Top 5 Khu chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng

Thuy Thi Vu 28555 0 Báo lỗi

Ở Hải Phòng có khá nhiều khu chợ nhưng đây sẽ là top những khu chợ lớn nhất, nổi tiếng nhất có lượng hàng hóa và lượng khách hàng lớn nhất. Cùng với đó là một ... xem thêm...

  1. Top 1

    Chợ Cát Bi

    Ở thành phố Hải Phòng, chợ Cát Bi là địa chỉ ăn vặt nổi tiếng được “săn đón” nhiều nhất bởi giới trẻ nơi đây và là niềm tự hào của ẩm thực Hải Phòng. Được vinh danh là thiên đường ăn uống của thành phố, khu ẩm thực của chợ Cát Bi đem đến cho bạn vô vàn món ăn chất lượng và hấp dẫn nhất mà bạn từng biết.


    Thực sự, khu ẩm thực chợ Cát Bi không chỉ là địa chỉ ưa thích và quen thuộc của giới trẻ mà còn của tất cả người dân ở thành phố Hải Phòng. Nằm bên trong khu chợ chỉ chừng 30m, nơi đây chỉ phục vụ khách vào buổi chiều nhưng đến khoảng trưa xế là bạn đã có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp của các hàng quán nơi đây. Bạn sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi mùi thơm và sự bày biện sinh động của mọi loại đồ uống và thức ăn vặt của khu ẩm thực


    Chợ Cát Bi là khu chợ khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Chợ mở các ngày trong tuần với lượng hàng hóa và lượng khách khá đông. Chợ được phân thành các khu như khu ẩm thực, khu mua sắm, khu hàng ăn tươi sống hay khu rau củ quả vì thế nếu bạn có nhu cầu mua mặt hàng gì thì chỉ cần đến khu đó.


    Chợ Cát Bi khá xa trung tâm thành phố nhưng lượng khách vẫn luôn đông do được biết đến rộng rãi bởi các món ăn tại khu ẩm thực của chợ.


    • Địa chỉ: Cát Bi, Hải An, Hải Phòng.
    Chợ Cát Bi
    Chợ Cát Bi
    Chợ cát Bi
    Chợ cát Bi

  2. Top 2

    Chợ Hàng

    Chợ Hàng là đặc trưng của phiên chợ Hải Phòng, chợ chỉ họp vào chủ nhật hàng tuần. Mọi người có mặt hàng nào đều có thể đến đây để bán vì thế các loại mặt hàng đều rất đa dạng. Cũng chính vì chỉ họp chủ nhật nên lượng khách thường rất đông. Ở đây gồm có một số các mặt hàng như chó, mèo, thỏ, cây cảnh, đồ điện tử cũ,... mà chỉ có tại chợ Hàng. Chợ chỉ họp vào ngày chủ nhật và những ngày khác không mở. Ở đây có bán rất nhiều đồ mà những chợ khác hoặc các cửa hàng hiện nay không có như những loa đài, TV từ vài chục năm trước đã ngừng sản xuất. Chợ rất đông họp từ sáng sớm nhưng đến tầm 9 - 10 giờ trưa vẫn đông nghịt người, bạn nên đeo giày bệt hoặc giày thể thao vì có khi chen lấn rất khó.


    Chợ Hàng không phải là một khu chợ được xây dựng mà người ta chỉ họp chợ hai bên đường chỉ cần ai có đồ gì có thể bán là đều đem ra đây. Ở đây còn là nơi giao lưu của những người thích sưu tầm đồ cổ, chơi cây cảnh hay chăm thú cưng trao đổi mua bán với nhau.


    • Địa chỉ: Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
    Chợ Hàng
    Chợ Hàng
    Chợ Hàng
    Chợ Hàng
  3. Top 3

    Chợ Đổ (Chợ Tam Bạc)

    Chợ Đổ (Chợ Tam Bạc) là khu chợ gắn liền với lịch sử thăng trầm của vùng đất Hải Phòng. Chợ có tên chính thức là Tam Bạc, xuất phát từ việc Pháp viết sai từ Trạm Bạc mà thành. Năm 1972, chợ hư hỏng nặng do các cuộc công kích trên không của Mỹ, từ đó người dân quen gọi là chợ Đổ.


    Những ngôi nhà rêu phong quây lại quanh khu chợ tạo nên nét cổ kính độc đáo trong lòng thành phố. Trong khu chợ còn có đền Bà, bia tưởng niệm tội ác của Mỹ năm 1972 và ngôi nhà được Tôn Trung Sơn (một nhà cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc) lưu lại trong thời chiến tranh. Chợ là đầu mối trái cây và nông sản lớn. Thời điểm đông nhất là sáng sớm, tiếng người mua bán hòa nhau tạo không gian huyên náo.


    Chợ bán chủ yếu là rau củ và đồ khô, một số loại dược phẩm và các vị thuốc bắc. Chợ tương đối rộng gồm có nhiều loại mặt hàng đa dạng. Ngày nay, chợ còn bán thêm rất nhiều mặt hàng hầu như những đồ khô vật dụng đều có hết.


    • Địa chỉ: Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng
    Chợ Đổ (Chợ Tam Bạc)
    Chợ Đổ (Chợ Tam Bạc)
    Chợ Đổ (Chợ Tam Bạc)
    Chợ Đổ (Chợ Tam Bạc)
  4. Top 4

    Chợ Cố Đạo

    Nhiều năm qua, chợ Cố Đạo tại đường Trần Nhật Duật, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng đã trở thành một “thánh địa” ẩm thực đáng tự hào của người dân đất cảng. ngay giữa trung tâm thành phố có diện tích tương đối rộng nhưng lượng khách lúc nào cũng đông đúc đặc biệt vào những giờ cao điểm. Từ cổng vào là những hàng hoa quả được trang trí rất đẹp mắt, sau đó đến những quán bán tôm cua hải sản.


    Ban sáng chợ bán các mặt hàng rau củ và đồ ăn sáng nhưng tầm chiều nơi đây như một Thiên đường ẩm thực với hàng chục gian hàng bán đồ ăn vặt. Nếu bạn đến tầm 4 - 5 giờ chiều thì chợ đông nghịt người, các quán đồ ăn vặt chạy bàn liên tục. Đường trong chợ hẹp để xe khá bất tiện nhưng có những quán để xe trong nhà nên các bạn không phải lo hoặc bạn có thể gửi xe ở lối vào khu bán quần áo rồi ra bên ngoài ăn uống thoải mái.


    • Địa chỉ: Trần Nhật Duật, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
    Chợ Cố Đạo
    Chợ Cố Đạo
    Chợ Cố Đạo
    Chợ Cố Đạo
  5. Chợ là Núi Đèo khu chợ lớn nhất Thủy Nguyên, ở đây bán nhiều nhất là giày dép và quần áo vải vóc. Bên ngoài nhìn vào sẽ là những ô cửa ghi cửa từ số 1 đến số 6 nhưng bên trong thông nhau.


    Chợ mở cả ngày nhưng buổi chiều sẽ đông hơn bởi người ta không chỉ đến mua giày dép quần áo mà còn để ăn uống hoặc mua đồ nấu nướng. Hàng quần áo và dép ở đây phải trả giá vì mức độ nói thách quá cao có khi giảm một nửa mà vẫn bị đắt, nên đi cùng ai đó biết trả giá nếu bạn có ý định mua đồ ở đây mà không muốn bị mua đồ đắt. Đi thẳng qua ô cửa bên ngoài qua một hàng dài cửa hàng là ra khu đằng sau bán đồ ăn và đồ nấu. Đồ ăn ở đây có nhiều thứ nhưng nổi tiếng nhất là bún đậu mắm tôm và các loại ốc.


    • Địa chỉ: Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
    Ốc
    Ốc
    Bún đậu mắm tôm
    Bún đậu mắm tôm



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy