Top 10 dấu hiệu nhận biết người đàn ông không còn yêu bạn

Tuyết Bảo 2174 1 Báo lỗi

Đàn ông khó che đậy cảm xúc thật sự của mình hơn so với phụ nữ, chính vì vậy khi đã hết tình cảm, yêu thương với một ai đó họ thể hiện hành vi của mình rõ rệt ... xem thêm...

  1. Khi hai người yêu nhau, quan tâm đến nhau thì chúng ta luôn thể hiện tình cảm với nhau bằng nhiều cách, với xã hội hiện đại điện thoại được coi là một cách thể hiện sự quan tâm đến nhau.

    Khi người đàn ông còn tình cảm, họ sẽ luôn nhớ đến bạn muốn nghe giọng nói của bạn, nói chuyện, nhắn tin với bạn họ sẽ thể hiện ra ngoài bằng cách gọi điện thoại nói chuyện hoặc nhắn tin mỗi ngày với bạn nếu một ngày họ không nhắn tin hoặc nói chuyện với bạn họ sẽ cảm thấy khó chịu thấy nhớ bạn nhiều hơn và ngược lại khi họ không còn tình cảm hay đã có một mối tình khác thì việc gọi điện quan tâm hỏi thăm đối với bạn là một điều gì đó khó khăn, họ ít liên lạc nói chuyện hay nhắn tin với bạn hơn có thể họ đang bận mối tình kia hoặc cảm thấy nhàm chán không còn thú vị khi nói chuyện hay nhắn tin với bạn.

    Anh ấy không còn gọi điện, nhắn tin cho bạn( Ảnh minh họa )
    Anh ấy không còn gọi điện, nhắn tin cho bạn( Ảnh minh họa )
    Không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn
    Không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn

  2. Khi không còn tình cảm thì đàn ông họ sẽ nghĩ rằng dù gặp nhau cũng chẳng để làm gì, họ không giống như trước kia việc gặp nhau bây giờ họ thấy không còn thú vị và hạnh phúc giống như lúc mới yêu, cho dù họ không bận nhưng họ luôn tìm cách từ chối những cuộc hẹn với bạn điều này chứng tỏ họ đã không còn yêu bạn nữa.

    Họ sẽ tìm kiếm mọi lí do để từ chối cuộc hẹn với bạn như: hôm nay anh rất mệt, hôm nay anh có việc công ty, hôm nay anh về quê….và hàng nghìn lý do khác...

    Anh ấy luôn từ chối mọi cuộc hẹn với bạn( Ảnh minh họa)
    Anh ấy luôn từ chối mọi cuộc hẹn với bạn( Ảnh minh họa)
    Từ chối mọi cuộc hẹn với bạn
    Từ chối mọi cuộc hẹn với bạn
  3. Người đàn ông khi còn yêu thương chúng ta họ luôn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ với chúng ta mọi chuyện, chiều mình hết mực thậm chí khi mình giận hờn quát mắng họ thì họ vẫn im lặng yêu thương chúng ta và ngược lại khi họ không còn tình cảm nữa thì có nói gì họ cũng cảm thấy chán và hay cáu gắt vô cớ không rõ lý do, đôi khi còn tìm ra nhiều lí do để gây sự quát tháo.

    Đây là dấu hiệu thể hiện họ đang chán bạn rõ rành rành, vậy nên bạn cần cân nhắc suy nghĩ kĩ càng khi quyết định đi tới hôn nhân với người đàn ông này.

    Anh ấy thường cáu gắt vô cớ với bạn(Ảnh minh họa)
    Anh ấy thường cáu gắt vô cớ với bạn(Ảnh minh họa)
    Hay cáu gắt, kiếm chuyện vô cớ với bạn
    Hay cáu gắt, kiếm chuyện vô cớ với bạn
  4. Khi 2 người yêu nhau việc đưa người yêu mình về nhà chơi là sự cần thiết và rất ý nghĩa tạo cho đối phương cảm giác được yêu thương, cảm thấy mình quan trọng và giống như sắp là thành viên mới trong gia đình họ.


    Khi họ muốn tiến xa hơn với mình thì người đàn ông đó luôn sẵn sàng đem bạn về giới thiệu với gia đình, người thân của họ. Và ngược lại nếu anh ta không đưa bạn về giới thiệu với gia đình, bạn bè thì chứng tỏ bạn không quan trọng với anh ta, không muốn công khai chuyện tình cảm.

    Anh ấy không giới thiệu bạn với mọi người( Ảnh minh họa)
    Anh ấy không giới thiệu bạn với mọi người( Ảnh minh họa)
    Không đưa bạn về nhà họ chơi thường xuyên nữa
    Không đưa bạn về nhà họ chơi thường xuyên nữa
  5. Bạn hãy để ý xem anh ấy có còn hay hành động gần gũi với cơ thể bạn không. Những cử chỉ hành động và gần gũi về thể xác là điều cần thiết trong tình yêu.


    Sự thân mật gần gũi bao gồm những hành động âu yếm, cử chi vuốt ve, những lời nói ngọt ngào, yêu thương của những người đang yêu như ôm ấp, hôn môi, nắm tay, vuốt tóc, dựa vai…gần như thưa dần, hiếm dần và thậm chí là mất đi, anh ấy không còn chủ động tiếp xúc thân mật giữa người, cảm giác ngày càng xa cách, những câu nói “anh yêu em” hay “anh nhớ em” không còn nữa thì bạn sẽ cảm nhận ngay được rằng cảm xúc của người ta dành cho bạn đã thay đổi.

    Anh ấy không có những cử chỉ gần gũi, thân mật nữa( Ảnh minh họa)
    Anh ấy không có những cử chỉ gần gũi, thân mật nữa( Ảnh minh họa)
    Sự gần gũi, thân mật mất dần không còn như trước:
    Sự gần gũi, thân mật mất dần không còn như trước:
  6. Khi hai bạn yêu nhau, tình cảm mặn nồng anh ấy luôn luôn coi bạn là báu vật thiêng liêng của mình. Với anh ấy, bạn như thiên thần vậy. Một ngày nào đó, anh ấy thường xuyên so sánh bạn với một người hoặc những người phụ nữ khác mà cốt yếu để chỉ ra những hạn chế, nhược điểm, những "thói hư, tật xấu" của bạn thì đó là biểu hiện chắc chắn rằng anh ấy không còn yêu bạn nữa.


    Sự gắn kết cảm xúc giữa hai người dần biến mất, bạn không còn là người đầu tiên và duy nhất anh ấy muốn chia sẻ buồn, vui, thổ lộ nỗi lòng nữa. Anh ấy tỏ ra bận rộn không có thời gian dành cho bạn nhưng lại chủ động dành nhiều thời gian gặp gỡ, tâm sự với một hoặc vài cô gái khác. Thậm chí nếu bạn thắc mắc về cô gái đó, anh còn xù lông nhím lên nữa. Anh ấy đã tỏ rõ cho bạn thấy sự lựa chọn của ảnh rồi đó.

    Anh ấy thường so sánh bạn với người phụ nữ khác ( Ảnh mình hoạ)
    Anh ấy thường so sánh bạn với người phụ nữ khác ( Ảnh mình hoạ)
    Anh ấy thường xuyên so sánh bạn với người phụ nữ khác
    Anh ấy thường xuyên so sánh bạn với người phụ nữ khác
  7. Khi chàng thường hủy hẹn và phá vỡ những kế hoạch đã đề ra trước. Mà vẫn không có ý định sẽ làm lại trong thời gian khác. Hay cố gắng sắp xếp để đi cùng bạn. Thì đây có thể là dấu hiệu anh ấy không muốn đi cùng bạn nữa. Thậm chí có thể anh ta còn chẳng thèm rủ bạn ra ngoài đi dạo.


    Nếu nhận thấy rằng anh ấy không còn chủ động đề nghị cùng làm cái này hay cái kia. Hạn chế đi chơi cùng bạn. Luôn tìm cách phá hủy kế hoạch. Thì bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ này. Có thể nói chuyện trực tiếp với chàng để tìm ra vấn đề.

    Thường xuyên phá vỡ kế hoạch mà cả hai đã chuẩn bị từ trước
    Thường xuyên phá vỡ kế hoạch mà cả hai đã chuẩn bị từ trước
    Thường xuyên phá vỡ kế hoạch mà cả hai đã chuẩn bị từ trước
    Thường xuyên phá vỡ kế hoạch mà cả hai đã chuẩn bị từ trước
  8. Bạn là người nhắn tin trước. Bạn là người gọi điện trước. Bạn là người rủ anh ấy đi ăn. Bạn là người chọn địa điểm. Bạn là người lên lịch để đi chơi xa cùng nhau… Tất tần tật đều là bạn chủ động bắt đầu và tự nguyện làm, và công việc của anh ấy chỉ là đồng ý đi theo bạn?

    Nếu vậy thì có bao giờ bạn nghĩ một khi bạn không chủ động, anh ấy cũng sẽ lãng quên bạn luôn không? Sẽ chẳng có chàng trai nào để bạn gái mình phải loay hoay với tất cả mọi thứ, ngược lại, nếu anh ấy còn yêu bạn thì anh ấy còn sẵn sàng giành phần chủ động với bạn.

    Trong mọi việc bạn luôn là người phải chủ động
    Trong mọi việc bạn luôn là người phải chủ động
    Trong mọi việc bạn luôn là người phải chủ động
    Trong mọi việc bạn luôn là người phải chủ động
  9. Ghen quá thì tất nhiên không tốt đẹp gì, thậm chí còn rất rắc rối. Nhưng nếu không mảy may ghen một chút xíu nào, không để tâm tới việc bạn ra ngoài đi chơi cùng ai, ăn mặc có hở hang quá không, về nhà có muộn quá không… thì lại chứng tỏ rằng anh ấy không thật sự quan tâm tới bạn. Và khi vị trí của bạn trong tim anh ấy không đủ nhiều, anh ấy cũng sẽ chẳng cần phải tỏ ra ghen tuông làm gì cho phí sức

    Anh ấy không còn ghen mỗi khi có người đàn ông khác đến gần bạn
    Anh ấy không còn ghen mỗi khi có người đàn ông khác đến gần bạn
    Anh ấy không còn ghen mỗi khi có người đàn ông khác đến gần bạn
    Anh ấy không còn ghen mỗi khi có người đàn ông khác đến gần bạn
  10. Không chỉ hoàn toàn lờ đi những dự định hệ trọng cùng nhau như: mua nhà, dọn tới sống chung, tính chuyện trăm năm, sinh con và nuôi dạy con cái, kể cả những kế hoạch trong tương lai gần như đi du lịch cùng nhau cũng bị hoãn lại vô thời hạn.


    Bạn không còn có thể tự dối lòng là do anh quá bận, do anh đang tập trung vào một dự án quan trọng nào đó được nữa. Đây là lúc bạn ngừng ngây thơ và đối diện với một thực tế chua chát: anh ấy không còn muốn xây dựng một tương lai cùng với bạn nữa.

    Không còn hứng thú bàn chuyện tương lai của hai đứa
    Không còn hứng thú bàn chuyện tương lai của hai đứa
    Không còn hứng thú bàn chuyện tương lai của hai đứa
    Không còn hứng thú bàn chuyện tương lai của hai đứa



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy