Top 10 Cao thủ cờ tướng nổi tiếng nhất Việt Nam
Là một thể thao trí tuệ, cờ tướng thu hút rất nhiều người đủ các lứa tuổi. Trong đó, nhiều người đam mê với bộ môn này và đã nỗ lực hết mình ghi danh trên bảng ... xem thêm...vàng tên tuổi tại Việt Nam và trên thế giới. Cùng Toplist điểm qua các cao thủ cờ tướng nổi tiếng nhất Việt Nam qua bài viết dưới đây nhé.
-
"Âu dương công tử" Lại Lý Huynh
Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, và lớn lên tại Cà Mau, Lại Lý Huynh được biết đến rộng rãi với biệt danh “Âu Dương Công Tử” nhờ phong thái lịch thiệp và tài năng bậc thầy trên bàn cờ.
Lại Lý Huynh là một trong những cao thủ nổi bật nhất của cờ tướng Việt Nam hiện nay. Anh từng đăng quang vô địch quốc gia nhiều lần vào các năm 2013, 2014, 2016, 2018 và 2021, và mới đây nhất đã giành ngôi vô địch lần thứ sáu tại Giải Cờ tướng quốc gia 2025. Thành tích này đưa anh rất gần kỷ lục sáu chức vô địch trước Trịnh A Sáng, từng sở hữu bảy lần vô địch.
Trên đấu trường quốc tế, Lại Lý Huynh cũng rất xuất sắc. Anh từng giành Huy chương vàng nội dung cờ nhanh thế giới năm 2022 và 2023. Năm 2009, anh cũng đoạt Huy chương bạc cá nhân và đồng đội tại giải châu Á trong nhà. Bên cạnh đó, tại Asian Games 2023, kỳ thủ của cờ tướng Việt Nam còn mang về Huy chương bạc đồng đội và Huy chương đồng cá nhân.
Phong cách thi đấu của Lại Lý Huynh gây ấn tượng mạnh nhờ sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng xử lý tình huống xuất sắc. Anh từng được đánh giá là kỳ thủ Việt Nam khiến các cao thủ Trung Quốc phải e dè. Kể cả trong những tình huống thi đấu “cờ mù” (chơi mà không nhìn bàn cờ), anh cũng đã từng nhận chiến thắng trước nhiều đối thủ cùng lúc.

"Âu dương công tử" Lại Lý Huynh "Âu dương công tử" Lại Lý Huynh
-
"Độc cô cửu kiếm" Mai Thanh Minh
Mai Thanh Minh (1957–2010), sinh tại Bà Chiểu, Sài Gòn, là một trong những huyền thoại lớn nhất của cờ tướng Việt Nam. Ông được người hâm mộ tôn vinh với biệt danh “Độc Cô Cửu Kiếm”, nhờ phong cách thi đấu biến hóa, sắc bén và đầy bản lĩnh.
Trong nước, ông từng thống trị làng cờ với chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng. Giai đoạn 1992 – 1995, Mai Thanh Minh 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia, được gọi là Tứ liên quán. Tổng cộng, ông sở hữu 5 chức vô địch quốc gia, bên cạnh nhiều lần giành Á quân và Hạng Ba.
Trên đấu trường quốc tế, ông ghi dấu ấn rực rỡ khi trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên đoạt hạng Nhất bảng “Phi Hoa Duệ” tại Giải Vô địch Thế giới 1993, đồng thời được phong tước hiệu Đặc cấp Đại sư Quốc tế. Đặc biệt, tại giải đồng đội châu Á năm 1994, ông từng khiến làng cờ châu lục chấn động khi đánh bại cao thủ Trung Quốc Lữ Khâm. Ngoài ra, ông còn mang về nhiều huy chương đồng đội châu Á và thế giới, góp phần đưa vị thế của cờ tướng Việt Nam vươn xa.
Dù đã ra đi năm 2010, cái tên Mai Thanh Minh – Độc Cô Cửu Kiếm vẫn luôn được nhắc đến như một tượng đài, biểu tượng bất tử của làng cờ tướng Việt Nam.

"Độc cô cửu kiếm" Mai Thanh Minh 
Mai Thanh Minh tham gia giải Vô địch cờ tướng TP.HCM và đoạt chức vô địch năm 1985 -
"Túy kỳ tiên" Trịnh A Sáng
Sinh ngày 4/11/1962 tại Chợ Lớn (TP.HCM), Trịnh A Sáng – biệt danh “Túy Kỳ Tiên” – là một trong những tượng đài lớn nhất của cờ tướng Việt Nam. Xuất thân từ gia đình công nhân gốc Hoa, ông sớm mê cờ từ những quán cà phê bình dân và từng bỏ công việc giao hàng để chuyên tâm theo nghiệp cờ.
Trịnh A Sáng bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1990 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Ông được giới chuyên môn ca ngợi bởi phong cách đánh ngẫu hứng, thoát tục, biến hóa khó lường – đúng như biệt danh “Túy Kỳ Tiên” mà HLV Lê Thiên Vị đã đặt cho ông sau chiến thắng Đông Nam Á 1996.
Thành tích nổi bật của Trịnh A Sáng:
- 7 lần Vô địch Quốc gia: 1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2015 (là kỳ thủ vô địch nhiều lần nhất Việt Nam).
- Tam Liên Quán: 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia (2000 – 2002).
- Đặc cấp Quốc tế Đại sư (2000) – danh hiệu cao nhất trong cờ tướng.
- HCV đồng đội Đông Nam Á 1996.
- HCĐ đồng đội Thế giới 2001.
- HCB đồng đội Thế giới 2005.
- Nhiều lần góp mặt và đạt thành tích cao tại các giải quốc tế.
Ngày 3/6/2025, Trịnh A Sáng qua đời, để lại niềm tiếc thương lớn trong cộng đồng cờ tướng. Với lối chơi đầy cảm xúc và bảng vàng thành tích rực rỡ, ông mãi là huyền thoại trong lòng người hâm mộ.

"Túy kỳ tiên" Trịnh A Sáng 
"Túy kỳ tiên" Trịnh A Sáng -
"Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm
Sinh năm 1980 tại Hà Nội nhưng sinh sống và thi đấu cho TP.HCM, Nguyễn Hoàng Lâm, với biệt danh nghệ danh “Quang Minh Tả Sứ”, là một trong những kỳ thủ xuất sắc và nổi bật nhất trên bàn cờ Việt Nam đương đại.
Anh từng đạt nhiều thành tích rực rỡ tại các giải đấu quốc gia lẫn quốc tế:
- Thành tích nổi bật của Nguyễn Hoàng Lâm:
- Vô địch châu Á 2011 – Cá nhân nam (Macau)
- Vô địch quốc gia 2012
- 3 lần Á quân quốc gia (2010, 2011, 2014)
- 4 lần giành Huy chương đồng quốc gia (2004, 2006, 2008, 2015)
- Huy chương bạc đồng đội châu Á: Bắc Kinh 2004, Sarawak 2010, Phúc Kiến 2014
- Huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới: Bắc Kinh 2008 (đồng đội nam), Lille 2012 (đồng đội nam), Bắc Kinh 2012 (cá nhân nam)
- Huy chương bạc giải đấu cờ tướng thế giới đồng đội: Berlin 2014
Phong cách thi đấu của anh nổi bật với sự chính xác, lạnh lùng và tinh tế—xứng đáng với biệt danh “Quang Minh Tả Sứ”. Lối chơi đầy sắc bén, cùng với khả năng đánh bại các cao thủ quốc tế, đã giúp anh trở thành một trong những đối thủ đáng gờm và được ngưỡng mộ nhất tại Việt Nam.

"Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm "Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm -
"Tây độc" Nguyễn Thành Bảo
Sinh năm 1978 tại Nam Định, Nguyễn Thành Bảo nổi bật ngay từ thuở nhỏ với niềm đam mê cờ tướng mạnh mẽ dù xuất thân không theo nghiệp cờ. Anh được biết đến với biệt danh “Tây độc”, thể hiện tính cách “tay ngộ cờ” và lối đánh đầy ngẫu hứng, sáng tạo.
Thành tích nổi bật trong nước và quốc tế của Nguyễn Thành Bảo:
- Vô địch Việt Nam 2007 & 2011
- Huy chương bạc đồng đội Giải Vô địch Thế giới (2007, 2009, 2011)
- Hạng nhì quốc gia 2006
- Huy chương bạc cá nhân Giải Thế giới (2009)
- Hạng ba quốc gia 2009
- Huy chương đồng cá nhân Giải Thế giới (2007, 2011)
- Vô địch giải “Chùa Vua” 2012
- Huy chương bạc đồng đội Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (2007, 2009)
Nguyễn Thành Bảo từng được mời tham dự giải Cúp Hàn Tín – nơi quy tụ các cao thủ danh tiếng thế giới. Trong lần xuất hiện năm 2011, anh là kỳ thủ Việt duy nhất thi đấu và giành hạng tư, phong độ ấn tượng nhất từ trước đến nay tại giải này.
Tuy nhiên, đến khoảng năm 2014, anh bất ngờ rút lui khỏi làng cờ đỉnh cao, về quê Nam Định ẩn dật. Dù không còn tham gia các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Thành Bảo vẫn tiếp tục luyện cờ qua mạng và giao lưu với cộng đồng, giữ vững niềm đam mê và tinh thần cống hiến cho môn cờ tướng.

"Tây độc" Nguyễn Thành Bảo "Tây độc" Nguyễn Thành Bảo -
"Cửu Trùng Dương" Đặng Cửu Tùng Lân
Trong làng cờ tướng Việt Nam, cái tên Đặng Cửu Tùng Lân – với biệt danh “Cửu Trùng Dương” – luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sự bền bỉ và quyết tâm. Xuất thân từ phong trào cờ tướng tại TP.HCM, anh từng bước khẳng định mình bằng những ván cờ đầy bản lĩnh, phong cách thi đấu mạnh mẽ và lối khai cuộc biến hóa khó lường.
Những thành tích nổi bật của Đặng Cửu Tùng Lân:
- Vô địch Cờ tướng Quốc gia năm 2020
- Huy chương bạc SEA Games 31 (cờ tiêu chuẩn)
- Hạng ba Giải đấu các kỳ thủ mạnh toàn quốc 2019
- Hạng ba đồng đội cờ chớp và cờ nhanh toàn quốc 2018
- Hạng ba đồng đội cờ nhanh toàn quốc 2017
- Hạng ba Giải danh thủ mở rộng Cúp Phương Trang 2016
- Hạng nhì đồng đội Đại hội TDTT toàn quốc 2014
Sự nghiệp của “Cửu Trùng Dương” ghi dấu bằng những trận đấu kịch tính, nơi anh không chỉ thể hiện kỹ thuật cao mà còn cả tinh thần thép trong từng nước đi. Đặc biệt, chức vô địch quốc gia năm 2020 đã đưa tên tuổi anh vươn lên hàng ngũ những kỳ thủ xuất sắc nhất, khẳng định vị thế của một cao thủ thực thụ.
Với niềm đam mê cháy bỏng cùng tinh thần thi đấu kiên cường, Đặng Cửu Tùng Lân đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt tiêu biểu, góp phần làm rạng danh cờ tướng Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

"Cửu Trùng Dương" Đặng Cửu Tùng Lân "Cửu Trùng Dương" Đặng Cửu Tùng Lân -
Đặng Hữu Trang
Sinh ngày 28/10/1990 tại Hưng Yên, Đặng Hữu Trang sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với cờ tướng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 15 tuổi, anh thường xuyên lui tới CLB Cờ tướng Văn Lâm và được thầy Nguyễn Văn Phụ dìu dắt, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Thành tích đầu tiên đến vào năm 2007, khi anh vô địch Giải cờ tướng Hưng Yên lứa tuổi dưới 30.
Bước ngoặt lớn xuất hiện khi Trang trở thành sinh viên Học viện Ngân hàng và tham gia diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, nơi anh được cộng đồng biết đến với biệt danh “Gà tơ”. Dưới sự chỉ dạy của thầy Vũ Hữu Cường, anh nhanh chóng trưởng thành và có suất tham dự Giải vô địch quốc gia năm 2011.
Năm 2017 đánh dấu cột mốc vàng son: Đặng Hữu Trang lần lượt đánh bại các nhà vô địch Trềnh A Sáng và Lại Lý Huynh, giành chức vô địch quốc gia đầu tiên, trở thành Kỳ vương thứ 11 của Việt Nam. Thành tích ấy đã đưa anh vào đội tuyển quốc gia, góp mặt tại đấu trường cờ tướng thế giới.
Không chỉ dừng ở vinh quang, năm 2020 anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi lọt vào bán kết Giải vô địch toàn quốc và giành hạng 3. Với sự bền bỉ và tình yêu sâu đậm dành cho cờ tướng, Đặng Hữu Trang xứng đáng là biểu tượng cho tinh thần vượt khó và niềm tự hào của cờ tướng Việt Nam.

Đặng Hữu Trang 
Đặng Hữu Trang -
"Võ giáo đầu" Võ Minh Nhất
Sinh năm 1979 tại Đắk Nông, Võ Minh Nhất nhanh chóng chứng tỏ đam mê cờ tướng khi còn nhỏ. Ban đầu mê cờ vua, nhưng rồi anh chuyển hướng sang cờ tướng và sớm gây chú ý bằng phong cách thi đấu quyết đoán, sáng tạo. Phong cách mạnh mẽ và đầy bản lĩnh ấy khiến cộng đồng yêu mến đặt cho anh biệt danh gần gũi và uy nghi: “Võ giáo đầu”.
Thành tích nổi bật của Võ Minh Nhất:
- Vô địch quốc gia năm 2010, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp.
- Hạng nhì tại giải Đấu thủ mạnh toàn quốc 2010.
- Huy chương bạc đồng đội Thế giới và Huy chương đồng cá nhân mạnh năm 2011.
- Huy chương bạc đồng đội châu Á và Huy chương đồng cá nhân mạnh năm 2012.
- Top 4 cá nhân châu Á năm 2013, chỉ chịu thua tại bán kết.
- Hạng ba cá nhân và góp phần đưa Bình Phước giành hạng ba đồng đội giải “Tường An Bôi 2014” tại Trung Quốc.
Không chỉ nổi bật trên bàn cờ, Võ Minh Nhất còn góp phần làm phong phú và lan tỏa bộ môn cờ tướng ở Bình Phước và cả nước. Anh từng là vận động viên kiêm lãnh đội đội cờ tướng Bình Phước, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ với sự nhiệt thành và cầu tiến không ngừng.

"Võ giáo đầu" Võ Minh Nhất "Võ giáo đầu" Võ Minh Nhất -
Uông Dương Bắc
Sinh năm 1976 tại Bà Rịa–Vũng Tàu, Uông Dương Bắc không bước vào làng cờ bằng con đường đào tạo chính quy. Anh tự học qua những trận đấu ở câu lạc bộ, kết hợp cùng nghiên cứu phần mềm, từ đó hình thành phong cách độc đáo: “Thuận Pháo cuộc” – khai cuộc dồn dập, tấn công táo bạo, trung cuộc đầy biến hóa.
Thành tích nổi bật của Uông Dương Bắc:
- Vô địch quốc gia năm 2019, khẳng định vị thế hàng đầu của mình.
- Huy chương vàng đồng đội quốc gia tại Giải Cờ tướng toàn quốc (2004) và Đại hội TDTT toàn quốc (2006).
- Huy chương đồng cá nhân toàn quốc 2012, đồng thời quán quân giải “Các đấu thủ mạnh toàn quốc” cùng năm.
- Top 4 cá nhân tại Giải Vô địch Thế giới lần thứ 13 ở Quảng Đông, mang về huy chương đồng đồng đội.
- Hạng 5 toàn giải tại Giải Thể thao Trí tuệ Thế giới 2013 tại Bắc Kinh.
Phong cách thi đấu của Uông Dương Bắc khiến mỗi ván cờ trở thành một cuộc chiến rực lửa, đậm chất “một mất một còn”. Đối thủ phải phòng thủ kỹ lưỡng ngay từ khai cuộc nếu không muốn rơi vào thế trận nguy hiểm.
Với biệt danh “Thuận Pháo Vương”, Uông Dương Bắc không chỉ là kỳ thủ tài năng mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, sự táo bạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của cờ tướng Việt Nam.

Uông Dương Bắc Uông Dương Bắc -
"Tây Sở Bá Vương" Nguyễn Vũ Quân
Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Nguyễn Vũ Quân nhanh chóng được nhận ra là một hiện tượng hiếm có của làng cờ. Được mệnh danh “Tây Sở Bá Vương”, anh nổi bật nhờ tài năng thiên bẩm, phong cách thi đấu tự do và sáng tạo, khiến người ta liên tưởng đến những anh hùng phương Tây anh dũng.
Thành tích nổi bật của Nguyễn Vũ Quân:
- Ba lần vô địch quốc gia (2004, 2005, 2009) – chứng tỏ sự thống trị trong làng cờ Việt Nam.
- Huy chương đồng cá nhân tại Giải Vô địch Thế giới 2005, trở thành kỳ thủ Phi Hoa Duệ đầu tiên của Việt Nam giành được thành tích này.
- Đặc cấp quốc tế đại sư – danh hiệu cao quý nhất dành cho các kỳ thủ, và anh là người trẻ tuổi nhất Việt Nam nhận được.
- Huy chương bạc cá nhân tại Đại hội Thể thao châu Á Trong nhà 2007.
Ba lần vô địch liên tiếp Giải “Chùa Vua” (2007–2009), được khắc tên lên bia đá lưu dấu tại Chùa Vua, Hà Nội.
Hành trình của Nguyễn Vũ Quân là câu chuyện về một tài năng bừng sáng – từ một cậu bé hiếu động mê cờ, đến lần đầu tiên tiến vào đội tuyển chuyên nghiệp từ tuổi học sinh trung học, rồi chạm tay đến vinh quang quốc gia và quốc tế. Dẫu sự nghiệp của anh bị cắt ngắn bởi căn bệnh hiểm nghèo vào năm 2009, nhưng di sản anh để lại vẫn luôn sống mãi trong lòng giới yêu cờ.

"Tây Sở Bá Vương" Nguyễn Vũ Quân 
"Tây Sở Bá Vương" Nguyễn Vũ Quân

















