Top 18 địa điểm đẹp như tranh trong phim Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You)

Anh Vũ 427 0 Báo lỗi

Mặc dù phim Hạ Cánh Nơi Anh đã kết thúc nhưng đông đảo “mọt phim” vẫn còn chìm đắm trong những khoảnh khắc tình yêu đầy trắc trở của Đại uý Ri Jeong Hyeok và ... xem thêm...

  1. Bộ phim mở đầu với một tình huống không-thể-trớ-trêu hơn, khi Yoon Se Ri đột ngột hạ cánh xuống DMZ (khu vực phi quân sự) của Bắc Triều Tiên trong một vụ tai nạn nhảy dù. Cảnh quay hài hước này diễn ra tại Công Viên Quốc Gia Hallasan trên hòn đảo Jeju xinh đẹp.


    Ngay cả trước khi bộ phim công chiếu thì địa điểm này cũng đã rất nổi tiếng với du khách quốc tế, đặc biệt là người đi du lịch theo cặp đôi hay cùng gia đình. Bạn đã đến JeJu chưa, nếu chưa thi nên đến một lần nhé, sẽ không phải hối hận đâu

    Nàng tiểu thư Yoon Se Ri.
    Nàng tiểu thư Yoon Se Ri.
    Công Viên Quốc Gia Hallasan
    Công Viên Quốc Gia Hallasan

  2. Top 2

    Taean

    Ngôi làng nhỏ ở Bắc Triều Tiên – quê hương của Đội trưởng Ri điển trai và những cư dân vui tính – chỉ cách Seoul khoảng 3 giờ đi xe và luôn mở cửa đón chào du khách. Dù rằng đường đi đến ngôi làng Bắc Triều Tiên giả tưởng này khá xa nhưng bù lại, bạn có thể mục sở thị nhà của Ri Jeong Hyeok, khu giặt giũ, nhà của Young Ae và nhiều bối cảnh đình đám khác. Bạn thực sự được hoà mình vào nhịp sống nông thôn yên ả của Crash Landing On You. Hấp dẫn quá, đúng không nào?

    Nhà của Ri Jeong Hyeok,
    Nhà của Ri Jeong Hyeok,
    Nhà của Ri Jeong Hyeok,
  3. Mỗi lần đến Pyongyang, các nhân vật trong phim Hạ Cánh Nơi Anh hầu như chỉ nghỉ chân ở một khách sạn duy nhất, nổi bật với phần nội thất đẹp-không-góc-chết và đậm sắc màu cổ điển. Thực ra thì bạn có cũng có thể. Phiên bản đời thực của khách sạn Pyongyang – nơi Yoon Se Ri gặp gỡ Gu Seung Joon – chính là khách sạn Commodore ở Busan. Bạn có thể nghỉ chân lại đây và tham gia nhiều hoạt động du lịch, giải trí, ăn uống hấp dẫn tại thành phố biển này.

    Khách Sạn Commodore Hotel – Busan
    Khách Sạn Commodore Hotel – Busan
    Khách Sạn Commodore Hotel – Busan
    Khách Sạn Commodore Hotel – Busan
  4. Tình yêu đẹp nhưng đầy bi kịch của Seo Dan và Gu Seung Joon đã khiến trái tim của các “mọt phim” không ngừng nức nở – đặc biệt là trong phân cảnh tỏ tình. Cảnh quay ngọt-đến-sâu-răng này diễn ra trên chiếc cầu rực rỡ màu sắc, được mệnh danh là “cầu cầu vồng” đi qua hồ Tangeum ở Chendu, Hàn quốc. Bên cạnh nét quyến rũ độc đáo, từ chiếc cầu này, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố sôi động. Quả là một nơi tuyệt vời để tỏ tình cùng “nửa kia”, phải không bạn ơi

    “Cầu Cầu Vồng” Hồ Tangeum Ở Chungju
    “Cầu Cầu Vồng” Hồ Tangeum Ở Chungju
    Hậu trường cảnh quay
  5. Trong khi đi dạo ở Hàn Quốc, Ri Jeong Hyeok chợt nhớ đến một kỷ niệm ở Thuỵ Sĩ – khi anh nhờ một phụ nữ trông như có nhiều tâm sự chụp ảnh cho mình và Seo Dan. Hành động nhỏ nhặt ấy không ngờ lại cứu mạng người con gái mà anh sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương. Cuộc trò chuyện ngọt ngào này diễn ra tại Cầu Treo Sông Hantan ở Pochen. Tất nhiên, cảnh quan tuyệt đẹp cũng là lý do mà bạn nhất định phải đến đây trong hành trình du lịch Hàn Quốc tự túc.

    Cầu Treo Sông Hantan ở Pochen
    Cầu Treo Sông Hantan ở Pochen
    Cầu Treo Sông Hantan ở Pochen
    Cầu Treo Sông Hantan ở Pochen
  6. Trong phim, cả Cho Cheol Gang lẫn Ri Jeong Hyeok đều trốn đến Nam Hàn thông qua một đường hầm bí mật, phải trườn bò từ 12 đến tận 24 giờ liền thì mới vượt qua được. Bước chân đầu tiên của họ ở Đại Hàn Dân Quốc, sau hành trình đầy gian nan ấy, là ngay tại bãi biển Yeongjongdo Seonnyeo Bawi thuộc thành phố biển Incheon.

    Yeongjongdo Seonnyeo Bawi thuộc thành phố biển Incheon.
    Yeongjongdo Seonnyeo Bawi thuộc thành phố biển Incheon.
    Những cảnh quay đẹp trong phim
  7. Đảo Binae ở Chunji là địa điểm cắm trại nổi tiếng đối với dân mê “phượt” ở Hàn Quốc. Địa điểm này xuất hiện trong phân cảnh buổi dã ngoại dễ thương của Yoon Seri cùng “5 đồng chí Bắc Hàn” và Đội trưởng Ri.

    Đảo Binae ở Chunji
    Đảo Binae ở Chunji
    Đảo Binae ở Chunji
    Đảo Binae ở Chunji
  8. Trong tập 1, Yoon Se Ri đã dùng thử sản phẩm mới của Seri’s Choice bằng cách đi dù lượn qua khu vực núi rừng Seoul tuyệt đẹp. Chuyến phiêu lưu bắt đầu tại Đài Quan Sát Byeolmaro ở Yeongwol – một trong những ngọn đồi có “view” đẹp nhất xứ Hàn. Lưu ý, hiện vẫn chưa có thông tin dịch vụ đi dù lượn ở đây; tuy nhiên, chỉ cần chiêm ngưỡng cảnh đẹp và tận hưởng bầu không khí trong lành thôi thì cũng quá tuyệt vời rồi.

    Đài Quan Sát Byeolmaro ở Yeongwol
    Đài Quan Sát Byeolmaro ở Yeongwol
    Đài Quan Sát Byeolmaro ở Yeongwol
    Đài Quan Sát Byeolmaro ở Yeongwol
  9. Hình ảnh Đại uý Ri Jeong Hyeok chơi đàn dương cầm bên Hồ Brienz kiều diễm, giữa những bông hoa tuyết rơi trắng xoá quả thực là mỹ cảnh, đặc biệt đối với các chị em thiếu-nghị-lực. Cảnh quay mang tính sát thương cực cao này được thực hiện trong một ngôi làng nhỏ thuộc Iseltwald. Bối cảnh hồ nước và đàn dương cầm toạ lạc ngay phía trước một khu đất tư nhân cạnh Cảng Iseltwald.

    Hồ Brienz, Isetwald
    Hồ Brienz, Isetwald
    Hồ Brienz, Isetwald
    Hồ Brienz, Isetwald
  10. Đây không phải là địa điểm dành cho những ai yếu tim. Trong phim, Ri Jeong Hyeok và Seo Dan đã đến Cầu Ngắm Cảnh Sigriswil – trong vô số địa danh nổi tiếng khác của thành phố – để ngắm cảnh và tình cờ gặp gỡ Yoon Se Ri. Quả là sự an bài của số phận phải không nhỉ?

    Cầu Ngắm Cảnh Sigriswil
    Cầu Ngắm Cảnh Sigriswil
    Cầu Ngắm Cảnh Sigriswil
    Cầu Ngắm Cảnh Sigriswil
  11. Núi non hùng vĩ nhưng hữu tình của Grindelwald là nhân chứng cho cuộc hội ngộ đầy nước mắt của Ri Jeong Hyeok và Yoon Se-ri – góp phần tạo nên cảm xúc độc đáo cho cảnh quay. Khi vi vu đến đây, bạn nên cân nhắc trải nghiệm đi dù lượn để cảm nhận được hết vẻ đẹp của First Flieger.

    First Flieger.
    First Flieger.
    First Flieger.
    First Flieger.
  12. Một trong những cảnh quay cuối cùng của bộ phim là lúc hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau ở Thuỵ Sĩ. Mặc dù phân đoạn này được nhiều khán giả cho rằng “quá đẹp để có thật” nhưng đó chính là Hồ Lungern ở Obwalden đấy. Cho ngay vào sổ tay du lịch thôi.

    Hồ Lungern ở Obwalden
    Hồ Lungern ở Obwalden
    Hồ Lungern ở Obwalden
    Hồ Lungern ở Obwalden
  13. Cũng trong tập cuối phim Hạ Cánh Nơi Anh, Yoon Se Ri đã tham dự một buổi biểu diễn dương cầm thường niên do Seri’s Choice và công ty gia đình cô tổ chức. Địa điểm đó là Victoria Jungfrau – một dinh thự xa hoa trông như thể vừa được “rinh” ra từ truyện cổ tích. Cảnh quay này cũng ngầm khẳng định rằng đây là sự kiện giúp cô và Ri Jeong Hyeok cùng nhau đến Thuỵ Sĩ hằng năm.

    Victoria Jungfrau
    Victoria Jungfrau
    Hậu trường phim Hạ cánh nơi anh
  14. Grandhotel Giessbach xuất hiện trong phim khá “chớp nhoáng” với vai trò là học viện âm nhạc giả tưởng – nơi Ri Jeong Hyeok từng theo học trước khi trở về Bắc Hàn để tiếp nối truyền thống quân sự của gia đình. Khám giả cũng có thể nhìn thấy Grandhotel Giessbach một lần nữa trong cảnh Seo Dan ghé thăm Ri Jeong Hyeok lần đầu sau lễ đính hôn.

    Grandhotel Giessbach
    Grandhotel Giessbach
    Grandhotel Giessbach
    Grandhotel Giessbach
  15. Ái chà, cái tên Kleine Schneidegg nghe sao mà xa lạ quá? Nếu vậy thì bạn không phải là “thánh soi” khi xem phim rồi. Địa điểm này xuất hiện vào cuối tập 2 – khi hai nhân vật chính vô tình cùng nhau xem dù lượn ở Thuỵ Sĩ, nhiều năm trước cuộc gặp gỡ định mệnh ở Bắc Triều Tiên. Một tình tiết rất chi là “Hàn Quốc”, đúng không nào?

    Kleine Schneidegg
    Kleine Schneidegg
    Hậu trường các cảnh quay
  16. Trong tập Seo Dan ghé thăm Ri Jeong Hyeok lần đầu tiên, khán giả có thể nhìn thấy rất nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Thuỵ Sĩ. Một trong số đó là Münsterbrücke – chiếc cầu dành cho người đi bộ nổi tiếng ở Zurich.

    Münsterbrücke – chiếc cầu dành cho người đi bộ nổi tiếng ở Zurich.
    Münsterbrücke – chiếc cầu dành cho người đi bộ nổi tiếng ở Zurich.
    Hậu trường phim
  17. Trong hành trình đi tìm Ri Jeong Hyeok ở Thuỵ Sĩ, Yoon Se Ri đã nhận nhầm “người thương” với một nghệ sĩ dương cầm trên phố. Công viên đó nằm ở Lindenhof, Zurich.

    Lindenhof, Zurich.
    Lindenhof, Zurich.
    Các địa điểm đẹp quay ở Thụy Sĩ
  18. Trong phim, Yoon Se Ri và Ri Jeong Hyeok khởi hành đến Pyongyang bằng chuyến tàu hoả kéo dài từ 13 đến tận 16 tiếng. Một phân cảnh quan trọng khi hai nhân vật qua đêm trên một cánh đồng được quay tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ngay cả cảnh quay Ga Pyongyang cũng được thực hiện ở thành phố này.


    Mặc dù không phải là cái tên quen thuộc đối với du khách Việt Nam, Mông Cổ vẫn là điểm đến rất đáng cân nhắc với vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo – từ đồng cỏ rộng lớn, sa mạc Tengger đến đời sống động thực vật muôn màu muôn vẻ.

    Tại ga tàu hỏa
    Tại ga tàu hỏa
    Trên cánh đồng Ulaanbaatar
    Trên cánh đồng Ulaanbaatar



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy