Top 10 Thành phố đông dân nhất thế giới

Phương Thuý 17037 0 Báo lỗi

Dân số trên thế giới của chúng ta phân bố không đồng đều và không hợp lý. Các thành phố lớn đang dần trở nên quá tải trong khi đó ở những vùng thôn quê lại rất ... xem thêm...

  1. Dân số Tokyo năm 2021 ước tính là 37.435.191 người. Năm 1950, dân số của Tokyo là 11.274.641. Tokyo đã bị giảm dân số 53.324 người kể từ năm 2015, tương ứng với mức thay đổi -0,14% hàng năm. Những ước tính và dự báo về dân số này được lấy từ bản sửa đổi mới nhất của Triển vọng Đô thị hóa Thế giới của Liên hợp quốc. Những ước tính này đại diện cho sự tập hợp đô thị của Tokyo, thường bao gồm dân số của Tokyo cùng với các khu vực ngoại ô lân cận.


    Tokyo luôn là thành phố lớn nhất của Nhật Bản, và là một trong những thành phố hùng mạnh nhất ở châu Á. Nơi này từng được gọi là Edo, phát triển từ một ngôi làng nhỏ, vào những năm 1720, trở thành thành phố đầu tiên ở châu Á với dân số hơn 1 triệu người. Quá trình di dân từ các vùng nông thôn lên thành thị. Cũng như tình hình nhập cảnh, định cư của người nước ngoài tại đây đã khiến cho Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới. Tokyo cũng luôn là thành phố giàu nhất thế giới.

    Tokyo
    Tokyo
    Tokyo
    Tokyo

  2. Delhi, hay Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia (NCT) của Ấn Độ, là một vùng đô thị lớn ở Ấn Độ. Delhi là thành phố đông dân nhất Ấn Độ và thứ hai Thế giới. Dân số năm 2021 của Delhi ước tính là 31.181.376. Năm 1950, dân số của Delhi là 1.369.369. Delhi đã tăng 890.440 kể từ năm 2015, tương ứng với mức thay đổi hàng năm là 2,94%. Những ước tính và dự báo về dân số này được lấy từ bản sửa đổi mới nhất của Triển vọng Đô thị hóa Thế giới của Liên hợp quốc. Những ước tính này đại diện cho sự tập hợp đô thị của Delhi, thường bao gồm dân số của Delhi bên cạnh các khu vực ngoại ô lân cận.


    Delhi đã liên tục có người sinh sống kể từ ít nhất là thế kỷ thứ 6, và nơi đây đã là thủ đô của nhiều đế chế và vương quốc trong lịch sử của nó. Nơi này cũng đã bị bắt phá hủy và xây dựng lại nhiều lần. Đó là địa điểm của Indraprastha, thủ đô thần thoại của Pandavas, và nơi đó đã trở thành một tuyến đường thương mại chính giữa đồng bằng Gangetic và tây bắc Ấn Độ trong thời kỳ của các vị vua Delhi. Năm 1639, thành phố Shahjahanabad có tường bao quanh được xây dựng ở Delhi để làm thủ đô của Đế chế Mughal cho đến năm 1857. Ngày nay, Shahjahanabad nằm ở Old Delhi. Năm 1911, người Anh quyết định đổi thủ đô của Ấn Độ thành Delhi từ Calcutta, và New Delhi được xây dựng vào năm 1912 ở phía nam thành phố cũ. Ngày nay, New Delhi là một phần của thành phố Delhi lớn hơn, và New Delhi là thủ đô của Ấn Độ.

    Delhi, Ấn Độ
    Delhi, Ấn Độ
    Delhi, Ấn Độ
    Delhi, Ấn Độ
  3. Thượng Hải là thành phố lớn nhất trên thế giới về mặt diện tích. Nó cũng là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Thượng Hải còn là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trong 20 năm. World Population Review nhận xét Thượng Hải có “tốc độ tăng trưởng hai con số gần như mỗi năm kể từ năm 1992. Ngoại trừ cuộc suy thoái toàn cầu 2008-2009”.

    Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng thành phố này vẫn không ngừng phát triển. Các chuyên gia dự đoán rằng dân số Thượng Hải có thẻ sẽ đạt 50 triệu người vào năm 2050. Hiện nay, dân số Thương Hải được ước tính khoảng 27.795.702 người. Thành phố có tổng diện tích 6.340,5 km vuông (2.448 sq mi) và hầu hết bằng phẳng, ngoại trừ một vài ngọn đồi ở khu vực phía tây nam và độ cao trung bình chỉ 4 mét. Thượng Hải cũng có một mạng lưới sông, kênh, hồ và suối rộng khắp, tất cả kết hợp lại tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho một lượng lớn dân cư.

    Thượng Hải, Trung Quốc
    Thượng Hải, Trung Quốc
    Thượng Hải, Trung Quốc
    Thượng Hải, Trung Quốc
  4. Dân số năm 2021 của Sao Paulo hiện được ước tính là 22.237.472. Năm 1950, dân số của Sao Paulo là 2.334.038. Sao Paulo đã tăng 194.444 kể từ năm 2015, tương ứng với mức thay đổi hàng năm là 0,88%. Những ước tính và dự báo về dân số này được lấy từ bản sửa đổi mới nhất của Triển vọng Đô thị hóa Thế giới của Liên hợp quốc


    São Paulo là thành phố đông dân nhất Brazil, lớn nhất ở châu Mỹ và bán cầu nam. Đây cũng là một trong 10 khu vực đô thị lớn nhất hàng đầu trên thế giới. São Paulo là một thành phố toàn cầu có ảnh hưởng mạnh mẽ trong nghệ thuật, giải trí, tài chính và thương mại, và đây là thành phố tổ chức cuộc diễu hành tự hào về người đồng tính lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là thành phố của những người nhập cư. Trong một cuộc khảo sát của World Population Review tại University of Sao Paulo, “81% sinh viên cho biết họ là con cháu của những người nhập cư nước ngoài”.

    Sao Paulo, Brazil
    Sao Paulo, Brazil
    Sao Paulo, Brazil
    Sao Paulo, Brazil
  5. Thành phố Mexico cũng là một trong những thành phố đông dân nhất và dày đặc nhất trên thế giới. Dân số năm 2021 của Thành phố Mexico hiện được ước tính là 21.918.936. Trên thực tế, 20% dân số Mexico sống ở Mexico City. Tăng trưởng đột biến đồng nghĩa với việc thành phố gặp khó khăn trong việc đáp ứng các dịch vụ cần thiết cho người dân, như nhà ở, nhưng vẫn có hy vọng ở phía trước. Dân số chỉ tăng 0,5% từ năm 2019 đến năm 2020.


    Mexico City có lịch sử lâu đời, phong phú và được biết đến là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất châu lục và là thành phố nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất trên thế giới. Thành phố Mexico mà chúng ta biết ngày nay là nơi sinh sống của một lượng lớn người nhập cư và người nước ngoài đến từ Canada, Hoa Kỳ, Nam Mỹ (đặc biệt là Colombia và Argentina), Trung Mỹ (đặc biệt là Guatemala và El Salvador), người Caribbeans (chủ yếu là Cuba và Haiti) , Châu Âu (đặc biệt là Tây Ban Nha và Đức) và Trung Đông (đặc biệt là Ai Cập, Syria và Lebanon.) Gần đây nhất, đã có một làn sóng nhập cư từ các nước Châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc và Trung Quốc.

    Mexico City, Mexico
    Mexico City, Mexico
    Mexico City, Mexico
    Mexico City, Mexico
  6. Năm 1950, dân số của Dhaka là 335.760 người. Tuy nhiên, hiện nay nó đã loạt vào top những thành phố đông dân nhất thế giới với số dân ước tính ở khoảng 21.741.090 người. Dhaka là một thành phố đa dạng nằm ở trung tâm Bangladesh dọc theo sông Buriganga. Nó không chỉ là thủ đô mà còn là thành phố lớn nhất trong cả nước. Vào năm 2016, dân số ở Khu vực Đại Dhaka là 18,237 triệu người.


    Mật độ dân số của Dhaka lên tới 23.000 người/km2. Và khoảng 2000 người mỗi ngày sẽ di chuyển đến thành phố. Thiên tai, dịch bệnh khiến cho người dân rời bỏ làng mạc để đến với thành phố. Không có gì ngạc nhiên khi 1/4 người Bangladesh sống dưới mức nghèo khổ. Ước tính khoảng 3 triệu người sống trong các khu ổ chuột ở Dhaka.

    Dhaka, Bangladesh
    Dhaka, Bangladesh
    Dhaka, Bangladesh
    Dhaka, Bangladesh
  7. Thành phố thủ đô của Ai Cập đã được định cư ít nhất từ thế kỷ thứ 4. Nguyên nhân là do vị trí quan trọng của nó trên sông Nile. Sau các bệnh dịch ở thời Trung cổ và các cuộc bạo loạn phá hủy thành phố vào những năm 1950, nó đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Năm 1950, dân số của Cairo là 2.493.514 người. Đến nay con số này đã vượt 20 triệu, được ước tính khoảng 21.322.700 người. Ngay cả dân số thành phố cốt lõi của nó cũng cao đáng kinh ngạc – 12 triệu người.


    Cairo là thành phố lớn nhất ở Châu Phi cũng như Trung Đông. Gần 100% dân số Ai Cập sống ở Cairo, Alexandria hoặc những nơi khác dọc theo bờ sông Nile và Kênh đào Suez. Cairo và các khu vực lớn khác của đất nước là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Cairo có mật độ dân số là 19.376 người/km, đứng thứ 37 trên thế giới.

    Cairo, Ai Cập
    Cairo, Ai Cập
    Cairo, Ai Cập
    Cairo, Ai Cập
  8. Sẽ thật thiếu sót nếu như các thành phố của đất nước tỷ dân không có mặt trong danh sách này đúng không nào. Năm 1950, dân số của Bắc Kinh là 1.671.365 người. Bắc Kinh là đô thị lớn thứ hai của Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới. Cư dân của Bắc Kinh gần như bằng toàn bộ dân số đất nước Úc, với số dân được ước tính hiện nay ở khoảng 20.896.800 người.


    Dân số Bắc Kinh không ngừng tăng với tốc độ chóng mặt. Các cuộc điều tra dân số trong mười từ 2000 và 2010, cho thấy số người sống trong thành phố Bắc Kinh đã tăng 44% – từ 13.569.194 người vào năm 2000 lên 19.612.368 người vào năm 2010. Dự báo sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2035.


    Theo Reuters, một trong những nhược điểm nghiêm trọng đối với dân số đông như vậy ở khu vực đô thị chính là ô nhiễm. Bắc Kinh có bầu không khí tồi tệ nhất để thở. Nguyên nhân là do các nhà máy than gây ô nhiễm và lưu lượng ô tô quá lớn.

    Bắc Kinh, Trung Quốc
    Bắc Kinh, Trung Quốc
    Bắc Kinh, Trung Quốc
    Bắc Kinh, Trung Quốc
  9. Một thành phố khác của Ấn Độ tiếp tục ghi danh vào danh sách những thành phố đông dân nhất thế giới – Mumbai. Nó còn được gọi là Bombay, là thành phố thủ phủ của bang Maharashtra ở Ấn Độ. Chỉ riêng các chuyến tàu của nó đã chở khoảng 6 triệu người mỗi ngày.


    Dân số Mumbai đã tăng trong 20 năm qua và hiện tại đang ở khoảng 20.667.600 người. Và trên thực tế, nó đã tăng gấp đôi kể từ năm 1991. Đó là thời điểm người di cư từ các vùng nông thôn đến thị trấn tìm việc làm. Tuy nhiên thực tế dân cư này thật sự rất nghiệt ngã. Theo báo cáo của World Population Review, 41% cư dân ở Mumbai và các vùng lân cận sống trong các khu ổ chuột. Sự mở rộng nhanh chóng đã dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà chính phủ phải giải quyết.

    Mumbai, Ấn Độ
    Mumbai, Ấn Độ
    Mumbai, Ấn Độ
    Mumbai, Ấn Độ
  10. Osaka là thành phố tiếp theo của Nhật Bản nằm trong danh sách những thành phố đông dân nhất thế giới. Năm 1950, dân số của Osaka là 7.005.284 người. Điểm đáng ngạc nhiên là số dân của Osaka năm đầu năm 2021 không hề tăng so với năm 2020 mà nó còn giảm. Dân số hiện tại của Osaka đang được ước tính khoảng 19.110.600 người.


    Cụ thể, mức độ giảm là -0.29%. Dân số Osaka, Nhật Bản năm 2020 là 19.165.340 người giảm xuống 19.110.600 người khi sang năm 2020. Sự sụt giảm này được cho là do cư dân chuyển từ thành phố ra ngoại ô. Do tỷ lệ sinh thấp cũng như số người tử vong cao hơn số sinh khoảng 200.000 người.

    Osaka, Nhật Bản
    Osaka, Nhật Bản
    Osaka, Nhật Bản
    Osaka, Nhật Bản



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy