Top 10 Tiết mục văn nghệ khai giảng trường mầm non hay và ý nghĩa nhất

Phương Trinh 8985 0 Báo lỗi

Vậy là một năm học nữa cũng sắp sửa bắt đầu. Cho đến thời điểm này, các trường cũng đã lên một kế hoạch thật hoàn hảo cho ngày khai giảng sắp tới. Tất nhiên, ... xem thêm...

  1. Trong cuộc đời chúng ta thời gian học tập ở trường mầm non luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất, trong sáng và kì diệu nhất của con người và đó cũng chính là những gì mà Bài múa “Mầm non hạnh phúc thân yêu” muốn truyền tải. Những ca từ đầy ý nghĩa cùng giai điệu tươi vui thể hiện khát vọng về tương lai, về ngày mai của ca khúc như càng làm người nghe thêm hân hoan trong ngày tựu trường của các bé.


    Hơn thế nữa, đây sẽ là một tiết mục thật tuyệt vời khi có sự kết hợp giữa cô và bé tạo nên những động tác múa nhẹ nhàng, uyển chuyển và nhất là thể hiện được tình yêu thương của cô dành cho bé, trong suốt thời gian học tập tại trường mầm non như đúng với ý nghĩa mà bài hát muốn thể hiện. Ngoài ra, trang phục múa thích hợp cũng là phần đáng quan tâm trong tiết mục này, và áo dài chính là một sự lựa chọn tuyệt vời.

    Tiết mục văn nghệ: "Mầm non hạnh phúc thân yêu"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường

  2. Bài hát Cô giáo em là hoa Êban là một nhạc phẩm dành cho thiếu nhi. Tác phẩm được sáng tác năm 1981 bởi nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên với niềm đam mê âm nhạc từ những năm 15-16 tuổi đã có nhiều nhạc phẩm thơ ca, hò vè, ca khúc để lên tinh thần cho dân tộc và ca ngợi, tuyên truyền nhân dân yêu nước, tham gia xây dựng đất nước. Nhạc phẩm này được ông sáng tác nhằm phục vụ đợt kỉ niệm ca ngợi cô giáo Nguyễn Thị Cúc ở xã Ninh Tây, Ninh Hòa khi cô được dự hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc năm 1981.

    Sau này, bài hát được trình bày bởi nhiều ca sĩ thiếu nhi, và trở thành một trong những tiết mục múa hát thường được trình diễn trong các dịp lễ hội, khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng ta cần nhân rộng bài múa mang đậm màu sắc núi rừng này để ghi nhớ công ơn của các thầy cô giáo vùng cao không quản khó nhọc cõng chữ lên non cho các em nhé.

    Tiết mục văn nghệ: "Cô giáo em là hoa Êban"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
  3. "Hân hoan em đến trường" là bài hát rất phù hợp để thể hiện trong ngày khai giảng năm học tại trường mầm non. "Đi học kìa, đi học kìa, em hân hoan tới trường,...." những ca từ thật dễ thương thể hiện sự phấn khởi cho một ngày mới rộn ràng cùng tập vở với bè bạn, thầy cô.


    Thường thì với bài hát này, các cô sẽ xây dựng cho các bé một bài múa với các động tác đơn giản nhún nhảy theo nhạc, cùng với đó là các bộ trang phục múa rực rỡ sẽ càng thêm thu hút, hoặc các chi tiết nhỏ như hoa cầm tay chắc chắn sẽ khiến bé rất thích thú.

    Tiết mục múa: "Hân hoan em đến trường"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
  4. "Chưa từng làm mẹ nhưng em có một đàn con.

    Khi chưa sinh con, bao người gọi em là mẹ.

    Sao mà yêu thế, em nâng những búp tay thon.

    Vì yêu các con, em là cô giáo Mầm Non....."


    Đó là những ca từ của bài hát Tâm tình cô giáo mầm non, những ca từ thấm đẫm tình yêu thương và bầu nhiệt huyết của người làm nghề giáo. Trong các buổi lễ khai giảng hay tổng kết năm học, tiết mục múa "Tâm tình cô giáo mầm non" rất được yêu thích. Sự kết hợp giữa cô giáo và các bé mầm non trong tiết mục này, với những động tác múa uyển chuyển, thể hiện sự yêu thương nâng đỡ của cô dành cho trò, chắc chắn sẽ tạo nên nhiều cảm xúc. Hoặc với bài hát này, chúng ta cũng có thể xây dựng thành một đơn ca cho cô giáo, kèm theo sự phụ họa của các bé hoặc các cô, đây cũng là một ý tưởng khá hay cho tiết mục văn nghệ ngày khai giảng.

    Tiết mục văn nghệ "Tâm tình cô giáo mầm non"
    Cô Hiệu trưởng đánh trống khai giảng
    Cô Hiệu trưởng đánh trống khai giảng
  5. "Khi tiếng con gà rừng gáy rồi

    Ông mặt trời đưa nắng lên đồi

    Vui sao, nhanh nhanh nhanh nhanh em đi ra lớp

    Con suối reo mừng em tới trường

    Sương ngập ngàn soi nắng bên đường

    Vui sao, đưa em ra lớp có cả ngàn sao

    Niềm vui có tên nhiều niềm vui như không có tên

    Em chỉ biết chỉ biết nắng lên rất nhiều nhiều ngập tràn lên nương

    Em nhớ ơn Bác Hồ người dạy em cái chữ về làng

    Em tới trường em yêu thầy cô..."


    "Niềm vui theo em đến trường" cũng là một tiết mục văn nghệ thích hợp cho ngày khai giảng năm học mầm non. Thường thì với tiết mục này, cô giáo sẽ múa cùng các em trong bộ trang phục của vùng cao, với chiếc gùi trên lưng. Giai điệu tươi vui, ca từ trong sáng, ý nghĩa cùng các động tác múa nhịp nhàng giữa cô và trò, chắc chắn đây cũng là một tiết mục rất đáng được mong đợi. Thêm một gợi ý nhỏ để tiết mục thêm thú vị là các cô có thể xây dựng một hoạt cảnh nào đó, và dẫn dắt vào bài múa.

    Tiết mục múa: "Múa Niềm vui theo em đến trường"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
  6. "Các mãi mầm cô ơi, khai giảng này nên múa bài gì?", "múa bài gì nhẹ nhàng cho ngày khai giảng mà ý nghĩa các cô nhỉ", "các cô giúp em về tiết mục văn nghệ ngày khai giảng với ạ?",... và Tiết mục văn nghệ "Ươm mãi mầm xanh" cũng là một gợi ý tuyệt vời mà các cô đang tìm kiếm.


    Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đầy từ yêu thương cho ngành giáo viên mầm non kết hợp cùng các điệu múa uyển chuyển của các cô, chắc chắn đây cũng là một tiết mục rất đáng để mong đợi cho ngày khai giảng năm học.

    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Tiết mục múa "Ươm mãi mầm xanh"
  7. "Mùa xuân ai đi hái hoa.

    Mà em đi nuôi dạy trẻ

    Sao em muốn đàn em mau khỏe

    Sao em muốn đàn em mau ngoan…"


    Vâng! Đó là lời bài hát “Cô nuôi dạy trẻ” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, một sáng tác rất gần gũi quen thuộc nhẹ nhàng tình cảm, nói về các cô giáo mầm non đi dạy trẻ. Và đó cũng là một tiết mục, được nhiều cô giáo lựa chọn cho buổi văn nghệ ngày khai giảng. Bài múa có thể được thể hiện giữa 2 trò và 1 cô, hoặc nhiều trò và một cô cũng đều thích hợp. Các động tác nhịp nhàng, phối hợp đồng đều giữa cô và bé, sẽ tạo nên một tiết mục thành công.

    Tiết mục văn nghệ "Cô nuôi dạy trẻ"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
  8. "Một nụ cười bé

    Cha vui cả ngày

    Một vài tiếng khóc

    Mẹ lo hằng đêm

    Thầm cầu mong cho

    Con sẽ an lành

    Chín tháng sinh thành

    Một đời yêu thương

    Một vòng tay lớn

    Ôm con vào lòng..."


    Tình cảm gia đình là thứ rất quý giá của mỗi con người, gia đình là tổ ấm, là điểm tựa của mỗi người. Con người cần một chỗ đi về là mái ấm gia đình. Không có mái ấm gia đình thì chúng ta chỉ là kẻ mồ côi chơi vơi giữa dòng đời, cho dù có quyền lực, địa vị cũng cảm thấy trống vắng, lẻ loi. Đó cũng là những ý nghĩa được gửi trọn vào bài hát "Gia đình nhỏ hạnh phúc to". Với giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, bài hát cho chúng ta cảm nhận được tình thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến và dù mai này khi các con đã lớn khôn thì với cha mẹ các con vẫn mãi bé thơ. Và vì là một bài hát hay, ý nghĩa và được các em thiếu nhi yêu thích, thế nên Tiết mục văn nghệ "Gia đình nhỏ hạnh phúc to" cũng rất được mong đợi trong buổi lễ khai giảng năm học mới của trường mầm non. Với tiết mục này, cô giáo và trẻ có thể cùng thể hiện một bài múa thật hay và uyển chuyển, truyền tải được phần cảm xúc dạt dào nhất từ bài hát đến người xem. Dàn dựng như một gia đình, có cha mẹ, có con cái, tất cả sẽ để lại nhiều dấu ấn và chắc chắn sẽ rất thu hút.

    Tiết mục văn nghệ "Gia đình nhỏ hạnh phúc to"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
  9. Bao giờ cũng thế, ngày đầu tiên đến trường của các bé cũng luôn là khoảng khắc mang đến nhiều cảm xúc, đó có thể những nụ cười trong niềm vui hân hoan, phấn khởi, nhưng đó cũng có thể là những giọt nước mắt trong sự bồi hồi, bỡ ngỡ khi sắp phải rời xa vòng tay mẹ yêu đến với một môi trường hoàn toàn mới.


    “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chao ôi... sao thiết tha!”. Bốn câu mở đầu trong bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã lột tả hết sự bỡ ngỡ, lo lắng của những trẻ trong ngày đầu tiên đi học.


    Để tái hiện lại những hình ảnh, những cảm xúc trong ngày đầu tiên đến lớp của các bé thiếu nhi mà bài hát đã truyền tải, các cô giáo có thể dàn dựng một tiết mục múa thật độc đáp với sự kết hợp giữa cô và bé.

    Tiết mục văn nghệ "Ngày đầu tiên đi học"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường
  10. Thay đổi không khí cho buổi lễ khai giảng năm học mới bằng tiết mục nhảy múa sôi động, tươi vui mang tên "Ước mơ thần tiên" cũng là một ý tưởng không tồi. Như đã giới thiệu, bài hát khá tươi vui rộn rã, nên cô giáo có thể xây dựng thành một bài nhảy với các động tác năng động, linh hoạt, khỏe khoắn cho các bé thể hiện.


    Lời bài hát:

    Ai đùa vui trong nắng với chữ A và I

    Đi tìm chiếc lá lá học bài rất hay

    Chim đùa nhau chim nói nếu những ai học chăm

    Hãy gìn giữ lấy những tháng ngày đến trường

    Chào cô giáo, chào bạn mới

    Nhiều điều hay giống như thần tiên

    Vừa đến lớp bầy chim hót

    Chào ngày mới, ước mơ dạt dào

    Bài nhảy "Ước mơ thần tiên"
    Văn nghệ ngày hội đến trường
    Văn nghệ ngày hội đến trường




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy