Campuchia: Kouprey

Kouprey nghĩa là con bò xám. Theo tiếng Khmer còn gọi là trâu. Một loài vật hoang dã xuất hiện chủ yếu ở miền Bắc Campuchia. Kouprey có thể hình cao lớn, chân dài, một bướu lại và dài sừng. Giống như Malaysia, Campuchia chọn loài vật vốn là đặc trưng của quốc gia làm biệt danh cho đội tuyển quốc gia đất nước này.
Bò xám là biệt danh của tuyển Campuchia
Bò xám là biệt danh của tuyển Campuchia

Top 8 biệt danh của các đội bóng tham dự AFF Suzuki Cup 2016

  1. top 1 Philippines: Azkals
  2. top 2 Thái Lan: War Elephants
  3. top 3 Singgapore: The Lions
  4. top 4 Malaysia: Harimau Malaysia
  5. top 5 Campuchia: Kouprey
  6. top 6 Myanmar: White Angels
  7. top 7 Indonesia: Garudas
  8. top 8 Việt Nam: Golden Stas

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy