Top 12 Nguyên nhân khiến mắt bị thâm quầng và cách khắc phục

Lee Jue 357 0 Báo lỗi

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là một trong những bộ phận tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ. Thế nên mắt bị thâm quầng là nỗi ái ngại của rất nhiều chị em phụ nữ. ... xem thêm...

  1. Nguyên nhân phải kể đến đầu tiên ở đây là do yếu tố di truyền. Một số người từ nhỏ đã bị thâm quầng ở mắt, và lý do là do di truyền từ cha mẹ. Khi cha mẹ có làn da dưới mắt mỏng và có nhiều mạch máu nhỏ, hay là sự phân bố melamin trong da quá dày đặc thì đứa con sinh ra sẽ bị di truyền từ cha mẹ chúng những đặc điểm này.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet

  2. Một nguyên nhân mà ai cũng sẽ nghĩ ngay đến phải kể đến là do thiếu ngủ. Khi thiếu ngủ, lượng oxi trong máu giảm xuống, máu không được lưu thông, từ đó khiến cho vùng da dưới mắt hình thành các nếp nhăn và thâm quầng rõ rệt. Hãy tập cho mình thói quen đi ngủ sớm, đúng giờ để cơ thể được nghỉ ngơi, để máu được tuần hoàn bạn nhé.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  3. Các tia tử ngoại có trong ánh nắng mặt trời sẽ kích thích các hắc tố melamin trong da của bạn phát triển và tăng cao, khiến cho vùng da dưới mắt bị thâm sạm. Khi đi ra ngoài, bạn nên che ô, đội mũ, và an toàn nhất là nên đeo kính râm để cho vùng da dưới mắt không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  4. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng cũng là một trong những nguyên nhân khiến quầng thâm ở mắt trở nên rõ rệt. Khi thiếu chất, cơ thể sẽ phản ứng lại qua việc mắt xuất hiện các quầng thâm. Hãy ăn uống một cách hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh bạn nhé.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  5. Viêm mũi dị ứng sẽ khiến cho vùng da dưới mắt và mũi bị sưng, dần dần còn khiến cho tuần hoàn máu ở những khu vực này bị ứ đọng, khiến cho màu sắc của quầng mắt ngày càng đậm lên.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  6. Khi hút thuốc và sử dụng các chất kích thích như uống rượu, cà phê,… các mạch máu trong cơ thể sẽ thu lại, khiến cho máu kém lưu thông, điều hòa kém, điều này dẫn đến việc làn da vùng dưới mắt xuất hiện các nếp nhăn và vết thâm, khiến cho bạn trở nên xấu xí. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng chúng và thay vào đó các loại thực phẩm, nước ép hoa quả tốt cho da để da nhanh phục hồi trở lại.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  7. Khi cơ thể bị thiếu nước, nó sẽ cho bạn biết thông qua việc quầng mắt có dấu hiệu bị sưng và thâm. Hãy bổ sung thêm nước cho cơ thể, từ 1,5-2 lít mỗi ngày để làn da dưới mắt luôn căng tràn sức sống bạn nhé

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  8. Khi mang thai và sinh nở, cơ thể phụ nữ sẽ trở nên rất yếu, và làn da cũng sẽ “xuống cấp” một cách trầm trọng, làn da dưới mắt cũng không ngoại lệ. Khi đó, các mạch máu màu xanh sẫm dưới vùng da mỏng manh quanh mắt sẽ xuất hiện, khiến cho mắt bị thâm.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  9. Khi lớn tuổi, các tổ chức trên da sẽ mỏng và yếu dần đi, da bị lão hóa và mất dần đi tính đàn hồi. Quá trình lão hóa da sẽ biểu hiện rõ qua vùng da dưới mắt. Do vậy, việc bị thâm quầng vùng da dưới mắt khi về già là điều không thể nào tránh khỏi.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  10. Một nguyên nhân nữa đó là do bạn đang mắc phải các bệnh như bệnh tim mạch, gan, tuyến giáp,… Vì vậy, nếu như bạn không sử dụng chất kích thích, không phải do yếu tố di truyền, ăn uống đầy đủ, rất chu đáo khi đi ra ngoài,… mà quầng mắt vẫn bị thâm thì bạn nên đi khám bác sỹ sớm nhất có thể.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  11. Vùng da quanh mắt siêu nhạy cảm, siêu mỏng, chỉ bằng khoảng 1/10 độ dày so với các vùng da mặt khác, vì vậy mà da mắt rất dễ bị tổn thương. Trớ trêu là tuy nó mỏng nhưng lại chứa nhiều mạch máu. Việc dụi, gãi mắt không chỉ tạo thành những nếp nhăn nhỏ mà còn dẫn đến các mao mạch ở mắt bị vỡ , thậm chí bị mất đi collagen, gây ra các quầng thâm ở mắt.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  12. Vùng da quanh mắt, nhất là mí mắt do dùng Eyeliner, Mascara, phấn mắt …các sản phẩm trang điểm tích chữ lâu ngày xung quanh dẫn đến lắng đọng các sắc tố quanh mắt. Bạn mà không tẩy trang kỹ thì một thời gian sau, chẳng cần trang điểm chắc cũng đã có mắt khói hun rồi hehe. Nhưng bạn nên nhớ là, tẩy trang phải vừa sạch vừa nhẹ nhàng.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy