Lê Hiệp

Kiến trúc sư Lê Hiệp là một nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực kiến trúc ở Việt Nam. Ông đã có một sự nghiệp đáng nể và được công nhận qua các thành tựu và giải thưởng quan trọng. Lê Hiệp tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vào năm 1966 và đã được giữ lại làm giảng viên tại trường từ năm 1967 đến năm 1994. Trong suốt giai đoạn làm việc tại trường, ông đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với thế hệ sinh viên trẻ và đóng góp vào sự phát triển của ngành kiến trúc.

Trên hành trình sự nghiệp, Lê Hiệp đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Ông đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2001, đây là một sự công nhận cao quý cho đóng góp của ông trong lĩnh vực kiến trúc. Ngoài ra, ông cũng đã nhận giải thưởng Quốc gia về Kiến trúc vào các năm 1996, 1998 và 2008, khẳng định sự xuất sắc của ông trong việc thiết kế và xây dựng các công trình đẹp và chất lượng. Ông cũng được tặng thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên từ năm 2006 đến năm 2010, là một sự thể hiện sự công nhận và đánh giá cao từ cộng đồng nghệ thuật địa phương.


Một số công trình tiêu biểu của ông như:

  • Đài Tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang (1995)
  • Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì Độc lập - Tự do của Tổ quốc
  • Đài Tưởng niệm liệt sĩ thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (1997)
  • Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (2004)
  • Đài Tưởng niệm liệt sĩ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (1999 - 2001)
  • Đài Tưởng niệm các liệt sĩ ở tỉnh Phú Yên trên Núi Nhạn (1997 - 2007)
  • Đài Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh (2014)
  • Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ công an Hà Nội (2010)


Mặc dù đã về hưu, kiến trúc sư Lê Hiệp vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc. Ông tham gia thỉnh giảng và tư vấn thiết kế cho nhiều công trình lớn, thể hiện sự tận tụy và đam mê với nghề. Với tài năng và thành tựu trong lĩnh vực kiến trúc, kiến trúc sư Lê Hiệp đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành kiến trúc Việt Nam và để lại dấu ấn đáng kính trong lòng người hâm mộ kiến trúc.

Lê Hiệp
Lê Hiệp
Lê Hiệp cùng công trình kiến trúc của ông
Lê Hiệp cùng công trình kiến trúc của ông

Top 8 Kiến trúc sư giỏi, nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay

  1. top 1 Võ Trọng Nghĩa
  2. top 2 Hoàng Thúc Hào
  3. top 3 Khương Văn Mười
  4. top 4 Lê Hiệp
  5. top 5 Nguyễn Hoà Hiệp
  6. top 6 Nguyễn Trường Lưu
  7. top 7 Ngô Việt Thụ
  8. top 8 Nguyễn Tiến Thuận

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy