Top 10 điện thoại di động đắt giá nhất thế giới

Thảo Huỳnh 276 0 Báo lỗi

Điện thoại di động là một phát minh vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Từ những chiếc điện thoại phổ thông với những thiết kế đơn giản, đến nay, trên thị trường ... xem thêm...

  1. Thương hiệu điện thoại Thụy Sĩ là GoldVish, nơi đã tạo ra một trong những chiếc điện thoại đắt đỏ nhất trên thế giới tên là GoldVish Le Million. Một trong những chiếc điện thoại đắt nhất thế giới khác cùng thương hiệu với GoldVish Le Million là chiếc GoldVish Revolution. Đây là một chiếc điện thoại có vẻ ngoài giống như một thanh kẹo, có nét pha trộn giữa chiếc Motorola Ẩu nổi tiếng và chiếc điện thoại Mobiado.


    Chiếc GoldVish Revolution được bao phủ bởi kim cương cũng như vàng hồng và trắng. Revolution có đồng hồ kim với các bộ phận chuyển động có thể nhìn thấy được, do Frederic Jouvenot chế tạo. Phần thân của Revolution được phủ vàng hồng và trắng 18 carat, nạm kim cương với tổng trọng lượng 29 carat. Điều hấp dẫn và thu hút nhất trên chiếc điện thoại này chính là sự kết hợp giữa một chiếc điện thoại di động sang trọng và đồng hồ cơ học. Chỉ có 9 chiếc GoldVish Revolution được sản xuất trên thế giới. Để có thể sở hữu một chiếc điện thoại có vẻ ngoài độc lạ và có phiên bản giới hạn này, bạn cần bỏ ra 490.000 USD.

    Goldvish Revolution
    Goldvish Revolution
    Goldvish Revolution
    Goldvish Revolution

  2. Điện thoại này được sản xuất từ một công ty có truyền thống sản xuất các thiết bị cầm tay sang trọng - Gresso, và được gọi là Luxor Las Vegas Jackpot. Chiếc điện thoại đặc biệt này được sản xuất vào tháng 8 năm 2010. Nó là sản phẩm của Gresso, một công ty quốc tế chuyên sản xuất điện thoại di động và phụ kiện sang trọng. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot được ra mắt như một chiếc điện thoại di động phiên bản giới hạn, độc quyền có giá 1 triệu USD mỗi chiếc và chỉ sản xuất 3 chiếc điện thoại.


    Toàn bộ thân của Luxor Las Vegas Jackpot được làm bằng vàng, kim cương đen, sapphire pha lê và kết hợp Gỗ đen Châu Phi. Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng nguyên chất 18K nặng 180 gam. Và nó được đính bởi những viên kim cương đen rất hiếm, nặng 45,5 carat, ở mặt trước. Mặt sau của chiếc điện thoại mỏng 12mm này được làm bằng gỗ Phi đen 200 năm tuổi. Và bàn phím bao gồm 17 viên ngọc bích được đánh bóng và khắc bằng laser bằng tay nặng 32 carat.

    Gresso Luxor Las Vegas Jackpot
    Gresso Luxor Las Vegas Jackpot
    Gresso Luxor Las Vegas Jackpot
    Gresso Luxor Las Vegas Jackpot
  3. Điện thoại GoldVish Le Million được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Emmanuel Gueit, người đã thiết kế rất nhiều đồng hồ và nữ trang sang trọng. Sang trọng và đắt tiền nhất là điện thoại di động, "Le Million" Piece Unique, sản xuất ở Thụy Sĩ. Điện thoại được Guinness World Records ghi nhận là điện thoại di động đắt nhất thế giới được bán tại Hội chợ triệu phú ở Cannes, Pháp vào tháng năm 2006. Được chế tác hoàn toàn bằng vàng và kim cương. Giá của chiếc điện thoại này là 1 triệu USD.


    GoldVish Le Million là chiếc điện thoại tiếp theo trong danh sách những chiếc điện thoại đắt đỏ nhất thế giới cán mốc 1 triệu USD. Chiếc điện thoại này được làm bằng vàng trắng 18 carat và có 120 carat kim cương cấp VVS-1 được đính trên thân và vỏ màn hình của chiếc điện thoại này được làm từ thủy tinh saphire. Với giá 1 triệu USD, thương hiệu GoldVish chỉ sản xuất duy nhất 3 chiếc phiên bản giới hạn.

    GoldVish Le Million
    GoldVish Le Million
    GoldVish Le Million
    GoldVish Le Million
  4. Tự hào về "công nghệ mã hóa mạnh mẽ", Công ty Cổ phần Nga Ancort đã phát triển dòng điện thoại Diamond Crypto Smartphone vào năm 2006. Diamond Crypto được cài đặt phần mềm bảo vệ an toàn thông tin đối với vụ bắt cóc, tống tiền, công nghệ, tài chính và những kẻ tống tiền với các quan chức nhà nước. Diamond Crypto được đính 50 viên kim cương ở xung quanh bề mặt.


    Diamond Crypto Smartphone là một trong những chiếc điện thoại đắt nhất thế giới, giá của một chiếc điện thoại này là 1,3 triệu USD. Đây là một chiếc điện thoại có tính bảo mật vô cùng cao bởi những chức năng vô cùng tốt. Dù được làm từ kim cương với màu sắc trang nhã và có tính năng bảo mật cao nhưng thực sự mẫu điện thoại này đã rất "lỗi thời". Tuy nhiên, vẫn có một số những người giàu có muốn có sự bảo mật, an toàn cao và chỉ thích liên lạc qua giọng nói và tin nhắn đã được mã hóa sử dụng.

    Diamond Crypto Smartphone
    Diamond Crypto Smartphone
    Diamond Crypto Smartphone
    Diamond Crypto Smartphone
  5. Điện thoại này được người thợ kim hoàn đến từ Áo có tên Peter Aloisson đã chế tác. Điểm khiến nó nằm trong danh sách điện thoại đắt nhất thế giới là do đính tổng cộng 138 viên kim cương lên chiếc iPhone 3G, trong đó viên kim cương to nhất 6,6 carat được đính vào phần nút Home của máy. Vàng và kim cương được sử dụng để tạo ra iPhone 3G có chất lượng tốt nhất. Nhà thiết kế đã tạo ra tác phẩm sang trọng tuyệt đẹp này đến nỗi mọi góc cạnh đều có một đường vàng trắng.


    Chiếc điện thoại đắt thứ sáu trên thế giới là iPhone 3G Kings Button, với giá khổng lồ 2,5 triệu USD. Một chiếc điện thoại ấn tượng được trang trí bằng vàng và kim cương trông tuyệt đẹp sẽ không có giá cả phải chăng đối với nhiều người. Tuy nhiên nếu bạn muốn bản thân mình cảm thấy như một vị vua và đặc biệt giàu có để đủ khả năng mua chiếc điện thoại cấu hình cao này thì hãy sở hữu iPhone 3G Kings Button ngay!

    iPhone 3G Kings Button
    iPhone 3G Kings Button
    iPhone 3G Kings Button
    iPhone 3G Kings Button
  6. Đây là một biến thể của iPhone, Apple được thương hiệu Stuart Hughes thiết kế lại. Điện thoại này được bán với giá 3,02 triệu USD. Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB có vỏ được làm từ 271 gram vàng 22k vững chắc với mặt trước chứa 136 viên kim cương với tổng trọng lượng 68 carat đính quanh màn hình. Logo Apple phía sau được đặt bằng vàng nguyên khối với 53 viên kim cương. Nút home được bao phủ với một viên kim cương hiếm 7,1 carat.


    Chưa dừng ở đó, iPhone 3GS Supreme có hộp đựng được làm từ khối granit, vàng Kashmir. Chiếc hộp nặng 7kg chứa chiếc điện thoại này được lót bên trong được lót bằng da hạt Nubuck hàng đầu. Cũng là một mẫu 32GB, iPhone này cũng được mở khóa và có thể được cập nhật firmware mới. Đại đa số những chiếc điện thoại đắt đỏ nhất trên thới giới tính đến thời điểm hiện tại đều là những thiết kế được "độ" lại từ những mẫu điện thoại nổi tiếng của của Apple. Bản thân chúng đã là một chiếc điện thoại chất lượng nhưng qua bàn tay thiết kế đỉnh cao, chúng lại càng trở nên có giá trị hơn nhiều lần!

    Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB
    Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB
    Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB
    Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB
  7. Chiếc Diamond Rose iPhone 4 32GB là một trong những chiếc điện thoại có mức giá đắt đỏ nhất thế giới. Phiên bản này được viền bezel bằng vàng hồng và đính lên 500 viên kim cương ở mặt trước và 53 viên kim cương trên logo quả táo đặc trưng của thương hiệu điện thoại Apple ở mặt sau. Nút home của chiếc điện thoại này cũng được đính một viên kim cương hồng cỡ lớn 7,4 carat. Ngoài ra, chiếc điện thoại này cũng đi kèm một viên kim cương hoàn hảo với 8 carat có thể thay thế viên kim cương 7,4 carat đính trên nút home.


    Ngoài ra, chiếc điện thoại Diamond Rose iPhone 4 32GB này còn đi kèm một chiếc hộp được làm từ một khối đá Granite duy nhất và sở hữu màu hồng sang trọng với phần bên trong hộp được lót bằng da hạt Nubuck hàng đầu với khối lượng 7kg. Để sở hữu một chiếc điện thoại sang trọng với sự đính kết hàng trăm viên kim cương lấp lánh, khách hàng cần phải bỏ ra số tiền 8 triệu USD. Mặc dù sở hữu mức giá đắt đỏ tầm cỡ thế giới nhưng sở hữu chiếc điện thoại này chính là việc khẳng định được độ giàu có, sang trọng bậc nhất của giới nhà giàu!

    Diamond Rose iPhone 4 32GB
    Diamond Rose iPhone 4 32GB
    Diamond Rose iPhone 4 32GB
    Diamond Rose iPhone 4 32GB
  8. Tiếp tục thống trị thị trường điện thoại hạng sang và trở thành một trong những chiếc điện thoại đắt nhất thế giới, chiếc iPhone tiếp theo của Stuart Hughes trị giá 9,4 triệu USD. Là chiếc điện thoại đắt thứ hai trên thế giới đi kèm với rất nhiều kỳ vọng. Như đã nói, iPhone 4 Elite Gold chắc chắn không làm bạn thất vọng. Chiếc điện thoại làm thủ công, vòng bezel của điện thoại được làm thủ công bằng vàng hồng và được đính khoảng 500 viên kim cương riêng lẻ, tổng cộng hơn 100 carat. Phần phía sau được làm bằng vàng 24 carat và tương tự như điện thoại Black Diamond, logo Apple được tạo ra bằng vàng 24ct và được đính 53 viên kim cương.


    Nút home của Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold cũng được làm từ vàng và giữ một viên kim cương 8,6ct được cắt duy nhất. Ngoài ra còn có một viên kim cương hồng cắt đơn 7,4ct hiếm có, có thể thay thế viên hiện có. Ngoài ra, điện thoại còn có một chiếc hộp độc đáo. Trên thực tế, nó giống một cái rương hơn. Chiếc hộp được làm từ bạch kim rắn với các mảnh xương khủng long T-Rex nguyên bản được đánh bóng. Bên ngoài chiếc hộp được hoàn thiện với một số loại đá quý hiếm như Opals, Star Sunstone, Rutile Quartz, Charoite và Pietersite.

    Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold
    Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold
    Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold
    Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold
  9. Nhà thiết kế sang trọng người Anh Stuart Hughes đã tạo ra một chiếc iPhone 5 có thân bằng vàng nguyên khối, nạm kim cương trị giá 10 triệu bảng Anh (15,6 triệu USD). Tên gọi của chiếc điện thoại này là iPhone 5 Black Diamond của một doanh nhân Trung Quốc giấu tên. Được gọi là Black Diamond vì nó có một viên kim cương đen 24 ct ở vị trí của phím home; nó cũng có khung bằng vàng nguyên khối. Điện thoại được trang trí với 600 viên kim cương trắng hoàn mỹ được đặt bằng vàng trên mặt sau, trong khi đó, logo Apple, hiện được làm bằng vàng nguyên khối có chất lượng ba chiều và cũng đã được tăng cường, bổ sung thêm 53 viên kim cương.


    Một điểm khác biệt đáng chú ý khác và có thể sớm trở thành hiện thực trên tất cả các điện thoại thông minh, là việc sử dụng kính sapphire thay vì kính Gorilla tiêu chuẩn để che màn hình của iPhone. Kính sapphire được sử dụng để tạo áo giáp cho cơ thể và chỉ có một viên kim cương là mạnh hơn hoặc có khả năng chống chịu cao hơn. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại, một tấm kính như vậy có giá gấp 10 lần so với loại kính Gorilla. Bởi vậy, loại kính này vẫn chỉ có thể sở hữu trên chiếc iPhone 5 Black Diamond của Stuart Hughes.

    iPhone 5 Black Diamond của Stuart Hughes
    iPhone 5 Black Diamond của Stuart Hughes
    iPhone 5 Black Diamond của Stuart Hughes
    iPhone 5 Black Diamond của Stuart Hughes
  10. Chiếc điện thoại đắt nhất thế giới là Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, có giá 48,5 triệu USD. Đây quả là một con số không tưởng dành cho một chiếc điện thoại. Falcon Supernova là một chiếc iPhone 6 đã được "độ" lại, được giới thiệu vào năm 2004, được bao phủ bởi vàng 24 carat và được trang trí bằng một viên kim cương màu hồng lớn ở phía sau mặt lưng. Nó cũng được phủ một lớp bạch kim và có công nghệ ngăn chặn hack để giữ cho thông tin của chủ sở hữu an toàn khỏi những kẻ tò mò mà họ không mong muốn.


    Chiếc Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond có dung lượng 128GB, do công ty Falcon Luxury thiết kế. Thương hiệu này đã biến một chiếc iphone 6 bình thường của Apple trở thành một chiếc "siêu điện thoại" có mức giá cao ngất ngưởng và giữ vị trí là chiếc điện thoại đắt nhất trên thế giới. Nếu không có "điều kiện" để sở hữu phiên bản có giá 48,5 triệu USD này, khách hàng cũng có thể lựa chọn những chiếc điện thoại với phiên bản như Orange Diamond có giá 42,5 triệu USD và Blue Diamond với giá 32,4 triệu USD.

    Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond
    Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond
    Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond
    Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy