Top 9 Bài viết bản tin về một hoạt động hay sự kiện văn hóa, giáo dục mới diễn ra

Hà Ngô 103 0 Báo lỗi

Trong chương trình Ngữ Văn 11 chương trình mới, có dạng bài viết bản tin để giúp các em học tốt, Toplist đã sưu tầm và tổng hợp được những bài bản tin mẫu sau:... xem thêm...

  1. Ngày 12/05/2022 vừa qua, Trường THPT A đã tổ chức một buổi ngoại khóa về chủ đề An toàn giao thông cho các học sinh trong trường. Tất cả các Cảnh sát giao thông quận, thầy cô trong Ban Giám hiệu, thầy cô giáo bộ môn cùng toàn thể học sinh trong nhà trường. Đại diện của cơ quan Cảnh sát quận đã có lời phát biểu và hướng dẫn cho tất cả học sinh về luật an toàn giao thông đường bộ, những tác hại nếu như không tuân thủ đúng theo luật giao thông,... Thông qua các hình thức ngoại khóa kết hợp như: Tuyên truyền, trò chơi vận động, Giải đáp thắc mắc, tiểu phẩm, xây dựng tình huống, thực hành kỹ năng,... hoạt động ngoại khóa dưới cờ đang trở nên có sức hấp dẫn riêng, lôi cuốn học sinh tham gia. Đây là hoạt động có kế hoạch cụ thể, được triển khai đối với mỗi chi đoàn và được thực hiện nghiêm túc, có sự chuẩn bị chu đáo, công phu từ phía học sinh và nhà trường.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ

  2. Ngày 21/05/2022 vừa qua, Trường Tiểu học A đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa về chủ đề “Đại sứ văn hóa đọc” cho các học sinh trong trường. Tham gia buổi ngoại khóa gồm thầy cô trong Ban Giám hiệu, thầy cô giáo bộ môn cùng toàn thể học sinh trong nhà trường và các bậc phụ huynh. Trong buổi ngoại khóa diễn ra nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa như: thi giới thiệu sách, thi làm thơ, vẽ tranh… Và tiết mục vinh danh những bạn học sinh có sự ảnh hưởng lớn đến bạn bè.


    Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa và bổ ích cho các em. Hoạt động ấy giúp các em có động lực học tập, tìm tòi và sáng tạo hơn. Đây là hoạt động có kế hoạch cụ thể, được thực hiện nghiêm túc, có sự chuẩn bị chu đáo, công phu từ phía học sinh và nhà trường.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  3. Ngày 12/10/2022 vừa qua, Trường THPT An Dương đã tổ chức một buổi ngoại khóa về chủ đề An toàn giao thông cho các học sinh trong trường. Tất cả các Cảnh sát giao thông quận, thầy cô trong Ban Giám hiệu, thầy cô giáo bộ môn cùng toàn thể học sinh trong nhà trường. Đại diện của cơ quan Cảnh sát quận đã có lời phát biểu và hướng dẫn cho tất cả học sinh về luật an toàn giao thông đường bộ, những tác hại nếu như không tuân thủ đúng theo luật giao thông,... Thông qua các hình thức ngoại khóa kết hợp như: Tuyên truyền, trò chơi vận động, Giải đáp thắc mắc, tiểu phẩm, xây dựng tình huống, thực hành kỹ năng,... hoạt động ngoại khóa dưới cờ đang trở nên có sức hấp dẫn riêng, lôi cuốn học sinh tham gia. Đây là hoạt động có kế hoạch cụ thể, được triển khai đối với mỗi chi đoàn và được thực hiện nghiêm túc, có sự chuẩn bị chu đáo, công phu từ phía học sinh và nhà trường.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  4. Để xây dựng tu bổ lại cảnh quang cho ngôi trường, ngày 30-4- 2022 để hưởng ứng 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thong nhất đất nước Đoàn trường THPT Phạm Văn Đồng đã tổ chức ngày môi trường xanh, sạch, đẹp và đạt được kết quả tốt. Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong trường đã tham gia thật hào hứng và phấn khởi. Trong khuôn viên trường, các lớp học, sân chơi... đều được dọn vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng lại đẹp đẽ. Xung quanh trường, cống rãnh được khơi thông, rác rưởi dọn sạch, vun lại thành đông và đốt thành tro. Hai con đường dẫn đến trường được tổng vệ sinh sạch sẽ, cổng trường quét lại một lớp vôi mới khiến bộ mặt ngôi trường như sáng sủa hẳn lên. Đặc biệt, các bạn nam sinh đã trồng mới một vành đai xanh xung quanh trường gồm 60 cây xanh đủ các loại thông, xà cừ, bạch đàn... Trong sân trường trồng thêm 2 hàng phượng mỗi hàng 4 cây. Các bạn nữ sinh tạo dựng hai vườn hoa mới xinh đẹp với nhiều loại hoa quý: một vườn mang tên vườn hoa ngày môi trường, còn một vườn mang tên vườn hoa bốn mùa trong đó trồng rất nhiều loại hoa khác nhau nhằm mục đích tạo thêm vẻ đẹp cho ngôi trường.Đây là một hoạt động thiết thực góp phần tạo nên tính rèn luyện cho tất cả các bạn học sinh.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Nhã nhạc là âm nhạc cung đình thời phong kiến, được trình diễn trong các dịp triều hội, tế lễ hoặc các sự kiện trọng đại (lễ đăng quang của nhà vua, tiếp đón sứ thần…). Được phát triển từ thế kỷ XIII ở Việt Nam, đến thời nhà Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế phát triển rực rỡ và đạt đến trình độ hoàn chỉnh nhất. Ngày 7/11/2003, nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo đánh giá của UNESCO, trong các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, nhã nhạc đạt tới tầm vóc quốc gia. Đặc trưng của Nhạc cung đình là tính bao trùm đối với tất cả các bộ môn âm nhạc khác, từ Lễ nhạc (dùng vào các cuộc tế lễ lớn nhỏ của cung đình, trong các chùa miếu), nhạc thính phòng, sân khấu, kể cả các vũ điệu, mà mỗi bộ môn đều có những nghệ sĩ thượng thặng chuyên sáng tạo và biểu diễn. Các quy định về quy mô dàn nhạc, cách thức diễn xướng, nội dung bài bản... của Nhã nhạc đều rất chặt chẽ, phản ánh tính quy củ qua các định chế thẩm mỹ rất cao, có khả năng phản ánh tư tưởng, quan niệm triết lý của chế độ quân chủ đương thời.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  6. Ngày 15/11/2022 mới đây, trường Tiểu học Nam Vinh A vừa tổ chức hội thi ca hát chào mừng ngày 20/11 sắp tới. Ngày hội, tất cả các bạn học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ trong nhà trường đều tham gia và tới đúng giờ. Sau khi chào cờ, hát quốc ca, thầy hiệu trưởng sẽ lên tuyên bố khai mạc hội thi. Hai bạn dẫn chương trình sẽ lên đọc lời giới thiệu, sau đó từng lớp theo thứ tự chỉ định sẵn lên chuẩn bị và thực hiện phần dự thi của lớp mình. Những tiết mục đều được đầu tư kỹ càng, chi tiết mang đến cho người xem những trải nghiệm đặc sắc. Học sinh ngồi bên dưới cũng rất trật tự, kỷ luật để xem hết các phần trình diễn ngày hôm đó. Kết thúc phần trình diễn của các hội thi, các lớp sẽ được nghỉ ngơi để chờ kết quả. Trong lúc này, một số giáo viên sẽ được trao thưởng vì những đóng góp của mình. Sự chuẩn bị trong nhiều tháng đã được đền đáp xứng đáng với những lớp đầu tư, giành được nhiều giải thưởng hấp dẫn. Cô giáo cũng đánh giá, những tiết mục văn nghệ năm này đã vượt qua năm trước nhiều lần.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  7. Giữa tháng 6 vừa qua, trường Trung học Cơ sở A đã tổ chức tuần dạy và học bơi miễn phí cho các bạn có nhu cầu. Học sinh các khối lớp sẽ được đăng ký tự nguyện tham gia, người giảng dạy sẽ là những thầy cô bộ môn thể dục hoặc có kiến thức về bơi lội tốt. Nhà trường đã mạnh tay đầu tư thêm nhiều bể bơi di động ngoài bể bơi của nhà trường để phục vụ các em học sinh nếu số lượng đăng ký cao. Trước khi tập, các em sẽ được trang bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết như quần áo, mắt kính, phao bơi,... nếu cần thiết. Nguồn nước cũng được vệ sinh và đảm bảo đạt chuẩn, sạch sẽ cho các em thực hành. Trong quá trình học, giáo viên đã theo sát, mỗi người phụ trách từ 10 đến 15 em học sinh. Ngoài dạy lý thuyết, từng em sẽ được thực hành cùng giáo viên. Kết thúc tuần học bơi, đại đa số các em đều nắm vững kiến thức, tự bơi được và hiểu biết về những kỹ năng sơ cứu, cứu người,... Đây là hoạt động tuyên truyền về an toàn khi bơi lội, tránh những trường thương tiếc khi đuối nước xảy ra. Nhà trường và gia đình đã phối hợp tốt tạo điều kiện cho các em học tập và thực hành.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  8. Thứ bảy tuần trước, trường Trung học Cơ sở B đã tổ chức một cuộc thi về tìm hiểu lịch sử cho các bạn học sinh các lớp. Mỗi lớp chuẩn bị những tác phẩm liên quan đến lịch sử Việt Nam như ca hát, tranh vẽ, làm thơ, làm báo tường, tập san,... Nhà trường tổ chức 2 hạng mục thi là cá nhân và tập thể lớp, mỗi hạng mục lại có 3 giải thưởng để động viên tinh thần các tác phẩm xuất sắc. Các lớp đều tham gia rất nhiệt tình, nhà trường nhận về hàng trăm tác phẩm đặc sắc và có thời gian nghiên cứu, chấm điểm nghiêm túc, công bằng. Kết quả, tập thể xuất sắc là các lớp X, Y, Z và tác phẩm cá nhân xuất sắc là các em A, B, C. Những tác phẩm sẽ được trưng bày cũng những mẫu vật, sách sử tại thư viện để những học sinh đến tham quan, thưởng thức. Cuộc thi diễn ra trong vòng 1 tháng với sự tham gia nhiệt tình của các lớp, đạt được thành công lớn trong lần đầu tổ chức. Đây là cuộc thi giúp các em củng cố lại những kiến thức lịch sử đã học, nêu cao tinh thần tự học, tự tìm hiểu và giúp các em hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  9. Vào ngày 13/2/2022, UBND tỉnh Nam Định đã ra công văn quyết định không tổ chức lễ khai ấn đền Trần trong hai ngày 14 và 15/2 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh .Theo đó, các bô lão dòng họ nhà Trần sẽ tổ chức nghi lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng để giữ gìn truyền thống nhưng chỉ thực hiện các nghi lễ cơ bản và không mời khách, kể cả lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP cũng sẽ không tham dự nghi lễ khai ấn. Đền Trần ( Trần Miếu) là một quần thể đền thờ tại đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (sát quốc lộ 10), là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng từ năm 1695, trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ XV. Lễ hội Đền Trần được tổ chức trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 20 tháng tám âm lịch hàng năm tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm tri ân công của 14 vị vua.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy