Top 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn

  1. Top 1 Floyd Mayweather
  2. Top 2 George Clooney
  3. Top 3 Kylie Jenner
  4. Top 4 Judy Sheindlin
  5. Top 5 Dwayne "The Rock" Johnson
  6. Top 6 U2
  7. Top 7 Coldplay
  8. Top 8 Lionel Messi
  9. Top 9 Ed Sheeran
  10. Top 10 Cristiano Ronaldo

Top 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn

Anh Đinh 806 0 Báo lỗi

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 100 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018. Danh sách này bao gồm những cầu thủ bóng đá, vận động viên, ... xem thêm...

  1. Đứng đầu Top 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn là võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather. Floyd Mayweather có tên thật là Floyd Joy Sinclair, được biết đến như một trong những võ sĩ quyền anh hàng đầu lịch sử. Trong suốt sự nghiệp của mình, Floyd Mayweather từng giành được nhiều danh hiệu cao quý, ví dụ như 5 lần vô địch ở những hạng cân khác nhau, 3 danh hiệu Găng tay vàng, HCĐ Olympic 1966... Không chỉ tham gia thi đấu võ thuật, Floyd Mayweather còn nổi tiếng vì sự ăn chơi và tham gia vào giới giải trí của mình. Sau những lần vô địch, anh đã có trong tay 1 tỉ USD - số tiền mà chưa võ sĩ nào từng có trong lịch sử. Nhờ sự nổi tiếng và phong cách ăn chơi hàng hiệu, Floyd Mayweather trở thành cái tên hàng đầu cho các hợp đồng tài trợ của các thương hiệu nổi tiếng như Jacob & Co, Lamborghini... Theo thống kê của Forbes, thu nhập trước thuế của Floyd Mayweather năm 2017 là 285 tỉ USD.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Floyd Mayweather
    • Tuổi: 41
    • Quốc tịch: Hoa Kỳ
    • Lĩnh vực: Quyền Anh
    • Thu nhập 2017: 285 triệu USD
    Floyd Mayweather
    Floyd Mayweather

  2. George Clooney là nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ, từng thắng 2 giải Oscar và là một trong những tài tử được săn đón nhất ở Hollywood những năm 90, đầu năm 2000. George Clooney gần đây tham gia nhiều hơn dưới vai trò nhà sản xuất phim và hoạt động mạnh trong lĩnh vực quảng cáo và từ thiện. Năm 2008, Hollywood định danh là "người mang thông điệp hòa bình". Năm 2017 vừa qua, George Clooney đã thu về tổng cộng 239 triệu USD.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: George Timothy Clooney
    • Tuổi: 57
    • Quốc tịch: Hoa Kỳ
    • Lĩnh vực: Điện ảnh
    • Thu nhập 2017: 239 triệu USD
    George Clooney
    George Clooney
  3. Đáng chú ý nhất và gây bất ngờ nhất trong Top 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn chính là Kylie Jenner. Thật khó tin rằng một cô gái trẻ sinh năm 1997 còn có thu nhập cao hơn cả những ngôi sao làng túc cầu như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Bắt đầu nổi lên từ chương trình Keeping Up With The Kardashians, sau đó, Kylie Jenner cùng với chị gái mình đã mở thương hiệu mỹ phẩm mang tên "Kendall and Kylie" và "Kylie Cosmetics" của riêng mình. Năm 2014, Kylie Jenner đã được tạp chí TIME liệt kê vào danh sách 25 người trẻ có ảnh hưởng nhất năm vì những ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội. Từ 2016 đến bây giờ, Kylie Jenner nằm trong Top 10 nhân vật nổi tiếng được nhiều theo dõi nhất trên Instagram.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Kylie Kristen Jenner
    • Tuổi: 21
    • Quốc tịch: Hoa Kỳ
    • Lĩnh vực: Ngôi sao truyền hình thực tế, người mẫu, mỹ phẩm, KOL
    • Thu nhập 2017: 166,5 triệu USD
    Kylie Jenner
    Kylie Jenner
  4. Judy Sheindlin là một nữ luật sư người Mỹ và là cựu thẩm phán tại Manhattan, New York. Ở Mỹ, giới luật sư và thẩm phán rất có quyền lực và tiếng nói, việc Judy Sheindlin nắm quyền tại Manhattan, New York cho thấy tầm quan trọng của bà. Tuy nhiên, Judy Sheindlin không phải là một vị luật gia khó tính mà ngược lại, bà rất thân thiện với công chúng. Bà tham gia sản xuất và diễn xuất trong chương trình truyền hình thực tế nói về chính cuộc đời mình là Judge Judy. Bà cũng viết tự truyện về cuộc đời mình và cho đến nay, tự truyện "Sheindlin, Judith" đã có đến 7 phần, nguyên trong năm 2017 vừa qua đã giúp Judy Sheindlin thu về 100 triệu USD, theo tạp chí Forbes. Bà được coi là một biểu tượng luật pháp Mỹ của thế kỷ 21.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Judith Susan Sheindlin
    • Tuổi: 75
    • Quốc tịch: Hoa Kỳ
    • Lĩnh vực: Luật sư, ngôi sao truyền hình thực tế, người nổi tiếng, tác giả viết sách
    • Thu nhập 2017: 147 triệu USD
    Judith Susan Sheindlin
    Judith Susan Sheindlin
  5. Dwayne "The Rock" Johnson hẳn là cái tên không mấy xa lạ với công chúng, thông qua những bộ phim hành động bom tấn những năm gần đây. Xuất phát từ một vận động viên WWE với thể hình to lớn, cơ bắp, Dwayne "The Rock" Johnson từng bước một dấn thân vào điện ảnh. Dù không được giới phê bình đánh giá cao về diễn xuất nhưng Dwayne "The Rock" Johnson lại rất thích hợp với những vai diễn trong phim hành động. Anh từng đóng vai "Vua bọ cạp" trong các bộ phim The Mummy Returns, sau đó xuất hiện trong những bộ phim hành động đình đám như G. I. Joe và series Fast and Furious từ phần 5 đến phần 8 (hiện tại). Trong năm 2017 và 2018 vừa qua, Dwayne "The Rock" Johnson cũng xuất hiện trong những bộ phim The Fate of the Furious Rampage, Skyscraper, Jumanji, Baywatch.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Dwayne Douglas Johnson
    • Tuổi: 46
    • Quốc tịch: Hoa Kỳ
    • Lĩnh vực: Vận động viên WWE, ngôi sao điện ảnh
    • Thu nhập 2017: 124 triệu USD
    Dwayne
    Dwayne "The Rock" Johnson
  6. Top 6

    U2

    U2 là một nhóm nhạc lâu đời của Ireland, được thành lập từ năm 1976. Họ được coi như là một trong những đại diện của dòng nhạc Rock n Roll và là một nhóm nhạc "from zero to hero", theo tạp chí Rolling Stone. U2 cũng chính là nhóm nhạc đã giành được nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại. Năm 2015, U2 được bầu chọn vào "Ngôi đền huyền thoại của dòng nhạc Rock n Roll". Trong năm 2018 vừa qua, U2 đã thành công rực rỡ trong chuyến World Tour, đặc biệt là tại Châu Âu. Những tour biểu diễn toàn cầu, concert và tiền bán đĩa, hợp đồng tài trợ, quảng cáo đã giúp U2 thu về 118 triệu USD trong năm 2017 vừa qua.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr (các thành viên)
    • Tuổi: 42 năm thành lập
    • Quốc tịch: Ireland
    • Lĩnh vực: Âm nhạc
    • Thu nhập 2017: 118 triệu USD
    U2
    U2
  7. Coldplay là một nhóm nhạc Rock của Anh, được thành lập từ năm 1996 bởi hai sinh viên Chris Martin và Jonny Buckland của Đại học London. Coldplay đã thành công và nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trên toàn thế giới, trong đó có 7 giải Grammy. Trong năm 2017 vừa qua, Coldplay đã thu về 115,5 triệu USD đến từ các tour diễn toàn cầu, tiền phát hành nhạc, hợp đồng tài trợ, quảng cáo.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion (các thành viên)
    • Tuổi: 22 năm thành lập
    • Quốc tịch: Anh
    • Lĩnh vực: Âm nhạc
    • Thu nhập 2017: 115,5 triệu USD
    Coldplay
    Coldplay
  8. Và dĩ nhiên không thể thiếu trong Top 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn đó là những ngôi sao bóng đá, mà đứng đầu là Lionel Messi. Lionel Messi là cầu thủ người Argentina, hiện đang thi đấu cho Barcelona. Anh đã từng dành rất nhiều danh hiệu và cùng với Ronaldo, Messi là cặp đôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong những năm gần đây. Cùng với Barcelona, Lionel Messi đã 4 lần vô địch Champion League, 9 lần vô địch La Liga; cùng với Argentian trở thành á quân World Cup 2014 và từng 5 lần chiến thắng giải Quả Bóng Vàng danh giá nhất trong làng bóng đá. Trong năm 2017 vừa rồi, Lionel Messi đã thu về 50 triệu USD trước thuế tiền lương của Barcelona, tuy nhiên, Lionel Messi còn rất nhiều khoản thu khác đến từ bán áo đấu, tài trợ, quảng cáo và đầu tư kinh doanh. Tổng thu nhập của Lionel Messi lên đến 111 triệu USD, cao nhất trong làng bóng đá.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Lionel Andrés Messi
    • Tuổi: 31
    • Quốc tịch: Argentina
    • Lĩnh vực: Ngôi sao bóng đá
    • Thu nhập 2017: 111 triệu USD
    Lionel Messi
    Lionel Messi
  9. Ed Sheeran là nhạc sĩ, ca sĩ nhạc Pop người Anh được giới trẻ yêu thích nhất trong thời gian gần đây. Năm 2012, Ed Sheeran bắt đầu gây chú ý tại Mỹ khi sáng tác nhạc cho nhóm One Direction và được đề cử một giải Grammy 2013. Tiếp sau đó, Ed Sheeran tiếp tục sáng tác và tự mình thể hiện những bài hát như "Thinking Out Loud", "Photograph", "Shape of You", "Perfect"... Những bài hát này đã trở thành hit và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của giới trẻ. Đĩa đơn "Thinking Out Loud" đã giúp Ed Sheeran giành 2 giải Grammy. Trong năm 2017 vừa qua, Ed Sheeran cũng ra mắt trong một bài hát kết hợp với "ông vua nhạc Rap" Eminem trong album Revival mới phát hành của Eminem.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Edward Christopher Sheeran
    • Tuổi: 27
    • Quốc tịch: Anh
    • Lĩnh vực: Âm nhạc
    • Thu nhập 2017: 110 triệu USD
    Ed Sheeran
    Ed Sheeran
  10. Cristiano Ronaldo chính là kỳ phùng địch thủ của Lionel Messi và là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong những năm gần đây. Cristiano Ronaldo đã từng vô địch Ngoại hạng Anh 3 lần cùng MU; 5 lần vô địch Champion League cùng MU và Real Madrid; 2 lần vô địch La Liga cùng Real Madrid và vô địch Euro cùng ĐTQG Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ có mức lương cao nhất làng bóng đá, với mức thu về 59 triệu USD trong năm 2017 vừa rồi. Ngoài ra, Cristiano Ronaldo còn có các nguồn thu khác đến từ bán áo đấu, nhận tài trợ, quảng cáo và đầu tư kinh doanh. Tổng thu nhập năm 2017 của Cristiano Ronaldo là 108 triệu USD. Mặc dù Cristiano Ronaldo đứng cuối cùng trong Top 10 ngôi sao giải trí đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes bầu chọn nhưng mức thu nhập vẫn là rất cao so với những ngôi sao giải trí, thậm chí là những doanh nhân khác trên thế giới.


    Thông tin chi tiết:

    • Tên đầy đủ: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
    • Tuổi: 33
    • Quốc tịch: Bồ Đào Nha
    • Lĩnh vực: Ngôi sao bóng đá
    • Thu nhập 2017: 108 triệu USD
    Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy