Jackson Pollock (1912 – 1956)

Jackson Pollock là một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông là hình ảnh chủ chốt trong chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng, tuy nhiên ông lại mất đúng vào thời điểm hưng thịnh của chủ nghĩa này (1956). Ông rất nổi tiếng với các tác phẩm hội họa kỳ lạ từ kích thước đến các vẽ trong những năm 1947 - 1950, điển hình là bức vẽ Nhịp điệu mùa thu số 30, tại đây ông đã kết hợp các gam màu từ nâu, trắng và đen rất cơ bản. Jackson Pollock luôn cố gắng thể hiện cảm giác bằng cách chuyển động các hình thể thay vì truyền đạt qua màu sắc.


Trong suốt cuộc đời mình, Pollock rất nổi tiếng và tai tiếng. Ông là một họa sĩ lớn trong thế hệ của mình. Thay vì khiêm tốn, ông có tính cách bốc đồng và đấu tranh phần lớn với tính nghiện rượu trong suốt cuộc đời. Năm 1945, Ông cưới họa sĩ Lee Krasner, cô ấy trở thành nguồn cảm hứng quan trọng trong sự nghiệp và di sản của Ông. Ông mất năm 44 tuổi trong một vụ tai nạn liên quan đến rượu khi Ông đang lái xe một mình. Tháng 12 năm 1956, bốn tháng sau khi Ông ấy mất, Pollock đã được tổ chức một buổi triển làm hồi niệm về Ông tại Bảo tàng Morden Art, tại thành phố New York. Nhiều buổi triển lãm lớn hơn về tác phẩm của Pollock được tổ chức năm 1967. Năm 1998, 1999 những tác phẩm của Ông đã được vinh dự triển lãm tại MoMA và The Tail, London.

Jackson Pollock là một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ
Jackson Pollock là một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ
Họa sĩ Jackson Pollock
Họa sĩ Jackson Pollock

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy