Top 44 Tin tức Đời sống hot nhất trong ngày hôm nay

  1. Top 1 Dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch ra, vào Hải Phòng từ ngày 3/12 (3/12/2021)
  2. Top 2 Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình khiến 1 người tử vong (2/12/2021)
  3. Top 3 Bắc Giang: Trả 12,7 triệu đồng cho người bỏ quên (2/12/2021)
  4. Top 4 Kịp thời cứu sống bé gái 8 tuổi ngộ độc lá ngón
  5. Top 5 Phát hiện mới về F0 trở nặng (1/12/2021)
  6. Top 6 Phòng chủ tịch xã bốc cháy tại Nghệ An (1/12/2021)
  7. Top 7 Hơn 100 triệu đồng do chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm nhặt được đã trả lại cho người bị mất (1/12/2021)
  8. Top 8 Báo cáo toàn cảnh về ô nhiễm không khí tại Việt Nam (1/12/2021)
  9. Top 9 3.000 gói nhu yếu phẩm được tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (1/12/2021)
  10. Top 10 5 ngư dân mất tích do tàu cá chìm (1/12/2021)
  11. Top 11 Mưa lũ khiến 10 người chết (1/12/2021)
  12. Top 12 Mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà bị ngập (30/11/2021)
  13. Top 13 Ninh Thuận: Hai anh em mất tích, đã tìm thấy thi thể của một bé dưới dòng kênh (30/11/2021)
  14. Top 14 Cháy dữ dội đồi bạch đàn ngay sát khu dân cư (30/11/2021)
  15. Top 15 Gây quỹ trồng cây xanh được hơn 760 triệu đồng từ giải chạy cộng đồng (30/11/2021)
  16. Top 16 Thủy điện xả lũ, người dân thành phố Tuy Hòa chạy lũ xuyên đêm (30/11/2021)
  17. Top 17 Sáng 30/11: Miền Bắc đón đợt rét rất mạnh, xuất hiện sương muối (30/11/2021)
  18. Top 18 Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở và ách tắc giao thông nhiều nơi tại huyện Nam Trà My (29/11/2021)
  19. Top 19 Sương muối rơi trắng đỉnh Fansipan (29/11/2021)
  20. Top 20 Đắk Lắk: không còn huyện, thị xã, thành phố dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (29/11/2021)
  21. Top 21 Phát hiện 4 F0 tại nhà hàng, quận Cầu Giấy, Hà Nội tiếp tục phát thông báo khẩn (29/11/2021)
  22. Top 22 Thái Nguyên: Thành lập thêm 2 bệnh viện điều trị Covid, thí điểm cách ly F1 tại nhà (28/11/2021)
  23. Top 23 Một số quận, huyện ở TP HCM thay đổi cấp độ dịch (28/11/2021)
  24. Top 24 2 người thương vong trong vụ án mạng tình tay ba (28/11/2021)
  25. Top 25 Nữ nghị sĩ tự đạp xe đến bệnh viện để sinh con trong đêm (28/11/2021)
  26. Top 26 Hà Nội: Phát hiện xe khách chở chui 4 người Trung Quốc (27/11/2021)
  27. Top 27 Đắk Lắk: Tài xế vẫn tiếp tục chở khách vào TP.HCM dù trên xe có người dương tính Covid 19 (27/11/2021)
  28. Top 28 Vợ chết, chồng bị thương sau khi va chạm với container tại quận 12 (27/11/2021)
  29. Top 29 Người lớn tuổi ở tỉnh Bình Thuận được tiêm vaccine Covid-19 ngay tại nhà (27/11/2021)
  30. Top 30 Nghệ An: 2 vợ chồng xét nghiệm mắc Covid-19 sau hơn 1 tháng tự điều trị ho rát tại nhà (27/11/2021)
  31. Top 31 Cháy lớn ở Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, người dân hoảng loạn thoát khỏi hiện trường (26/11/2021)
  32. Top 32 Một hộ dân ở miền Trung được nhận hỗ trợ thiệt hại mưa bão… 2000 đồng (26/11/2021)
  33. Top 33 Người phụ nữ xúc phạm, chửi rủa nữ lao công lớn tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng (26/11/2021)
  34. Top 34 Tòa cao ốc ở Sài Gòn liệu có “hồi sinh” sau gần một thập kỷ bị bỏ hoang (25/11/2021)
  35. Top 35 Khoảnh khắc cô gái chạy ra đón người mẹ thu lượm ve chai về “đốn tim” cộng đồng mạng (26/11/2021)
  36. Top 36 Phố Hàng Mã đồng loạt thay áo mới cho mùa Noel (25/11/2021)
  37. Top 37 Tỉnh Hải Dương hỗ trợ 570 triệu đồng giúp người dân xây mới và tu sửa nhà ở (25/11/2021)
  38. Top 38 Ấn Độ: 63 con gà chết do âm thanh của đám cưới (23/11/2021)
  39. Top 39 Bia Hà Nội tri ân khách hàng dịp tết Nguyên đán 2022 (Ngày 26/11/2021)
  40. Top 40 Thanh Hóa: Nam thanh niên trả lại 400 triệu đồng cho người đánh rơi (Ngày 25/11/2021)
  41. Top 41 TP. HCM: Nhiều bãi rác tự phát ở nội đô làm ảnh hưởng đời sống người dân (24/11/2021)
  42. Top 42 ToCoToCo mách bạn cách săn iPhone 13 Pro Max siêu nhanh (25/11/2021)
  43. Top 43 Black Friday 2021, sẽ là 'ngày đen tối' với chủ shop? (25/11/2021)
  44. Top 44 Vợ cũ Hoài Lâm tung tin nhắn bị đàn ông có vợ gạ tình (24/11/2021)

Top 44 Tin tức Đời sống hot nhất trong ngày hôm nay

Hoàng Thu Thuỷ 97 0 Báo lỗi

Dưới đây là một số tin tức Đời sống được Toplist tổng hợp và cập nhật đến quý bạn đọc. Mong rằng những thông tin được tổng hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ... xem thêm...

  1. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 3/12, tất cả các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra vào TP. Cảng Hải Phòng sẽ dừng hoạt động. Đó là nội dung văn bản số 9364/UBND-NC&KTGS của UBND TP Hải Phòng về việc cho dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành thành phố ban hành vào chiều ngày 02/12.


    Theo đó, UBND TP chỉ đạo dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào TP để các đơn vị, lực lượng nhân viên tập trung tăng cường nhân lực cho công tác phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở.


    Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân. Hiện phần lớn người vào TP Hải Phòng đến từ vùng có nguy cơ thấp (cấp độ 1, 2). Còn những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao (cấp độ 3, 4) đã được các địa phương tiến hành kiểm soát chặt chẽ.

    Dừng hoạt động chốt kiểm dịch ra, vào Hải Phòng từ 3/12 (Ảnh: Nhân dân)
    Dừng hoạt động chốt kiểm dịch ra, vào Hải Phòng từ 3/12 (Ảnh: Nhân dân)
    Dừng hoạt động chốt kiểm dịch ra, vào Hải Phòng từ 3/12 (Ảnh: Internet)
    Dừng hoạt động chốt kiểm dịch ra, vào Hải Phòng từ 3/12 (Ảnh: Internet)

  2. Chiều ngày 2/12, UBND xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xác nhận trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.


    Theo thông tin ban đầu, vụ việc này xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 27/11 tại dốc nước đập tràn xả lũ thuộc dự án Hồ chứa nước Cánh tạng (Lạc Sơn).


    Nạn nhân xấu số là ông B.V.Ch (SN1968, sống tại xã Yên Phú, Lạc Sơn) – là người lao động của công ty TNHHMTV 17.

    Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình tháo dỡ và lắp dựng ván khuôn đổ bê tông trên tường dốc nước, tấm ván khuôn bất ngờ bị bung ra làm nạn nhân đang đứng trên giàn giáo không kịp né tránh, hậu quả là tấm ván đã đổ vào người khiến ông bị ngã từ trên tường dốc xuống bờ gia cố bể chứa năng.


    Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện Lạc Sơn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào lúc 10h cùng ngày.

    Tai nạn công trường ở Hòa Bình khiến 1 người tử vong (Ảnh: Lao động)
    Tai nạn công trường ở Hòa Bình khiến 1 người tử vong (Ảnh: Lao động)
    Hồ chứa nước Cánh Tạng - Hòa Bình (Ảnh: BVPL)
    Hồ chứa nước Cánh Tạng - Hòa Bình (Ảnh: BVPL)
  3. Ngày 02/12, Công an phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang đã trao trả lại số tiền 12,7 triệu đồng bỏ quên ở ATM Ngân hàng VP Bank cho chủ tài sản là anh Nguyễn Vũ Huy (SN 2000 - sống tại Hoàng Văn Thụ).


    Trước đó, vào chiều ngày 20/11, anh Nguyễn Ánh Ngọc (Thôn Trước, xã Tân Tiến) đi rút tiền tại cây ATM ngân hàng VP Bank (Số 303, Lê Lợi) thì phát hiện ở hộc đựng tiền có hàng chục tờ với nhiều mệnh giá khác nhau, tổng số tiền lên đến 12, 7 triệu đồng. Ngay lập tức, anh đã mang số tiền này đến công an phường trình báo và tìm người trả lại.


    Công an Phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực xác minh, rà soát camera an ninh,... để tìm chủ nhân số tiền. Sau khi điều tra, công an xác định anh Nguyễn Vũ Huy chính là chủ sở hữu của số tài khoản trên và thực hiện thủ tục trao trả cho anh.

    Cây ATM nơi anh Huy để quên số tiền (Ảnh: Xã luận)
    Cây ATM nơi anh Huy để quên số tiền (Ảnh: Xã luận)
    Số tiền đã được trao trả cho anh Nguyễn Vũ Huy (Ảnh: Internet)
    Số tiền đã được trao trả cho anh Nguyễn Vũ Huy (Ảnh: Internet)
  4. Thông tin từ lãnh đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 ngày 2/12/2021, Bệnh xá của Đoàn vừa kịp thời cứu sống bé gái 8 tuổi bị ngộ độc lá ngón.


    Trước đó, vào lúc 16h40 phút ngày 01/12/2021, em Xồng Y Bảy (SN2013), dân tộc Mông trú tại bản Phù Quặc 3, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã được người thân đưa đến bệnh xá trong tình trạng nhiễm độc nặng.

    Người nhà cháu bé kể lại, em Bảy trên đường đi học về đã hái một thứ lá chua để ăn nhưng do khônng biết, em đã hái nhầm phải lá ngón. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã tức tốc đưa cháu đến Bệnh xá Quân đoàn 4 để cấp cứu.


    Tại đây, em Bảy đã được đội ngũ y, bác sĩ khẩn trương trợ hô hấp, hút dịch để khai thông đường thở; đồng thời tiến hành rửa dạ dày để loại trừ độc chất, điều trị giải độc tích cực.

    Cháu gái được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời (Ảnh:Tình Dương)
    Cháu gái được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời (Ảnh:Tình Dương)
    Hình ảnh lá ngón (Ảnh: Báo Nghệ An)
    Hình ảnh lá ngón (Ảnh: Báo Nghệ An)
  5. Nghiên cứu mới này được các chuyên gia công bố trên tạp chí y khoa Frontiers in Medicine cho thấy những ca nhiễm Covid-19 nặng có thể bị ảnh hưởng, hủy hoại sức khỏe đáng kể về lâu dài, qua đây nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine phòng Covid, Guardian đưa tin hôm 01/12.


    Theo đó, những bệnh nhân sống sót sau khi mắc Covid-19 nặng sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn gấp hai lần trong năm sau so với những người không bị nhiễm bệnh hoặc người nhiễm nhưng có triệu chứng nhẹ hơn.


    Đặc biệt, nguy cơ gia tăng tử vong sẽ cao hơn đối với những bệnh nhân dưới 65 tuổi và chỉ có 20% bệnh nhân Covid-19 nặng đã chết vì các biến chứng điển hình của Covid-19, chẳng hạn suy hô hấp.

    F0 nặng có nguy cơ tử vong cao trong năm sau đó - ảnh: Internet
    F0 nặng có nguy cơ tử vong cao trong năm sau đó - ảnh: Internet
    F0 nặng có nguy cơ tử vong cao trong năm sau đó  - ảnh: Huyện Lạc Sơn
    F0 nặng có nguy cơ tử vong cao trong năm sau đó - ảnh: Huyện Lạc Sơn
  6. Chiều ngày 01/12, Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên (Nghệ An) - ông Đàm Xuân Chính, cho biết: "Phòng làm việc của tôi bốc cháy khi tôi đang đi kiểm tra một số công trình trên địa bàn xã".


    Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 01/12, một số người dân, cán bộ đã phát hiện rất nhiều khói, lửa bốc lên từ phòng Chủ tịch UBND xã . Ngay lập tức người dân đã báo lên cơ quan chức năng để được hỗ trợ.


    Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 4, huy động xe chữa cháy, cùng với 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.


    Đám cháy đã được dập tắt, rất may lửa không cháy lan sang các phòng làm việc khác. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng tại hiện trường, một số giấy tờ, sổ sách đã bị cháy rụi.


    Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

    Hiện trường vụ hỏa hoạn - ảnh: tienphong
    Hiện trường vụ hỏa hoạn - ảnh: tienphong
    Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều giấy tờ quan trọng - ảnh: Đài phát thanh truyền hình Nghệ An
    Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều giấy tờ quan trọng - ảnh: Đài phát thanh truyền hình Nghệ An
  7. Ngày 01/12, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản bị mất cho anh Lê Văn Long (SN 1984, trú tại Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội).


    Trước đó, ngày 30/11, tại phiên tòa TAND quận Hoàn Kiếm, (51 Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ), Trung sĩ Phạm Đức Việt được phối hợp cùng với Đàm Phú Trọng bảo vệ toà án phụ trách an ninh tại khu vực cổng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đồng chí Việt đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có đánh rơi một chiếc túi thể thao trên đường.


    Trung sĩ Việt thấy vậy liền nhặt chiếc túi và gọi người đánh rơi nhưng 2 thanh niên này vẫn không nghe thấy. Ngay sau khi nhặt được chiếc túi, anh Việt đã đã nhanh chóng báo cáo với chỉ huy đơn vị và bàn giao lại cho Công an phường Lý Thái Tổ.


    Qua kiểm tra ban đầu, trong túi có hơn 100 triệu tiền mặt và giấy tờ tuỳ thân, tất cả đều mang tên Lê Văn Long (SN 1984, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội). Công an quận Hoàn Kiếm đã liên hệ với Công an xã Lê Lợi để tìm được chủ nhân của chiếc túi.


    Đến chiều 01/12, anh Long đã có mặt tại Công an quận để nhận lại toàn bộ tài sản đã mất, anh bày tỏ, đây là số tiền dành dụm để cuối năm gia đình lo công việc sửa. Sau khi biết bị rơi túi, gia đình anh đã rất lo lắng, anh Long cũng bày tỏ sự biết ơn tới Công an quận Hoàn Kiếm nói chung và Trung sĩ Phạm Đức Việt nói riêng.

    Công an quận Hoàn Kiếm bàn giao lại số tiền cho người bị mất - ảnh: CAND
    Công an quận Hoàn Kiếm bàn giao lại số tiền cho người bị mất - ảnh: CAND
    Anh Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ công an - ảnh: Tuỏi trẻ thủ đô
    Anh Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ công an - ảnh: Tuỏi trẻ thủ đô
  8. Ngày 01/12/2021, báo cáo “Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn” đã đưa ra một bức tranh đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình ô nhiễm không khí.


    Đây là báo cáo đầu tiên cung cấp đầy đủ thông tin về thực trạng bụi PM2.5 không chỉ tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà của tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước, tất cả dữ liệu được phân tích, tổng hợp từ trạm quan trắc, thiết bị cảm biến đến dữ liệu vệ tinh.


    Báo cáo được thực hiện bởi trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng cùng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước. Báo cáo nằm trong dự án “Chung tay vì không khí sạch” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

    Đã có báo cáo toàn cảnh về ô nhiễm không khí tại Việt Nam - ảnh: Internet
    Đã có báo cáo toàn cảnh về ô nhiễm không khí tại Việt Nam - ảnh: Internet
    Khói bụi xe cộ, nhà máy ảnh hưởng lớn sức khỏe của người dân - ảnh: Internet
    Khói bụi xe cộ, nhà máy ảnh hưởng lớn sức khỏe của người dân - ảnh: Internet
  9. Chiều ngày 01/12, tại thủ đô Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 3.000 gói nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 (có trị giá 900 triệu đồng) đến từ Tập đoàn BJC.


    Tiếp nhận số nhu yếu phẩm ủng hộ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất trước nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn. Trong tình hình khó khăn của đại dịch, nhưng tập đoàn đã có tinh thần tương thân tương thân, tương ái, sẻ chia, hỗ trợ, đùm bọc những người gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

    3000 gói nhu yếu phẩm được tặng cho bà con ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 - ảnh: Internet
    3000 gói nhu yếu phẩm được tặng cho bà con ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 - ảnh: Internet
    Nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn - ảnh: Ineternet
    Nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn - ảnh: Ineternet
  10. Tại vùng biển Quảng Trị, một tàu cá Nghệ An đang đánh bắt thì bị chìm, vụ việc đã khiến cho 5 ngư dân mất tích, một người trên thuyền may mắn thoát nạn.


    Trưa ngày 1/12/2021, người may mắn thoát nạn từ tàu cá bị chìm, ông Trần Văn Huy (47 tuổi) đã gọi điện về thông báo cho chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.


    Ông Huy cho biết, khoảng 10h ngày 30/11, chiếc tàu do ông Thái Bá Huy, (42 tuổi, trú tại Sơn Hải) làm thuyền trưởng cùng với 5 ngư dân khác đang đánh bắt cá ở vùng biển Quảng Trị thì xảy ra hư hỏng, sau đó bị chìm dần khiến cho 6 người trên tàu bị rơi xuống biển. Ông Huy may mắn được một ngư dân Quảng Ngãi phát hiện và cứu vớt, hiện sức khỏe đã ổn định.


    Phó chủ tịch xã Sơn Hải, Ông Hoàng Sơn thông tin cho biết, trong số 5 nạn nhân mất tích có 3 cha con, ông cháu trong một gia đình, bao gồm: Cha Thái Bá Tình (69 tuổi); con Thái Bá Huy (42 tuổi) và cháu Thái Bá Hòa (18 tuổi). Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi và động viên người thân.

    5 ngư dân mất tích do tàu cá chìm - ảnh: VTC News
    5 ngư dân mất tích do tàu cá chìm - ảnh: VTC News
    5 ngư dân mất tích do tàu cá chìm - ảnh: Soha
    5 ngư dân mất tích do tàu cá chìm - ảnh: Soha
  11. Đến sáng ngày 1/12/2021, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 10 người chết, gần 60.000 ngôi nhà bị ngập, có nơi sâu từ 1-2 m, trong đó hơn 6.000 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.


    Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phú Yên ghi nhận 6 người chết do mưa lũ, Bình Định (3), Kon Tum (1), tăng thêm 6 người so với tối qua. 31.000 nhà dân ở Bình Định, 28.600 nhà dân ở Phú Yên ngập trong biển lũ, trong số đó có hơn 4.700 nhà dân ở Tuy An, Phú Yên bị chia cắt do ngập sâu.


    Trước đó, tối đêm ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện thăm hỏi và chia buồn đến thân nhân của các hộ gia đình có người thân bị nạn do mưa lũ, đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương tập trung khắc phục hậu quả.

    Mưa lũ gây hậu quả nặng nề cho người dân miền Trung - ảnh: Báo Người lao động
    Mưa lũ gây hậu quả nặng nề cho người dân miền Trung - ảnh: Báo Người lao động
    Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước -ảnh: Soha
    Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước -ảnh: Soha
  12. Tính đến chiều ngày 30/11/2021, mưa lũ đã làm 4 người chết; 8 ngôi nhà bị sập; 23.605 nhà tại Bình Định bị ngập; hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập… (Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai).


    Về giao thông, tại Quảng Nam, QL14H, 40B, Đông Trường Sơn bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. QL1 (tuyến tránh An Nhơn) ở Bình Định, QL29, QL27, QL19C, ĐT641, ĐT642, ĐT645 tại Phú Yên cũng bị ngập.


    Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, Kỳ Lộ, sông Ba (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) sẽ dao động ở mức cao trên BĐ3. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngập lụt diện rộng ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai.

    Mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà bị ngập  - ảnh: Vietnamnet
    Mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà bị ngập - ảnh: Vietnamnet
    Mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà bị ngập  - ảnh: Ngày mới online
    Mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà bị ngập - ảnh: Ngày mới online
  13. Tối ngày 30/11/2021, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) bà Võ Thị Như Thủy cho biết, hiện tại, lực lượng chức năng địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể của bé L.N.T.N. (4 tuổi) ngay dưới dòng kênh ở phía sau nhà nạn nhân. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang tích cực điều tra, tìm kiếm tung tích của bé L.N.A.K. (6 tuổi, anh của N).


    Được biết, hai bé N. và K là con của vợ chồng ông L.N.M. và bà L.T.H. ( trú tại An Hòa, Xuân Hải). Khoảng tầm 12h trưa ngày 30/11, hai bé dắt nhau đi chơi. Cho đến 15h cùng ngày, vợ chồng ông M. và bà H chưa thấy các con về nên đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.


    Đến 16h chiều ngày 30/11, người nhà đến trình báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lặn khu vực kênh phía sau nhà của nạn nhân và vớt được thi thể của bé L.N.T.N. Hiện tại, bé L.N.A.K vẫn đang mất tích.


    Đến hơn 19h tối 30/11, công an, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của bé L.N.A.K.

    Tìm thấy thi thể của một bé dưới dòng kênh - Ảnh: Dân trí
    Tìm thấy thi thể của một bé dưới dòng kênh - Ảnh: Dân trí
    Tìm thấy thi thể của một bé dưới dòng kênh - Ảnh: Plo.vn
    Tìm thấy thi thể của một bé dưới dòng kênh - Ảnh: Plo.vn
  14. Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 30/11/2021, tại đồi lâm nghiệp thuộc khu 8, Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.


    Người dân sinh sống gần địa điểm xảy ra vụ cháy cho biết, khoảng chừng chập tối, họ phát hiện một ngọn lửa bùng phát từ đỉnh đồi trồng cây bạch đàn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khi gặp gió, khói bốc lên ngùn ngụt. Ngay lập tức, người dân đã cấp báo tới lực lượng PCCC của địa phương.


    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC của tỉnh, thành phố đã nhanh chóng điều động nhiều xe cứu hỏa, đội ngũ nhân lực đến hiện trường và tổ chức dập lửa. Do đường vào nơi xảy ra hỏa hoạn khá xa, lại hẹp nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến gần 21h, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.


    Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn nhiều khả năng là do thời tiết hanh khô, rừng cây bạch đàn dễ bị bén lửa và xảy ra cháy.

    Đồi bạch đàn cháy dữ dội - ảnh: Dân Trí
    Đồi bạch đàn cháy dữ dội - ảnh: Dân Trí
    Khói cháy bốc lên ngùn ngụt - ảnh: Dân Trí
    Khói cháy bốc lên ngùn ngụt - ảnh: Dân Trí
  15. Ngày 30/11/2021 , TT Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Greenviet) đã phối hợp cùng Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải chạy cộng đồng Uprace trong sinh viên và trường học Đà Nẵng năm 2021.


    BTC đã quyết định trao giải cho 4 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc có tổng số km chạy được dài nhất và giải đội có số VĐV tham gia nhiều nhất.


    Theo đó, mùa giải UpRace 2021 trên nền tảng ứng dụng cùng tên được phát động từ ngày 31/10-21/1/2021 với mục đích gây quỹ thực hiện cho Chương trình Một triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam. Tổng cộng đã có 189 đội chạy tham gia, với 49.363 VĐV. Trong số đó, có 165 trường học gồm các khối THPT, cao đẳng, đại học và 24 đội nhóm đến từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân,...


    Được biết, mùa giải kết thúc, đã có 764.142 km được xác lập trên ứng dụng Uprace, tương đương với hơn 764 triệu đồng được BTC gây quỹ thành công và triển khai ủng hộ cho hoạt động trồng cây xanh của GreenViet.

    Gây quỹ trồng cây xanh được hơn 760 triệu đồng từ giải chạy cộng đồng - ảnh: Báo Nhân dân
    Gây quỹ trồng cây xanh được hơn 760 triệu đồng từ giải chạy cộng đồng - ảnh: Báo Nhân dân
    Gây quỹ trồng cây xanh được hơn 760 triệu đồng từ giải chạy cộng đồng - ảnh: ĐCSVN
    Gây quỹ trồng cây xanh được hơn 760 triệu đồng từ giải chạy cộng đồng - ảnh: ĐCSVN
  16. Với lưu lượng xả lũ 11.000m3/s của 2 hồ thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh, đến chiều tối qua, ngày 30/11/2021, TP Tuy Hòa chìm trong biển nước, một số nơi ngập sâu đến 2-3m, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, hàng nghìn người phải thức đêm để chạy lũ. Không những thế, nhiều khu vực của nội thành còn bị cúp điện nên càng khó khăn hơn cho công tác chống lũ.


    Đứng trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trong tối 30/11, Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn khẩn để chỉ đạo cán bộ, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai kịp thời các kế hoạch, biện pháp khắc phục, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

    Thủy điện xả lũ, người dân thành phố Tuy Hòa chạy lũ xuyên đêm - Ảnh: Nhân dân
    Thủy điện xả lũ, người dân thành phố Tuy Hòa chạy lũ xuyên đêm - Ảnh: Nhân dân
    Thủy điện xả lũ, người dân thành phố Tuy Hòa chạy lũ xuyên đêm - ảnh: Nhân dân
    Thủy điện xả lũ, người dân thành phố Tuy Hòa chạy lũ xuyên đêm - ảnh: Nhân dân
  17. Dự báo thời tiết ngày 30/11/2021, không khí lạnh tăng cường khiến cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta hạ nhiệt rất nhanh, vùng núi xuất hiện sương muối. Từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nguyên có mưa rất to.


    Cụ thể, sáng nay ngày 30/11 không khí lạnh sẽ tăng cường ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ; từ chiều nay, tràn khắp Bắc Bộ và sau đó di chuyển đến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.


    Trong khoảng từ 5-7 ngày tới, ở Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có xuất hiện sương mù. Từ đêm mai (ngày 1/12), nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục giảm mạnh, giao động từ 11-14 độ, vùng núi có nơi 7-10 độ, vùng núi cao nằm mức dưới 5 độ; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, người dân cần mặc ấm để giữ gìn sức khỏe.

    Nhiệt độ 30/11 giảm sâu tại các tỉnh miền Bắc - ảnh: Internet
    Nhiệt độ 30/11 giảm sâu tại các tỉnh miền Bắc - ảnh: Internet
    Người dân cần mặc ấm khi ra đường - ảnh: KTĐT
    Người dân cần mặc ấm khi ra đường - ảnh: KTĐT
  18. Ngày 29/11/2021, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm cho mực nước của các sông, suối trên địa bàn huyện lên nhanh, nước chảy xiết mạnh gây sạt lở và làm ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.


    Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường đi các xã như: Trà Don, Trà Nam, Trà Linh… bị sạt lở và gây ách tắc cục bộ.


    Không những thế, tại xã Trà Leng, mực nước sông dâng cao, chảy xiết đã làm mối cầu của sông La bị sạt lở nghiêm trọng; làm ách tắc giao thông, khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.


    Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND huyện đã vận động, cũng như sơ tán nhiều hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời, huy động các phương tiện xe cơ giới đến khơi thông cống rãnh để tạo dòng chảy, tránh lượng nước mưa đổ về quá lớn gây lũ quét, lũ ống.

    Mưa lớn ở Quảng Nam ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân - Ảnh: Internnet
    Mưa lớn ở Quảng Nam ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân - Ảnh: Internnet
    Bà con cần tránh các đoạn đường nguy hiểm - Ảnh: Báo Người lao động
    Bà con cần tránh các đoạn đường nguy hiểm - Ảnh: Báo Người lao động
  19. Ngày 29/11/2021, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, sương muối rơi trắng đỉnh Fansipan, nhiệt độ tại đây giảm xuống dưới mức 0 độ C.


    Sương muối rơi xuống đỉnh Fansipan bắt đầu từ đêm 28/11, rạng sáng 29/11, làm phủ trắng đỉnh núi và cây cối trên dãy Hoàng Liên. Xung quanh đỉnh Fansipan, sương muối phủ một lớp mỏng, trông rất độc đáo và đẹp mắt.


    Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa, bà Hoàng Thị Vượng cho biết, đây là đợt sương muối đầu tiên kể từ đầu mùa đông cho đến nay ở đỉnh Fansipan. Như mọi năm, khu vực cáp treo trên đỉnh Fansipan là nơi có sương muối và băng tuyết rơi đầu tiên ở Sa Pa, sau đó mới đến thị xã Sa Pa và các vùng xung quanh, khi nhiệt độ giảm sâu, thời tiết khô ráo.


    “Chúng tôi đang chuẩn bị khai hội Lễ hội mùa đông Sa Pa, nằm trong chuỗi hoạt động Festival với chủ đề “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai” nhằm kích cầu, khôi phục du lịch ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa, theo phương châm thích ứng an toàn với dịch Covid-19”, bà Hoàng Thị Vượng cho biết.

    Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - ảnh: VTC News
    Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - ảnh: VTC News
    Nhiệt độ tại đây giảm xuống mức 0 độ C - ảnh: VTC News
    Nhiệt độ tại đây giảm xuống mức 0 độ C - ảnh: VTC News
  20. Ngày 29/11/2021, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, hiện tại, không còn địa phương nào dịch đang ở cấp độ 3; toàn tỉnh có huyện Ea Kar ở cấp độ 1 và 14 huyện, thị xã, thành phố còn lại đang ở cấp độ 2.


    Cũng theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đến sáng 29/11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 7.612 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1.728 trường hợp đang điều trị, 5.842 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và 42 trường hợp tử vong.

    Tỉnh không còn địa phương dịch ở cấp độ 3 - ảnh: Internet
    Tỉnh không còn địa phương dịch ở cấp độ 3 - ảnh: Internet
    Người dân tiếp tục thực hiện tốt các quy định của chính phủ - ảnh: Internet
    Người dân tiếp tục thực hiện tốt các quy định của chính phủ - ảnh: Internet
  21. Chiều ngày 29/11/2021, CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn, tìm người liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận.


    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội ra thông báo tìm người đã đến Nhà hàng Doncook (số 130 phố Trung Hòa - Yên Hoà - Cầu Giấy) và Trụ sở Công ty IFC (số 9 Lô 1G - Khu đô thị Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy), trong thời gian từ ngày 13/11 - 27/11. CDC Hà Nội cho biết, tại đây đã ghi nhận 4 nhân viên nhiễm Covid-19.


    Trong thời gian thông báo, những người đã đến các địa điểm trên chủ động tự cách ly tại nhà và khẩn trương liên hệ với hệ thống Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi cư trú để được hỗ trợ kịp thời.


    CDC Hà Nội cũng đề nghị tất cả người dân trên địa bàn TP, khi xuất hiện các biểu hiện như: nóng sốt, ho rát, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh,... cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được cán bộ y tế hướng dẫn và làm xét nghiệm covid 19 miễn phí, từ đó phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh.

    Hà Nội khẩn trương truy vết F1 - ảnh: Internet
    Hà Nội khẩn trương truy vết F1 - ảnh: Internet
    Yêu cầu người dân tự giác khai báo để được hỗ trợ nhanh nhất - Ảnh: Báo CAND
    Yêu cầu người dân tự giác khai báo để được hỗ trợ nhanh nhất - Ảnh: Báo CAND
  22. Số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng cao liên tục trong những ngày gần đây.


    Được biết, trong ngày 27/11/2021, ca tỉnh ghi nhận 48 ca mắc Covid-19, chủ yếu liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH New One Vina. Tính đến 16h chiều ngày 28/11/2021, Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận thêm 58 ca mắc Covid-19 mới. Nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã quyết định thành lập thêm Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 và số 3.


    Cụ thể, Bệnh viện điều trị Covid số 2 được đặt tại Trung tâm Y tế TX Phổ Yên, với quy mô 300 giường bệnh. Còn Bệnh viện điều trị Covid số 3 được đặt tại Bệnh viện Gang thép, với quy mô khoảng 500 giường bệnh. Hai bệnh viện này chính thức đi vào hoạt động từ 9h ngày 28/11.


    Cũng trong ngày 28/11, Thái Nguyên đã có văn bản đồng ý chủ trương triển khai thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1 tại Phổ Yên và Phú Bình.

    Covid 19 tại Thái Nguyên diễn biến phức tạp - ảnh: Báo Thái Nguyên
    Covid 19 tại Thái Nguyên diễn biến phức tạp - ảnh: Báo Thái Nguyên
    Thái Nguyên đưa ra nhiều kế hoạch phòng chống Covid - ảnh: Vietnam Plus
    Thái Nguyên đưa ra nhiều kế hoạch phòng chống Covid - ảnh: Vietnam Plus
  23. Theo công bố mới nhất của UBND, một số quận huyện trên địa bàn TP đã có sự thay đổi về cấp độ dịch.


    Tính đến ngày 28/11/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM đang ở cấp độ 2. Trong đó, có tất cả 9 địa phương đang ở cấp độ 1 (bình thường mới), 13 địa phương cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

    Cụ thể, 9 địa phương ở cấp độ 1 bao gồm các huyện như Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, quận 1, quận 6, quận 7, quận 8, quận 11, Tân Bình. Địa phương ở cấp độ 2 bao gồm huyện Hóc Môn, Nhà Bè, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân, TP Thủ Đức, Tân Phú.


    Theo thống kê cho thấy, có 3 địa phương tăng cấp độ từ 1 lên 2 là quận 4, Bình Thạnh và Tân Phú. Còn huyện Cần Giờ giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1.

    TP HCM phân chia cấp độ dịch - ảnh: Minh họa
    TP HCM phân chia cấp độ dịch - ảnh: Minh họa
    Người dân không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh - ảnh: Internet
    Người dân không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh - ảnh: Internet
  24. Vụ việc này xảy ra từ ngày 26/11/2021 tại khu đô thị "Cát Tường Phú Hưng" (thuộc KCN Đồng Xoài 3, Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước).


    Sáng ngày 28/11/2021, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an TP Đồng Xoài để tiếp tục khám nghiệm hiện trường, cũng như điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Trường (28 tuổi, trú tại Phú Riềng, Bình Phước) và Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi, trú tại TP Đồng Xoài) cùng có quan hệ tình cảm với Vũ Xuân Thủy (24 tuổi, trú tại Tân Xuân, TP Đồng Xoài), chính vì thế nên giữa Trường và Quỳnh đã xảy ra mâu thuẫn.


    Khoảng 21h ngày 26/11, Trường đã gọi điện để hẹn Quỳnh ra khu đô thị "Cát Tường Phú Hưng" nói chuyện. Sau đó, Trường rủ Đào Lê Duy Phong (24 tuổi, trú tại TP Đồng Xoài) đi xe máy đến gặp Quỳnh. Một tiếng sau, Quỳnh mang theo nhóm khoảng 10 người đi 2 chiếc xe ô tô đến địa điểm gặp Trường. Nhóm người này đã cầm theo dao, mã tấu đuổi chém Trường và Phong. Hậu quả là Phong bị chém vào vùng đầu, gục ngay tại chỗ, còn Trường bị thương tích. Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến chiều 27/11, nạn nhân đã tử vong.

    Vụ án khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương - ảnh: aFamily
    Vụ án khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương - ảnh: aFamily
    Hiện trường vụ án - ảnh: aFamily
    Hiện trường vụ án - ảnh: aFamily
  25. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, nữ nghị sĩ 41 tuổi Julie Anne Genter cho biết gia đình cô vừa đón thành viên mới vào lúc 3h4p sáng 28/11/2021. “Tôi thực sự không có ý định đạp xe lúc đang chuyển dạ. Nhưng cuối cùng thì việc ấy đã xảy ra”.


    Theo thông tin được biết, nữ nghị sĩ này đã tự đạp xe cùng chồng lúc 2h sáng tới bệnh viện và sinh con chỉ sau 1 giờ. “Thật tuyệt vời, gia đình tôi đã có một em bé hạnh phúc, khỏe mạnh đang say ngủ trong vòng tay của bố” - Genter vui mừng chia sẻ.


    Genter cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng cô là người rất yêu xe đạp. Cách đây khoảng 3 năm, chính cô cũng đã tự đi xe đạp tới bệnh viện để sinh em bé đầu lòng.


    New Zealand là quốc gia vốn nổi tiếng với các chính trị gia có lối sống phóng khoáng, giản dị. Thủ tướng Jacinda Ardern đã có khoảng thời gian nghỉ thai sản khi còn đương chức, và từng đưa con nhỏ 3 tháng tuổi của mình đến dự một cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

    Chân dung nữ nghị sĩ đạp xe đi đẻ tại New Zealand - ảnh: Báo Người lao động
    Chân dung nữ nghị sĩ đạp xe đi đẻ tại New Zealand - ảnh: Báo Người lao động
    Đứa bé được sinh ra khỏe mạnh - ảnh: internet
    Đứa bé được sinh ra khỏe mạnh - ảnh: internet
  26. Tối ngày 27/11/2021, lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan vừa bàn giao 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép đến Việt Nam cho công an thành phố xử lý.


    Theo đó, sáng 27/11, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã nhận được thông tin về 4 đối tượng. Họ di chuyển bằng ô tô từ ngoại tỉnh vào TP Hà Nội. Sau khi xác minh sự việc, khoảng 10h30 cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe nghi vấn nhãn hiệu Toyota mang biển kiểm soát 30G-977.75.


    Khi chiếc xe này đang lưu thông trên đường hướng về Mai Dịch - Cầu Thăng Long xuống điểm giao Phạm Văn Đồng - Doãn Kế Thiện (Mai Dịch, quận Cầu Giấy - Hà Nội), cơ quan chức năng đã yêu cầu xe dừng để kiểm tra.


    Tài xế Phạm Ngọc Anh (SN 1990, quê Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, 4 khách lạ trong xe được anh đón từ một số điện thoại lạ, dự tính chở từ thị trấn Chờ (Bắc Ninh) vào TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan công an đã áp tải 4 hành khách này đi test nhanh COVID-19, đồng thời làm các thủ tục khai báo ban đầu. Tại đây, 4 hành khách khai nhận họ đều mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.


    Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Hành khách nhập cảnh trái phép trên đường đến TP HCM - Ảnh minh họa
    Hành khách nhập cảnh trái phép trên đường đến TP HCM - Ảnh minh họa
    Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ - Ảnh minh họa
    Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ - Ảnh minh họa
  27. Ngày 27/11/2021, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang khẩn cấp thông báo và tìm người trên chiếc xe khách mang BKS 47B-029.87, đồng thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM để xử lý trường hợp này theo quy định của pháp luật.


    Được biết, tối 26/11, xe khách mang BKS 47B-029.87 của nhà xe Anh Phụng đã tiếp nhận và chở hơn 20 hành khách xuất bến từ huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đi TP.HCM. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách đi vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm (Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để test nhanh Covid-19 cho những hành khách trên xe.


    Qua test nhanh, một hành khách được phát hiện dương tính với Covid 19. Ngay lập tức, hành khách này được cán bộ y tế đưa vào khu vực cách ly của bệnh viện để theo dõi.


    Sau khi phát hiện ca test nhanh dương tính, nhân viên y tế đã hướng dẫn tài xế cho toàn bộ hành khách trên xe ở lại, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới xử lý theo quy định. Tuy nhiên, lái xe này đã không chấp hành theo chỉ dẫn, tiếp tục chở số hành khách còn lại rời khỏi bệnh viện vào thành phố HCM. Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã thông báo cho công an để hỗ trợ yêu cầu tài xế quay xe lại. Tuy nhiên, tài xế này vẫn cố tình cho xe chạy qua tỉnh Đắk Lắk đi về hướng TP.HCM.

    Chiếc xe chở ca mắc covid 19 - ảnh: lực lượng chức năng cung cấp
    Chiếc xe chở ca mắc covid 19 - ảnh: lực lượng chức năng cung cấp
    Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý sai phạm - ảnh:internet
    Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý sai phạm - ảnh:internet
  28. 17h ngày 27/11/2021, một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy mang biển số tỉnh Sóc Trăng, chở theo vợ trên quốc lộ 1, hướng TP Thủ Đức về quận Bình Tân đi thăm cháu ngoại. Tuy nhiên, khi vừa qua cầu Bình Phước khoảng 800m, hai vợ chồng đã va chạm với xe container mang BKS Đà Nẵng chạy cùng chiều.


    Tai nạn nghiêm trọng khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nhẹ. Sự việc đã khiến cho giao thông trên quốc lộ 1 hướng TP Thủ Đức về quận 12 ùn tắc hơn 2 km. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý tai nạn và điều tiết giao thông.

    Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - ảnh:A.H
    Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - ảnh:A.H
    Tai nạn xảy ra tại quốc lộ 1, quận 12, TP HCM - Ảnh: internet
    Tai nạn xảy ra tại quốc lộ 1, quận 12, TP HCM - Ảnh: internet
  29. Ngày 27/11/2021, gần 47.000 liều vaccine Pfizer đã được tỉnh Bình Thuận đã triển khai tiêm đợt 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn. Những cụ già, người lớn tuổi đi lại khó khăn được nhân viên y tế đến tận nhà để tiêm vaccine.


    Trao đổi với phóng viên, chiều ngày 27/11, một lãnh đạo TP Phan Thiết cho biết, hiện các đội tiêm lưu động của phường Phú Thủy đã triển khai đến tận nhà tiêm vaccine cho các hộ gia đình có người cao tuổi không đi lại được.


    Được biết, trên địa bàn phường Phú Thủy hiện có gần 80 người cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên địa phương đã quyết định tổ chức những đội tiêm lưu động, hầu hết các cụ sẽ được tiêm vắc xin Pfizer. Theo xác nhận của ngành y tế, tất cả các cụ tiêm tại nhà hiện đang có sức khỏe tốt, an toàn.

    Các cụ được cán bộ y tế đến tận nơi tiêm chủng - ảnh:internet
    Các cụ được cán bộ y tế đến tận nơi tiêm chủng - ảnh:internet
    Hiện tại, sức khỏe của các cụ ổn định - ảnh:internet
    Hiện tại, sức khỏe của các cụ ổn định - ảnh:internet
  30. Tối ngày 27/11/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 22 ca dương tính với Covid 19, trong đó có 2 ca cộng đồng tại Yên Thành.


    2 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng được ghi nhận là chị N.T.H. (SN 1976, sống tại Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành). Cách đây khoảng 1 tháng, chị H. có biểu hiện ho, rát họng và khó thở. Tuy nhiên, do chủ quan, chị H chỉ mua thuốc về nhà tự uống, đến nay vẫn không đỡ.


    Sáng ngày 27/11, chị H cùng chồng đến Bệnh viện Phổi để thăm khám. Tại đây 2 vợ chồng chị H. được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid 19.


    Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 4.284 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, có 3.217 ca bệnh được điều trị khỏi.

    Hai vợ chồng chị H được lấy mẫu xét nghiệm - ảnh: internet
    Hai vợ chồng chị H được lấy mẫu xét nghiệm - ảnh: internet
    Người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chức ho, rát họng - ảnh: Internet
    Người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chức ho, rát họng - ảnh: Internet
  31. Chiều ngày 26/11/2021, một vụ cháy lớn trên đường Hai Bà Trưng (quận 3) đã khiến cho Trung tâm Thành Phố mù mịt khói. Sự việc khiến người dân hoảng loạn, nhanh chóng thoát ra khỏi đám cháy, một bộ phận khác ôm tài sản rời khỏi hiện trường.

    Thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện quán bar Canalis (147 Hai Bà Trưng) bốc cháy, khói từ quán bar bốc lên mù mịt. Ngay lập tức, nhiều người bên trong quán bar đã tháo chạy kịp thời và báo cho lực lượng chức năng.

    Cơ quan cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn đã đến hiện trường kịp thời và dập lửa. Theo điều tra ban đầu, đám cháy bắt đầu từ biển hiệu sau đó lan sang khu vực tầng 3 của quán. Rất may, vụ cháy này không gây thiệt hại về người.

    Đám cháy gây khói bụi mù mịt - Ảnh: Người Lao động
    Đám cháy gây khói bụi mù mịt - Ảnh: Người Lao động
    May mắn ngọn lửa không gây thiệt hại về người - Ảnh: Internet
    May mắn ngọn lửa không gây thiệt hại về người - Ảnh: Internet
  32. Tối ngày 25/11/2021, một tài khoản facebook đã đăng đàn về việc được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại cho 10m2 trồng chuối là 2000 đồng. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao và được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.


    Đến ngày 26/11/2021, Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Phú cho biết, thông tin người dân được nhận 2000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại trong đợt mưa lũ miền Trung 2020 là hoàn toàn chính xác.


    "Trường hợp nhận hỗ trợ là bà N.T.K.T. Đây là người bị ảnh hưởng bởi bão số 9 năm 2020. Sau khi thống kê, diện tích thiệt hại của nhà bà T. là 10m2 đất trồng cây chuối”, ông Phú chia sẻ. Ngoài ra, chủ tịch xã còn cho biết số tiền hỗ trợ thiệt hại được căn cứ theo Nghị định 02/2017.

    (UBND xã Tam Vinh - Ảnh: Báo Người Lao động)
    (UBND xã Tam Vinh - Ảnh: Báo Người Lao động)
    Giấy mời nhận hỗ trợ - ảnh VnExpress
    Giấy mời nhận hỗ trợ - ảnh VnExpress
  33. Ngày 26/11/2021, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ lao công lớn tuổi đang cặm cụi quét dọn, gom rác vào xe trước cửa của một hộ gia đình ở Xuân Mai, Hà Nội. Từ trong nhà, một cô gái trẻ đi ra cầm trên tay cây gậy và chỉ về nữ lao công, quát tháo ầm ĩ:” Mày biến *** mày đi,...”


    Sau khi bị chửi bới, người phụ nữ lớn tuổi có phân trần, giải thích điều gì đó không rõ. Tuy nhiên, cô gái này vẫn tiếp tục công kích, sử dụng từ ngữ tục tĩu, xấc xược để chửi nữ lao công. Đứng trước cách hành xử thiếu tôn trọng đó, nữ lao công chỉ biết im lặng và tiếp tục công việc của mình.


    Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến cộng động mạng vô cùng bức xúc. Dù chưa rõ nguyên nhân của vụ việc, song nhìn cách hành xử và thái độ hỗn láo của cô gái trẻ với người phụ nữ bằng tuổi cha mẹ mình đã nhận về sự phê phán kịch liệt.

    Hình ảnh được cắt từ video (Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội)
    Hình ảnh được cắt từ video (Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội)
    Lời nói tục tĩu của cô gái khiến cộng động mạng phẫn nộ gay gắt (Ảnh: Internet)
    Lời nói tục tĩu của cô gái khiến cộng động mạng phẫn nộ gay gắt (Ảnh: Internet)
  34. Khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, tòa nhà cao thứ 3 TP HCM Saigon One Tower (Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng) bất ngờ xuất hiện công nhân thi công trở lại khiến người dân không khỏi tò mò.


    Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào năm 2007, từng được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 3 tại Sài Gòn nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch vào năm 2009. Tuy nhiên, công trình liên tục dời lùi thời điểm hoàn thành từ 2009 sang năm 2012,... cho đến tận ngày nay vẫn còn trong tình trạng chưa hoàn thiện, làm xấu bộ mặt đô thị trung tâm thành phố.


    Liệu tòa cao ốc ở Sài Gòn có được “hồi sinh” sau gần một thập kỷ bị bỏ hoang? Đây là câu hỏi được rất nhiều người dân TP HCM quan tâm. Hiện tại dự án đang được thi công trở lại, cho thấy tín hiệu về sự hồi sinh. Theo thông tin cập nhật được vào chiều 25/11/2021, tòa nhà sẽ được tháo dỡ toàn bộ phần kính cũ để thay kính mới. Đội ngũ nhân công đang thực hiện tu sửa khu vực tầng trệt, tầng 2, 4 còn khu vực phía trên vẫn chưa triển khai. Hy vọng công trình sớm hoàn thiện để bộ mặt đô thị Sài Gòn được khởi sắc hơn trong tương lai.

    Saigon One Tower thi công giang dở gần chục năm nay (Ảnh: Internet)
    Saigon One Tower thi công giang dở gần chục năm nay (Ảnh: Internet)
    Tòa nhà làm xấu bộ mặt đô thị của thành phố (Ảnh: Internet)
    Tòa nhà làm xấu bộ mặt đô thị của thành phố (Ảnh: Internet)
  35. Theo đó, ngày 26/11/2021, đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc một cô gái trẻ đứng đầu ngõ đợi mẹ đi làm về, khi thấy bóng mẹ đẩy chiếc xe chất đầy chai nhựa, phế phẩm,... cô bé vội vàng chạy ào đến khiến dân mạng không khỏi xúc động.

    Chủ tài khoản Monmin (người đăng tải) kể: “Con bé còn trẻ mà hiểu chuyện quá, bảo sao sáng giờ mình cứ thấy nó đi ra đi vào thập thò ở đầu ngõ, ban đầu mình tưởng nó đợi shipper lấy hàng”


    Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã khiến người xem vô cùng xúc động và để lại nhiều lời khen cho cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết yêu thương và tôn trọng điều kiện hoàn cảnh của cha mẹ.

    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Khoảnh khắc cắt ra từ video (Ảnh: Yan)
    Khoảnh khắc cắt ra từ video (Ảnh: Yan)
  36. Theo ghi nhận vào tối ngày 25/11/2021, con phố Hàng Mã (Hà Nội) đã ngập tràn không khí giáng sinh với đa dạng sắc màu của đồ trang trí cây thông, vòng nguyệt quế, ông già Noel,... Người dân bắt đầu rủ nhau lên phố chọn mua những món hàng yêu thích, giới trẻ tranh thủ check in chụp ảnh kỷ niệm.


    Toàn bộ mặt hàng được bày bán với đa dạng chủng loại, màu sắc, kiểu dáng phong phú. Giá cả của mỗi món đồ giao động từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.


    Do dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, cuộc sống của người dân mới hồi phục lại trạng thái bình thường, chính vì thế nên sức mua năm nay giảm đáng kể so với năm ngoái. Các cửa hàng kinh doanh ở đây tuân thủ tốt việc nhắc nhở người dân mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,... trước khi vào mua sắm.

    Sức mua năm nay giảm hơn so với năm 2020 (Ảnh: Báo Nhân dân)
    Sức mua năm nay giảm hơn so với năm 2020 (Ảnh: Báo Nhân dân)
    Người dân tuân thủ đeo khẩu trang theo quy định (Ảnh: Báo Nhân dân)
    Người dân tuân thủ đeo khẩu trang theo quy định (Ảnh: Báo Nhân dân)
  37. Từ đầu tháng 11 đến ngày 25/11/2021, lực lượng vũ trang của tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ 570 triệu đồng để giúp 8 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tu sửa và xây dựng nhà mới.


    Hoạt động này hướng tới ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Hải Dương (ngày 27/03/1947 - 27/03/2022).


    Trong hai ngày 24 - 25/11/2021, các cán bộ lực lượng vũ trang huyện Kim Thành và Thanh Hà đã phối với chính quyền địa phương hỗ trợ cho 3 hộ gia đình chính sách số tiền 220 triệu đồng.


    Tại huyện Kim Thành, tiến hành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Đồng Thị Xăn (vợ liệt sĩ), với diện tích 60m2, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Trong đó, cơ quan chức năng các cấp, ngành hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại là do địa phương, anh em họ hàng đóng góp.


    Tại huyện Thanh Hà, đoàn hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình bà Dương Thị Côn (75 tuổi), vợ của thương binh Đặng Văn Thụ (thương binh ⅛, đã mất). Trao 80 triệu cho bệnh binh Nguyễn Đức Đỉnh, hiện tại căn nhà của ông đã được tu sửa từ đầu tháng 11 đến nay.


    Cũng trong tháng 11, lực lượng vũ trang đã trao tiền hỗ trợ cho rất nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đây là niềm khích lệ to lớn giúp người dân có nơi ở an toàn, an tâm phát triển kinh tế.

    Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Kim Thành (Ảnh: Báo Nhân dân)
    Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Kim Thành (Ảnh: Báo Nhân dân)
    Nhiều hộ gia đình đã tiến hành xây nhà (Ảnh: Internet)
    Nhiều hộ gia đình đã tiến hành xây nhà (Ảnh: Internet)
  38. Ngày 23/11/2021, một chủ trang trại gia cầm ở bang Odisha Ấn Độ, ông Parida đã đâm đơn khiếu nại lên cảnh sát về vụ việc một đám cưới truyền thống đã tổ chức tiệc rước dâu với pháo hoa, ban nhạc đèn đồng tưng bừng đi qua nhà ông, khiến đàn gà 63 con của ông bị chết vào đêm 21/11.


    Ngay sau hôm xảy ra vụ việc, Parida đã liên lạc với chuyên gia, bác sĩ thú ý để đến thăm trang trại, họ kết luận những con gà của ông chết là do lên cơn đau tim. Tuy nhiên, những người tổ chức tiệc cưới không chịu bồi thường nên Parida đã quyết định khiếu nại lên đồn cảnh sát. Ngay sau khi nghe lời khuyên của cảnh sát, hai bên đã chính thức có biện pháp hòa giải.


    Được biết, gà bị chi phối rất lớn bởi nhịp sinh học được điều khiển từ chu kỳ ánh sáng. Nếu âm thanh lớn sẽ gây nên sự phấn khích hoặc sợ hãi đột ngột, phá vỡ đi đồng hồ sinh học của chúng,

    63 con gà chết vì lên cơn đau tim sau khi nghe nhạc đám cưới quá lớn (Ảnh: VTC News)
    63 con gà chết vì lên cơn đau tim sau khi nghe nhạc đám cưới quá lớn (Ảnh: VTC News)
    Vụ việc ảnh hưởng đến kinh tế của chủ trang trại (Ảnh: Internet)
    Vụ việc ảnh hưởng đến kinh tế của chủ trang trại (Ảnh: Internet)
  39. Bia Hà Nội đã triển khai kế hoạch khuyến mại Tết Nhâm Dần 2022 “Bật nắp ngay trúng triệu lộc vàng”, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 23 tỷ đồng, 20 cây vàng cho 2 giải đặc biệt.


    Cụ thể, chương trình khuyến mại sẽ được diễn ra từ 01/11/2021 đến hết ngày 28/02/2022, trong thời gian này, khách hàng khi mua bia Hà Nội sẽ có cơ hội được cào thẻ lấy mã số khuyến mại. Trong đó, nổi bật nhất là 2 giải đặc biệt, có giá trị lớn, mỗi giải gồm 10 cây vàng SJC 999, và hàng triệu phần quà hấp dẫn khác.


    Ngoài ra chương trình khuyến mại này còn được áp dụng đối với bia Hà Nội Xanh, giải thưởng bao gồm 2 giải nhất, có trị giá 100 triệu đồng, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác.

    Khách hàng may mắn sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Bia Hà Nội (Ảnh: Internet)
    Khách hàng may mắn sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Bia Hà Nội (Ảnh: Internet)
    Lễ trao tặng xe cho khách hàng may mắn (Ảnh: Hà Nội Mới)
    Lễ trao tặng xe cho khách hàng may mắn (Ảnh: Hà Nội Mới)
  40. Chiều 25/11/2021, Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao bằng khen cho anh Lê Xuân Hùng (31 tuổi, trú xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) vì có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, mang trả cho người đánh mất.


    Trước đó, ngày 22/11, trên đường đi đám cưới về, đến đoạn đường thuộc thôn 5, xã Đông Minh, anh Hùng nhặt được một chiếc túi xách. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có 2 cọc tiền, tổng cộng 400 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Hùng hỏi nhiều người để tìm cách trả lại cho chủ. Khi biết người mất tiền là chị Lê Thị Đào, ở cùng xã, anh Hùng đã trao trả lại.

    Theo công an, số tiền trên vừa được chị Đào vay tại Quỹ tín dụng Nhân dân xã Đông Minh để lấy vốn làm ăn. Trong quá trình di chuyển, chị sơ suất nên đã đánh rơi chiếc túi xách đựng số tiền.

    Anh Lê Xuân Hùng trả lại số tiền cho chị Đào. (Ảnh: Tỉnh đoàn Thanh Hóa)
    Anh Lê Xuân Hùng trả lại số tiền cho chị Đào. (Ảnh: Tỉnh đoàn Thanh Hóa)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  41. Sau giãn cách xã hội, khu vực nội đô TP. HCM thời gian gần đây xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị. Mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Chiều 24/11/2021 theo ghi nhận tại các quận, huyện ở TP. HCM tồn tại khá nhiều bãi rác tự phát.


    Theo quan sát, chỉ một đoạn đường ngắn chừng 2km (đoạn giao giữa đường Hải Thượng Lãn Ông - Võ Văn Kiệt đến chân cầu Chữ Y) có tới gần 10 bãi rác lớn nhỏ.


    Tương tự, tại đường Tân Hưng (Quận 7) cũng đang xuất hiện một số bãi rác tự phát. Do bãi rác tự phát xuất hiện tại chỗ trũng, thấp, sau mỗi cơn mưa, nước bị tù đọng tại đây khiến những khu vực này trở nên sình lầy, bốc mùi hôi thối. Nơi này, cách vài bước chân là có thể nhìn thấy rác vương vãi khắp nơi. Nhiều người dân bức xúc khi ở ngay trước nhà mình thường xuyên diễn ra tình trạng này. Được biết con đường này là lối đi lại của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực này.


    Người dân sống gần các bãi rác tự phát ai nấy đều bức xúc, không biết kêu gọi ai để giải quyết.

    Những đống rác tự phát rất hôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. (Ảnh: Danviet)
    Những đống rác tự phát rất hôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. (Ảnh: Danviet)
    Những đống rác tự phát rất hôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. (Ảnh: Danviet)
    Những đống rác tự phát rất hôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. (Ảnh: Danviet)
  42. Từ ngày 10/11 đến 20/12/2021, tín đồ ghiền trà sữa - mê "táo" sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng iPhone 13 Pro Max hàng tuần trong chương trình khuyến mãi siêu khủng "8 năm gắn kết triệu trái tim" của ToCoToCo. Sự kiện "hot hit" nhất nhì mạng xã hội sẽ được livestream trên Fanpage ToCoToCo lúc 20h thứ bảy. Vòng quay trúng thưởng sẽ dành cho những bạn sở hữu mã số may mắn phát sinh trong tuần, tăng cơ hội trúng thưởng iPhone 13 Pro Max dễ dàng.


    Không chỉ có iPhone 13, hàng ngàn quà tặng là E-code mua trà sữa ToCoToCo; những ly thức uống thơm ngon... sẽ được tặng mỗi ngày với hóa đơn bất kỳ. Để trở thành chủ nhân của chiếc iPhone 13 Pro Max cùng các quà tặng hấp dẫn bạn chỉ cần có một tâm hồn đam mê trà sữa là đủ. Khách hàng còn được sử dụng mã số may mắn này để tham gia quay thưởng trực tiếp mỗi tuần trên Fanpage ToCoToCo Bubble Tea với các phần quà "được mong chờ nhất năm 2021": 04 iPhone 13 Pro Max (01 giải/tuần), 08 mặt dây chuyền vàng ToCoToCo 18K (02 giải/tuần).

    Đón xem livestream 20h hàng tuần thứ bảy trên Fanpage ToCoToCo để có cơ hội trúng iPhone 13 Pro Max, đây chính là cơ hội vàng cho tín đồ trà sữa vừa thỏa mãn đam mê ngọt ngào, vừa "lên đời" cho bằng bạn bè.

    Mua trà sữa có cơ hội trúng iphone 13 promax
    Mua trà sữa có cơ hội trúng iphone 13 promax
    TocoToco
    TocoToco
  43. Black Friday 2021 (26/11/2021) vốn là sự kiện khuyến mại lớn, thu hút đông đảo các tín đồ mua sắm. Song, thực tế năm nay có lẽ khác, nhiều doanh nghiệp đang chứng kiến sự "lạnh nhạt" của người tiêu dùng trước cơn lốc giảm giá.


    Các cơ sở kinh doanh năm nay đã phải đẩy mức sale lên tới 70%. Thậm chí là chấp nhận bán lỗ một số sản phẩm để kéo khách chú ý tới thương hiệu. Thậm chí, nguyên tắc hàng sale không đổi trả cũng bị phá vỡ, khách có quyền đổi hàng sau khi mua nếu không ưng ý. Tất cả ưu đãi trên đều với mục đích giúp shop trụ qua cơn khủng hoảng. Đối với nhiều doanh nghiệp, dịp “Black Friday 2021” có thể sẽ mang đúng nghĩa là “Ngày đen tối” thực sự khi tình trạng đơn hàng vẫn chậm như hiện nay. Các chủ shop từng kỳ vọng sau giãn cách, nhu cầu quần áo sẽ tăng vào các đợt mua sắm lớn cuối năm, cậu dồn tiền nhập hàng và chạy quảng cáo online không ít. Nhưng thực tế đang rất khác.


    Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 30.007 tỷ đồng, tương đương giảm 40,5% so với tháng 10/2020. Trong đó, doanh thu lương thực, thực phẩm giảm 18% so với cùng kỳ; doanh thu đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình giảm 44%.


    Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Huba) Lê Hữu Nghĩa, đã sát ngày Black Friday (26/11) và các DN cũng đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mại, nhưng không khí bớt nhộn nhịp như trước. Thay vì người người tìm mua các sản phẩm yêu thích giá rẻ, nay thị trường chứng kiến sự im ắng, thờ ơ của người dân. Đây là điều làm đau đầu các DN.

    Black Friday 2021 khó có thể kích cầu như kỳ vọng (ảnh: Vietnamnet)
    Black Friday 2021 khó có thể kích cầu như kỳ vọng (ảnh: Vietnamnet)
    Black Friday 2021 khó có thể kích cầu như kỳ vọng (ảnh: Vietnamnet)
    Black Friday 2021 khó có thể kích cầu như kỳ vọng (ảnh: Vietnamnet)
  44. Làm người nổi tiếng trên MXH chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi mỗi ngày bạn phải đọc hàng tá những tin nhắn công kích đến từ cộng đồng mạng. Mới đây, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm đã không khỏi bức xúc khi đăng đàn hình ảnh chụp màn hình, bên trong là những tin nhắn có ý "gạ gẫm" của một người đàn ông được cho là đã có vợ. Chia sẻ của Cindy Lư nhanh chóng được dân mạng bàn tán xôn xao.


    Theo đó, Cindy Lư đã chụp màn hình lại đoạn tin nhắn mà 1 người đàn ông đã gửi cho cô. Vợ cũ Hoài Lâm không khỏi bức xúc kể lại việc mình bị "gạ tình" bởi 1 netizen có profile Facebook đã có gia đình. Người này đã gửi những tin nhắn tới cô như: Ước sao không làm chồng em mà làm ba hai đứa nhỏ là được; hay "96 em ơi, anh nguyện lo với thương mẹ con em hoài".


    Cindy Lư xem xong đã bức xúc viết lên trang cá nhân: Ví dụ mà em nhận được tin nhắn như này, bấm vào Facebook thấy ảnh vợ con đầy đủ thì em trả lời như nào được ạ. Ngoài ra, Cindy Lư cũng khẳng định lý do cô thích làm livestream bán hàng. Cô chia sẻ: Em live bán hàng vì em thích, em live 1 buổi chốt đơn được cả tuần. Nên đừng xem thường người live bán hàng là cực khổ hay thấp hèn gì được không ạ?


    Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, Cindy Lư đã xoá dòng trạng thái này và không còn hiện trên trang cá nhân của cô nữa. Được biết, từ sau khi ly hôn với Hoài Lâm, Cindy có một cửa hàng kinh doanh riêng. Trên trang cá nhân của mình, Cindy cũng thường xuyên livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập lo cho con nhỏ.

    Cindy Lư (Ảnh: Internet)
    Cindy Lư (Ảnh: Internet)
    Cindy Lư bức xúc đăng bài lên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)
    Cindy Lư bức xúc đăng bài lên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy