Top 5 Bài soạn Phát biểu theo chủ đề (Ngữ Văn 12) hay nhất

Thai Ha 4393 0 Báo lỗi

Trong chương trình Ngữ Văn 12, với bài học Phát biểu theo chủ đề, học sinh cần soạn như thế nào? Dưới đây, Toplist đã sưu tầm và tổng hợp được những bài soạn ... xem thêm...

  1. I. Các bước chuẩn bị phát biểu

    Xác định nội dung cần phát biểu:

    Từ chủ đề “Thanh niên, học sinh cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông”

    - Những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông với con người

    - Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

    - Đưa ra giải pháp giảm thiểu tai nạn

    + Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mọi người

    + Cần có chế tài xử phạt hợp lý

    + Tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông trong trường học

    Dự kiến đề cương phát biểu

    Chọn nội dung: “Khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông”

    Lời phát biểu với những nội dung:

    - Tình trạng đi ẩu của thanh niên,học sinh khi đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy

    - Hiện trạng tai nạn giao thông: đưa ra số liệu cụ thể

    - Nguyên nhân ( chỉ ra những nguyên nhân, phân tích nguyên nhân)

    - Biện pháp khắc phục:

    + Vai trò của nhà trường

    + Vai trò của gia đình

    + Vai trò của bản thân mỗi học sinh, thanh niên


    II. Phát biểu ý kiến

    - Mở đầu lời phát biểu hướng vào người nghe, hướng người nghe tới những điểm độc đáo của của bài phát biểu

    + Trình bày các luận điểm trong đề cương để dự kiến, tránh lan man xa đề, lạc đề

    + Lời phát biểu cần ngắn gọn, lưu loát, kết hợp với cử chỉ, biểu cảm gương mặt.


    Luyện tập

    Bài 1 (trang 116 sgk ngữ văn 12 tập 1)

    Giới thiệu: Tuổi trẻ có nhiều quan niệm về hạnh phúc

    Giải thích khái niệm hạnh phúc là gì?

    - Đưa ra một số quan niệm trong giới trẻ về hạnh phúc.

    + Hạnh phúc khi được làm theo sở thích, không bị phụ thuộc vào người nào và điều gì

    + Hạnh phúc sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí

    + Sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc cộng đồng

    + Hạnh phúc khi mang đến niềm vui, tốt đẹp cho mọi người

    + Hạnh phúc khi có bạn tốt, người chia sẻ

    - Định hướng, đề xuất những quan niệm hạnh phúc


    Bài 2 (trang 116 sgk ngữ văn 12 tập 1)

    Giới thiệu

    Lập thân như thế nào là vấn đề được quan tâm hàng đầu của thanh niên

    Mỗi cá nhân đều có định hướng, lựa chọn riêng. Có ý kiến cho rằng đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay. Tuy nhiên ý kiến này chưa hẳn đã đúng

    Đưa ra một vài quan niệm:

    - Vào đại học là con đường lập thân tốt nhất nhưng không là duy nhất:

    + Không phải mọi thanh niên đều có khả năng được đại học

    + Ngoài con đường đó, thanh niên có thể: học nghề, làm kinh tế gia đình…

    + Có nhiều thanh niên dù đã học xong đại học nhưng không có đủ khả năng lập thân

    + Thực tế cũng minh chứng nhiều người không trải qua trường đại học nhưng có thể kiếm sống, lập nghiệp tốt

    Kết luận: Tùy vào điều kiện, tư tưởng của mỗi người khi lựa chọn cho mình con đường hợp lý. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất thanh niên sống phải có mục tiêu, nghị lực, vươn lên trong cuộc sống

    Hình minh họa
    Hình minh họa

  2. I. Các bước chuẩn bị phát biểu

    1. Xác định nội dung cần phát biểu

    Chủ đề cuộc hội thảo có thể bao gồm các nội dung:

    - Thực trạng tai nạn giao thông ở nước ta trong giai đoạn gần đây

    - Nguyên nhân dẫn tới thực trạng (nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan)

    - Hậu quả của tai nạn giao thông

    - Đề xuất các biện pháp để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

    2. Dự kiến đề cương phát biểu

    Giả dụ, định chọn nội dung: “Khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông” cần phát biểu các nội dung:

    - Giải thích “đi ẩu” là gì

    - Thực trạng của việc “đi ẩu”

    + Không chấp hành luật giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu

    + Rú ga ầm ĩ, lạng lách, đánh võng,…

    - Nguyên nhân:

    + Ý thức của người tham gia giao thông

    + Sự quản lí lỏng lẻo

    + Chế tài xử lí chưa đủ sức răn đe

    - Hậu quả:

    + Gây tổn hại cho bản thân và những người xung quanh

    + Mất trật tự an toàn xã hội

    + Trở thành gánh nặng cho xã hội

    - Biện pháp khắc phục:

    + Đối với gia đình

    + Đối với nhà trường

    + Đối với bản thân mỗi người


    II. Phát biểu ý kiến

    Luyện tập

    Câu 1 (trang 116, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

    I. Đặt vấn đề

    - Giới trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc và một trong số những quan niệm đó là “Hạnh phúc là khi mang lại niềm vui cho người khác”

    II. Giải quyết vấn đề

    - Đó là một quan niệm hoàn toàn đúng đắn, vì:

    + Mang niềm vui cho người khác nghĩa là ta sống biết cho đi, biết yêu thương những người xung quanh

    + Làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa, tốt đẹp hơn

    + Bản thân mình sẽ cảm thấy thoải mái, tràn đầy niềm vui sướng, hạnh phúc

    - Mọi người cần có quan niệm đúng đắn về hạnh phúc và nỗ lực hết mình để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân:

    + Hạnh phúc là những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống hằng ngày

    + Hạnh phúc của mỗi người do chính mình tạo nên

    III. Kết thúc vấn đề

    Khái quát lại vấn đề vừa trình bày


    Câu 2 (trang 116, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

    Một số ý cần trình bày:

    - Vào đại học, con đường tiến thân quan trọng và đẹp đẽ, rất đáng mơ ước:

    + Khẳng định nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế tri thức phát triển trên nền tảng tri thức của hiện đại về tất cả mọi phương diện.

    + Tri thức tạo nên năng suất khổng lồ cho sản xuất, tri thức tạo ra những phương thức quản lí mới. Phải có tri thức chuyên nghành mới có thể tham gia vào hoạt động sản xuất và các dịch vụ xã hội.

    + Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học, các bậc cha mẹ thường mong để chữ lại cho con như một tài sản quan trọng.

    + Tuối trẻ là thời kì tốt nhất cho cho việc tiếp thu kiến thức mới, nhất là những kiến thức khoa học hiện đại.

    + Sau khi học xong bậc trung học, tiếp tục vào đại học việc học là một sự phát triển liên tục.

    - Tuy nhiên, vào đại học không phải là con đường lập thân duy nhất mà chúng ta còn có rất nhiều những con đường khác:

    + Nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn: có thể tạm gác lại việc học để kiếm một việc làm, vừa làm việc vừa học để sẵn sàng khi có điều kiện thì thi vào một trường đại học nào đó mà mình thích.

    + Nếu chưa đủ năng lực có thể chọn học một ngành chuyên môn ở cấp độ thấp hơn, sau khi học xong, sẽ thi tiếp hoặc học liên thông lên bậc đại học. Thời gian học sẽ kéo dài nhưng vững chắc.

    + Chọn một nghề chuyên môn, học tốt nghề ấy trở nên một người thợ lành nghề trong nghiệp của mình. Đây là một xu hướng rất tốt, giải quyết một tình trạng mâu thuẫn rất vô lí trong nước ta hiện nay: thầy nhiều nhưng thợ ít, số công nhân lành nghề hầu như không nhiều bằng số kĩ sư tốt nghiệp từ các trường đại học.

    + Dù tiến thân bằng con đường nào cũng phải coi việc học là công việc suốt đời, phải không ngừng bổ sung kiến thức để nâng cao kiến thức. Trên thế giới cũng như trong nước có những tấm gương thành đạt từ con đường tự học.

    - Bài học nhận thức và hành động cho bản thân

    Hình minh họa
    Hình minh họa
  3. Luyện tập

    Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    - Nhu cầu của con người cần thiết có đời sống vât chất và tinh thần đầy đủ đó là hạnh phúc.

    - Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.

    - Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền mới có thể mua được nhiều thứ.

    - Hạnh phúc là sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí.

    - Hạnh phúc là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân với hạnh phúc cộng đồng.

    - Hạnh phúc mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.


    Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    - Xác định chủ đề: Con đường lập thân của học sinh THPT.

    - Bày tỏ ý kiến của mình về quan niệm “Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên”.

    - Vào đại học là ước mơ, là nguyện vọng chính đáng của học sinh thanh niên.

    - Tuy nhiên không phải vào đại học là cách lập thân duy nhất bởi:

    + Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào đại học.

    + Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có thể không theo học đại học mà có thể theo học ở các trường dạy nghề, tùy theo năng lực, sở trường của mình.

    Hình minh họa
    Hình minh họa
  4. Nội dung bài học

    - Để phát biểu ý kiến theo chủ đề có hiệu quả cần lưu ý

    + lựa chọn nội dung phát biểu phù hợp với chủ đề chung và tình hình thảo luận

    + dự kiến nội dung chi tiết và sắp xếp nhanh thành đề cương phát biểu

    + có thái độ của chỉ đúng mực, lịch sự, điều chirng giọng nói phù hợp với nội dung và cảm xúc

    I. Các bước chuẩn bị phát biểu

    1. Xác định nội dung cần phát biểu

    - Những nội dung cơ bản trong hội thảo:

    + Những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với cuộc sống con người

    + Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

    + Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

    - Tùy học sinh có thể chọn

    2. Dự kiến đề cương phát biểu

    - Ví dụ chọn nội dung nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông: tình trạng đi ẩu của thanh niên hiện nay

    - Đề cương gợi ý:

    + Tình trạng đi ẩu của học sinh hiện nay.

    + Hậu quả nghiêm trọng của tại nạn giao thông

    + Nêu một số nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

    + Bàn về những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

    • Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mọi người

    • xử lí những người cố tình vi phạm luật giao thông

    • Tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông trong nhà trường


    II. Phát biểu ý kiến

    Luyện tập

    Bài 1 (trang 116 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

    - Giới thiệu: Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc.

    - Giải thích: Hạnh phúc là gì?

    - Liệt kê các quan niệm về hạnh phúc

    + Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.

    + Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền mới có thể mua được nhiều thứ.

    + Hạnh phúc là sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí.

    + Hạnh phúc thực sự là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cộng đồng.

    + Hạnh phúc là mang đến niềm vui, điều tốt đẹp cho mọi người.

    - Đề xuất quan niệm của bản thân về hạnh phúc


    Bài 2 (trang 116 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

    - Giới thiệu khái quát về lập thân

    - Nhận định vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay điều đó chưa hẳn đã đúng.

    - Phát biểu quan niệm của mình:

    + Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt của thanh niên ngày nay, nhưng không phải là cách duy nhất vì:

    • Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học.

    • Ngoài việc vào đại học, thanh niên có nhiều cách lập thân khác.

    • Có nhiều thanh niên, mặc dù đã học đại học nhưng vẫn không thể lập thân.

    + thực tế cuộc sống, có nhiều thanh niên dù không qua giáo dục đại học vẫn có thể lập thân, lập nghiệp tốt.

    - Việc lập thân tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người quan trọng nhất là phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

    Hình minh họa
    Hình minh họa

  5. I - CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ PHÁT BIỂU

    1. Xác định nội dung cần phát biểu

    a. Theo anh (chị) chủ đề của cuộc hội thảo bao gồm những nội dung cơ bản nào?

    Những nội dung cơ bản trong hội thảo:

    - Những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với cuộc sống con người

    - Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

    - Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

    b. Anh / chị chọn nội dung nào để phát biểu? Vì sao?

    - Tuỳ theo ý thích của từng HS. Chẳng hạn, có thể chọn nội dung thứ ba (Những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vì đó là trọng tâm của chủ đề được mọi người chú ý.

    2. Dự kiến đề cương phát biểu

    Giả sử anh/chị chọn nội dung: Đi ẩu - nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Hãy dự kiến đề cương cho lời phát biểu.

    Đề cương gợi ý:

    - Tình trạng đi ẩu của học sinh hiện nay.

    - Hậu quả nghiêm trọng của tại nạn giao thông

    - Nêu một số nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

    - Bàn về những giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

    + Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho mọi người

    + Phối kết hợp với các cấp chính quyền trong việc xử lí những người cố tình vi phạm luật giao thông

    + Tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông trong nhà trường.

    II. Luyện tập

    Câu 1 (trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

    Tại cuộc thảo luận với chủ đề “Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay" anh (chị) sẽ phát biểu những ý nào? Lập dàn ý bài phát biểu đó và phát biểu trước lớp.

    Trả lời:

    a. Giới thiệu

    - Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc.

    b. Giải thích Hạnh phúc là gì?

    c. Lần lượng liệt kê một số quan niệm trong giới trẻ hiện nay về hạnh phúc:

    - Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, được tự do tuyệt đối, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.

    - Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền là có tất cả.

    - Hạnh phúc thực sự là sự hài hà giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc cộng đồng.

    - Hạnh phúc là đem đến niềm vui, điều tốt đẹp cho mọi người.

    - Hạnh phúc là có nhiều bạn tốt.

    d. Đề xuất những quan niệm đẹp, đúng đắn cần được định hướng cho mọi người.


    Câu 2 (trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

    Có nhiều ý kiến cho rằng:“Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay". Ý kiến của anh / chị thế nào? Hãy phát biểu quan niệm của mình.

    Trả lời:

    a. Giới thiệu

    Lập thân như thế nào là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu của thanh niên. Mỗi người có một định hướng và lựa chọn riêng của mình. Ai cũng muốn mình thành đạt, trước hết vào được một trường đại học. Vì vậy, có ý kiến đã cho rằng vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay. Tuy nhiên điều đó chưa hẳn đã đúng.

    b. Phát biểu quan niệm của mình

    - Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt nhất của thanh niên ngày nay song không phải là cách duy nhất vì:

    + Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học.

    + Ngoài việc vào đại học, thành niên còn có nhiều cách lập thân khác như: học nghề, làm kinh tế gia đình...

    + Có nhiều thanh niên dù dã học xong đại học song vẫn không có đủ khả năng lập thân.

    - Trong thực tế cuộc sống có nhiều thanh niên dù không được học đại học song vẫn có khả năng và đã lập thân, lập nghiệp tốt.

    c. Kết luận: Việc lập thân phải tuỳ thuộc vào điều kiện của mỗi người, quan trọng nhất là phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

    Hình minh họa
    Hình minh họa




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy