Star Wars (1977) - Cuộc Chiến Của Những Vì Sao

Star Wars (1977) - Cuộc Chiến Của Những Vì Sao là một loạt bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng của điện ảnh Mỹ được sản xuất từ năm 1977. Phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi George Lucas. Cốt truyện của bộ phim tập trung vào phe Rebel Alliance, đứng đầu là Công chúa Leia Organa, và nỗ lực của cô để tiêu diệt trạm không gian của đế chế Galactic, Death Star. Cuộc xung đột này sẽ phá vỡ cuộc sống biệt lập của farmhand Luke Skywalker, người vô tình có được một cặp droids mà nó có thể bị đánh cắp từ bản kế hoạch kiến trúc cho Death Star. Khi đế quốc bắt đầu một tìm kiếm phá hủy cho droids mất tích, Skywalker đã cùng với JJedi Master Obi-Wan Kenobi trên hành trình thực hiện một nhiệm vụ để khởi động lại các kế hoạch của Liên minh Rebel và giải cứu công chúa Leia từ tay đế chế Galactic.


Star Wars được công chiếu tại Mỹ vào ngày 25/5/1977. Bộ phim thu về 461 triệu đô tại Hoa Kỳ và 314 triệu đô ở nước ngoài, với tổng trị giá 775 triệu đô. Star Wars đã vượt qua Jaws (1975) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào lúc đó.


Bộ phim nhận được mười đề cử giải Oscar và chiến thắng trong 7 hạng mục. Bộ phim sau đó đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ lựa chọn để lưu trữ và bảo quản trong viện phim quốc gia.


Điểm IMDb: 8.6

Star Wars (1977) - Cuộc Chiến Của Những Vì Sao
Star Wars (1977) - Cuộc Chiến Của Những Vì Sao
Star War (1977) - Cuộc Chiến Của Những Vì Sao

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy