Top 10 Địa điểm du lịch đẹp trên thế giới bạn phải đến trước khi nó biến mất

Hoàng Sơn 301 0 Báo lỗi

Thế giới không ngừng phát triển, thiên nhiên không ngừng đổi thay, kéo theo nhiều vấn đề phía sau, mà đặc biệt là sự tan biến dần của các danh lam, thắng cảnh ... xem thêm...

  1. Biển Chết nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan nổi tiếng về những sản phẩm làm đẹp tuyệt vời có thể khiến mọi người trẻ lại. Biển Chết là một trong những địa điểm mà bạn phải đến thăm ngay trước khi nó... chết hẳn. Chỉ trong vòng khoảng 50 năm tới, bạn sẽ không thể tìm thấy các sản phẩm làm đẹp từ biển Chết nữa. Vì nó đang dần thu hẹp diện tích với một tốc độ đáng báo động. Nếu đến thăm biển Chết vào lúc này, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả khách sạn và resort mà trước đây nằm bên cạnh bờ biển thì giờ đây biển đã lùi xa gần một dặm.


    Biển Chết là một địa điểm đã nổi tiếng từ lâu trên thế giới. Với nồng độ muối rất cao trong nước, biển Chết cho phép bạn nổi trên mặt nước, đọc báo mà không lo bị chìm, thoải mái ngắm cảnh vật xung quanh. Khí hậu ở đây cũng đa dạng tùy theo mùa. Vào mùa cao điểm du lịch, nhiệt độ dao động từ 30 độ C vào mùa xuân, và lên khoảng 40 độ C trong mùa hè.

    Biển chết
    Biển chết
    Biển Chết
    Biển Chết

  2. Maldives là quốc gia châu Á nhỏ nhất cả về dân số và diện tích với chỉ 298 km vuông. Đảo quốc Maldives cũng là quốc gia thấp nhất trên thế giới. Với 80% diện tích lãnh thổ nằm cao hơn mực nước biển chỉ chưa đến 1 m, không lâu nữa, trong vòng 100 năm tới, Maldives sẽ biến mất, không còn cư dân vì tất cả đã chìm dưới nước.


    Có nhiều lý do để bạn nên đến thăm ngay Maldives. Chẳng hạn như, nó có rất nhiều đảo san hô vòng nên là một nơi lý tưởng để du khách bơi, lặn khám phá cuộc sống của các sinh vật dưới nước. Bơi thuyền kayak, lướt canô, lướt ván và leo núi là những hoạt động ưa thích khác cho kỳ nghỉ tuyệt vời tại đây.

    Maldives
    Maldives
    Maldives
    Maldives
  3. Madagascar nổi tiếng thế giới vì là nơi trú ẩn của loài vượn cáo (con vật xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình cùng tên địa danh này). Nơi đây sở hữu hơn 20 loài vượn cáo sinh sống đa dạng, và 80% loài động, thực vật ở Madagascar không có ở các nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, trong vòng 35 năm nữa, nếu nơi này không được bảo vệ, nó sẽ biến mất vì hệ sinh thái ở đây đang dần bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, báo động đỏ bởi nạn săn bắt trộm, đốn cây, đốt rừng lập nông trại.


    Madagascar là một nơi lý tưởng cho lối sống chậm, thư giãn. Tại đây bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng chim và tiếng sóng. Nước biển ở Madagascar trong xanh và ấm áp, cuộc sống sinh động bên dưới đại dương và những hình thù kỳ dị của đá, san hô làm cho hòn đảo này thực sự là thiên đường lặn biển.

    Madagascar
    Madagascar
    Madagascar
    Madagascar
  4. Top 4

    Venice

    Thành phố Venice xinh đẹp, mộc mạc đã chìm xuống biển hơn 22 m trong 100 năm qua. Mặc dù chính quyền đang cố gắng, nỗ lực để Venice không bị chìm, nhưng không có nhiều hành động cụ thể, khả quan được thực hiện. Ước tính, chỉ trong vòng 70 năm nữa thôi, Venice sẽ hoàn toàn chìm dưới mặt biển. Có lẽ đây là lý do tại sao khách du lịch đến nơi đây đã tăng mạnh từ năm 2007.


    Nếu yêu thích món ăn Italy, bạn nên lên kế hoạch sớm đến thăm Venice. Thực đơn của nó sẽ làm bạn hài lòng bởi những món ăn được trang trí không quá công phu, mộc mạc, đơn giản nhưng không mất đi tính ẩm thực, đồng thời, nguyên liệu ở đây rất tươi ngon, tùy theo mùa của địa phương. Bạn có thể đến một nhà hàng bên ngoài thành phố, nghe dân địa phương gọi món và đặt theo, điều đó sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.

    Thành phố Venice
    Thành phố Venice
    Venice
    Venice
  5. Được biết đến là rạn san hô lớn nhất thế giới, Great Barrier Reef cũng là một địa điểm tuyệt vời khác nên đến trước khi nó biến mất. Sự gia tăng nhiệt độ của đại dương, lốc xoáy, san hô bị biến đổi màu và nước biển ô nhiễm đang dần phá hủy rạn san hô này qua tháng năm. Các chuyên gia, nhà khoa học ước tính có khoảng 60% san hô ở đây sẽ mất tích vào khoảng năm 2030. Thật đáng buồn khi một kỳ quan sinh vật tự nhiên đã tồn tại suốt 8.000 năm qua lại có thể biến mất khi bạn còn sống. Vì vậy, nếu có thể, đừng chần chừ, hãy chuẩn bị ngay một chuyến du lịch đến rạn san hô lớn nhất thế giới này trước khi nó biến mất vĩnh viễn.


    Ngoài những rạn san hô kỳ vĩ, Great Barrier Reef là nơi cư ngụ của vô số các loài động vật hoang dã: 200 loài chim, 5.000 loài động vật thân mềm, 17 loài rắn biển, 400 loài san hô cứng và mềm, 500 loài tảo đại dương và tảo biển, 1.500 loài cá biển trong đó có 30 loài cá voi và cá heo quí hiếm. Great Barrier Reef được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 1981 và là nơi có thể nhìn thấy rõ từ trạm không gian vũ trụ. Rạn san hô thu hút rất nhiều khách thăm quan và mỗi năm đem lại khoảng 3 tỉ đô la cho Úc từ du lịch.

    Great Barrier Reef
    Great Barrier Reef
    Great Barrier Reef  (Úc)
    Great Barrier Reef (Úc)
  6. Congo Basin là một khu rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Amazon, Congo Basin chạy ngang qua 6 quốc gia vùng Trung Phi. Congo Basin là tổ hợp hệ sinh thái bao gồm những khu rừng, sông, đầm lầy và thảo nguyên. Điều quan trọng mà người ta luôn nhắc tới khi nói đến khu rừng này là bởi, nó cung cấp tới 40% khí oxy cho hành tinh của chúng ta. Vậy mà, thật đáng buồn khi Liên Hợp Quốc ước tính sẽ có hơn 2/3 rừng và cây cối, thú rừng có thể bị biến mất khỏi Congo Basin vào khoảng năm 2040. Những hành động như chặt phá, đốn gỗ rừng, dựng lều, trại, chiến tranh du kích đang dần hủy hoại nó.


    Rừng Congo là một điểm nóng đa dạng sinh học quan trọng. Đây là quê hương của okapi, bonobo và công viên Congo, nhưng cũng là một nguồn gỗ tếch châu Phi quan trọng, được sử dụng để xây dựng đồ nội thất và sàn. Ước tính khoảng 40 triệu người phụ thuộc vào những khu rừng này, sống sót nhờ sinh kế truyền thống. Ở cấp độ toàn cầu, các khu rừng của Congo đóng vai trò là lá phổi thứ hai của hành tinh, đối trọng với Amazon đang suy giảm nhanh chóng. Chúng là một "bể chứa carbon" khổng lồ, bẫy carbon có thể trở thành carbon dioxide, nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Lưu vực Congo nắm giữ khoảng 8% lượng carbon dựa trên rừng của thế giới. Những khu rừng này cũng ảnh hưởng đến lượng mưa trên Bắc Đại Tây Dương. Nói cách khác, những khu rừng xa xôi này rất quan trọng đối với tương lai của sự ổn định khí hậu, một yếu tố chống lại sự thay đổi khí hậu.

    Congo Basin
    Congo Basin
    Congo Basin
    Congo Basin
  7. Là một trong những dãy núi nổi tiếng của châu Âu, An-pơ là nơi lý tưởng để bạn đến thăm. Có nhiều resort quanh khu vực này bao gồm như Saalbach, Áo, Oberstdorf, Bavaria, Chamonix, Pháp, Cortina d’ Ampezzo, Italy và Davos, Thụy Sĩ, với hơn một triệu du khách đến đây hàng năm. Thế kỷ trước, dãy An-pơ đã bị mất hơn một nửa khối lượng băng của nó vì sự gia tăng nhiệt độ Trái Đất. Từ những năm 1980, lượng băng tiếp tục bị giảm đi 20%. Theo đà này, nếu nhiệt độ còn tăng, băng trên dãy núi này sẽ biến mất trong vòng 40 năm tới.


    Đoạn núi nằm giáp biên giới của Thuỵ Sĩ và Áo có những ngọn núi có thể nói là cao nhất dãy An-pơ, đây cũng là nơi tập trung tầm khoảng 10 ngọn núi với độ cao vào khoảng 4.000 m so với mặt nước biển và đỉnh Matterhorn là đỉnh cao nhất. Đỉnh núi Matterhorm đứng sừng sững với những đỉnh núi khác, bốn bề đều là vách núi cao dựng đứng, đỉnh núi cao ngất chọc lên tận trời xanh, nó được mệnh danh là ngọn núi Chúa của dãy An-pơ.

    Dãy An-pơ
    Dãy An-pơ
    Dãy An-pơ
    Dãy An-pơ
  8. Là biểu tượng tình yêu vĩnh cửu nổi tiếng thế giới, lăng Taj Mahal được Vua Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ thứ ba, Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Không phải ai cũng biết rằng kiến trúc này được làm từ những loại vật liệu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người không biết lăng Taj Mahal không chỉ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng mà các kiến trúc sư xây dựng kiệt tác kiến trúc này còn sử dụng đến 28 loại đá quý và bán quý. Chúng được khảm lên đá cẩm thạch tại lăng Taj Mahal.


    Là một trong những địa danh du lịch thu hút nhiều du khách nhất ở Ấn Độ, Mỗi năm, Taj Mahal thu hút từ 3 đến 4 triệu lượt du khách tới thăm. Tuy nhiên, nơi này có thể sẽ biến mất vì không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng và những đám đông ăn uống ngay trước mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng. Do đó, ngành du lịch Ấn Độ đang cân nhắc việc đóng cửa lăng mộ này. Bạn sẽ chỉ có vỏn vẹn 5 năm để đến tham quan nó trước khi nó bị đóng cửa.

    Lăng mộ Taj Mahal (Ấn Độ)
    Lăng mộ Taj Mahal (Ấn Độ)
    Lăng mộ Taj Mahal (Ấn Độ)
    Lăng mộ Taj Mahal (Ấn Độ)
  9. Công viên quốc gia Kenai Fjords được thành lập nhằm bảo vệ vùng hoang dã, duy trì vẻ đẹp của vùng băng đá Harding. Có ít nhất 38 sông băng cùng vịnh hẹp xuất phát từ vùng băng giá này. Thế giới động vật cũng rất đáng kinh ngạc với hải cẩu, sư tử biển, chim biển, cá voi, rái cá biển, gấu đen và nâu… việc duy trì giống loài diễn ra hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.


    Phần lớn diện tích công viên quốc gia Kenai Fjords bị tuyết và băng bao phủ, nên khi băng trôi theo dòng nước đến các thung lũng lấp đầy mặt biển và tạo thành các vịnh hẹp tuyệt đẹp. Khám phá Kenai Fjord mùa xuân bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cá voi xám California di cư Alaska khiêu vũ giữa biển khơi. Vào mùa hè, các loài chim biển di cư làm tổ dọc theo những vách đá hay sống cộng sinh với cá voi, xem sư tử biển nằm phơi mình trên đá hoặc câu cá hồi, đi thuyền kayak, kỳ nghỉ cắm trại dã ngoại ngoài trời…


    Công viên quốc gia Kenai Fjords (Mỹ)
    Công viên quốc gia Kenai Fjords (Mỹ)
    Công viên quốc gia Kenai Fjords (Mỹ)
    Công viên quốc gia Kenai Fjords (Mỹ)
  10. Một vùng đất kì vĩ, rộng mênh mông và vẫn còn nguyên trạng ở Nam Mỹ, Patagonia có thể bị ảnh hưởng bởi sự ấm lên toàn cầu. Sự gia tăng nhiệt độ Trái Đất kết hợp với lượng mưa tuyết giảm đi đáng kể mà nhiều sông băng đang tan đi nhanh chóng. Có lẽ vùng đất này sẽ không bị mất đi hoàn toàn, nhưng nó sẽ thay đổi đến mức mà bạn sẽ khó có thể nhận ra như hiện tại nếu khí hậu tiếp tục thay đổi.

    Khi bạn du lịch đến Patagonia, đừng quên các điểm tham quan nổi bật nhất như bán đảo Valdés, sông băng Perito Moreno, công viên quốc gia Torres del Paine, những hồ nước ở Argentina và Ushuaia. Và đừng quên thưởng thức chút ẩm thực Patagonia, bạn có thể tới thủ đô Buenos Aires thưởng thức món mì ống hay thịt nướng vỉ thơm ngon, hấp dẫn tùy theo nguyên liệu địa phương khác nhau.

    Patagonia (Nam Mỹ)
    Patagonia (Nam Mỹ)
    Patagonia (Nam Mỹ)
    Patagonia (Nam Mỹ)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy