Đài tưởng niệm Yonaguni dưới đáy biển

Đài tưởng niệm Yonaguni, hay Tàn tích như đôi khi được gọi, nằm ở độ sâu 10 đến 15 mét, khu vực này đôi khi chịu tác động của dòng chảy mạnh. Lối vào địa điểm thông qua một đường hầm nhỏ mở ra một khu vực hình vuông bằng phẳng. Ngay trước mặt bạn là hai cây cột khổng lồ, hoàn toàn vuông vức với các cạnh sắc nét, vươn mình lên mặt nước. Từ đây, bạn đi theo một 'con đường' bằng phẳng quanh những bức tường cao của tượng đài để đến một khu vực trông giống như sân thượng. Cho dù bạn có tin đây là cấu trúc nhân tạo hay sự hình thành đá tự nhiên hay không thì đây vẫn là một cảnh tượng đáng kinh ngạc và đây là nơi bí ẩn với con người.


Có những bậc thang lớn dẫn lên sân hiên của Đài tưởng niệm Yonaguni và nhiều bậc thang hơn dẫn lên các tầng cao hơn của cấu trúc. Ở rìa của sân khấu, các bức tường đổ xuống khoảng 20 mét. Xa hơn một chút là một cấu trúc gần như đối xứng khác, trông giống như một con rùa khổng lồ. Các cạnh thẳng của các bậc thang và sân khấu có góc 90 độ hoàn hảo. Các nhà địa chất cho rằng các thành tạo đá là trầm tích sa thạch. Các nhà khảo cổ khẳng định rằng tượng đài được chạm khắc bằng đá. Nhưng nếu tượng đài này được xây dựng trên đất liền và sau đó bị biển nuốt chửng, thì nó phải xảy ra hơn 10.000 năm trước, lần cuối cùng mực nước biển dâng cao. Điều đó có nghĩa là nó có trước Kim tự tháp Ai Cập và các cấu trúc cự thạch như Stonehenge khoảng 5000 năm.

Đài tưởng niệm Yonaguni dưới đáy biển
Đài tưởng niệm Yonaguni dưới đáy biển
Đài tưởng niệm Yonaguni dưới đáy biển
Đài tưởng niệm Yonaguni dưới đáy biển

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy