Top 69 Tin tức Pháp luật hot nhất trong ngày hôm nay

  1. Top 1 TP. HCM: Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lên đến 87.600 tỷ đồng (2/12/2021)
  2. Top 2 Quảng Trị: Thu giữ 11kg ma túy tổng hợp (2/12/2021)
  3. Top 3 Hà Nội: Tuần tra bắt quả tang đối tượng mua bán ma túy (2/12/2021)
  4. Top 4 Thái Bình: Bắt Phó trưởng Công an huyện, Phó Viện Kiểm sát huyện (2/12/2021)
  5. Top 5 Tín dụng đen lãi suất 1.700%/năm: Vay 16 tỷ, trả lãi hơn 30 tỷ vẫn chưa hết nợ (2/12/2021)
  6. Top 6 Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài lĩnh y án 8 năm tù (2/12/2021)
  7. Top 7 Công an vào cuộc điều tra vụ ném gạch xuyên thủng kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (2/12/2021)
  8. Top 8 Phát hiện chất cấm trong mẫu thực phẩm chức năng giảm cân Phục linh Collagen (2/12/2021)
  9. Top 9 Tìm thấy thi thể người bỏ xe Hyundai Santafe ở cầu Bến Thủy nhảy sông (2/12/2021)
  10. Top 10 Công an vào cuộc điều tra vụ ném gạch xuyên thủng kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (2/12/2021)
  11. Top 11 Đề nghị kỷ luật Chánh Thanh tra Lào Cai dùng bằng giả (1/12/2021)
  12. Top 12 Xử sơ thẩm vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (1/12/2021)
  13. Top 13 Lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt 55 tỷ đồng (1/12/2021)
  14. Top 14 Khởi tố, bắt tài xế tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (1/12/2021)
  15. Top 15 Cùng nhân tình lừa đảo, người phụ nữ gần 50 tuổi nhận 10 năm tù
  16. Top 16 Thu giữ hàng nghìn gói ma túy in logo Mercedes (1/12/2021)
  17. Top 17 Quân nhân nghĩa vụ tử vong ở Gia Lai: Thông tin mới nhất (1/12/2021)
  18. Top 18 Khởi tố một tài xế vì làm lây lan dịch bệnh Covid-19
  19. Top 19 Hai anh em ruột cho vay lãi "cắt cổ", thu lời hàng tỷ đồng (1/12/2021)
  20. Top 20 Phạt tù thanh niên tấn công cảnh sát đòi "thông chốt" (1/12/2021)
  21. Top 21 Giám đốc BQL Thủy lợi 5 'tiếp tay' xâm phạm khu vực bảo vệ công trình an ninh quốc gia? (1/12/2021)
  22. Top 22 Bắt nhóm cho vay 131 tỉ, "con nợ" trả hơn 169 tỉ vẫn chưa hết nợ (30/11/2021)
  23. Top 23 Khởi tố vụ án khai thác hơn 84m3 gỗ trái phép ở Công ty Lâm nghiệp Ia Pa (30/11/2021)
  24. Top 24 Vụ Trương Châu Hữu Danh: VKS kháng nghị phần "cấm hành nghề báo chí trong 3 năm" (30/11/2021)
  25. Top 25 Ninh Bình: 17 nam, nữ thuê homestay để dùng ma túy tập thể (30/11/2021)
  26. Top 26 Bình Dương: 19 nam, nữ phê ma túy trong quán karaoke (30/11/2021)
  27. Top 27 Đồng Nai: Xét xử 'bà trùm' giang hồ bảo kê Loan 'cá' (30/11/2021)
  28. Top 28 Gần 100 bộ đội bắt giữ 4 người vận chuyển 100 bánh heroin (29/11/2021)
  29. Top 29 Buộc bồi thường 251 tỷ đồng, nhân viên Nhật Cường hoảng loạn khi bị "đổ vỏ" (29/11/2021)
  30. Top 30 'Siêu trộm' bị bắt khi đưa vợ đi làm đẹp (29/11/2021)
  31. Top 31 Mẹ "bỉm sữa" 9x tiếp tục vào tù lần 3 vì buôn ma túy (29/11/2021)
  32. Top 32 10X nghiện game vờ đến mua hàng rồi cướp vàng bỏ chạy (29/11/2021)
  33. Top 33 Sang hồ nhà hàng xóm câu cá bị bắn tử vong lúc rạng sáng (29/11/2021)
  34. Top 34 Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án công ty Nhật Cường (29/11/2021)
  35. Top 35 Ông Nguyễn Thành Tài hầu tòa phúc thẩm (29/11/2021)
  36. Top 36 Phiên xử ông Tất Thành Cang dự kiến kéo dài qua năm 2022 (28/11/2021)
  37. Top 37 Tạm giữ thanh niên dùng dao đe dọa cảnh sát để cứu bạn (28/11/2021)
  38. Top 38 Bắn chết bạn khi giải quyết mâu thuẫn giúp người yêu (28/11/2021)
  39. Top 39 Hỗn chiến vì yêu cùng một cô gái, một người chết (28/11/2021)
  40. Top 40 Mua 14 con hổ từ Lào về nuôi như nuôi lợn (27/11/2021)
  41. Top 41 Bắt giam 2 người tấn công báo điện tử VOV (27/11/2021)
  42. Top 42 Bắt bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả (27/11/2021)
  43. Top 43 TP HCM: Bắt giữ nhóm đối tượng mạo danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản (27/11/2021)
  44. Top 44 TP HCM: Bắt băng nhóm giả gái gạ tình đàn ông để chiếm đoạt tài sản (27/11/2021)
  45. Top 45 Đánh cắp 74 tỷ đồng trong kho tiền của ngân hàng (26/11/2021)
  46. Top 46 Đánh tráo tiền giả lấy tiền thật, Trưởng cửa hàng Co.op Food trả giá đắt (26/11/2021)
  47. Top 47 Giết người ở Lạng Sơn, bị bắt tại Sài Gòn (26/11/2021)
  48. Top 48 Chiêu lừa mua iPhone 13 Promax (26/11/2021)
  49. Top 49 Loạt lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị khởi tố (26/11/2021)
  50. Top 50 Bắt tạm giam kẻ hiếp dâm cô gái khuyết tật (26/11/2021)
  51. Top 51 Youtuber Long Ngô - người xúc phạm báo chí trong trong livestream của bà Phương Hằng bị phạt (26/11/2021)
  52. Top 52 TP HCM: Ngăn chặn hơn 20 người mang mã tấu đi hỗn chiến (26/11/2021)
  53. Top 53 TP HCM: Chiêu thu tiền 'bảo kê' nhóm chăn dắt ăn xin (26/11/2021)
  54. Top 54 Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm lại chuẩn bị hầu tòa (25/11/2021)
  55. Top 55 Nữ quái cải tạo nhà cấp 4 thành... động lắc (25/11/2021)
  56. Top 56 Vĩnh Phúc: Phạt 30 triệu đồng 2 cơ sở karaoke không tạm dừng hoạt động (25/11/2021)
  57. Top 57 Đối tượng bị truy nã 8 năm dùng dao chống lại lực lượng công an (25/11/2021)
  58. Top 58 Sơn La: Khởi tố thanh niên trộm cắp tài sản lúc nửa đêm (25/11/2021)
  59. Top 59 Tử tù bị nhiễm Covid-19 trốn trại lãnh thêm án (24/11/2021)
  60. Top 60 Một người bị đâm tử vong khi đi nhậu (24/11/2021)
  61. Top 61 Nghệ An: 5 bị cáo lãnh án tử hình vụ mua bán ma túy (24/11/2021)
  62. Top 62 Cựu công an là chủ mưu trong phi vụ cướp 35 tỷ đồng trên xe Lexus (24/11/2021)
  63. Top 63 Hải Phòng: Vụ hỗn chiến tại Đồ Sơn, 19 bị can bị khởi tố (23/11/2021)
  64. Top 64 Đà Nẵng: Đại gia bất động sản lĩnh án tù 12 năm (23/11/2021)
  65. Top 65 Xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (23/11/2021)
  66. Top 66 Bình Phước: Vào nhà đâm gục người tình của vợ cũ (23/11/2021)
  67. Top 67 Lạng Sơn: Nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gà, giấu xác trên núi vắng bị bắt (23/11/2021)
  68. Top 68 Cần Thơ: Bắt giữ giám đốc tham ô tiền tỷ (23/11/2021)
  69. Top 69 Nghệ An: Khởi tố người đàn ông nổ súng bắn người tại quán Cafe (23/11/2021)

Top 69 Tin tức Pháp luật hot nhất trong ngày hôm nay

Hoàng Thu Thuỷ 69 0 Báo lỗi

Nhu cầu nắm bắt thông tin của công chúng ngày càng được nâng cao. Trong đó, những thông tin và vụ việc về pháp luật được nhiều người quan tâm hơn cả. Dưới đây ... xem thêm...

  1. Chiều 2/12, theo thông tin từ Công an TP. HCM, đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn lên đến 87.600 tỷ đồng đã bị triệt phá, trong đó các cá nhân là Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý được cho là những người cầm đầu và điều hành.


    Trước đó, qua công tác điều tra, các đơn vị của Công an TP. HCM đã phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.


    Các phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này được cho là ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.


    Đường dây đánh bạc này hình thành nhiều nhánh, phân cấp nhiều tầng và nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn TP. HCM nói riêng và người dân cả nước nói chung.


    Các đối tượng này khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc được tiến hành trên hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com để hưởng hoa hồng từ người chơi. Theo đó, 2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com thành trang Skyqueenpro.com, tiếp đó đổi thành Rocketgameslive.com và đổi thành Superwarriorspro.com.


    Để thu hút người chơi, các đối tượng còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

    Các đối tượng tham gia đánh bạc (Ảnh Công an cung cấp).
    Các đối tượng tham gia đánh bạc (Ảnh Công an cung cấp).
    Từ trái qua, đối tượng Nhu, Quý và Ngân (Ảnh Công an cung cấp).
    Từ trái qua, đối tượng Nhu, Quý và Ngân (Ảnh Công an cung cấp).

  2. Ngày 2/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 11kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào về Việt Nam.


    Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 1/12, tại Km20+293 Quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Văn Ngọc Đức (sinh năm 1992) và Trần Xuân Tâm (sinh năm 1980), cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.


    Tang vật thu giữ được gồm 11kg chất tinh thể rắn màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá.


    Mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng), sinh năm 1972, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Đây là đối tượng đi xe máy Winner, có biển kiểm soát 74H1-272.69 vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao ma túy cho 2 đối tượng Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm.

    Tang vật 9kg ma túy đá và 2kg ma túy Ketamine bị thu giữ. (Ảnh: cand.com.vn)
    Tang vật 9kg ma túy đá và 2kg ma túy Ketamine bị thu giữ. (Ảnh: cand.com.vn)
    Lực lượng vây bắt các đối tượng (Ảnh: cand.com.vn)
    Lực lượng vây bắt các đối tượng (Ảnh: cand.com.vn)
  3. Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Vượng (SN 1985; trú tại cụm 1 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"


    Trước đó, vào khoảng 23h ngày 30/10, tại cầu thang nhà C19 Thanh Xuân Bắc, Công an phường Thanh Xuân Bắc bắt quả tang Hoàng Đức Vượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


    Tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ tang vật là 0,265 gam ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.


    Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

    Đối tượng Hoàng Đức Vượng bị bắt giữ (Ảnh: ANTĐ)
    Đối tượng Hoàng Đức Vượng bị bắt giữ (Ảnh: ANTĐ)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  4. Trưa 2/12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình). Đồng thời, lực lượng của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư.


    Dnh tính của 2 cán bộ vừa bị bắt gồm: ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư và bà Phạm Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư. Ngoài ra, một Kiểm sát viên của Viện KSND huyện Vũ Thư cũng bị bắt là bà Nguyễn Hoàng Hà. Trước đó, bà Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Hoàng Hà đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.


    Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.


    Trước đó, ngày 2/11/2020, Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) để điều tra do có liên quan đến vụ án đàn em của Đường “Nhuệ” cố tình gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra.

    Công an huyện Vũ Thư (Ảnh: Soha)
    Công an huyện Vũ Thư (Ảnh: Soha)
    Đối tượng Đường
    Đối tượng Đường "Nhuệ" cùng vợ (Ảnh minh họa: Facebook)
  5. Ngày 2/12, Cục Cảnh sát hình sự cho hay, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi lên tới 1.700%/năm. Lợi nhuận quá lớn khiến tín dụng đen vẫn âm thầm bành trướng, dù bị truy quét.


    Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho hay, mấy tuần qua, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do một đối tượng người Hải Phòng cầm đầu, hoạt động tại TP.HCM. Đối tượng này cho vay với lãi suất lên tới 1.700%/năm. Theo đó, có nạn nhân vay của nhóm đối tượng này 16,2 tỷ đồng, đã trả hơn 20 tỷ đồng nhưng giờ vẫn nợ hơn 11 tỷ đồng.


    Theo nhận định của Thiếu tướng, lợi nhuận bất chính quá lớn từ cho vay bất hợp pháp là nguyên nhân khiến tín dụng đen vẫn tồn tại dai dẳng, bất chấp lực lượng công an liên tục thực hiện đang đợt truy quét.


    Bên cạnh các ứng dụng cho vay tiền của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính...., xuất hiện nhiều ứng dụng không rõ nguồn gốc về đơn vị chủ quản có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Các ứng dụng này thường xuyên thay đổi tên hoặc để ẩn thông tin nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.


    Theo thống kê, hiện toàn quốc có 26.942 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an các địa phương đã cấp mới 2.436, thu hồi 175 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát hiện 2.736 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính số tiền 7,728 tỷ đồng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an các địa phương đã rà soát, phát hiện: 6664 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 540 cơ sở kinh doanh tài chính; 3667 cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay lãi suất cao.

    Ảnh minh họa (Ảnh: BBA)
    Ảnh minh họa (Ảnh: BBA)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  6. Ngày 2/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc giao "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn.


    Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù. Theo Hội đồng xét xử, bản án sơ thẩm tuyên án các bị cáo là có căn cứ, đủ cơ sở nhận định 5 bị cáo trong vụ án đã phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."


    Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài dưới khung hình phạt là đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tài.


    Mức án sơ thẩm đối với Kiệt, Nam, Út và Thúy cũng đã tương xứng là vị trí, vai trò, trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo Kiệt, Út và Thúy; tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2) do xem xét bị cáo đã có khắc phục thiệt hại vụ án sau bản án sơ thẩm và bị cáo hiện đang mắc bệnh nan y.


    Tòa tuyên phạt bị cáo Nam 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm).


    Khu đất 8-12 Lê Duẩn (Quận 1) là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho 4 Công ty thuộc Bộ Công Thương thuê.

    Ảnh tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Ảnh tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Ảnh tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Ảnh tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
  7. Sáng 2/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết thúc phần tranh luận. Trước khi tòa nghị án kéo dài, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng.


    Tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) cho biết bị cáo sinh ra, lựa chọn nghề xây dựng cầu đường, ban đầu để mưu sinh, nhưng đã trải qua rất nhiều cương vị công tác, lãnh đạo suốt 25 năm thì đó không còn là mưu sinh mà là yêu nghề.


    "Chúng tôi sẵn sàng xách balo đến những vùng đất mới, xây dựng những cây cầu, con đường, rất vui khi những công trình này được đưa vào sử dụng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước"- ông Hùng nói và cho rằng bị cáo rất đau xót khi sự việc xảy ra với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, cũng là dự án mà các bị cáo ở đây rất tự hào, rất hân hoan khi đưa vào sử dụng, cũng là tuyến cao tốc Bắc - Nam đầu tiên của khu vực miền Trung.


    Tương tự bị cáo Hùng, bị cáo Lê Quang Hào (nguyên phó tổng giám đốc VEC) cũng cho rằng sai phạm trong cao tốc này sự việc đau xót của bản thân và gia đình. Bị cáo là người chăm chỉ nghiên cứu các kiến thức chuyên môn, mong muốn hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia. Ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bị cáo vô tình phạm tội vì kiến thức hiểu biết pháp luật còn nông cạn, chỉ hiểu rằng người nào trực tiếp gây thiệt hại thì mới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


    Trước đó, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 7-8 năm tù, Lê Quang Hào 6-7 năm tù; Hoàng Việt Hưng (cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) 9-10 năm tù; Nguyễn Tiến Thành (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án, cựu giám đốc gói thầu số 4, số 5) 6-7 năm tù; 31 bị cáo khác từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".


    Riêng một bị cáo người nước ngoài là tư vấn trưởng, giám đốc Văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát, đề nghị HĐXX áp dụng chính sách ngoại giao, trục xuất bằng con đường ngoại giao.


    Ngoài trách nhiệm hình sự, đại diện VKS đề nghị buộc các nhà thầu phải bồi thường cho VEC số tiền hơn 811 tỉ đồng, dành quyền khởi kiện bồi thường cho các nhà thầu trong vụ án khác.

    Bị cáo Lê Quang Hào tại phiên toà (Ảnh: NLĐ)
    Bị cáo Lê Quang Hào tại phiên toà (Ảnh: NLĐ)
    Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên toà (Ảnh: NLĐ)
    Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên toà (Ảnh: NLĐ)
  8. Sáng 2/12, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế thông tin cho biết, Cục này đã nhận được văn bản của Viện Dinh dưỡng Quốc gia báo cáo kết quả mẫu giám sát phát hiện chất cấm Sibutramine trong mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.


    Cụ thể, sản phẩm được phát hiện có chứa chất cấm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục linh Collagen, quy cách đóng gói: viên nang 500mgx12 viên x3 vỉ/hộp. Số lô: 20210326, ngày sản xuất: 26/3/2021, hạn sử dụng: 25/3/2024. Đơn vị phân phối: Sao Viet IMEC., JSC, địa chỉ: số 28, ngõ 62 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


    Chất cấm phát hiện là Sibutramine với hàm lượng 3,63g/100g (13,43 mg/viên). Nơi lấy mẫu: Nhà thuốc Nam Hồng, địa chỉ: số 36 Bùi Thị Xuân- khu đô thị Petro, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


    Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BYT, Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.


    Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục ATTP cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên.

    Sản phẩm chức năng giảm cân Phục Linh
    Sản phẩm chức năng giảm cân Phục Linh
    Sản phẩm chức năng giảm cân Phục Linh
    Sản phẩm chức năng giảm cân Phục Linh
  9. Gần trưa 2/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, các ngư dân đã tìm vớt được thi thể anh L. (32 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trên sông Lam.


    Anh L. là người điều khiển xe hơi hiệu Hyundai Santafe ra để lại ở gần chân cầu Bến Thủy theo hướng từ Hà Tĩnh sang Nghệ An. Như đã đưa tin, sáng 1/12, người dân và cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe hơi hiệu Hyundai Santafe mang biển kiểm soát đăng ký ở Hà Tĩnh, đỗ ở đầu cầu Bến Thủy, nhưng không thấy chủ chiếc xe.


    Sau đó, cơ quan chức năng xác định người lái chiếc xe trên là anh L, nhưng người thân cũng không liên lạc được với anh L. Một số người dân cho biết, chiếc xe trên đỗ ở đầu cầu Bến Thủy từ đêm 30/11 và trên cầu Bến Thủy có một đôi giày.


    Nghi có chuyện chẳng lành, người thân và cơ quan chức năng tìm kiếm anh L. dưới chân cầu Bến Thủy, hạ nguồn sông Lam. Nhiều người thân, người dân ra cầu Bến Thủy và bờ sông Lam dõi theo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

    Hiện trường tại cầu Bến Thủy (Ảnh: PLO)
    Hiện trường tại cầu Bến Thủy (Ảnh: PLO)
    Xe tại chân cầu Bến Thủy (Ảnh: PLO)
    Xe tại chân cầu Bến Thủy (Ảnh: PLO)
  10. Sáng 2/12, chỉ huy Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận thông tin tài xế bị một nhóm người ném vỡ kính ô tô khi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đang vào cuộc làm rõ.


    Trước đó, thông tin đến VOV Giao thông, một nam tài xế tên C. cho biết khi xe đang đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì bất ngờ bị ném gạch vỡ kính chắn gió.


    “Vào khoảng 22h ngày 1/12 tôi đi trên đường cao tốc quốc lộ 3 mới hướng Hà Nội - Thái Nguyên đến km số 6 thì bị một nhóm đứng trên cầu vượt ném gạch vào xe làm vỡ kính lái. Tôi đã trình báo với công an huyện Đông Anh ngay sau sự việc xảy ra”, anh Chung cho biết.


    Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe còn có cả vợ anh Chung ngồi ở bên ghế phụ. May mắn, anh Chung và vợ không bị thương. Nam tài xế bày tỏ mong muốn các lực lượng chức năng sớm tìm được những kẻ đã gây ra vụ việc nghiêm trọng này, phải chịu trách nhiệm những hành vi trên trước pháp luật.


    Thậm chí ngay sau khi anh Chung chia sẻ vụ việc này, nhiều người cho biết, họ cũng từng là nạn nhân từng bị ném gạch, đá khi lái xe ô tô qua đoạn đường này. Nhiều người đã đăng hình ảnh về chiếc xe của mình bị ném gạch khi đi qua đoạn đường này.


    Nhiều người bày tỏ rằng, hành vi ném gạch trên cao tốc vào những chiếc xe đang chạy nhanh là hành vi vô cùng độc ác, có thể gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

    Ảnh: Nạn nhân cung cấp
    Ảnh: Nạn nhân cung cấp
    Ảnh: Nạn nhân cung cấp
    Ảnh: Nạn nhân cung cấp
  11. Theo thông cáo được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát đi trong chiều 1/12, ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã không trung thực trong việc báo cáo, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm.


    Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Đàm Quang Vinh; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ.


    Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai kỷ luật, buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh thanh tra tỉnh này, về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.


    Cũng tại kỳ họp thứ 9, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên.


    Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, điều hành, quản lý việc thực hiện các dự án, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, đấu thầu và bảo vệ môi trường,…


    Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm trên của Ban cán sự đảng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cần được tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

    Chánh Thanh tra Lào Cai (Ảnh: TPO)
    Chánh Thanh tra Lào Cai (Ảnh: TPO)
    Chánh Thanh tra Lào Cai (Ảnh: NLĐ)
    Chánh Thanh tra Lào Cai (Ảnh: NLĐ)
  12. Ngày 1/12, phiên tòa xét xử 36 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục diễn ra. Đại diện VKS đã đối đáp quan điểm của luật sư về kết luận giám định cũng như hậu quả thiệt hại vụ án.


    Đối đáp quan điểm của luật sư, bị cáo VKS khẳng định việc ban hành kết luận giám định được thực hiện theo Luật giám định tư pháp. Những người tham gia giám định gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư… có đầy đủ chứng chỉ thí nghiệm. Cơ quan giám định đã thực hiện đúng yêu cầu, được thể hiện trong đề cương giám định tư pháp, trình cơ quan trưng cầu giám định và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.


    Đối với ý kiến của luật sư đại diện Tổng Công ty Sông Đà cho rằng VEC thanh toán cho các hạng mục không đảm bảo số tiền 811 tỷ nếu cộng lên thì số tiền sẽ hơn rất nhiều, VKS khẳng định, cơ quan công tố không thực hiện việc cộng cơ học như vậy. Số tiền quy kết cho các bị cáo chỉ là giá trị các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng xảy ra trong quá trình các bị cáo thực hiện thi công, quản lý thực hiện dự án này.


    Trong dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với tư cách Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở, bị cáo Hùng phải tổ chức nghiệm thu rồi mới chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo. Song bị cáo vẫn cho thi công, đắp lên các lớp tiếp theo, điều này là trái quy định. Bên cạnh đó, bị cáo còn ký đại diện cho VEC về việc hoàn thành giai đoạn 1 dự án, đánh giá công trình đảm bảo chất lượng, Đây là hành vi cố ý, biết là sai, không đúng vẫn tiến hành nghiệm thu, trái quy định.


    Ngoài ra, trong thời gian phụ trách dự án, bị cáo Hào đã cho chuyển đổi thi công từ lớp VTO sang Novachip và đã không đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Điều này cho thấy bị cáo có vi phạm.


    Hôm nay (2/12) phiên tòa tiếp tục diễn ra.

    Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: PLO)
    Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: PLO)
    Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: VnExpress)
    Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: VnExpress)
  13. Ngày 1/12, Công an Thị xã Duy Tiên (Công an tỉnh Hà Nam) cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động, lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.


    Tại cơ quan công an, Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn. Đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtube, Facebook để lấy niềm tin với khách hàng.


    Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.


    Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Cơ quan Công an đang kiểm tra, khám xét nơi ở của đối tượng Ninh Đắc Huân (Ảnh: CACC)
    Cơ quan Công an đang kiểm tra, khám xét nơi ở của đối tượng Ninh Đắc Huân (Ảnh: CACC)
    Đối tượng Huân Ảnh: CACC)
    Đối tượng Huân Ảnh: CACC)
  14. Chiều 1/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường (34 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vì hành vi tổ chức, môi giới cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.


    Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 10 ngày 21.11, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên QL1A thuộc địa phận xã Phong Thu (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), lực lượng công an phát hiện ô tô BS 51A-858.33 do Nguyễn Xuân Trường điều khiển đang chở theo 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.


    Tại Cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trường khai nhận được một người đàn ông thuê chở 4 người này từ Khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vào Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với giá 17 triệu đồng.


    Hiện Cơ quan điều tra đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh và mở rộng điều tra vụ án về tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định pháp luật.

    Nguyễn Xuân Trường tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Nguyễn Xuân Trường tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Nguyễn Xuân Trường tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Nguyễn Xuân Trường tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Báo Thanh niên)
  15. Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thanh Thứ (SN 1975) và Tạ Thị Thu Bình (SN 1973, cùng ở tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


    Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ việc bà Võ Minh T (SN 1958, ở Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) và nhiều người khác đã gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tố cáo Tạ Thị Thu Bình, Trần Thanh Thứ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Bình và Thứ sử dụng là nhận tiền và hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho những người có nhu cầu, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.


    Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, giữa năm 2016, qua mạng xã hội Facebook, Tạ Thị Thu Bình quen biết và có quan hệ tình cảm với Trần Thanh Thứ. Thứ giới thiệu tên là Thanh - Giám đốc Công ty XNK mây tre đan Việt Nhật Thanh (Công ty Việt Thanh) có trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Thứ nói với Bình là Công ty Việt Thanh đang tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Thứ bàn bạc với Bình cùng tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, giới thiệu Thứ là chồng (hoặc là bạn trai) đang làm Giám đốc Công ty Việt Thanh có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Bình đã nhận lời.


    Tin tưởng lời giới thiệu trên của Thứ và Bình, một số người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đã nộp tiền, hồ sơ cho bộ đôi. Sau khi nhận tiền, Thứ, Bình không thực hiện đưa người đi lao động ở nước ngoài như đã hứa hẹn, mà chiếm đoạt tiền của các bị hại. Với thủ đoạn trên, trong vòng 1 năm (từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2017), Thứ, Bình đã nhận và chiếm đoạt 550 triệu đồng của 8 người bị hại.


    Đến nay cả 2 bị can Thứ và Bình đều chưa khắc phục hậu quả, chưa trả lại tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Với hành vi nêu trên, Thứ bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù, Bình 10 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

    Đối tượng Bình (Ảnh: PLO)
    Đối tượng Bình (Ảnh: PLO)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  16. Ngày 1/12, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04) Bộ Công an tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tới báo chí về kết quả công tác năm 2021.


    Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết, tháng 1/2020, qua công tác nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Tây Ninh rồi đưa đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng lớn, mỗi lần vận chuyển từ 30 đến 40 kg ma túy các loại. Nhận thấy đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tính chất nghiêm trọng, phức tạp, C04 đã xác lập chuyên án bí số 121-V để đấu tranh triệt phá.

    Đi sâu xác minh, xác định cầm đầu đường dây là Trần Huỳnh Vũ, 28 tuổi, quê Đồng Tháp, không có nghề nghiệp ổn định, sống lang bạt tại TP. Hồ Chí Minh. Để có tiền trang trải cuộc sống, Vũ mua ma túy về rồi chia nhỏ, bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn.


    Cơ quan chức năng thu giữ gần 40 kg ma túy, trong đó 04 kg ketamin; 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 20 kg ma túy tổng hợp dạng viên, 1.000 gói ma túy, trên bao bì in hình biểu tượng Mercedes. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Vũ thu giữ thêm 300 gam ma túy cùng nhiều vật chứng có liên quan.


    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

    Tang vật thu giữ (Ảnh: CACC)
    Tang vật thu giữ (Ảnh: CACC)
    Trên bao bì gói ma tuý in hình biểu tượng Mercedes. (Ảnh: CACC)
    Trên bao bì gói ma tuý in hình biểu tượng Mercedes. (Ảnh: CACC)
  17. Ngày 1/12/2021, Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) xảy ra tại Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn BB50 (ở huyện Đức Cơ, Gia Lai).


    Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Tuấn Hiền thông tin, vào khoảng 20h15 ngày 29/11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị thì tự ngã. Sau đó, Thiên đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày, Thiên có hiện tượng co giật, khó thở.


    Thấy biểu hiện lạ của quân nhân này, đơn vị đã sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Đến khoảng 22h cùng ngày thì Thiên không qua khỏi. Khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thông báo gia đình và địa phương. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5), Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Cơ quan Pháp y tỉnh Gia Lai và gia đình của quân nhân Thiên khám nghiệm tử thi.

    Quá trình khám nghiệm được tiến hành công khai dưới sự chứng kiến của các thành phần nêu trên. Sau khám nghiệm, cơ quan pháp luật đã thông qua biên bản, tất cả cùng nghe và ký tên chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo nhận định ban đầu của cơ quan pháp luật, nguyên nhân quân nhân Thiên tử vong là do tự ngã, xuất huyết não. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng khẳng định, hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau.


    Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể quân nhân này về xã Nghĩa An, huyện Kbang vào lúc 12h25 ngày 30/11 để làm thủ tục mai táng. Phía gia đình quân nhân Thiên không ý kiến gì thêm.


    Hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang tích cực phối hợp với địa phương giải quyết chế độ, chính sách cho quân nhân Thiên theo quy định.

    Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (Ảnh: VTC News)
    Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (Ảnh: VTC News)
    Buổi họp báo sáng 1/12 (Ảnh: Dân trí)
    Buổi họp báo sáng 1/12 (Ảnh: Dân trí)
  18. Ngày 1-12, VKSND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đối với ông Nguyễn Anh Thăng (SN 1969; ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".


    Trước đó, vào chiều 29-6 ông Thăng điều khiển xe tải chở hàng từ Đà Nẵng hướng ra cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Tại trạm kiểm soát phòng chống dịch số 6 trên Quốc lộ 1 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, ông Thăng khai báo sẽ lái xe thẳng đến Lao Bảo và cam kết không dừng ở Thừa Thiên-Huế nên được lực lượng chức năng cấp phù hiệu màu vàng (áp dụng cho việc được đi ngang qua và không được dừng đón, trả khách/hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế).


    Tuy nhiên, lúc 19 giờ cùng ngày, ông Thăng dừng xe tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy và ở lại qua đêm tại gia đình bà N.T.N.


    Đến chiều 30-6, ông Thăng mới lái xe rời khỏi Thừa Thiên-Huế. Trong thời gian ở lại xã Lộc Thủy, ông Thăng đã đến nhiều địa điểm. Đến ngày 3-7, ông Thăng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi trên đường từ Lao Bảo vào Quảng Ngãi và dừng khai báo y tế, xét nghiệm ở chốt kiểm soát dịch bệnh.


    Sự việc khiến Thừa Thiên - Huế sau đó ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng do tiếp xúc với ông Thăng. Từ trưa 13-7, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời 5 thôn của xã Lộc Thủy, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn xã.

    Ông Nguyễn Anh Thăng (Ảnh: Soha)
    Ông Nguyễn Anh Thăng (Ảnh: Soha)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  19. Ngày 1/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt giữ 2 anh em ruột về hành vi “Cho hay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Hai đối tượng này cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.500 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày đến 30.000 đồng/ 1triệu/ 1 ngày.


    Trước đó, khoảng 15h ngày 29/11, căn cứ các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt 2 đối tượng gồm Ngô Văn Triển (SN 1980) và Ngô Văn Vọng (SN 1982), cùng ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.


    Theo tài liệu điều tra, khoảng từ cuối năm 2018 đến nay, hai anh em Triển - Vọng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.500 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày đến 30.000 đồng/ 1triệu/ 1 ngày. Tổng số tiền bộ đôi này cho khách vay là hơn 11 tỷ đồng, số tiền lãi thu về khoảng 3,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 2,6 tỷ đồng thu lời bất chính. Khi khách hàng có nhu cầu, tuỳ mức độ thân quen, các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất khác nhau và cắt lãi từ 10 ngày đến 1 tháng trên tổng số tiền vay.


    Tiến hành khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 2 sổ ghi nợ, khoảng 20 bộ hồ sơ cho khách vay và khoảng 45 triệu đồng tại nơi ở của các đối tượng Triển và Vọng.


    Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

    Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi (Ảnh: ANTĐ)
    Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi (Ảnh: ANTĐ)
    ẢNh minh họa
    ẢNh minh họa
  20. Sáng 1/12/2021, TAND TP Phan Thiết, Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh Quốc (31 tuổi, trú phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. HĐXX cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo nên đã tuyên án như trên.


    Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của VKSND TP Phan Thiết nêu: Ngày 18/10, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


    Phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết được xác định là “vùng đỏ” nên ngày 29/10, UBND phường đã thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực đường Hàn Thuyên giao với đường Trần Hưng Đạo để kiểm soát người ra\vào địa bàn phường.


    Do muốn về nhà vợ ở xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết nên chiều 11/11, Quốc điều khiển xe máy đến khu vực chốt trên thì cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do chưa đủ điều kiện nên Quốc không được qua chốt. Dù đã được cán bộ trực chốt giải thích, Quốc bực tức chửi tục và dùng tay đánh liên tiếp 3-4 cái vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ.


    Các thành viên tổ kiểm soát đã khống chế Quốc đưa về trụ sở công an phường lập biên bản phạm tội quả tang. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận hành vi phạm tội.

    Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  21. Ngày 1/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng điều tra liên quan vụ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế; thuộc quản lý của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 - Bộ NN&PTNT).


    Trước đó, vào tối 29/11, ông Ngô Thông, quyền Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (trụ sở đóng tại Huế) bị Công an Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


    Trong quá trình được giao trách nhiệm quản lý hồ chứa nước Tả Trạch (công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia), ông Ngô Thông (SN 1967, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) đã không thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngăn chặn phương tiện, nhân lực, thiết bị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tổ chức đào, múc, xúc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình hồ chứa (phạm vi bảo vệ khu đập chính và đập phụ của hồ chứa Tả Trạch là 500m kể từ chân công trình).


    Thậm chí, ông Ngô Thông còn phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý.


    Việc làm này dẫn đến hậu quả, trong thời gian từ ngày 24/2 đến 19/3/2021, đã có 2529.9m3 đá được doanh nghiệp vận chuyển ra khỏi phạm vi công trình hồ Tả Trạch. Qua giám định, định giá tài sản, hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho nhà nước 315 triệu đồng.

    Ông Ngô Thông, quyền Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Ảnh: Soha)
    Ông Ngô Thông, quyền Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Ảnh: Soha)
    Công trình hồ Tả Trạch  (Ảnh: Soha)
    Công trình hồ Tả Trạch (Ảnh: Soha)
  22. Ngày 30/11/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đường Minh Tâm (hay còn gọi là Tâm ken; 50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và sáu đồng bọn; cấm đi khỏi nơi cư trú với sáu người khác để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.


    Theo điều tra, thông qua các mối quen biết xã hội, ĐTTL quen biết và nảy sinh tình cảm chung sống như vợ chồng với Tâm từ khoảng hai năm về trước. Do biết trước đây L. là nhân viên ngân hàng và vẫn còn mối quan hệ với một số nhân viên ngân hàng, một số khách hàng làm dịch vụ đáo hạn nên cần số tiền mặt để giao dịch.


    Tâm thấy vậy nên gợi ý cho tình nhân vay lấy lãi. Để thực hiện, Tâm cùng đồng bọn cấu kết với một số người chia ra các nhóm nhỏ cho L. vay với các gói khác nhau. Tâm và đồng bọn trực tiếp chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng (thậm chí có ngày giao dịch của L. cùng với số đối tượng cho vay thông qua tài khoản ngân hàng lên đến khoảng 30 giao dịch) hoặc trực tiếp đưa tiền mặt.


    Theo đó, lãi suất dao động từ 0,5% → 2,5%/ngày với các gói vay: 1 ngày, 3 ngày, tuần, tháng (18%/tháng). Mức lãi suất sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.


    Đến đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi và L. không còn khả năng chi trả tiền gốc, tiền lãi nên Tâm đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Tâm trực tiếp cùng đồng bọn và liên hệ với những người đã từng cho L. vay tiền để đến nhà đòi nợ, ép buộc L. viết giấy nợ với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, Tâm trực tiếp hoặc thuê người đến nhà tình nhân gây áp lực, đe dọa tính mạng gia đình để ép buộc trả nợ và cùng nhau tố cáo L. có hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dẫn đến việc chị L. phải bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự truy đuổi.


    Sau khi chị L. bỏ trốn, Tâm vẫn cùng đồng bọn vẫn đến nhà tìm ba mẹ L. uy hiếp tinh thần buộc bán nhà trả nợ cho con gái.


    Theo điều tra, từ đầu năm 2019 đến đầu năm 2020, nhóm này đã chuyển cho L. vay tổng cộng hơn 131 tỉ đồng. L. sau đó đã trả tổng cộng cả gốc lẫn lãi là hơn 169 tỉ đồng.

    Công an đọc lệnh bắt Tâm. (Ảnh: Công an cung cấp)
    Công an đọc lệnh bắt Tâm. (Ảnh: Công an cung cấp)
    Đối tượng Tâm
    Đối tượng Tâm
  23. Ngày 30/11/2021, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, xảy ra tại tiểu khu 734 (xã Chư Krey, huyện Kông Chro) thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Tổng khối lượng thiệt hại 84,93 m3.


    Liên quan đến vụ phá rừng trên, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an huyện Kông Chro tiến hành điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Kông Chro, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12.


    Trước đó, ngày 23/11 nhận được tin báo có một số đối tượng đang khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 734, lực lượng chức năng gồm: Công an huyện Kông Chro, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa và UBND xã Chư Krêy phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra.


    Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tại lô 7, 15, 17 khoảnh 2; lô 2 khoảnh 4 và lô 5, 6 khoảnh 6 của tiểu khu 734 có 12 cây gỗ đường kính từ 80 cm đến hơn 1 m bị cắt hạ, tổng khối lượng bị thiệt hại là 84,93 m3.

    Hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: PLO)
    Hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: PLO)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  24. Ngày 30/11/2021, nguồn tin của PLO cho biết VKSND TP Cần Thơ đã có quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Thới Lai đối với Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


    Cụ thể, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị một phần bản án và đề nghị xem xét xử lại theo hướng không áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm đối với Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã.


    Trước đó, TAND huyện Thới Lai đã tuyên phạt Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù; Lê Thế Thắng và Đoàn Kiên Giang mỗi bị cáo 3 năm tù; Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã mỗi bị cáo 2 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.


    Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt bổ sung là cấm hành nghề báo chí 3 năm đối với Danh, Nhã, Giang và Bảo kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong án.


    Tuy nhiên Điều 331 không có quy định về hình phạt bổ sung.

    Phiên tòa sơ thẩm xử Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo khác. (Ảnh: PLO)
    Phiên tòa sơ thẩm xử Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo khác. (Ảnh: PLO)
    5 bị cáo trong vụ án (Ảnh: PLO)
    5 bị cáo trong vụ án (Ảnh: PLO)
  25. Ngày 30/11/2021, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang củng cố hồ sơ, xử lý 17 người về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.


    Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Hoa Lư kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay ở xã Trường Yên, do ông Đậu Hồng Phương (50 tuổi, ở TP Ninh Bình) làm chủ.


    Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 17 nam, nữ đang tụ tập tại 2 phòng, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.


    Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1,5 viên nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Qua xét nghiệm, cảnh sát cho hay cả 17 người đều cho kết quả dương tính với ma túy.

    Nhóm người sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở. (Ảnh: Công an Ninh Bình)
    Nhóm người sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở. (Ảnh: Công an Ninh Bình)
    Ảnh: Công an Ninh Bình
    Ảnh: Công an Ninh Bình
  26. Ngày 30/11/2021, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý 19 người về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.


    Theo đó vào khuya ngày 29/11, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke Luxury Hoàng Yến.


    Tại phòng VIP số 4, nhà chức trách phát hiện 19 người (12 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy bịch nylon chứa ma túy chưa sử dụng hết.


    Qua test nhanh, tất cả những người này dương tính với chất cấm.

    19 người dương tính ma túy trong quán karaoke ở Bình Dương. (Ảnh: Zing News)
    19 người dương tính ma túy trong quán karaoke ở Bình Dương. (Ảnh: Zing News)
    Ảnh: Zing News
    Ảnh: Zing News
  27. Ngày 30/11/2021, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xử sơ thẩm bị cáo Lý Thị Loan (tức Loan "cá", 40 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn về tội cưỡng đoạt tài sản. Vụ án còn có bị cáo Vũ Minh Tiến, song người này đã chết vì bệnh trong thời gian bị tạm giam.


    Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn phức tạp, toà hạn chế người tham dự và buộc họ xét nghiệm COVID-19 trước khi vào phòng xử án. Các bị cáo được mặc đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, đeo khẩu trang.


    Theo cáo trạng, Loan "cá" cùng chồng là Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ TP Biên Hòa) làm nghề bán cá tại chợ tự phát trước cổng sau Công ty Pouchen (phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Đầu năm 2019, Loan và chồng ly thân. Sau đó, Loan về xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) sinh sống, đối diện là cổng sau Công ty Changshin. Tại đây, Loan thuê đất mở bãi giữ xe.


    Tháng 3/2019, Loan thương lượng và đưa 10 triệu đồng cho Phạm Văn Nam (tên thường gọi là Nam "bộ đội"; 36 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) để “nhường địa bàn” thu tiền người buôn bán tại khu chợ tự phát tại cổng sau Công ty Changshin. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến 5/2020, Loan "cá" giao cho Trần Công Đại (23 tuổi, ngụ Cần Thơ), Hoàng Thị Tuyết Nhung (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Vũ Minh Tiến (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) thu tiền những người buôn bán tại chợ tự phát xung quanh Công ty Changshing. Nếu ai không đóng thì bị Đại, Nhung chửi bới, đe dọa không cho bán hoặc đập phá hàng hóa.


    Quá trình điều tra cũng cho thấy Đại và Nhung sắp xếp chỗ ngồi bán cho các tiểu thương, ai muốn vào buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của Đại và Nhung. Số tiền các bị cáo thu 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng tùy mặt hàng buôn bán và vị trí. Quá trình điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 128 triệu đồng của 40 người.

    Các đối tượng tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Các đối tượng tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Các đối tượng tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
    Các đối tượng tại phiên tòa (Ảnh: PLO)
  28. Ngày 29/11/2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) triệt phá một chuyên án ma túy, bắt giữ Tráng Seo Sử (20 tuổi), Giàng Seo Mìn (29 tuổi), Giàng Seo Din (31 tuổi) và Lý Seo Sáng (26 tuổi, cùng ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).


    Từ tháng 7, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án trên, khi phát hiện một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.


    Sau nhiều ngày tháng theo dõi, điều tra, rạng sáng 29/11, gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động mật phục, lập chốt tại nhiều địa điểm. 2h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Sử, Mìn, Din và Sáng đang vận chuyển 100 bánh heroin bằng xe máy tại khu vực tỉnh lộ 152B, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.


    Tại trụ sở điều tra, nhóm nghi phạm khai đã nhận số ma túy trên từ nước ngoài để vận chuyển về nước, chờ cơ hội mang đi nước thứ 3 tiêu thụ.

    Nhóm nghi phạm cùng tang vật. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)
    Nhóm nghi phạm cùng tang vật. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)
    Cảnh vây bắt tội phạm (Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)
    Cảnh vây bắt tội phạm (Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)
  29. Chiều 29/11/2021, sau một ngày xét xử tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm xử lý đối với kháng cáo của các bị cáo cũng như kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội.


    Theo đó, đại diện Viện kiểm sát cấp phúc thẩm thẩm đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường vào tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, buộc công ty này phải bồi thường 251 tỷ đồng.

    Tại phiên xét xử, theo bị cáo Trần Ngọc Ánh, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị cáo làm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2015, đến tháng 7/2015, qua giao dịch mới biết Công ty Nhật Cường giao dịch mua bán hàng không có hoá đơn chứng từ. Về mức án 13 năm, bị cáo Ánh cho biết thấy nặng nên làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.


    Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) thừa nhận tội buôn lậu và xin giảm nhẹ hình phạt và mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Ngọc cũng xin được miễn trách nhiệm dân sự vì cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì nên không phải chịu trách nhiệm dân sự. Theo bị cáo Ngọc, ở Công ty Nhật Cường bộ phận tài chính và kế toán là hoàn toàn tách biệt, không liên quan đến nhau.


    Trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc - thừa nhận sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức ra hành vi của mình đã giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy buôn lậu. Thế nhưng, bị cáo cũng chỉ làm công an lương, không có thu nhập gì khác nên về khoản tiền bồi thường mong HĐXX xem xét.


    Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Nông Văn Lư, lái xe của Công ty Nhật Cường đã "choáng" khi nghe số tiền khắc phục 10 tỷ đồng. Theo bị cáo Lư, là người vận chuyển hàng và không được hưởng lợi "một đồng nào" từ tiền buôn lậu. Khi đưa hàng về kho, bị cáo Lư không được ai yêu cầu xuất trình hóa đơn.


    Phiên xử sẽ được tiếp tục vào sáng hôm nay, 30/11.

    Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: PLO)
    Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: PLO)
    Bị cáo Nông Văn Lư (Ảnh: PLO)
    Bị cáo Nông Văn Lư (Ảnh: PLO)
  30. Vừa trộm được nhiều tài sản giá trị trong căn biệt thự, Võ Thành Bảo Nhân (24 tuổi) chở vợ đi làm đẹp và bị công an bắt giữ. Ngày 29/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) đang tạm giữ Nhân (trú quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.


    Nhân bị công an đưa vào diện tình nghi, khi một người Trung Quốc đến công an trình báo việc căn nhà cô thuê ở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), bị kẻ gian đột nhập, rạng sáng ngày 27/11, lấy đi một điện thoại hiệu Xiaomi, hai tờ tiền Hong Kong, 100 USD và 6 triệu đồng tiền mặt.


    Chiều 28/11, Nhân bị các trinh sát hình sự bắt giữ, khi chở vợ đi làm đẹp trên đường Hồ Hán Thương (quận Sơn Trà). Nghi phạm khai đã đột nhập qua lối nhà vệ sinh, khi gia chủ quên đóng cửa, sau đó vào phòng ngủ ở tầng 2 lấy tài sản và tẩu thoát. Nhân bán chiến điện thoại lấy 10 triệu đồng, bán hai tờ tiền Hong Kong được 600.000 đồng và dành số tiền này để đổi sang 5 tờ 100 USD đưa về cho người thân.

    Ngày 26/3 vừa qua, Nhân bị toà tuyên án 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Trong lúc chờ chấp hành bản án, người này lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm khác. Theo lời khai của Nhân, từ đầu tháng 11/2021 đến khi bị bắt, Nhân đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm khác ở các phường Mỹ An và Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), với tổng tài sản khoảng 60 triệu đồng.

    Nghi phạm Võ Thành Bảo Nhân tại cơ quan công an. (Ảnh: VNExpress)
    Nghi phạm Võ Thành Bảo Nhân tại cơ quan công an. (Ảnh: VNExpress)
    Nghi phạm Võ Thành Bảo Nhân tại cơ quan công an (Ảnh: Kenh14)
    Nghi phạm Võ Thành Bảo Nhân tại cơ quan công an (Ảnh: Kenh14)
  31. Ngày 29/11/2021, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Đặng Thị Tường Vi (28 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) 18 năm tù và Lê Đức Phong (31 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) 11 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép ma túy. Đồng thời, phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 20 triệu đồng.


    Theo cáo trạng, Vi có con năm 16 tuổi và sống như vợ chồng với 1 người đàn ông. Sau khi sinh được 2 đứa con, Vi đi tù 2 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, cô gái này lại sa vào con đường nghiện ngập. Để có tiền "phê pha", Vi từ "con nghiện" chuyển sang "con buôn", để rồi tiếp tục lĩnh 7 năm tù vì tội danh mua bán trái phép ma túy.


    Chấp hành xong bản án, Vi lại dọn về sống chung cùng 1 người đàn ông khác. Trong khi Vi mang thai thì người tình lại bị bắt đi tù... Nay đến lượt Vi lần thứ 3 ngồi tù. Tại phiên tòa, Vi khai nhận, do mẹ chết, cha không nghề nghiệp, chồng cũ bỏ mặc, người tình mới đi tù... nên Vi xin phục vụ nhà hàng, tuy nhiên vì dịch Covid-19 nên các cơ sở đóng cửa.

    Thất nghiệp, Vi lại "ngựa quen đường cũ", móc nối với Phong (người yêu của em gái kết nghĩa của Vi) để buôn bán ma túy. Từ đó, Phong trở thành "đại lý" phân phối và giúp sức đắc lực cho mẹ "bỉm sữa" tiêu thụ ma túy. Khuya 19/4, Phong lấy 10g ma túy ra bán ngay trước phòng trọ của Vi thì bị cảnh sát bắt quả tang. Khám xét phòng trọ của Vi, công an thu giữ thêm gần 40g hàng khay Ketamine. Thời điểm bị bắt, Vi đang mang thai.


    Được biết, trước đó Phong cũng đã có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cả Vi và Phong đều chưa được xóa án tích nên lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

    Bị cáo Phong và Vi tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)
    Bị cáo Phong và Vi tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)
    Các bị can tại phiên tòa
    Các bị can tại phiên tòa
  32. Ngày 29/11/2021, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã bắt Nguyễn Xuân Thắng (SN 2000) ở thị trấn Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định về hành vi cướp giật tài sản.


    Trước đó, khoảng 7h ngày 19/11, Thắng bịt khẩu trang đến cửa hàng vàng Kim Trang ở phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định do ông Trịnh Xuân Nhạ (SN 1969) làm chủ. Tại đây, Thắng giả vờ hỏi mua vàng, khi ông Thắng đưa ra thì anh ta cướp chiếc nhẫn vàng 5 chỉ rồi bỏ chạy.


    Vào cuộc điều tra, công an xác định Thắng là nghi phạm. Tại cơ quan công an, 10X khai nhận di nghiện game đổi thưởng nên nảy sinh hành vi phạm tội. Sau khi cướp được vàng, gã đem bán lấy tiền chơi game.

    Đối tượng Thắng bị công an bắt sau khi cướp vàng (Ảnh: Công an cung cấp)
    Đối tượng Thắng bị công an bắt sau khi cướp vàng (Ảnh: Công an cung cấp)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  33. Ngày 29/11/2021, Công an huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Trần Bá Tấn (SN 1990, ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”.


    Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 15/9/2021, sau khi cùng một số người dân đến giúp gia đình anh Trần Văn Đạo (SN 1971, ở thôn Thái Bình, xã Đồng Thái) dập đám cháy xong, các anh Trần Minh Tâm (SN 1984), Phùng Trần Hạ (SN 1983), Trần Văn Dũng (SN 1989) và Trần Văn Độ (SN 1974) đều trú tại thôn Thái Bình, xã Đồng Thái, rủ nhau đến trang trại, hồ cá của anh Độ ở cánh đồng cùng thôn chơi.


    Tại đây, tất cả cùng nhau ngồi uống bia tại sân của khu trang trại. Đến khoảng 3h ngày 16/9/2021, anh Tâm lấy cần câu cá của anh Độ ra hồ cá của Trần Bá Tấn giáp ranh với hồ cá của anh Độ câu.

    Hiện trường xảy ra vụ trọng án (Ảnh: An ninh thủ đô)
    Hiện trường xảy ra vụ trọng án (Ảnh: An ninh thủ đô)
    Tang chứng vụ án (Ảnh: An ninh thủ đô)
    Tang chứng vụ án (Ảnh: An ninh thủ đô)
  34. Sáng 29/11/2021, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).


    Trước đó, ngày 10/5/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ này. Sau khi xét xử sơ thẩm, có 11/14 bị cáo của vụ án này có đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, nhóm bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc).


    Các bị các khác gồm Nguyễn Bảo Trung (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).


    Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền phạt khắc phục hậu quả.

    Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/5. (Ảnh: TTXVN)
    Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/5. (Ảnh: TTXVN)
    Ảnh: Internet
    Ảnh: Internet
  35. Hôm nay 29/11/2021 , TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và bà Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Lavenue).


    Theo cáo buộc trước đó, khu nhà và đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), có tổng diện tích hơn 4.800 m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Ngày 20/11/2007, UBND thành phố có chủ trương phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại.


    VKSND cáo buộc bà Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân để tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản, sau đó chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước liên quan khu nhà đất trên.


    Trong phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM năm 2020, HĐXX nhận định mặc dù các bị cáo có nhận thức khác nhau về tội phạm nhưng đều thừa nhận đã chỉ đạo, tham mưu ký, ban hành các văn bản giao đất 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật. Lợi dụng việc sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, bị cáo Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký gấp các quyết định chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án, giao khu đất này cho Công ty Lavenue do bị cáo Lê Thị Thanh Thúy làm chủ tịch.

    Bị cáo Thúy biết rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn thuộc vị trí đắc địa của thành phố. Công ty của Thúy chỉ mới thành lập nhưng lợi dụng mối quan hệ với ông Tài, bị cáo đã đề xuất được tham gia dự án. HĐXX nhận định nếu không có quyết định giao đất trên, Nhà nước thu được số tiền hơn 900 tỷ. Nhưng vì quyết định trái pháp luật của bị cáo, Nhà nước chỉ thu được số tiền 647 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Thành Tài trong phiên tòa năm 2020. (Ảnh: Zing News)
    Ông Nguyễn Thành Tài trong phiên tòa năm 2020. (Ảnh: Zing News)
    Ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy (Ảnh: VNExpress)
    Ông Nguyễn Thành Tài và bà Lê Thị Thanh Thúy (Ảnh: VNExpress)
  36. Ngày 28/11/2021 thông tin cho hay dự kiến từ ngày 26/12 tới đây, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước).


    Phiên xử dự kiến diễn ra 12 ngày (từ ngày 26/12/2021 - 7/1/2022), do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.


    Trong vụ án này, cáo trạng truy tố 20 bị can, trong đó ông Tất Thành Cang (nguyên phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, bị bắt tạm giam ngày 16/12/2020) sẽ bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.


    Theo nội dung vụ án, các bị can trong tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” đã có hành vi sai phạm khi SADECO bán 9 triệu cổ phần với giá rẻ cho Cty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát cho SADECO 1.103 tỷ đồng. Trong đó, UBND TPHCM thiệt hại 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.

    Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại SADECO (16,7%) là 184 tỷ đồng.

    Cựu phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang. (Ảnh: Soha)
    Cựu phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang. (Ảnh: Soha)
    Ảnh: Internet
    Ảnh: Internet
  37. Ngày 28/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tạm giữ hình sự Hoàng Quốc Anh (17 tuổi, trú quận Đống Đa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.


    Chiều 26/11, thượng úy Phan Tuấn Thành, cảnh sát khu vực Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh trật tự, phát hiện nhóm 15 người chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, lạng lách. Thượng úy Thành sau đó bắt giữ được một thanh niên 17 tuổi trú ở quận Ba Đình.


    Thấy bạn bị khống chế, Quốc Anh dùng dao đe dọa, yêu cầu thượng úy Thành thả người. Khi thấy cán bộ công an kiên quyết xử lý, Quốc Anh lấy hung khí chém 2 nhát vào xe của thượng úy Thành. Vụ việc được người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội.

    Một ngày sau, gia đình Hoàng Quốc Anh đưa thanh niên này đến trụ sở công an đầu thú. Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra, xử lý những nghi phạm khác theo quy định.

    Hoàng Quốc Anh. Ảnh: Công an Hà Nội
    Hoàng Quốc Anh. Ảnh: Công an Hà Nội
    Ảnh: Internet
    Ảnh: Internet
  38. VKSND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng ngày 28/11/2021 truy tố Nguyễn Văn Nhựt (31 tuổi), Phạm Trần Trung Kiên (25 tuổi), Phan Trang Chủ (20 tuổi), Trần Minh An (21 tuổi) và Nguyễn Văn An (25 tuổi, cùng ở tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người. Nhựt, Kiên, Chủ và An còn bị truy tố thêm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.


    VKSND tỉnh Tiền Giang cũng truy tố Nguyễn Minh Tân (20 tuổi, ở huyện Chợ Gạo) và 12 người khác, lần lượt về tội Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu, không tố giác tội phạm và Trộm cắp tài sản.


    Theo cáo trạng, khuya 9/12/2020, Kiên, Nhựt và Chủ cùng đến nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (30 tuổi, ở phường 6, TP Mỹ Tho) để mượn 5 khẩu súng. Cả nhóm mang súng về nhà trọ ở xã Đạo Thạnh, chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái của Kiên. Nhưng sau đó, Nhựt lại xảy ra mâu thuẫn với Tân và hẹn gặp mặt tại nhà của Đăng. Khoảng 0h30 ngày 10/12/2020, Tân cùng với 7 người trong nhóm đến nhà của Đăng.

    Khi phát hiện nhóm của Tân đến, Nguyễn Văn An nổ hai phát súng nhưng không trúng ai và hô to “tụi nó tới”. Kiên, Nhựt, Đăng và Trần Minh An, mỗi người cầm một khẩu súng và bắn về phía đối phương. Một người trong nhóm của Tân bị trúng đạn. Lúc nổ súng, Kiên đứng phía sau đã bắn trúng vào đầu Đăng, khiến người này gục ngã. Hai nhóm sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đăng tử vong, còn người bên nhóm của Tân bị thương tích 35%.

    Hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Internet)
    Hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Internet)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  39. Chiều 28/11/2021, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài truy tìm Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) và nhóm gần 10 người có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Quốc Trường (28 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng).


    Theo cảnh sát, Nguyễn Quốc Trường và Trịnh Công Quỳnh cùng có tình cảm với Vũ Xuân Thủy (24 tuổi) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

    Khoảng 21h ngày 26/11, Trường điện thoại hẹn Quỳnh ra khu đô thị Cát Tường Phú Hưng ở Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, TP Đồng Xoài, để nói chuyện. Trường sau đó cùng Đào Lê Duy Phong (24 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) chạy xe máy đến điểm hẹn.

    Một giờ sau, Quỳnh dẫn theo khoảng 10 người đi trên 2 ôtô. Đến nơi, nhóm Quỳnh dùng mã tấu, dao tấn công khiến Trường tử vong, Phong bị thương nặng. Gây án xong, nhóm của Quỳnh rời khỏi hiện trường.

    Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Zing News)
    Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Zing News)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  40. Chiều ngày 27/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.


    Nguyễn Văn Hiền là chủ của 14 con hổ trưởng thành nuôi nhốt trong nhà bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ ngày 4.8 vừa qua. Theo cáo trạng, trong quá trình lái xe chở khách đi Lào, Nguyễn Văn Hiền quen một nhóm người Lào và được giới thiệu có hổ con bán nên Hiền đồng ý mua.

    Từ tháng 11/2020 đến tháng 1./021, Hiền và nhóm người này đã thực hiện 3 lần giao dịch, mua bán 14 con hổ con với giá 900 triệu đồng (10 con trọng lượng 9 kg/con, giá 50 triệu đồng/con và 4 con nặng 15 kg/con, giá 100 triệu đồng/con).

    Hiền cải tạo nhà kho của gia đình để nuôi nhốt hổ. 14 con hổ được nuôi trong 16 chuồng sắt. Trước khi mua hổ về nuôi, vợ Hiền sinh con và đưa con về nhà ngoại ở. Một mình Hiền trực tiếp chăm sóc, cho hổ ăn và tắm cho hổ. Mỗi tuần, Hiền 2 lần đi mua thức ăn về cho hổ.

    Một con hổ bị nuôi nhốt (PLO)
    Một con hổ bị nuôi nhốt (PLO)
    Cơ quan chức năng kiểm tra số hổ bị thu giữ sau khi hổ đã bị gây mê (PLO)
    Cơ quan chức năng kiểm tra số hổ bị thu giữ sau khi hổ đã bị gây mê (PLO)
  41. Ngày 27/11/2021, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử".


    Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, việc điều tra vụ án có sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an. Mẫn được xác định là 1 trong những thành viên tham gia tấn công báo điện tử VOV.vn của Đài Tiếng nói Việt Nam vào ngày 13/6/2021. Theo cơ quan điều tra, Mẫn thực hiện hành vi tấn công báo điện tử VOV.vn.


    Cũng trong ngày 27/11, Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Quốc Thịnh (33 tuổi, trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử". Công an Bình Định cho biết Thịnh là một trong những người đã tấn công DDoS vào báo điện tử VOV.vn vào ngày 13/6 khiến việc truy cập báo này bị tê liệt trong một thời gian.

    Ảnh Công an cung cấp
    Ảnh Công an cung cấp
    báo điện tử VOV.vn không thể truy cập trong ngày 13/6
    báo điện tử VOV.vn không thể truy cập trong ngày 13/6
  42. Ngày 27/11/2021, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an TP.HCM, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cho hay, đã khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc với Lê Thị Anh Thư (SN 1968, ngụ quận Gò Vấp, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Biên Khoa) vì có liên quan đến chuyên án 920G đường dây buôn lậu xăng dầu giả.


    Theo đó, sáng cùng ngày, các lực lượng đã có mặt tại nhà riêng của Thư ở địa chỉ số 287 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp và nơi làm việc của bà ở số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM để tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét…


    Tất cả các quyết định này được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thư, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Công an xác định, bà Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn (khoảng 200 triệu lít) do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

    Công an có mặt tại cây xăng ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp (Ảnh: Soha)
    Công an có mặt tại cây xăng ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp (Ảnh: Soha)
    Công an đọc lệnh khám xét nơi ở với Thư (Ảnh: Soha)
    Công an đọc lệnh khám xét nơi ở với Thư (Ảnh: Soha)
  43. Ngày 27/11/2021, Công an quận 4, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Phạm Tiến Hùng (SN 1989), Nguyễn Thành Thắng (SN 1991) và Trương Hồng Thái (SN 1995, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi giả danh công an, cướp tài sản.


    Trước đó, rạng sáng 23/11, nhóm di chuyển trên đường Hoàng Dịu, phường 13, quận 4, TP.HCM thì phát hiện ông P.V.T. (SN 1966, ngụ quận 4) đang di chuyển nên áp sát. Nhóm nói với ông T. là Cảnh sát hình sự và yêu cầu ông dừng xe kiểm tra. Ông T. vừa dừng xe đứng xuống thì nhóm xông tới tấn công rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Nạn nhân sau đó tới công an trình báo sự việc.


    Qua truy xét, công an đã bắt được cả 3 đối tượng gây án là Hùng, Thắng, Thái. Qua làm việc, cả 3 thừa nhận giả danh Cảnh sát hình sự vờ kiểm tra giấy tờ người dân rồi tấn công và cướp tài sản.


    Công an tình nghi nhóm này thực hiện nhiều vụ cướp tương tự nên đang điều tra mở rộng.

    Ảnh: Soha
    Ảnh: Soha
    Ảnh: Soha
    Ảnh: Soha
  44. Chiều 27/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 1, quận 4 và quận 10 vừa bắt giữ băng nhóm chuyên gạ gẫm du khách để trộm cắp, lừa đảo. Công an đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Ngọc Tài (SN 1991), Nguyễn Chính Thiêm (SN 1993), Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005, cùng ngụ tại quận 4) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, ngụ tại quận 7) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


    Trước đó, chiều tối 22/11 tại công viên 23/9, quận 1, Tài giả làm gái để chèo kéo một người đàn ông đi mua vui. Mục đích của Tài là dàn cảnh để cho đồng bọn lấy trộm xe gắn máy của khách.


    Tuy nhiên, người này khoá cổ xe gắn máy nên nhóm của Tài không lấy được. Sau đó, Tài gạ gẫm đưa người khách vào một khách sạn ở quận 10. Khi vào phòng, Tài kêu khách đi tắm rồi lấy chìa khoá lén đưa cho đồng bọn bên ngoài để qua mặt phía khách sạn lấy xe của nạn nhân. Tài cũng kiếm cớ thoái lui ra ngoài. Lấy được xe, chúng mang cầm cho một tiệm cầm đồ ở quận 8 lấy tiền chia nhau tiêu xài.


    Khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra. Chiều 27/11 trinh sát phát hiện băng nhóm của Tài đang “săn mồi” tại công viên 23/9 nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi. Theo công an, đây là băng nhóm chuyên giả gái để gạ gẫm đàn ông tại khu vực công viên 23/9 quận 1 để trộm cắp, lừa đảo.

    Hiện công an đang mở rộng điều tra.

    Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: VNExpress)
    Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: VNExpress)
    Ảnh: VNEpress
    Ảnh: VNEpress
  45. Sau một ngày xét xử, chiều 26/11/2021, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đình Đạt, 38 tuổi, mức án trên về tội Tham ô tài sản, theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Trần Đình Đạt, cựu trưởng quỹ chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình, lĩnh án chung thân do dùng chìa khoá của cấp trên vào kho tiền lấy hơn 74 tỷ đồng trong 3 tháng. Theo xác nhận phía bị hại, Ngân hàng An Bình, Đạt mới bồi thường hơn một tỷ đồng.


    Liên quan vụ án, các cựu lãnh đạo ngân hàng An Bình chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) gồm: ông Phan Thanh Đăng, 58 tuổi, cựu phó giám đốc; bà Nguyễn Kiều Hương, 39 tuổi, Trưởng phòng vận hành, mỗi người bị phạt 30 tháng tù; thủ quỹ Phạm Công Thuỷ, 31 tuổi, nhận 27 tháng về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.


    Cáo trạng xác định, Đạt, ông Đăng và bà Hương được giao mỗi người một chìa khoá kho tiền, trong đó, chìa của ông Đăng và bà Hương có mã. Trước 8h hàng ngày, ba người phải cùng có mặt để mở cửa kho kiểm tra, sau đó giao tiền cho bộ phận kho quỹ. Cuối giờ giao dịch hàng ngày, họ một lần nữa kiểm tra tiền trong kho, đối chiếu đủ với hệ thống sổ sách rồi mới khoá, kết thúc ngày giao dịch.

    Song từ tháng 1/2019 đến 14/3/2019, ông Đăng giao chìa khoá và mật mã cho Đạt. Ông Đăng và bà Hương cũng không kiểm kê kho tiền vào cuối ngày. Nhà chức trách cáo buộc, trong thời gian này, Đạt lợi dụng sự sơ hở của hai cấp trên đã tự ý vào kho quỹ lấy hơn 67 tỷ đồng và 300.000 USD. Tổng số tiền tương đương 74 tỷ đồng.

    Bị cáo Đạt (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại khác tại phiên xét xử ngày 26/11. (Ảnh: VNEpress)
    Bị cáo Đạt (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại khác tại phiên xét xử ngày 26/11. (Ảnh: VNEpress)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  46. Ngày 26/11/2021, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (32 tuổi, nguyên Trưởng cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556) về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả” và Huỳnh Thanh Trúc (20 tuổi, quê Vĩnh Long) tội “lưu hành tiền giả”.


    Theo truy tố, trưa ngày 10/8/2020, Thanh mang số tiền bán hàng được của cửa hàng do Thanh quản lý giao cho thủ quỹ. Số tiền này được kiểm đếm và niêm phong rồi cho vào két sắt của cửa hàng. Đến hôm sau, thủ quỹ lấy tiền nộp vào ngân hàng thì ngân hàng phát hiện có 4 triệu đồng nghi là tiền giả. Lãnh đạo cửa hàng tiến hành kiểm tra camera phát hiện Thanh đã mở két sắt tráo đổi tiền giả lấy tiền thật nên làm đơn tố cáo Thanh đến công an. Qua giám định, 8 tờ tiền trên là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu lên chất liệu giấy.

    Tại CQĐT, Thanh khai mua tiền trên một tài khoản Facebook tên “Lan Trần”. Cảnh sát xác minh Facebook “Lan Trần” là bị cáo Huỳnh Thanh Trúc. Ngay sau đó, Trúc bị bắt giữ. Theo lời khai của Trúc, cô ta được một người bạn không rõ lai lịch cho 7 triệu đồng tiền giả để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Trúc rao bán trên mạng và được Thanh hỏi mua. Trúc bán cho Thanh 7 triệu tiền giả này với giá 2,5 triệu đồng tiền thật. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

    Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Thanh và Trúc mỗi bị cáo 5 năm tù giam.

    Bị cáo Trúc và Thanh tại tòa
    Bị cáo Trúc và Thanh tại tòa
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  47. Châu Tuấn Duy, 27 tuổi, cùng đồng phạm đánh chết người ở Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào Sài Gòn, bị trinh sát Bộ Công an lần theo dấu vết bắt giữ. "Anh ta sống lang thang nhiều nơi trước khi bị phát hiện ở huyện Hóc Môn, TP HCM", nguồn tin từ C02 cho biết, tối 26/11/2021. Duy đang được dy lý về Công an Lạng Sơn, điều tra về tội Giết người.


    Duy và Võ Hải Quang (30 tuổi) là lái xe cho hợp tác xã vận tải ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Theo điều tra ban đầu, hai người này có mâu thuẫn với tài xế 35 tuổi cùng hãng, dùng nón bảo hiểm tấn công khiến nạn nhân tử vong. Quang bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt ngay sau đó, riêng Duy bỏ trốn. Nhận được đề nghị hỗ trợ, trinh sát C02 vào cuộc truy tìm.

    Duy không mang theo giấy tờ, không liên hệ với người nhà và bạn bè. Trinh sát phán đoán anh ta là lái xe, khả năng quen nhiều đồng nghiệp ở TP HCM, nên lần theo các mối quan hệ. Hôm nay, phát hiện Duy ngồi sau xe máy một người ở khu vực xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, trinh sát ập đến khống chế.

    Cảnh sát hình sự bắt Duy (Ảnh: VNExpress)
    Cảnh sát hình sự bắt Duy (Ảnh: VNExpress)
    Camera an ninh ghi hình Duy ngồi sau xe bạn ở huyện Hóc Môn Ảnh: VNExpress)
    Camera an ninh ghi hình Duy ngồi sau xe bạn ở huyện Hóc Môn Ảnh: VNExpress)
  48. Ngày 26/11/2021, Ngân (ngụ Tiền Giang) bị Công an TP Vũng Tàu bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


    Theo điều tra, ngày 18/11, từ Tiền Giang, Ngân gọi đến tiệm trà sữa vờ đặt mua 12 ly, biết người quản lý ở đây tên Minh. Cô tiếp tục gọi cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, xưng là Minh - quản lý quán trà sữa, đặt mua iPhone 13 Promax trị giá 43 triệu đồng và yêu cầu giao đến tiệm. Sau khi chốt đơn, Ngân gọi lại quán trà, nhờ nhân viên nhận giúp gói hàng, sẽ cho người đến lấy sau.

    Khi người giao điện thoại đến, gọi nhận hàng, Ngân nói đã đi công việc, đề nghị đưa cho nhân viên quán rồi đến địa điểm gần đó lấy tiền. Nghĩ cô gái nghe điện thoại là chủ quán, người này làm theo rồi chạy đến điểm hẹn để lấy tiền. Ngân lập tức đặt shipper qua ứng dụng đến cửa hàng trà sữa lấy điện thoại, mang đến nhà xe gửi lên TP HCM cho mình. Cô ta sau đó tiếp tục thuê shipper đến nhận hàng rồi gửi nhà xe khác về Tiền Giang chiếm đoạt.

    Trong khi đó, người giao điện thoại đầu tiên chạy đến chỗ hẹn không thấy "chị Minh", gọi lại thì không thể liên lạc. Cơ quan điều tra xác định, Ngân cũng dùng chiêu này lừa lấy chiếc tivi và bị Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) khởi tố, cho tại ngoại. Quá trình điều tra, cô thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác ở các tỉnh.

    Ngân tại Công an TP Vũng Tàu. (Ảnh: PLO)
    Ngân tại Công an TP Vũng Tàu. (Ảnh: PLO)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  49. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ngày 26/11/2021 vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Thế Nam - nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Phước; Lê Thành Trung - Phó hiệu trưởng và Nguyễn Trung Tín - nguyên Kế toán trưởng để điều tra về hành vi 'tham ô tài sản'.


    Theo điều tra ban đầu, ông Nam với vai trò là hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Phước đã chấp thuận để cấp dưới lập khống danh sách học viên, ký tờ trình UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt danh sách học viên trúng tuyển cao hơn thực tế để được giao dự toán và quyết toán kinh phí không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý các nguồn thu phát sinh của trường; duyệt chi và nhận chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo cho bản thân không đúng quy định.

    Đối với ông Lê Thành Trung – Phó hiệu trưởng (trước đó cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo) đã để xảy ra sai phạm trong việc lập khống danh sách học viên, ký quyết định công nhận danh sách học viên trúng tuyển năm học 2016 - 2017 cao hơn thực tế nhằm mục đích bảo vệ dự toán và quyết toán kinh phí sai quy định.

    Ông Nguyễn Trung Tín - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng vì đã cố ý đề xuất, trực tiếp tham mưu lập tờ trình kèm theo danh sách học viên khống để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở được giao dự toán và quyết toán kinh phí gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền lớn.

    Sau khi UBKT Tỉnh ủy Bình Phước ra quyết định thi hành kỷ luật, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và khởi tố các bị can trên.

    Ông Đoàn Thế Nam (áo trắng) bị công an khởi tố (Ảnh: LĐO)
    Ông Đoàn Thế Nam (áo trắng) bị công an khởi tố (Ảnh: LĐO)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  50. Ngày 26/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với T.V.D, 56 tuổi, trú ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản để điều tra về hành vi hiếp dâm. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được, ông T.V.D là người sống độc thân. Chị T.T.N, 24 tuổi, là người khuyết tật, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cả 2 cùng sống tại ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. Do 2 nhà ở gần nhau nên thỉnh thoảng chị N vẫn sang nhà ông T.V.D chơi.


    Vào các ngày 27/01/2020 và 07/02/2020, chị N sang nhà ông D chơi như bình thường. Hai lần, ông D đều trong tình trạng ngà ngà sau khi đã uống rượu nên đã quan hệ tình dục với chị N.

    Do mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên chị N không thể tự vệ được, dẫn đến chị N mang thai. Ngày 29/9/2020, chị N sinh một bé gái. Giám định ADN kết luận bé gái do chị N sinh ra có quan hệ huyết thống cha con với ông D.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam (Ảnh: VNExpress)
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam (Ảnh: VNExpress)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  51. Ngày 26/11/2021, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có buổi làm việc với ông Ngô Thanh Long (thường trú Đồng Nai) về các vấn đề liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tổ chức ngày 14/11.


    Ông Long là khách mời chính thức trong buổi giao lưu được phát trực tiếp vào chiều ngày 14/11 tại Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Ông Long có tài khoản Facebook và YouTube tên Long Ngô. YouTuber Long Ngô là khách mời chính đã nói "báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng".


    Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định ông Long có hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

    Với hành vi trên ông Long bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

    Buổi livestream ông Long xúc phạm báo chí. (Ảnh: Internet)
    Buổi livestream ông Long xúc phạm báo chí. (Ảnh: Internet)
    Với hành vi trên ông Long bị xử phạt 7,5 triệu đồng. (Ảnh: PLO)
    Với hành vi trên ông Long bị xử phạt 7,5 triệu đồng. (Ảnh: PLO)
  52. Ngày 26/11/2021, Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP. HCM) đang lập hồ sơ, để xử lý nhóm người mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến. Theo cảnh sát, khoảng 21h ngày 25/11, Tổ công tác Công an phường Linh Xuân tuần tra ở khu phố 3, phường Linh Xuân, phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập tại một quán cà phê có dấu hiệu bất thường.


    Cả nhóm còn khá trẻ. Khi thấy tổ công tác, nhóm này vội tìm cách giấu một số hung khí đi. Qua kiểm tra dưới gầm bàn, lực lượng chức năng phát hiện 5 cây mã tấu cùng nhiều tang vật khác. Qua kiểm tra dưới gầm bàn, lực lượng chức năng phát hiện 5 cây mã tấu cùng nhiều tang vật khác.


    Những người này khai có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Họ sau đó chuẩn bị hung khí, hẹn nhau tại quán cà phê trên để kéo xuống Bình Dương thanh toán đối phương. Công an phường Linh Xuân đưa 21 người cùng hung khí về trụ sở để lấy lời khai, tiếp tục điều tra.

    Số mã tấu cảnh sát thu giữ từ nhóm thanh niên. (Ảnh: CAND)
    Số mã tấu cảnh sát thu giữ từ nhóm thanh niên. (Ảnh: CAND)
    Nhóm thanh niên tụ tập trong quán cà phê chuẩn bị sang TP Dĩ An
    Nhóm thanh niên tụ tập trong quán cà phê chuẩn bị sang TP Dĩ An "giải quyết mâu thuẫn" (Ảnh: CAND)
  53. Ngày 26/11/2021, Nguyễn Hoàng Tuấn bị Công an quận 11 tạm giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Năng Tiến (28 tuổi, quê Thanh Hóa) bị điều tra hành vi chăn dắt người ăn xin.


    Làm việc với công an, Tuấn khai đã tốt nghiệp đại học, từng làm nhân viên văn phòng nhiều nơi nhưng lương thấp nên nghỉ. Hồi đầu năm, anh ta biết Tiến chăn dắt người lang thang, ăn xin ở khu vực Công viên nước Đại Thế Giới trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5) nên nảy sinh ý định giả cảnh sát đòi tiền bảo kê.

    Tuấn tìm mua quân phục trên mạng, hàm thượng uý; chạy xe biển số xanh giả chặn đường nhóm ăn xin. Anh ta xưng là "cán bộ thuộc tổ liên ngành TP HCM", chuyên xử lý những người lang thang, ăn xin trên địa bàn và dọa sẽ đưa nhóm Tiến vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu muốn yên ổn "làm ăn", Tiến phải đưa cho Tuấn 1-2 triệu đồng mỗi tháng.

    Trong thời gian TP HCM giãn cách phòng chống Covid-19, Tiến không cho nhóm ăn xin hoạt động nên Tuấn không nhận được tiền bảo kê. Từ tháng 10, anh ta phát hiện nhóm này trên đường nên bám theo đòi tiền. Đến ngày 24/11, Tuấn đang thu tiền của Tiến tại giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành thì bị trinh sát Phòng hình sự TP HCM cùng Công an quận 11 bắt giữ.

    Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc xe máy biển xanh, quân phục của Tuấn và động cơ khác của anh ta.

    Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Tuấn (Ảnh: Soha)
    Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Tuấn (Ảnh: Soha)
    Tuấn khoe ảnh
    Tuấn khoe ảnh "thượng uý cảnh sát" trên mạng. (Ảnh: Soha)
  54. Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội có quyết định đưa ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và đồng phạm ra xét xử. Theo đó, ngày 10/12 tới, ông Nguyễn Đức Chung, ông Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic - Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) sẽ bị đưa ra xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.


    Thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung. Trong vụ án này, nguyên đơn dân sự được xác định là Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được xác định là: UBND TP Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Arktic; cùng 3 cá nhân, trong đó có bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung).


    Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Arktic có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do ông Giang nắm 60% cổ phần, một cá nhân khác 40%. Tuy nhiên, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa - vợ ông Chung. Theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Nội, Công ty Arktic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy. Từ năm 2016 đến 2019, công ty này đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty Thoát nước Hà Nội. Công ty Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng sau đó bán lại với giá 151 tỷ, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Đức Chung (Ảnh; Internet)
    Ông Nguyễn Đức Chung (Ảnh; Internet)
    Ảnh: Internet
    Ảnh: Internet
  55. Tối ngày 25/11/2021, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá động lắc do Trịnh Thị Ngọc Diễm (tên thường gọi là Thảo), SN 1990, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cầm đầu tại căn nhà cấp 4 ở xã An phước, huyện Long Thành.


    Khoảng 12h cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã An Phước tổ chức kiểm tra, phát hiện tại phòng “bay” ở căn nhà cấp 4 Diễm đang thuê có 3 đối tượng đang sử dụng ma túy; đồng thời tàng trữ một số viên nén và 1 gói nilong màu trắng bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.


    Tiếp tục kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều loại ma tuý dạng viên nén, viên nang, viên nhộng, ma tuý dạng “khay”. Qua đấu tranh khai thác, Diễm khai nhận thuê căn nhà trên để cải tạo 1 phòng ngủ thành phòng “bay” phục vụ bản thân và cho những đối tượng đến mua ma túy có nhu cầu thuê. Lực lượng Công an xã An Phước đã tiến hành lập biên bản phạm tội đối với đối tượng Diễm và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

    Đối tượng Trịnh Thị Ngọc Diễm cùng tang vật. (Ảnh: VNExpress)
    Đối tượng Trịnh Thị Ngọc Diễm cùng tang vật. (Ảnh: VNExpress)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  56. Tối ngày 25/11/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phạt 02 cơ sở karaoke không tạm dừng hoạt động số tiền 30.000.000 đồng: Cơ sở Blue Eyes ở Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương do Hà Trung Hòa - SN 1986 làm chủ và cơ sở Roma ở Phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương do Hoàng Thị Hải Yến - SN 1976 làm chủ.


    Ngoài ra, trong ngày, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra 09 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, 03 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh ra quyết định xử phạt 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly tại huyện Vĩnh Yên; 01 trường hợp số tiền 1.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (Yên Lạc).


    Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 54 ca mắc COVID-19 tính đến 15h ngày 25/11, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 909 ca. Số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khoanh vùng, cách ly xã hội 05 địa điểm cấp xã: Lũng Hòa, Bồ Sao, thị trấn Thổ Tang của huyện Vĩnh Tường; xã Bạch Lưu của huyện Sông Lô; xã Trung Kiên của huyện Yên Lạc.


    Lũy kế từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.896 trường hợp số tiền 8.219.100.000 đồng.

    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  57. Ngày 25/11/2021, công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tường (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) đồng thời làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


    Trước đó năm 2013, đối tượng Tường bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2013 với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng địa hình biên giới nên đối tượng đã lẩn trốn 8 năm.


    Khi lực lượng công an phát hiện đối tượng Tường gần đây thường xuyên có mặt ở địa bàn xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng) và khu vực ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) nên đã theo dõi phục bắt. Tại thời điểm phát hiện bị vây bắt ở ga Đồng Đăng, Tường đã hung hãn rút dao chống trả, khiến một cảnh sát trong tổ công tác bị thương nhẹ.

    Đối tượng Tường tại cơ quan công an (Ảnh: Vietnamnet)
    Đối tượng Tường tại cơ quan công an (Ảnh: Vietnamnet)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  58. Ngày 25/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thiệp về tội trộm cắp tài sản.


    Ngày 7/11/2021, Công an huyện Yên Châu nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Chính (SN 1975, trú tại bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc túi xách tại quán tạp hóa của gia đình với tổng giá trị tài sản khoảng 21 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Châu đã tiến hành điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã làm rõ đối tượng Hoàng Văn Thiệp (SN 2000, trú tại bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông) chính là thủ phạm của vụ án trên.

    Thiệp khai nhận trong quá trình sinh hoạt hàng ngày tại nhà ông bà nội (đối diện nhà chị Chính), quan sát thấy gia đình chị Chính khi đi ngủ thường mở cửa ở tầng 2 nên Thiệp đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 23h ngày 6/11/2021, Thiệp trèo lên cây sấu phía trước nhà chị Chính lên tầng 2 rồi lẻn vào nhà, thấy chị Chính ngủ say Thiệp lấy trộm chiếc túi xách (gồm 5.350.000 đồng tiền mặt và trên 10 triệu đồng giá trị thẻ nạp điện thoại) rồi thoát ra ngoài theo đường cũ.

    Sau đó, Thiệp bắt xe khách lên thành phố Sơn La, sử dụng số tiền trộm cắp được và tiền bán thẻ nạp điện thoại để tiêu xài cá nhân.

    Đối tượng Hoàng Văn Thiệp vừa bị khởi tố vì trộm cắp tài sản. (Ảnh: PLO)
    Đối tượng Hoàng Văn Thiệp vừa bị khởi tố vì trộm cắp tài sản. (Ảnh: PLO)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  59. Ngày 24/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Kim An (26 tuổi, ngụ Bình Thuận) về tội “Trốn khỏi nơi giam”. An chính là tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa gây xôn xao dư luận hồi tháng 7 vừa qua.


    Theo truy tố, An chơi thân và học cùng lớp với Đạt tại trường kỹ thuật chuyên về lập trình. Đầu năm 2014, trong lúc túng quẫn vì bị mất xe và máy tính, An nảy sinh ý định đầu độc bạn để cướp tài sản. Sau khi cho bạn uống thuốc an thần, An bỏ Đạt vào bao tải rồi đem đi vứt xuống sông, đoạn ở cầu Phú Mỹ, quận 7, dù lúc này nạn nhân còn sống. Sau đó, anh ta nhắn tin tống tiền gia đình bạn thân. Vài ngày sau, thi thể của Đạt được người dân phát hiện. Khi Công an khoanh vùng, bắt giữ được An và làm sáng tỏ vụ án. Giữa năm 2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Kim An mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Hơn ba tháng sau, tại phiên xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. HCM bác kháng cáo của An, tuyên y án.

    Trong quá trình chờ thi hành án, An bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Khoảng 15h ngày 13/7/2021, tổ trực ban khu AB đến phát cơm và nước sinh hoạt buổi chiều cho các phạm nhân. Đến khoảng 15h45 phút cùng ngày, lợi dụng lúc cán bộ trực ban mở cửa buồng giam khác để đưa cơm, An lén rút chân ra khỏi cùm, đi theo phía sau cán bộ đến một phòng trống dùng để làm kho chứa cùm và đồ lưu ký rồi trốn ở đây.


    Sau 2 ngày lẩn trốn, An bị bắt. Tại phiên tòa, bị cáo An đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được nói lời sau cùng, bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến cán bộ quản giáo tại trại giam và những người bị cáo làm lây nhiễm Covid-19. Tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ giam, giữ và hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo An 2 năm 6 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp với bản án năm 2015, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên mức án tử hình về tội “giết người”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là mức án tử hình.

    Bị cáo Nguyễn Kim An (Ảnh: Zing News)
    Bị cáo Nguyễn Kim An (Ảnh: Zing News)
    Dù bị Covid-19 nhưng Nguyễn Kim An vẫn tiếp xúc với nhiều người sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa (Ảnh: Nhân chứng cung cấp)
    Dù bị Covid-19 nhưng Nguyễn Kim An vẫn tiếp xúc với nhiều người sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa (Ảnh: Nhân chứng cung cấp)
  60. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 23/11, anh Tăng Văn Lượng (36 tuổi, trú khu phố 1, phường Mũi Né) đến dãy nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Mũi Né nhậu cùng nhóm bạn. Lúc này, ông Hùng (45 tuổi) là người ở trong dãy trọ cũng đang nhậu cùng một nhóm bạn. Sau đó, giữa anh Lượng và ông Hùng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả.


    Ông Hùng bị thương, được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né may vết thương. Sau khi ông Hùng từ phòng khám về, hai nhóm tiếp tục ẩu đả. Anh Lượng bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.


    Nhận được tin báo, chiều 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trong khu nhà trọ ở phường Mũi Né do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã mời ông Hùng và những người liên quan để điều tra vụ án, xác định kẻ tấn công nạn nhân.

    Dãy nhà trọ xảy ra án mạng (Ảnh: Internet)
    Dãy nhà trọ xảy ra án mạng (Ảnh: Internet)
    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa
  61. Chiều 24/11, sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 5 bị cáo: Nguyễn Đức Chơm (SN 1962, mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan); Phạm Văn Khang (SN 1990), Tạ Văn Cường (SN 1989), cùng trú TP. Hải Dương (Hải Dương); Vũ Đình Hải (SN 1973, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) và bị cáo Phạm Văn Thanh (SN 1983, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.


    Theo cáo trạng, Chơm đã chỉ đạo Khang, Cường, Hải, Thanh 2 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 26/3/2020, Cường điều khiển xe ô tô cầm theo 35.000 USD, còn Khang đi taxi cùng vào Nghệ An để mua 6kg ma túy Ketamine cho Chơm. Tối cùng ngày, cả hai gặp nhau ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Sau đó, Cường, Khang đi ô tô đến gần cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong mua hơn 5,8kg ma túy với giá 35.000 USD.


    Trên đường về, Khang xuống đi xe khác, còn Cường tiếp tục hành trình. Khi xe ô tô do Cường điều khiển đi đến xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa thì bị công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Khang. Chơm, Khang, Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 5,8kg ma túy Ketamine.

    Sáng 7/5/2020, Hải điều khiển xe ô tô cùng với Thanh mang theo 25.000 USD từ Hà Nội vào Nghệ An để mua ma túy cho Nguyễn Đức Chơm. Tối cùng ngày, khi gần đến cửa khẩu Thông Thụ, Thanh cầm tiền đi lên rừng đưa cho một người đàn ông, sau đó nhận lại 1 túi ma túy gần 2kg. 23h cùng ngày, khi các đối tượng đi đến xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu thì bị Công an ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, Hải điều khiển xe bỏ chạy 6km rồi dừng lại cho Thanh vứt ma túy xuống lề đường. Công an phát hiện và thu giữ.


    Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, với khối lượng ma túy đặc biệt lớn. HĐXX tuyên phạt các bị cáo Chơm, Khang, Cường, Hải, Thanh án tử hình.

    Các bị cáo lãnh án tử hình về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy (Ảnh: PLO)
    Các bị cáo lãnh án tử hình về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy (Ảnh: PLO)
    Các bị cáo lãnh án tử hình về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy (Ảnh: PLO)
    Các bị cáo lãnh án tử hình về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy (Ảnh: PLO)
  62. Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1981) cùng 11 bị can khác về tội "Cướp tài sản". Công an xác định, có 2 bị can khi đó là cán bộ công an công tác tại TP. HCM là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993). Hai bị can đã bị tước danh hiệu CAND, bị bắt, tạm giam từ 26/6/2020 đến ngày 19/11/2021 hết hạn tạm giam.


    Nguyễn Quốc Dũng bị cáo buộc là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị can khác đi ô tô va chạm với xe của anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, ngụ TP. HCM) để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên. Dũng sau đó được hưởng 412 triệu đồng trong số tài sản cướp được. Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc là người giúp sức khi điều khiển ô tô của mình đưa Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc để gây án.


    Theo cáo trạng, tối 12/5/2020, Tài gọi điện thoại cho Tuấn Anh nói sẽ trả công 500 triệu đồng cho người lái xe va chạm với xe anh Nguyên để thuận lợi cho việc đe doạ nạn nhân lấy tiền. Sau đó, Tuấn Anh điện thoại báo cho Hải, Hải gọi cho Nguyễn Quốc Dũng tìm người lái xe va chạm với xe anh Nguyên. Đến ngày 14/5/2020, Dũng gọi điện thoại rủ Bảo Duy đến quán cà phê ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP. HCM gặp Dũng và Hải. Tại đây, Dũng nhờ bảo Duy tìm người lái xe ô tô tạo ra vụ va chạm với xe của anh Nguyên, Bảo Duy đồng ý và được Hải cài đặt phần mềm định vị theo dõi xe của anh Nguyên trên điện thoại. Ngay trong ngày, các đối tượng đã thuê xe Fortuner BKS 51G để sử dụng gây án.


    Khoảng 12h15 cùng ngày, thấy xe ô tô của nạn nhân chạy qua, Bảo Duy lái xe bán tải Nissan chạy theo, đâm vào phần đuôi bên phải xe ô tô của anh Nguyên để giữ chân chờ đồng bọn đi xe Fortuner đến. Lúc này, anh Nguyên và em vợ là Vũ Minh Hiếu (SN 1997) xuống xe để xem sự việc, thì Đức lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe rồi lao lên khống chế 2 nạn nhân. Tài chuyển được từ ví TRX, BTT của anh Nguyên trên ứng dụng Tronlink nhiều tiền ảo các loại có trị giá tương đương 35 tỷ đồng. Không dừng lại, bọn chúng tiếp tục ép vợ chồng anh Nguyên, chị X. phải gọi cho anh L.Đ.Nh là anh trai anh Nguyên để chuyển vào tài khoản 1000 Bitcoin.


    Ngày 21/5/2020, anh Nguyên trình báo sự việc bị cướp lên cơ quan công an. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bán số Bitcoin được 18,88 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài, riêng Tài giữ lại 5,33 tỷ đồng, cho tới khi bị công an bắt.


    Chiều 24/11, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

    Nhóm đối tượng uy hiếp, cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc (Ảnh: BVPL)
    Nhóm đối tượng uy hiếp, cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc (Ảnh: BVPL)
    Nhóm đối tượng uy hiếp, cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc (Ảnh: BVPL)
    Nhóm đối tượng uy hiếp, cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc (Ảnh: BVPL)
  63. Ngày 23/11/2021, Công an Hải Phòng thông tin 19 bị can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra vào chiều 20/10 tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn khiến 1 người chết và 4 người bị thương đã bị khởi tố hình sự. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an xác định khoảng 15h30 ngày 20/10, các đối tượng vào công trường xây dựng Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thuộc phường Vạn Hương để thu mua phế liệu. Tại đây, các đối tượng có mâu thuẫn và xảy ra xung đột với nhân viên Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, sau ẩu đả nhóm đối tượng khiến 1 người bị chết và nhiều người bị thương.


    Theo đó, 4 nghi phạm hiện đang bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đang phát lệnh truy nã toàn quốc, bao gồm: Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ CNT Cao Minh Tuấn, tức Tuấn "rừng" - 34 tuổi, hiện trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh. Cùng đồng bọn là Lâm Việt Công, tức Công "quạ" 31 tuổi và Lâm Trung Ngọc 38 tuổi cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; Đinh Ngọc Sơn, tức Sơn "chồn" 33 tuổi trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, 4 nghi phạm bị khởi tố về tội giết người.


    12 nghi can khác đều cư trú trên địa bàn các quận Đồ Sơn, An Lão, Tiên Lãng, gồm: Lưu Tiến Thịnh, 36 tuổi; Nguyễn Văn Hùng, 32 tuổi; Vũ Hữu Điệp, 31 tuổi; Nguyễn Văn Khiển, 33 tuổi; Ngô Văn Hiệp, 32 tuổi; Phạm Mạnh Cường, 26 tuổi; Đinh Xuân Quân, 36 tuổi; Lê Quang Tiến, 32 tuổi; Đỗ Văn Cường, 37 tuổi; Cao xuân Đại, 32 tuổi; Vũ Văn Điệp và Nguyễn Đức Mạnh, bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố Lương Văn Hưng và Đặng Anh Tuấn là nhân viên quán cà phê của Công ty thương mại dịch vụ CNT về tội Che giấu tội phạm; Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Đức Hưng bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

    Một số đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)
    Một số đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)
    Vụ hỗn chiến ngày 20/10/2021. (Ảnh: Cắt từ clip)
    Vụ hỗn chiến ngày 20/10/2021. (Ảnh: Cắt từ clip)
  64. Sau 2 ngày xét xử, chiều 23/11/2021, Tòa Án Nhân Dân Đà Nẵng tuyên bị cáo Phạm Thanh, 54 tuổi, án 12 năm tù về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" với cáo buộc cho vay 72 tỷ nhưng ép viết giấy nhận nợ 122 tỷ đồng.


    Cáo trạng nêu rõ, ông Phạm Thanh đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ, hiện trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng vay lãi với tổng số tiền là 72 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian thì mối quan hệ của hai người xảy ra nhiều xung đột; ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng của mình tại đường Hùng Vương và đánh đập, đe dọa buộc bà Lệ ký nhận nợ 122 tỷ đồng.


    Theo đó, ông Thanh bị bà Lệ cáo buộc chiếm đoạt 50 tỷ đồng và phải hầu tòa. Ngày 26/8/2020, bà Lệ tố cáo hành vi của Thanh với cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh Thanh có hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay tiền lãi suất cao. Tại phiên toà, bị cáo Thanh nhiều lần phủ định việc đe doạ bà Lệ, ông cho hay mình đã thành đạt từ rất sớm, thường xuyên làm từ thiện rất nhiều nơi nên chưa bao giờ làm việc thất đức hay hăm dọa ai như lời bà Lệ cáo buộc. Bị cáo khẳng định không chiếm đoạt 50 tỷ đồng của bà Lệ, và cho hay số tiền này liên quan việc mua bán một lô đất của bà Lệ trước đó.

    Tuy nhiên, bà Lệ thì cho rằng ông Thanh nhiều lần đánh mình, có người can ngăn mới dừng tay. Sau khi bị đánh, bà hoảng loạn nên làm theo mọi yêu cầu để mong rời khỏi nhà ông này. Bà xác nhận trước khi bị bắt (liên quan vụ án chiếm dụng sổ đỏ ở Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) đã nợ 1.300 tỷ đồng của nhiều người; trong đó vay ông Thanh với lãi suất 5%, vay những người khác từ 9 đến 21%/tháng.

    Bị cáo Thanh tại phiên tòa (Ảnh: Zing News)
    Bị cáo Thanh tại phiên tòa (Ảnh: Zing News)
    Bị cáo Thanh tại phiên tòa (Ảnh: Zing News)
    Bị cáo Thanh tại phiên tòa (Ảnh: Zing News)
  65. Sáng ngày 23/11/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa những bị cáo liên quan đến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ra xét xử sơ thẩm. Trong số đó gồm nhiều người giữ chức vụ cao trong Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi…


    Cụ thể, một số người nguyên là lãnh đạo của VEC: nguyên Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng; nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Lê Quang Hào. Ngoài ra còn có Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hoàng Việt Hưng; nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án, nguyên GĐ gói thầu số 4, số 5 Nguyễn Tiến Thành... Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.


    Theo cáo trạng ban đầu, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km, từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi. Dự án khởi công ngày 19/5/2013 và đưa vào sử dụng đoạn đường I từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ vào ngày 1/8/2017. Tiếp đó, ngày 2/9/2018 hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn II từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi. Mặc dù mới đưa vào khai thác nhưng đoạn đường này đã xảy ra rất nhiều điểm hỏng biểu hiện trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác, cũng như vấn đề an toàn khi tham gia giao thông.


    Cáo trạng xác định, hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng của tổ thi công, dẫn đến tổ chức thi công cũng như nghiệm thu các hạng mục công trình và nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành không đảm bảo chất lượng gây ra sai phạm và thiệt hại nghiêm trọng.

    Một số bị cáo trong vụ án (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
    Một số bị cáo trong vụ án (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
    Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống cấp
    Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống cấp
  66. Sáng ngày 23/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (50 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.


    Theo điều tra, vào chiều ngày 21/11, đối tượng Nguyễn Văn Thịnh đã đến nhà vợ cũ của mình là chị Nguyễn Thị Mỹ Nương, hiện đang sinh sống và làm việc tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Binh Phước. Khi đến nơi, Thịnh cùng tình nhân của vợ cũ là anh Trương Thanh Phúc lời qua tiếng lại và có xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, Thịnh đã rút ra con dao thủ sẵn trong người và đâm anh Phúc hai nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi lên xe máy bỏ chạy.


    Vụ việc xảy ra, một số người dân đã đưa anh Phúc đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá sâu và trúng ngay chỗ chí mạng. Lực lượng chức năng xác định Thịnh là đối tượng gây án qua nhân chứng và tiến hành truy bắt. Đến tối ngày 22/11 khi đối tượng này về nhà để lấy đồ thì bị công an bắt giữ. Ban đầu, đối tượng cố thủ trong nhà, sau nhiều lần thuyết phục không thành, Công an tỉnh Bình Phước đã phá cửa xông vào và bắt gọn đối tượng khi đang trốn dưới gầm giường.


    Hiện tại đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng Thịnh đang được bắt giữ để phục vụ cho việc điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều ra và làm rõ.

    Người đàn ông ở Bình Phước vào nhà đâm gục người tình của vợ cũ. (Ảnh: Vietnamnet)
    Người đàn ông ở Bình Phước vào nhà đâm gục người tình của vợ cũ. (Ảnh: Vietnamnet)
    Người đàn ông ở Bình Phước vào nhà đâm gục người tình của vợ cũ. (Ảnh: Internet)
    Người đàn ông ở Bình Phước vào nhà đâm gục người tình của vợ cũ. (Ảnh: Internet)
  67. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) để điều tra hành vi giết người. Trưa qua (22/11/2021), Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ trên núi Hang Hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng.


    Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Liễu (SN 1972, trú tại thôn Cá Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng). Bà Liễu làm nghề bán gà tại chợ Quyết Thắng.


    Lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị sát hại, trên cơ thể có vết thương, thi thể bị giấu trong ngọn núi vắng người qua lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Chung. Đối tượng Chung khai nhận, ngày 22/11, trong khi đi trộm chó, mèo, gà thì phát hiện bà Nguyễn Thị Liễu đang ở nhà, liền ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, tên Chung mang xác bà Liễu đến khu vực núi cao, vắng vẻ để phi tang. Sau đó, Chung cướp của nạn nhân một chiếc xe máy, mang về nhà.

    Đối tượng Nguyễn Văn Chung đã có tiền án về tội cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

    Hiện trường vụ việc (Ảnh: Soha)
    Hiện trường vụ việc (Ảnh: Soha)
    Đối tượng Nguyễn Văn Chung đã từng có tiền án (Ảnh: Internet)
    Đối tượng Nguyễn Văn Chung đã từng có tiền án (Ảnh: Internet)
  68. Ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quan (45 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều), Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông Chi nhánh Cần Thơ về hành vi tham ô tài sản.


    Khám xét nơi ở, nơi làm việc, công an thu giữ 72 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in và nhiều tang vật liên quan. Theo Công an quận Ninh Kiều, lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông Chi nhánh Cần Thơ, Quan tự tạo tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh Cần Thơ.


    Sau đó, Quan tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2 bằng cách liên 1 xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng (tự mở) để chiếm đoạt tài sản của công ty. Từ tháng 9/2018 đến nay, với thủ đoạn trên, Quan chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.


    Công an cho biết thêm, đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều. Hiện, Công an quận Ninh Kiều đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền.

    Nguyễn Xuân Quan tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)
    Nguyễn Xuân Quan tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)
    Tham ô tài sản. (Ảnh: Internet)
    Tham ô tài sản. (Ảnh: Internet)
  69. Sáng nay (23/11/2021), Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đậu Đức Thuận 37 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh về tội Giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.


    Theo cơ quan chức năng, sáng 20/11, Thuận đến quán cà phê ở đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh. Thấy ông N.Đ.T 49 tuổi, hiện là Giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố Vinh đang ngồi bên trong, Thuận cầm súng bắn người này gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị gãy tay trái, đứt động mạch cánh tay. Sau 2 giờ gây án, Thuận bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại phường Quán Bàu, TP Vinh. Lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng K59 cùng 2 viên đạn.


    Theo người dân địa phương, nạn nhân là giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố Vinh. Vợ nạn nhân và vợ hung thủ cùng góp vốn mở chung một xưởng may gia công. Gần đây, do nghi ngờ anh T. có quan hệ bất chính với vợ mình nên nghi phạm nhiều lần xích mích, mâu thuẫn và gây ra vụ việc.


    Tại cơ quan điều tra, Thuận khai có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và công việc nên tấn công nạn nhân.

    Đối tượng Thuận cùng hung khí. (Ảnh: Zing News)
    Đối tượng Thuận cùng hung khí. (Ảnh: Zing News)
    Quán Cafe nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Internet)
    Quán Cafe nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Internet)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy