Top 10 Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) cao nhất Đông Nam Á

Hằng Hoàng 120146 1 Báo lỗi

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự báo về quy mô GDP trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó có báo cáo về thu nhập bình quân đầu người ... xem thêm...

  1. Singapore là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất khu vực Đông Nam Á với 133,894 USD/người/năm. Đất nước này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về GDP kể từ khi giành được độc lập vào năm 1965, và hiện GDP bình quân đầu người của nước này cũng thuộc hàng cao nhất thế giới. Singapore đã may mắn có được những nhà lãnh đạo có năng lực lãnh đạo tốt, một trong những người như vậy là cố Lý Quang Diệu, là thủ tướng đầu tiên của Singapore. Chính phủ Singapore đã đầu tư rất nhiều vào giáo dục để người dân được trang bị kỹ năng, nghề nghiệp. Tiếng Anh cũng trở thành ngôn ngữ “mặc định” ở Singapore, cho phép người dân giao tiếp với người khác trên phạm vi toàn cầu.


    Singapore cũng không có bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nào, chẳng hạn như dầu mỏ, than đá hoặc khí đốt. Tuy nhiên Singapore có lợi thế cạnh tranh và đó là cảng có vị trí chiến lược trên bản đồ thế giới. Chính phủ hoàn toàn tối đa hóa việc sử dụng cảng của mình để tăng GDP. Trong 10 năm qua, tổng thu nhập trung bình hàng tháng (bao gồm cả khoản đóng góp CPF của chủ lao động) đã tăng từ 3.480 đô la Singapore lên 5.070 đô la Singapore. Tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở Singapore là 358.204 USD, cao thứ 13 trên thế giới.

    Thu nhập bình quân của Singapore xếp thứ 1 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Singapore xếp thứ 1 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Singapore xếp thứ 1 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Singapore xếp thứ 1 trong khu vực Đông Nam Á

  2. Brunei là một trong những quốc gia giàu có nhất trong nhiều thập kỷ nhờ trữ lượng dầu khí dồi dào, thu nhập bình quân đầu người của Brunei cũng cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á với 75,583 USD/người/năm. Là một trong những quốc gia hậu thuộc địa trẻ nhất thế giới, Brunei đã đạt được những tiến bộ kinh tế đáng nể. Brunei chỉ là nước sản xuất dầu lớn thứ năm ở Đông Nam Á xếp sau bốn quốc gia là Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, về mặt địa lý, Brunei nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia đó. Việc sản xuất như vậy từ một quốc gia tương đối nhỏ với mật độ dân số thấp đã khiến lợi nhuận từ dầu tăng nhanh chóng.


    Trong vòng một thế kỷ, ngành công nghiệp dầu khí đã biến Brunei nhỏ bé thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất Đông Nam Á. Nguồn lợi nhuận từ dầu mỏ và khí đốt đã nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Brunei bình thường. Ngày nay, người dân Brunei được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí, giáo dục miễn phí và xăng dầu giá rẻ. Brunei đã tập trung vào việc xây dựng lĩnh vực dịch vụ, trong số những lĩnh vực khác. Brunei cũng đã khuyến khích đầu tư nước ngoài, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

    Thu nhập bình quân của Brunei xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Brunei xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Brunei xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Brunei xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á
  3. Nền kinh tế Malaysia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đang trên đường đạt được tình trạng thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người ở Malaysia là 36,846 USD/người/năm, xếp thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á. Kể từ những năm 1980, ngành công nghiệp đã dẫn đầu sự tăng trưởng của Malaysia. Với sự đầu tư của Nhật Bản, các ngành công nghiệp nặng phát triển mạnh mẽ và chỉ trong vài năm, xuất khẩu của Malaysia đã trở thành động cơ tăng trưởng chính của đất nước. Việc sản xuất và xuất khẩu các ngành công nghiệp sơ cấp như dầu thô, dầu cọ, thiếc, cao su đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


    Malaysia dẫn đầu thế giới về sản xuất cao su và là một trong những nhà sản xuất ca cao, dầu cọ, gỗ cứng nhiệt đới, hạt tiêu và thiếc lớn nhất. Nền kinh tế của đất nước quá tiềm năng, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với thiết bị điện tử và các điều khoản thương mại được cải thiện đối với hàng hóa, chẳng hạn như dầu mỏ và khí đốt. Về mặt nội địa, việc làm mạnh mẽ của Malaysia đang thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và đầu tư cũng đang giúp thúc đẩy tăng trưởng.

    Thu nhập bình quân của Malaysia xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Malaysia xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Malaysia xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Malaysia xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á
  4. Thái Lan xếp thứ bốn trong danh sách những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất khu vực Đông Nam Á với 22,675 USD/người/năm. Thái Lan là một trong những câu chuyện phát triển thành công tuyệt vời. Do các chính sách kinh tế thông minh, nó đã trở thành một nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và đang đạt được tiến bộ để đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Nền kinh tế Thái Lan phụ thuộc vào xuất khẩu, với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tương đương gần 70% GDP.


    Mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm hơn trong những thập kỷ gần đây, thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan vẫn tiếp tục tăng do quá trình chuyển đổi nhân khẩu học diễn ra nhanh chóng. Thái Lan là một trong những quốc gia có thu nhập cao ở Đông Nam Á, nhiều chế độ phúc lợi cũng được cải thiện như nhiều trẻ em được đi học nhiều hơn và hầu như tất cả mọi người hiện đều được bảo hiểm y tế trong khi các hình thức an sinh xã hội khác đã được mở rộng. Đặc biệt, giáo dục đại học và dạy nghề trang bị cho lực lượng lao động những kỹ năng theo yêu cầu của ngành công nghiệp và nhu cầu mới nổi của nền kinh tế dịch vụ.

    Thu nhập bình quân của Thái Lan xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Thái Lan xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Thái Lan xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Thái Lan xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á
  5. Nền kinh tế của Indonesia là lớn nhất ở Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế thị trường mới nổi. Là một quốc gia có thu nhập trung bình và là thành viên của G20, Indonesia được phân loại là một quốc gia công nghiệp mới. Đây là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới tính theo GDP danh nghĩa và lớn thứ 7 về GDP (PPP). Indonesia có thu nhập bình quân đầu người là 15,855 USD/người/năm. Indonesia được dự đoán là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2045 và thu nhập bình quân đầu người của Indonesia dự kiến đạt 29.000 USD.


    Indonesia phụ thuộc vào thị trường nội địa và chi tiêu ngân sách chính phủ cũng như quyền sở hữu các doanh nghiệp nhà nước (chính quyền trung ương sở hữu 141 doanh nghiệp). Việc quản lý giá của nhiều loại hàng hóa cơ bản (bao gồm gạo và điện) cũng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường của Indonesia. Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, phần lớn nền kinh tế đã được kiểm soát bởi các cá nhân Indonesia và các công ty nước ngoài. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn hàng đầu của Indonesia, đóng vai trò là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của nước này.

    Thu nhập bình quân của Indonesia xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Indonesia xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Indonesia xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Indonesia xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á
  6. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường hỗn hợp định hướng xã hội chủ nghĩa, lớn thứ 36 trên thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa (GDP) và lớn thứ 26 trên thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP) vào năm 2022. Việt Nam là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Thương mại Thế giới. Việt Nam có thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á với 14,458 USD/người/năm.


    Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu giúp thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể. Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài để thu hút vốn từ nước ngoài nhằm hỗ trợ nền kinh tế khắc nghiệt liên tục của mình. Các lĩnh vực như sản xuất và dịch vụ tài chính đang giúp nhiều người trở nên cực kỳ giàu có. Việt Nam có thể là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tiềm năng khoảng 5,1%, đưa nền kinh tế này trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới vào năm 2050.

    Thu nhập bình quân của Việt Nam xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Việt Nam xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Việt Nam xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Việt Nam xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á
  7. Nền kinh tế của Philippines là một thị trường mới nổi, một quốc gia mới công nghiệp hóa và là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Là một nền kinh tế đang phát triển, quốc gia này đang hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế cao hơn. Nền kinh tế Philippines lớn thứ 36 thế giới tính theo GDP danh nghĩa và lớn thứ 15 ở châu Á theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người của Philippines cũng xếp thứ bảy trong khu vực Đông Nam Á với 11,420 USD/người/năm.


    Nền kinh tế Philippines đang chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào dịch vụ và sản xuất. Nó đã trải qua sự tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế đáng kể trong những năm gần đây giúp cải thiện thu nhập bình quân đầu người. Với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 6% bắt đầu từ năm 2010, đất nước này đã nổi lên như một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực. Các lĩnh vực xuất khẩu chính của đất nước giúp gia tăng thu nhập bình quân của đất nước này bao gồm chất bán dẫn và sản phẩm điện tử, thiết bị vận tải, hàng may mặc, sản phẩm hóa chất, dầu dừa và trái cây.

    Thu nhập bình quân của Philippines xếp thứ 7 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Philippines xếp thứ 7 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Philippines xếp thứ 7 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Philippines xếp thứ 7 trong khu vực Đông Nam Á
  8. Lào là một quốc gia không giáp biển ở khu vực đông nam châu Á có diện tích khoảng 91.875 dặm vuông. Lào xếp thứ tám trong khu vực Đông Nam Á với thu nhập bình quân đầu người là 9,800 USD/người/năm. Trong những năm 1990, nông nghiệp là một trong những ngành công nghiệp chính ở Lào. Nó đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội và cung cấp việc làm cho gần 80% lực lượng lao động theo Ngân hàng Thế giới.


    Để kích thích tăng trưởng kinh tế và tăng thu nhập bình quân đầu người, chính phủ Lào đã đưa ra Cơ chế Kinh tế Mới vào năm 1986. Những cải cách mà chính phủ đưa ra đã có tác động tích cực đến nền kinh tế khi các quốc gia như Australia bắt đầu đầu tư vào Lào. Khai khoáng là một trong những ngành công nghiệp chính ở Lào và năm 2012 ngành này đã đóng góp 7% cho nền kinh tế của đất nước. Lào được coi là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất châu Á do sự giàu có về tài nguyên khoáng sản trong nước như chì, đồng và vàng. Một trong những động lực chính của nền kinh tế Lào là đầu tư từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan.

    Thu nhập bình quân của Lào xếp thứ 8 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Lào xếp thứ 8 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Lào xếp thứ 8 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Lào xếp thứ 8 trong khu vực Đông Nam Á
  9. Nền kinh tế Campuchia hiện đang theo hệ thống thị trường mở và đã chứng kiến sự phát triển kinh tế nhanh chóng trong thập kỷ qua. Campuchia có GDP là 28,54 tỷ USD vào năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người là 6,092 USD/người/năm, mặc dù thu nhập bình quân đầu người của tăng nhanh, nhưng vẫn thấp so với hầu hết các nước láng giềng. Campuchia thu hút các nhà đầu tư vì mức lương thấp, lao động dồi dào, gần nguồn nguyên liệu thô của châu Á và chính sách ưu đãi về thuế.


    Hai ngành công nghiệp lớn nhất trong nền kinh tế của Campuchia là dệt may và du lịch, trong khi các hoạt động nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính của nhiều người dân Campuchia sống ở vùng nông thôn. Khu vực dịch vụ tập trung nhiều vào các hoạt động thương mại và các dịch vụ liên quan đến ăn uống. Gần đây, Campuchia đã báo cáo rằng trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên đã được tìm thấy ngoài khơi, mở ra cơ hội khai thác khí đốt để phát triển kinh tế. Năm 1995, với GDP là 2,92 tỷ đô la, chính phủ đã chuyển đổi hệ thống kinh tế của đất nước từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang hệ thống định hướng thị trường hiện nay.

    Thu nhập bình quân của Campuchia xếp thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Campuchia xếp thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Campuchia xếp thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Campuchia xếp thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á
  10. Nền kinh tế của Myanmar lớn thứ bảy ở Đông Nam Á, với GDP danh nghĩa ước tính là 63,99 tỷ USD vào năm 2023 và GDP điều chỉnh theo sức mua ước tính là 278,16 tỷ USD vào năm 2023 theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Myanmar có thu nhập bình quân đầu người là 5,131 USD/người/năm. Những số liệu thống kê kinh tế này là một sự sụt giảm lớn so với số liệu thống kê kinh tế của Myanmar trong năm tài chính 2020, trong đó GDP danh nghĩa của Myanmar là 81,26 tỷ USD và GDP điều chỉnh theo sức mua là 279,14 tỷ USD.


    Một trong những nguyên nhân dẫn đến thu nhập bình quân đầu người ở Myanmar không cao như các quốc gia khác trong khu vực là thiếu một lực lượng lao động có trình độ học vấn có kỹ năng trong công nghệ hiện đại góp phần vào các vấn đề ngày càng tăng của nền kinh tế. Gần đây, đất nước thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ dẫn đến hóa chủ yếu đi qua biên giới Thái Lan và Trung Quốc và qua cảng chính ở Yangon. Nền kinh tế của Myanmar phụ thuộc nhiều vào việc bán các loại đá quý như ngọc bích, ngọc trai.

    Thu nhập bình quân của Myanmar xếp thứ 10 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Myanmar xếp thứ 10 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Myanmar xếp thứ 10 trong khu vực Đông Nam Á
    Thu nhập bình quân của Myanmar xếp thứ 10 trong khu vực Đông Nam Á



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy