Top 13 Điều thú vị nhất về đất nước giàu có Brunei có thể bạn muốn biết

Phạm Thy 3319 1 Báo lỗi

Mọi người trên thế giới đều biết về đất nước Brunei với danh xưng đất nước Hồi Giáo giàu có và thịnh vượng bậc nhất thế giới nhờ vào những mỏ dầu đầy ấp trên ... xem thêm...

  1. Theo pháp luật của Brunei về bảo vệ môi trường, mỗi ai có hành vi xâm hại đến môi trường thiên nhiên như: xả rác bừa bãi, chặt cây, hái hoa, bẻ cành... sẽ có nguy cơ đối mặt với mức tù 2 năm hoặc phải nộp phí vi phạm tới 100.000.000 đồng Việt Nam.


    Brunei một đất nước xanh sạch đẹp. Ý thức của người dân ở đây rất cao trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy đừng tưởng rằng bạn lén xả rác thì sẽ không dễ bị phát hiện. Khi đến Brunei, họ sẽ cử người vừa làm hướng dẫn, vừa giám sát hành vi của bạn có đúng luật hay không. Bạn hãy chú ý những điều trên khi có ý định đi Brunei nhé!

    Không được xả rác bừa bãi
    Không được xả rác bừa bãi
    Brunei một đất nước xanh sạch đẹp.
    Brunei một đất nước xanh sạch đẹp.

  2. Khi đến Brunei, mỗi du khách sẽ có dịp "choáng ngợp" trước sự giàu có và thịnh vượng của đất nước này. Với các công trình kiến trúc được dát bằng vàng lộng lẫy. Người ta hào phóng sử dụng vàng để trang trí cho những ngôi đền Hồi Giáo, cung điện, bảo tàng, khách sạn 4 - 5 sao. Khi đến tham quan các công trình Hồi Giáo tại đây, các bạn sẽ phải mãn nhãn với những nóc tháp bằng vàng rực rỡ giữa bầu trời xanh thẫm.


    Biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất Brunei chính là thánh đường Jame Assr Hassanil Bolikah Mosque, được chế tác từ 5 tấn vàng 24k. Thật là sự xa hoa đến tận cùng của một vương quốc giàu có bậc nhất thế giới! Những công trình dát vàng của Brunei luôn nhận được sự trầm trồ và tán dương từ thế giới bởi sự giàu có, xa hoa của quốc gia này.

    Khi đến Brunei, mỗi du khách sẽ có dịp
    Khi đến Brunei, mỗi du khách sẽ có dịp "choáng ngợp" trước sự giàu có và thịnh vượng của đất nước này.
    Người ta hào phóng sử dụng vàng để trang trí cho những ngôi đền Hồi Giáo, cung điện, bảo tàng, khách sạn 4 - 5 sao.
    Người ta hào phóng sử dụng vàng để trang trí cho những ngôi đền Hồi Giáo, cung điện, bảo tàng, khách sạn 4 - 5 sao.
  3. Vào năm 1990, chính phủ Brunei đã ban hành lệnh cấm bán rượu đến với tất cả quán bar và hộp đêm tại đây. Tuy nhiên, một số nơi vẫn bán lậu cho du khách. Nếu bạn là khách du lịch và không theo đạo Hồi thì được phép mang 12 lon bia và 2 lít rượu bất kể nồng độ khi đến Brunei. Mặc dù điều này khá vô lý nhưng cấm rượu lại chính là một nét văn hóa vô cùng văn minh, hiện đại. Brunei hiểu rõ tác hại của rượu, bia và các chất có cồn, bạn hành lệnh cấm là hoàn toàn đúng đắn tại quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cá nhân cao nhất thế giới này.


    Chính sách này được người dân ở đây hưởng ứng nhiệt tình. Chính vì vậy, đến đây ta luôn bắt gặp sự văn minh trong giao tiếp. Người dân Brunei luôn mến khách và luôn nhiệt tình đón khách, mặc dù nghi lễ nước mình vô cùng khắt khe. Khi đến Brunei du lịch, bạn hãy ghi nhớ những điều này nhé, đây là một cách tôn trọng văn hóa, luật pháp của người dân Brunei đó!

    Vào năm 1990, chính phủ Brunei đã ban hành lệnh cấm bán rượu đến với tất cả quán bar và hộp đêm tại đây.
    Vào năm 1990, chính phủ Brunei đã ban hành lệnh cấm bán rượu đến với tất cả quán bar và hộp đêm tại đây.
    Người dân Brunei luôn mến khách và luôn nhiệt tình đón khách, mặc dù nghi lễ nước mình vô cùng khắt khe. 
    Người dân Brunei luôn mến khách và luôn nhiệt tình đón khách, mặc dù nghi lễ nước mình vô cùng khắt khe. 
  4. Các nhà thờ Hồi giáo của Brunei nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Các yếu tố truyền thống và hiện đại được kết hợp hoàn hảo trong lối kiến trúc của những nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng này. Ví dụ như Nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien sử dụng phong cách kiến trúc kết hợp các yếu tố Mughal và Mã Lai. Khuôn viên nhà thờ có các vườn hoa bao quanh bên ngoài. Bên trong nhà thờ sử dụng những tấm thảm của Ả Rập Xê-út trải trên sàn nhà và đèn chùm theo thiết kế của Anh được treo trên trần.


    Nhà thờ Hồi giáo Ash-Saliheen ở Brunei lại có thiết kế trông giống như nhà thờ Hồi giáo ở Marrakesh, Maroc. Công trình kiến trúc theo phong cách ma-rốc mở cửa vào năm 2012 và nằm cạnh Văn phòng Thủ tướng. Những mái vòm màu ngọc lam bổ sung cho những bức tường màu sa thạch. Ngoài ra, Brunei cũng có những nhà thờ Hồi giáo nằm bên cạnh những con sông.

    Brunei có nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất thế giới
    Brunei có nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất thế giới
    Lối kiến truc độc đáo
    Lối kiến truc độc đáo
  5. Hãy nhớ rằng Brunei là thánh địa tôn sùng đạo Hồi nổi tiếng trên thế giới và mọi quy tắc nghiêm ngặt đều bắt nguồn từ tôn giáo này. Rất nhiều du khách, đặc biệt là nam giới đã gặp phải rắc rối trước những quy định có phần khắc khe khi du lịch nơi này. Điều đầu tiên bạn phải chú ý chính là cách thức giao tiếp và trang phục. Trong giao tiếp bạn không được sử dụng ngón trỏ để chỉ (hàm ý sự nhục mạ đối với người đạo Hồi) và nhớ không nên siết tay quá chặt khi tiếp xúc với người bản địa.


    Về trang phục, bạn hạn chế mặc váy ngắn trên đùi và để tay trần, đặc biệt là đối với phụ nữ tốt nhất nên sử dụng khăn trùm đầu khi đến đây. Đặt chân đến Brunei nam giới nên chú ý hành xử tôn trọng đến phụ nữ nước này. Vì pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi khiếm nhã đối với phụ nữ. Khi đi đường nếu bạn chú ý quá lâu vào cô gái xinh đẹp thì coi chừng có "cơ hội" hầu tòa đấy! Thật khó khi "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" tại đất nước nghiêm khắc phải không nào?

    Hãy nhớ rằng Brunei là thánh địa tôn sùng đạo Hồi nổi tiếng trên thế giới và mọi quy tắc nghiêm ngặt đều bắt nguồn từ tôn giáo này.
    Hãy nhớ rằng Brunei là thánh địa tôn sùng đạo Hồi nổi tiếng trên thế giới và mọi quy tắc nghiêm ngặt đều bắt nguồn từ tôn giáo này.
    Về trang phục, bạn hạn chế mặc váy ngắn trên đùi và để tay trần, đặc biệt là đối với phụ nữ tốt nhất nên sử dụng khăn trùm đầu khi đến đây
    Về trang phục, bạn hạn chế mặc váy ngắn trên đùi và để tay trần, đặc biệt là đối với phụ nữ tốt nhất nên sử dụng khăn trùm đầu khi đến đây
  6. Cảnh quan độc đáo và đặc trưng nhất trong đất nước Brunei phải kể đến là những ngôi nhà nổi trên nước. Hầu như các kiến trúc tại đây từ nhà dân, trường học, bệnh viện, thánh đường, cơ quan nhà nước... đều được kiến thiết theo phong cách này. Những ngôi nhà nổi trên mặt nước đem đến sự mát mẻ, thoải mái và là cách tuyệt vời để ngắm cảnh hoàng hôn nơi đây. Xây dựng những ngôi nhà nổi trên nước là phương thức tuyệt vời để có thể tiết kiệm diện tích đất liền đối với một quốc gia có diện tích nhỏ bé như Brunei.


    Mỗi căn nhà đều được trang bị các thiết bị phục vụ cuộc sống hiện đại và đầy đủ. Cuộc sống những người dân Brunei tương đối khá giả. Chất lượng cuộc sống của họ đáng để cho các nước khác học tập. Khi đến thăm Brunei, du khách không nên bỏ lỡ làng nổi lớn nhất thế giới - làng Kampong Ayer với dân cư 290.000 người.

    Nhà nổi trên mặt nước
    Nhà nổi trên mặt nước
    Cảnh quan độc đáo và đặc trưng nhất trong đất nước Brunei phải kể đến là những ngôi nhà nổi trên nước.
    Cảnh quan độc đáo và đặc trưng nhất trong đất nước Brunei phải kể đến là những ngôi nhà nổi trên nước.
  7. Brunei không hổ danh là đất nước giàu có nhất trên thế giới. Mỗi người dân ở đây được hưởng những quyền lợi tuyệt vời nhờ vào các mỏ dầu phong phú. Các công dân Brunei hầu như không cần đóng bất kỳ khoản thuế nào cho nhà nước. Ngược lại, nhà nước Brunei còn có chính sách cấp nhà ở gần như miễn phí hoàn toàn cho mỗi người dân tại đây. Họ chỉ cần đăng ký và đóng mức phí 1 USD cho có lệ và sau một thời gian từ 3 - 5 năm, người dân sẽ sở hữu được một ngôi nhà cho riêng mình.


    Các chính sách trên của đất nước hào phóng này thật tuyệt vời phải không? Đây cũng là sự tò mò của những du khách khi đặt chân tới đây. Họ mong muốn khám phá cả về con người cũng như các tục lệ của Brunei- một đất nước vô cùng mến khách. Dịch vụ nhà ở chỉ với giá 1 USD không chỉ giúp đỡ những người dân nghèo mà còn đem lại sự tò mò đối với du khách khi ghé thăm đất nước Brunei.

    Họ chỉ cần đăng ký và đóng mức phí 1 USD cho có lệ và sau một thời gian từ 3 - 5 năm, người dân sẽ sở hữu được một ngôi nhà cho riêng mình.
    Họ chỉ cần đăng ký và đóng mức phí 1 USD cho có lệ và sau một thời gian từ 3 - 5 năm, người dân sẽ sở hữu được một ngôi nhà cho riêng mình.
    Nhà nước Brunei còn có chính sách cấp nhà ở gần như miễn phí hoàn toàn cho mỗi người dân tại đây.
    Nhà nước Brunei còn có chính sách cấp nhà ở gần như miễn phí hoàn toàn cho mỗi người dân tại đây.
  8. Brunei là một trong những quốc gia ít cư dân nhất trên thế giới và những con đường giao thông ở đây thường đan chéo vào nhau. Tuy nhiên, do luật giao thông nghiêm khắc, cùng ý thức văn minh của mỗi công dân nên rất ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra. Ngoài ý thức chấp hành luật lệ giao thông nghiêm túc của mỗi người khi tham gia giao thông tại đây thì có lẽ luật cấm rượu tại đất nước này cũng là một phần không nhỏ giúp hạn chế tình trạng tai nạn giao thông tại Brunei.


    Ở đất nước Brunei, mỗi hộ đều sở hữu ít nhất 1 chiếc xe ô tô. Những phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe buýt... rất hiếm gặp tại đây. Cả nước Brunei có khoảng 50 taxi để phục vụ nhu cầu du lịch của du khách đến tham quan. Bạn không phải chứng kiến cảnh người dân chen lấn trên đường. Ý thức tham gia giao thông của người dân rất tốt. Vì vậy, Brunei luôn là điểm dừng chân của du khách thập phương.

    Cả nước Brunei có khoảng 50 taxi để phục vụ nhu cầu du lịch của du khách đến tham quan.
    Cả nước Brunei có khoảng 50 taxi để phục vụ nhu cầu du lịch của du khách đến tham quan.
    Tuy nhiên, do luật giao thông nghiêm khắc, cùng ý thức văn minh của mỗi công dân nên rất ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra.
    Tuy nhiên, do luật giao thông nghiêm khắc, cùng ý thức văn minh của mỗi công dân nên rất ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra.
  9. Công viên Jerudong là một công viên giải trí ở Brunei, được thành lập từ năm 1994. Công viên này nằm ở Jerudong thuộc quận Brunei-Muara. Để xây dựng thành công công viên giải trí này đã mất khoảng 1 tỷ USD, số tiền khổng lồ này được tài trợ bởi chính phủ Brunei. Đây được coi là công viên lớn nhất và đắt nhất ở Đông Nam Á. Công viên Jerudong được xây dựng tại Brunei nhân dịp sinh nhật lần thứ 48 của Quốc vương Brunei.


    Một trong những địa điểm tham quan nhất định phải thưởng thức là chương trình nhạc nước được chiếu từ thứ tư đến chủ nhật, bắt đầu từ 8:30 đến 9:30. Chương trình chiếu những bài hát nổi tiếng của các nghệ sĩ như Michael Jackson, Ricky Martin, hay những bài nhạc trong các bộ phim nổi tiếng của Disney. Công viên Jerudong miễn phí vé vào cửa đối với công dân Brunei, du khách ghé thăm công viên sẽ phải mua vé để có thể tham gia các trò chơi cũng như vào các điểm tham quan.

    Công viên giải trí lớn nhất và đắt nhất Đông Nam Á nằm tại Brunei
    Công viên giải trí lớn nhất và đắt nhất Đông Nam Á nằm tại Brunei
    Công viên Jerudong
    Công viên Jerudong
  10. Brunei là quốc gia châu Á đầu tiên áp dụng lệnh cấm đối với vây cá mập trên toàn quốc. Với thông báo về sắc lệnh của Quốc vương Hassanal Bolkiah, Brunei đã chính thức cấm đánh bắt và khai thác cá mập cũng như việc bán vây cá mập ở thị trường nội địa, nhập khẩu và buôn bán tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ cá mập. Khai thác vây cá mập là một hoạt động vô cùng tàn bạo- cá mập bị kéo lên thuyền và cắt vây. Con cá mập sẽ được thả về đại dương, thương chúng sẽ còn sống nhưng không được cầm máu mà thường bị để chết đuối hoặc chảy máu đến chết.


    Châu Á được coi là thị trường tiêu thụ vây cá mập lớn nhất trên thế giới và quyết định cấm vây cá mập của Brunei là một bước tiến lớn đối với sự thay đổi trong thói quen sử dụng các sản phẩm vây cá mập trên toàn châu Á. Các nhóm bảo tồn trên khắp thế giới đều cho rằng đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc sẽ sớm đưa ra quyết định cấm buôn bán vây cá mập. Trung Quốc là nước tiêu thụ súp vi cá mập lớn nhất thế giới.

    Cá mập bị cấm khai thác tại Brunei
    Cá mập bị cấm khai thác tại Brunei
    Brunei là quốc gia tại châu Á đầu tiên cấm khai thác vây cá mập
    Brunei là quốc gia tại châu Á đầu tiên cấm khai thác vây cá mập
  11. Quốc vương Hassanal Bolkiah sinh ngày 15 tháng 7 năm 1946 là Quốc vương của Brunei. Ông là con trai cả của Quốc vương Omar Ali Saifuddien III và Hoàng hậu Raja Isteri. Quốc vương kế vị ngai vàng sau khi vua cha thoái vị vào ngày 5 tháng 10 năm 1967. Quốc vương Brunei từng đứng trong danh sách những người giàu có nhất thế giới. Số tài sản của Quốc vương được ước tính là 20 tỷ USD vào năm 2008.


    Ngoài ra, Quốc vương cũng là nguyên thủ quốc gia có toàn quyền hành pháp. Quốc vương đồng thời cũng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng của Brunei. Với hơn 50 năm trị vì, ông là quốc vương trị vì lâu thứ hai trên thế giới, chỉ sau Nữ hoàng Elizabeth II của Anh.

    Quốc vương Brunei là vị vua trị vì lâu thứ hai thế giới hiện nay
    Quốc vương Brunei là vị vua trị vì lâu thứ hai thế giới hiện nay
    Chỉ sau Nữ hoàng Anh
    Chỉ sau Nữ hoàng Anh
  12. Brunei là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới. Trung bình cứ 1,5 người thì có một chiếc xe. Chỉ riêng Quốc vương Brunei đã sở hữu 5.000 chiếc xe ô tô, bao gồm khoảng 20 chiếc Lamborghini, 160 chiếc Porsche, 130 chiếc Roll Royces, 360 chiếc Ferrari, 170 chiếc Jaguars, 180 chiếc BMW, 360 Bentley và 530 chiếc Mercedes-Benzes. Đồng thời, quốc vương cũng sở hữu một chiếc Mercedes bằng vàng!


    Theo số liệu của Ngân hàng thế giới về Brunei, sở hữu ô tô cá nhân tại đất nước này đã tăng 19% từ năm 2011 đến năm 2014, trong khi dân số chỉ tăng 4% ở cùng kỳ. Ngoài ra, báo cáo gần đây của Liên đoàn ô tô ASEAN cho biết, doanh số bán ô tô của Brunei tăng 8% trong 5 tháng đầu năm 2020. Ngay cả khi đại dịch Covid-19 cũng không thể kiềm chế sức mua khủng của người dân Brunei.

    Brunei là quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới
    Brunei là quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới
    Cứ 1,5 người thì sở hữu một chiếc xe
    Cứ 1,5 người thì sở hữu một chiếc xe
  13. Có ba điều tuyệt vời nhất mà chúng ta muốn khám phá tại đất nước Brunei là: học phí, viện phí và việc làm. Về việc học, chính phủ sẽ chu cấp hết tất cả học phí cho mọi học sinh từ mọi cấp học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, học sinh có ý định du học nước ngoài thì chính phủ sẽ cấp học bổng du học. Nhưng họ phải trở về đóng góp cho nước nhà bằng với thời gian học tại nước ngoài.

    Đối với viện phí, chỉ với 2 USD/ người, nhà nước sẽ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho công dân từ bệnh nhẹ đến bệnh nan y đến hết cuộc đời họ. Về vấn đề việc làm, mọi công dân Brunei sẽ không cần đối mặt với nỗi ám ảnh về thất nghiệp dài hạn tại đây. Khi họ tốt nghiệp chỉ cần nộp đơn xin việc vào các công ty hay cơ quan mong muốn đều sẽ được nhận vào làm. Chính những điều này đã góp phần vào cuộc sống thong thả, yên bình của mỗi người dân Brunei.

    Về việc học, chính phủ sẽ chu cấp hết tất cả học phí cho mọi học sinh từ mọi cấp học.
    Về việc học, chính phủ sẽ chu cấp hết tất cả học phí cho mọi học sinh từ mọi cấp học.
    Đối với viện phí, chỉ với 2 USD/ người, nhà nước sẽ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho công dân từ bệnh nhẹ đến bệnh nan y đến hết cuộc đời họ.
    Đối với viện phí, chỉ với 2 USD/ người, nhà nước sẽ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho công dân từ bệnh nhẹ đến bệnh nan y đến hết cuộc đời họ.




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy