cắm trại ở Rừng quốc gia Los Angeles khi họ tìm thấy một con sóc bị nhiễm bệnh sống ở đó. Con sóc nhiễm bệnh đó đã giết chết một cậu bé 15 tuổi đến từ Kyrgyzstan khi cậu bé cố gắng chộp lấy nó. Hơn 100 người phải cách ly vì bị nghi đã tiếp xúc với con sóc nhiễm bệnh này
  • Sóc là loài động vật cực kì vật thông minh và có thể học được cách di chuyển qua rất nhiều trở ngại để tìm ra con đường ngắn nhất dẫn tới nơi có thức ăn. Chúng cũng khá giỏi trong việc tìm những lối đi tắt.
  • Sóc có thể nhảy xa tới 20 feet (6m). Chúng có hai bàn chân sau dài và chắc khỏe kết hợp nhịp nhàng với hai chân trước ngắn để thực hiện những cú nhảy vọt.
  • Trong bộ phim làm lại “ Charlie và nhà máy Socola ” năm 2005, phân cảnh những chú sóc nhặt hạt dẻ không phải do công nghệ CGI mà thực chất là những chú sóc thật. Chúng đã được đào tạo chuyên nghiệp bởi Nhà huấn luyện động vật Michael Alexander, đội của ông đã dành 19 tuần để huấn luyện những con sóc cho phân cảnh này.
  • Năm 1963, thành phố Longview, Washington có một cây cầu được đặt tên là Nutty Narrows. Cây cầu dài 18 mét (60 ft) này đã biến thị trấn thành thủ đô của những người yêu thích sóc tại Mỹ. Cầu Longview thường tổ chức Lễ hội Sóc vào tháng 8 hàng năm.
  • Sóc được chứng minh là có thể chạy ở vận tốc 30km/h. Tuy nhiên, hầu hết các chú sóc đều chỉ chạy được một nửa tốc độ như vậy.
Những điều thú vị về loài sóc
Những điều thú vị về loài sóc
Những điều thú vị về loài sóc
Những điều thú vị về loài sóc

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy