Malbbork - Lâu đài gạch theo phong cách Gothic lớn nhất thế giới

Lâu đài Malbork được xây dựng bởi dòng họ của những hiệp sĩ Teutonic vào thế kỷ 12 -13 với tên gọi là Marienburg. Lâu đài là điển hình của một pháo đài thời trung cổ, và cũng là tòa lâu đài được xây dựng hoàn toàn bằng gạch theo phong cách kiến trúc Gothic lớn nhất thế giới. Lâu đài này trước kia được làm theo đơn đặt hàng của người Đức nhưng kể từ năm 1945, lâu đài thuộc về Ba Lan và được gọi là Malbork.


Malbork được xây dựng bởi lực lượng quân đội thời trung cổ của Đức, với tên gọi Marienburg, tạm dịch là “lâu đài của Mary”. Sau này, thị trấn mọc lên gần đó cũng được gọi là Marienburg. Đây là một ví dụ điển hình của các pháo đài thời Trung cổ, và là lâu đài bằng gạch theo phong cách Gothic lớn nhất thế giới. Đến nay, Malbork vẫn giữ nguyên dáng vẻ hùng vĩ tráng lệ của mình và vào tháng 12 năm 1997, UNESCO đã công nhận lâu đài Malbork là di sản văn hóa thế giới.

Malbbork - Lâu đài gạch theo phong cách Gothic lớn nhất thế giới
Malbbork - Lâu đài gạch theo phong cách Gothic lớn nhất thế giới
Lâu đài Malbbork
Lâu đài Malbbork

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy