Top 5 Đoạn văn nghị luận xã hội về ý kiến "Hãy làm chủ bản thân" hay nhất

Hà Ngô 4056 0 Báo lỗi

Một trong những yếu tố đưa con người đến thành công chắc chắn nhất không phải là tài năng mà là tinh thần làm chủ bản thân. Người biết tự chủ tức là làm chủ ... xem thêm...

  1. Con người khi sinh ra ai cũng mong muốn sự thành công trong cuộc sống. Và thành công sẽ đến từ việc bạn biết chủ động trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Làm chủ cuộc sống được hiểu là việc tự mình đưa ra quyết định cho chính cuộc đời của bản thân mà không phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh và người xung quanh. Cuộc sống không hoàn toàn bằng phẳng nhưng cũng sẽ chẳng toàn là chông gai. Chỉ có những con người biết tự làm chủ cuộc sống của chính mình mới có thể thành công và tồn tại. Khi đó bạn sẽ biết ứng phó linh hoạt, vượt qua khó khăn và thay đổi kịp thời để chớp lấy thời cơ. Bạn sẽ biết cách suy nghĩ, hành động để làm chủ được tình thế. Trong một xã hội đang ngày càng phát triển, bạn cần phải làm chủ cuộc sống để nắm bắt và điều khiển nó. Người làm chủ được là người có thái độ sống tự lập. Người làm chủ cuộc sống luôn được niềm tin từ người xung quanh nhờ vào năng lực, tính tự giác của bản thân. Làm chủ cuộc sống luôn đem lại cho ta nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Tóm lại, hãy làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống luôn là điều cần thiết dẫn đến thành công. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy tự mình cố gắng, rèn luyện để tự quyết định được số phận của bản thân.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ

  2. Thành công luôn đến từ việc bạn biết cách làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống ở mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực. Nó giúp ta thay đổi bản thân, vượt qua được khó khăn, thử thách và nắm bắt kịp thời cơ hội. Làm chủ cuộc sống để lại cho ta nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá giúp ta vượt qua trông gại và vươn đến thành công. Vậy làm chủ cuộc sống được hiểu như thế nào? Theo em làm chủ cuộc sống được hiểu là việc tự mình đưa ra quyết định sáng suốt mà không bị ép buộc, tự chủ trong lời nói, suy nghĩ, tình cảm, hành động của bản thân, không bị chi phối bởi hoàn cảnh và những người xung quanh.Vậy nên, làm chủ cuộc sống luôn để lại cho ta nhiều bài học, kinh nghiệm giúp ta vượt qua thử thách trong công việc, dễ dàng vươn đến thành công và đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Tự làm chủ cuộc sống là việc chấp nhận sự thật ,không lừa dối bản thân. Không ngừng học hỏi rèn luyện để trở nên hoàn thiện hơn. Luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không để tâm đến những lời nói xấu của người khác mà đánh mất chính bản thận mình. Người tự chủ là người có thái độ không phụ thuộc đến người khác, sống tự lập, giảm bớt gánh nặng cho mọi người xung quanh. Thế nên việc làm chủ bản thân luôn là điều cần thiết ở mỗi người.Tuy làm chủ bản thân là luôn tôn trọng ý kiến của mình nhưng không vì thế mà ta coi thường quan điểm và nhận xét của người khác, chúng ta cần biết lắng nghe những ý kiến riêng từ mọi người từ đó rút ra được nhận xét phù hợp nhất cho bản thân mình, điều này hết sức có ý nghĩa đối với tương lai của mỗi người. Người làm chủ cs luôn được niềm tin từ người đối diện nhờ vào năng lực, tính tự giác của bản thân, tạo cho bản thân cơ hội thể hiện khả năng của mình. Khi rèn luyện được đức tính này, cũng giúp ta hình thành lối sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hóa hơn. Tự chủ cuộc sống luôn đem lại cho ta nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng thật đáng buồn cho những người chỉ biết phụ thuộc, dựa dấm và núp sau cái bóng của người khác, không tự mình cố gắng, vươn lên. Điều đó khiến họ trở nên rụt rè, chậm chạp, thụ động không chịu cố gắng, Như vậy sẽ rất khó cho việc đạt được mục đính của bản thân mình, không những thế họ còn sẽ bị mọi người coi thường, khinh bỉ. Vậy nên, từ bây giờ mỗi chúng ta hay sống tích cực hơn, biết cách làm chủ bản thân của mình. Không ngừng cố gắng học tập ,rèn luyện và sống lạc quan hơn. Làm chủ cs khiến ta tự tin, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, cám dỗ. Tuy nhiên, để rèn luyện tính này không phải ngày một ngày hai mà cần thời gian và sự quyết tâm cao, rèn luyện tính tự chủ là điều mà mỗi người cần được nâng cao trong giai đoạn xã hội ngày càng phát triển.Riêng bản thân tôi, thú thật đôi lúc tôi cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình vì đã cố gắng học tập và rèn luyện bản thân để trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ về bản thân mình vì đã rụt rè, không chịu đối mặt với thực tế, sống một cách thu động. Vậy nên từ bây giờ tôi xin hứa sẽ cô gắng học tập và sống một cách tích hơn, luôn đối mặt với thực tế để đạt được thành công trong công việc cũng như trong đời sống. Tóm lại, làm chủ cuộc sống luôn là thứ khiến ta đạt được thành công và giúp ta đem lại niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  3. Làm chủ bản thân là làm chủ tất cả những gì xuất phát từ bản thân. Trước hết là làm chủ suy nghĩ, nhận thức, không để bị phụ thuộc người khác. Làm chủ bản thân còn là làm chủ cảm xúc trước những ham muốn, dục vọng tầm thường hay những khi buồn đau, tức giận. Làm chủ bản thân, trực tiếp và cụ thể nhất là biết làm chủ mọi hành vi, lời nói, việc làm trong mối quan hệ với bản thân và đối với người khác…Thực tế cho thấy, nhiều người vì không làm chủ được bản thân dẫn đến những hậu quả, hệ lụy khôn lường. “Lời nói đọi máu”, nếu lỡ lời, đơn giản thì có thể làm mất lòng nhau, nhưng “Sai một li đi một dặm” sẽ dẫn đến những hành động sai trái, có thể phải khắc phục những hậu quả nặng nề. Hay như “Giận quá mất khôn”, nếu không làm chủ được cảm xúc khi tức giận có thể phải hối hận trước những điều đã làm và rồi chỉ còn biết nuối tiếc bằng câu “Giá như…”.Ai đó nói rất đúng rằng, chiến thắng lớn nhất của mỗi người là chiến thắng chính bản thân mình. Chỉ khi nào chúng ta làm chủ được bản thân thì mới làm nên những điều tốt đẹp, phát huy được năng lực và thấy tự tin trước cuộc sống. Làm chủ được bản thân sẽ tránh được tâm lí đám đông, giúp ta có chính kiến, khẳng định được giá trị, vị thế trong xã hội và khiến cuộc sống trở nên an toàn, thành công hơn. Muốn làm chủ được bản thân, trước tiên phải hiểu rõ về bản thân và những mạnh, yếu của mình thì mới biết cách phát huy hay kiềm chế bản thân trong những trường hợp cụ thể. Người luôn có ý thức tự lập sẽ không dễ gì bị phụ thuộc, lôi kéo, nghĩ theo, làm theo người khác vô điều kiện. Ông cha ta từng dạy: “Ăn có nhai, nói có nghĩ”. Nếu chúng ta giữ được sự bình tĩnh, suy nghĩ cẩn trọng trước mỗi lời nói, việc làm thì hoàn toàn có thể làm chủ, điều khiển được bản thân như mong muốn. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi người phải không ngừng nhận thức về thế giới xung quanh, nắm được bản chất, quy luật, xu hướng phát triển của tự nhiên và xã hội. Ở trên đời chẳng ai hoàn hảo, nhưng không vì thế mà buông xuôi, phó mặc. Mỗi người phải luôn có ý thức cầu tiến, cầu toàn để không ngừng hoàn thiện, làm chủ được bản thân. Có như vậy thì mỗi người và xã hội mới không ngừng phát triển, tạo dựng nên cuộc sống ngày càng tươi đẹp.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  4. Trên con đường rèn luyện, hoàn thiện bản thân, chúng ta sẽ phải cố gắng trau dồi nhiều kiến thức, lĩnh vực khác nhau. Để làm được điều này, trước hết, mỗi người cần làm chủ bản thân ở mọi tình huống. Làm chủ bản thân chính là việc chúng ta tự giác làm những việc của bản thân mình mà không đợi ai nhắc nhở, phàn nàn; tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho riêng mình, không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào gia đình hay người khác. Tự chủ có vai trò vô cùng quan trọng và là một yếu tố cần thiết để đưa con người đến với sự thành công. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, kế hoạch và ước mơ, hoài bão cho riêng mình, nếu chúng ta không bắt tay vào làm, thực hiện những điều đó, chúng ta sẽ mãi không có gì và dần bị đào thải ra khỏi xã hội. Nếu chúng ta trì trệ, hoàn hoãn với sự lười biếng, những công việc cần làm, cần giải quyết sẽ vẫn còn nguyên ở đó, tồn đọng ngày càng nhiều, lâu dần sẽ gây cho ta cảm giác căng thẳng. Rèn luyện được tính tự lập đồng nghĩa với việc chúng ta có thể rèn luyện những tính cách khác như: gọn gàng, tự giác, có ý chí phấn đấu vươn lên, kiên trì với mục tiêu,… Là một người học sinh, trước hết mỗi chúng ta cần tự giác làm những việc cá nhân dù là nhỏ nhất của bản thân mà không để người khác phải nhắc nhở hay khiển trách. Sau đó là tự giác tìm tòi, nghiên cứu, học tập, lên kế hoạch cho tương lai của mình để có những bước tiến thật vững chắc tạo nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp mai sau. Mỗi người chỉ được sống có một lần, đừng để thời gian của bạn trôi đi trong lãng phí, vô nghĩa, hãy tận dụng quỹ thời gian, chủ động trong cuộc sống để sống thật tốt đẹp, ý nghĩa để khi nhìn lại ta có thể hài lòng với những gì bản thân mình đã làm.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Trong cuộc sống, việc làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình sẽ đem đến rất nhiều lợi ích khác nhau cho chính người đó. Thật vậy, thái độ sống không phụ thuộc, không dựa dẫm và không lệ thuộc sẽ dẫn đến cuộc sống tự chủ và tự đem đến các cơ hội bứt phá và trở nên thành công hơn. Đầu tiên, thái độ sống làm chủ sẽ làm cho chúng ta không phải sống dưới cái bóng của người khác. Trên thực tế, con người không làm chủ được cuộc sống của mình sẽ trở nên bị động, chậm chạp và lười nhác, khó mà tạo được bứt phá trong công việc. Chẳng những thế, con người sống dưới cái bóng của người khác thường sẽ bị coi thường và không được tôn trọng. Thứ hai, thái độ sống tự chủ cuộc sống của chính mình sẽ giúp cho ta không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Những người xung quanh không chỉ phải lo cho bản thân họ mà còn phải đeo vác thêm trách nhiệm nuôi sống những người chưa tự làm chủ được cuộc sống của mình. Vì vậy, việc tự chủ cuộc sống của mình còn là để giảm bớt gánh nặng cho người thân trong gia đình. Cuối cùng, việc sống tự chủ cuộc sống của chính mình sẽ dẫn đến 1 tương lai chủ động, thành công và tạo được bứt phá. Trên thực tế, những tấm gương thành công chính là những người chủ động trong công việc, chủ động đi tìm những giải pháp và con đường đi trên hành trình sự nghiệp của mình. Nếu như một cá nhân cứ luôn núp dưới sự che chở của người khác thì khó có thể thành công và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Theo em, mỗi cá nhân cần ý thức được việc tự chủ, tự lập trong cuộc sống của mình để có một cuộc sống độc lập, để tạo nền tảng cho những bứt phá khác trong cuộc sống. Tóm lại, việc làm chủ bản thân sẽ mang đến rất nhiều ích lợi cho cuộc sống của chính người đó.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy