Top 6 Hoa hậu xuất thân từ Đại học Ngoại thương

Trần Văn Hiếu 196 0 Báo lỗi

Xuất thân từ một ngôi trường danh giá, các người đẹp không chỉ khẳng định được việc mình là người có nhan sắc mà còn chứng tỏ tri thức, hiểu biết và trí tuệ ... xem thêm...

  1. Đăng quang khi đang còn là sinh viên năm 2 của Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, sau câu trả lời thuyết phục của phần thi ứng xử, Nguyễn Thiên Nga đã vượt qua nhiều thí sinh dự thi trên cả nước và đăng quang cuộc thị Hoa Hậu Việt Nam 1996 do báo Tiền Phong tổ chức. Bên cạnh đó, Nguyễn Thiên Nga còn đứng ở vị trí thứ 2 trong đấu trường nhan sắc “Hoa hậu hữu nghị Thế giới” và từng là người mẫu tham dự các sự kiện trọng đại như: “Lễ kỉ niệm Sài Gòn 300 năm”, “Ấn tượng Sài Gòn”, “Duyên dáng Việt Nam”…


    Không chỉ gây chỉ gây ấn tượng về nhan sắc, người đẹp còn để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ sắc đẹp bởi sự am hiểu các lĩnh vực xã hội, kinh tế, ngôn ngữ cùng với thần thái tự tin, bản lĩnh chinh phục sân khấu, khán giả đã giúp Nguyễn Thiên Nga tỏa sáng trong đấu trường nhan sắc Việt. Hiện tại cô đã lập gia đình với một Giáo sư và đã có một cậu con trai kháu khỉnh bên Mỹ.

    Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga
    Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga
    Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga
    Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga

  2. Mai Phương Thúy sinh ngày 6/ 8/ 1988 tại Hà Nội. Trước khi giành giải cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy từng là người mẫu của công ty New Talent vì sở hữu một chiều cao “khủng” 1,79m. Năm 2006, khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, cô đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhưng sau đó cô đã vào Sài Gòn lập nghiệp và nhận học bổng của trường RMIT. Mai Phương Thúy từng đạt Top 17 “Hoa hậu thế giới 2006” và Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương được yêu thích nhất trên trang web “Hoa hậu Thế giới Top 50 Miss Grand Slam”.


    Mai Phương Thúy là một hoa hậu được đánh giá là năng động và nhiệt huyết thử sức trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, thể hiện đặc trưng tuổi trẻ. Cô tham gia nhiều hoạt động quảng cáo, đóng phim, ra DVD, phát hành sách Phụ nữ và Tuồng, thực hiện những bộ ảnh nghệ thuật, ra album ca nhạc.

    Hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy
    Hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy
    Hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy
    Hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy
  3. Hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm sinh năm 1987 và đăng quang khi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương TP. HCM. Sau đó, Ngọc Diễm được chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi “Nữ hoàng du lịch Quốc tế” 2009. Trước khi là Hoa hậu, Phan Thị Ngọc Diễm là người đẹp nổi tiếng với nhiều giải thưởng như: Hoa khôi ĐH Ngoại thương 2008, Sinh viên Tài năng ĐH Ngoại thương 2008...


    Ngoài việc sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời và trí tuệ thông minh, Phan Thị Ngọc Diễm còn là một cô hoa hậu đa tài, hoạt ngôn và được giao dẫn dắt nhiều chương trình nghệ thuật trực tiếp như: Chung kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" trong hai mùa liên tiếp 2015, 2017; Chung kết "Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2015", Chung kết "Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2013"... Cô cũng là gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và các sự kiện về kinh tế và doanh nhân.

    Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 - Phan Thị Ngọc Diễm
    Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 - Phan Thị Ngọc Diễm
    Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 - Phan Thị Ngọc Diễm
    Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 - Phan Thị Ngọc Diễm
  4. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh ra tại Nam Định và đăng quang khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội, khoa Kinh tế đối ngoại. Kỳ Duyên từng học chuyên Pháp tại Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Sở hữu một chiều cao tương đối, 1m73 và số đo 3 vòng: 86 - 63 – 91. Sau khi đăng quang, cô được biết đến là huấn luyện viên của The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022).


    Có lẽ cô là Hoa hậu gặp phải nhiều scandal nhất trong khi liên tục bị bắt lỗi đi muộn trong các lần tham gia sự kiện, ngủ “vô tư” trên máy bay, hút thuốc lá, say xỉn trong quán bar…Nhưng vẫn không thể phủ nhận được ngôi vị hoa hậu và chiếc vương miện quý giá mà Kỳ Duyên đã mang lại cho Đại học Ngoại thương. Hiện nay, cuộc sống của Kỳ Duyên kín tiếng hơn trước và tập trung cho sự nghiệp riêng của mình.

    Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên
  5. Sinh năm 1996, là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội và đạt ngôi vị Hoa hậu 2016 là Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh từng lọt Top 15 “Hoa hậu hoàn vũ” 2015. Và ngay sau khi đăng quang, cô cũng dính phải rất nhiều scandal về việc chỉnh sửa răng, liên tục chửi thề trên facebook…Tuy nhiên phần lớn khán giả vẫn ghi nhận rằng Mỹ Linh xứng đáng với danh hiệu hoa hậu và mong rằng cô không mắc phải những sai lầm đáng tiếc và để BTC cũng như người hâm mộ phải thất vọng.


    Sau khi đăng quang, cô làm người mẫu và MC cho các chương trình truyền hình, sự kiện lớn và làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu.Cô cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng – xã hội, giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2022, Đỗ Mỹ Linh đã kết hôn với Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang, con trai Bầu Hiển hôn lễ diễn ra tại Hà Nội và nhận được lời chúc phúc từ đông đảo fan hâm mộ sắc đẹp cho cặp đôi trai tài gái sắc này.

    Hoa hậu Việt Nam 2016 – Đỗ Mỹ Linh cùng chồng
    Hoa hậu Việt Nam 2016 – Đỗ Mỹ Linh cùng chồng
    Hoa hậu Việt Nam 2016 – Đỗ Mỹ Linh
    Hoa hậu Việt Nam 2016 – Đỗ Mỹ Linh
  6. Lương Thùy Linh giành vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vào ngày 03/8/2019 tại Đà Nẵng. Cô gái Cao Bằng sinh năm 2000, đang học năm thứ hai chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô được đánh giá có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia, điểm IELTS 7,5. Thùy Linh năm nay 19 tuổi, cao 1,77 m, số đo hình thể là 89-64-92 cm. Cô là thí sinh được ban giám khảo nhận xét là ứng viên hàng đầu với sắc vóc khỏe khoắn, gương mặt hơi giống Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.


    Trở về sau cuộc thi, cô tập trung nhiều vào việc học tập, bên cạnh đó cũng thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang và luôn đảm nhận ở các vị trí quan trọng như first face, vedette. Lương Thùy Linh cũng trở thành đại sứ thương hiệu của hàng loạt các nhãn hàng, sự kiện như: Casper, Sunshines Homes, nước hoa Charme, đại sứ Ngày của Phở, đại sứ Festival Hoa Đà Lạt,...và trở thành huấn luyện viên của chương trình thực tế The Next Face Vietnam. Với thành tích học tập xuất sắc, vào năm 2022, cô cũng chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu của Trường Đại học Đại Nam và trợ giảng tại khoa Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

    Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh
    Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh
    Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh
    Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy