Lâu đài Lowenburg - Disneyland của thế kỷ 18

Lâu đài Lowenburg nằm trong công viên đồi Wilhelmshohe ở phía cuối thành phố Kassel, Đức. Lowenburg hay còn gọi là "lâu đài sư tử", được thiết kế kĩ càng bởi thanh tra xây dựng hoàng gia Heinrich Christoph Jussow. Lâu đài xây dựng từ 1793 - 1801 theo đơn đặt hàng của Landgrave Wihelm IX.


Mặc cho thời gian và bom đạn của chiến tranh thế giới thứ 2 tàn phá thì lâu đài Lowenburg vẫn giữ được cảnh đẹp lãng mạn xung quanh. Đồng thời công trình này còn là một trong những di vật có ý nghĩa quan trọng của kiến trúc tân Gothic ở Đức.

Lâu đài Lowenburg - Disneyland của thế kỷ 18
Lâu đài Lowenburg - Disneyland của thế kỷ 18
Lâu đài Lowenburg
Lâu đài Lowenburg

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy