Dạ xướng ngũ canh hoà (Gà gáy năm canh)

"Dạ xướng ngũ canh hòa" (Gà gáy năm canh) là một bức tranh Đông Hồ rất nổi tiếng. Nổi bật lên đó là hình ảnh chú gà trống với tư thế vô cùng oai phong lẫm liệt, bất khuất, không chút e dè lo sợ kẻ thù. Đồng thời gà trống cũng thể hiện một đức tính vô cùng cao quý đó là chữ Tín: Hằng ngày gà trống luôn luôn gáy đúng canh năm dù cho mưa gió cũng không sai. Gà trống là người bạn thân thiết của người dân quê, luôn đánh thức mọi người dậy đúng giờ bằng tiếng gáy oai vệ của mình.


5 chữ Hán trong bức tranh có nghĩa là Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín:

  • Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật.
  • Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.
  • Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.
  • Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.
  • Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.

Treo "Dạ xương ngũ canh hòa" trong nhà gia chủ mong muốn thể hiện bản thân là một người luôn đúng giờ, đồng thời cũng mang nhiều điều tốt lành cho năm mới.


"Gà gáy năm canh" - Nguồn: Sưu tầm
Hình ảnh gà hồ trong tranh Đông Hồ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy