Top 10 Địa điểm du lịch đáng đi nhất huyện Ba Vì, Hà Nội

Nhu NG 15647 0 Báo lỗi

Ba Vì là một huyện ngoại thành, nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Hà Nội, được biết đến là huyện phát triển về du lịch. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi về cảnh ... xem thêm...

  1. Vườn quốc gia Ba Vì là nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ, có nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với nhiều con suối bắt nguồn từ núi rừng Ba Vì quanh năm nước chảy như Thiên sơn – Suối ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Hồ Tiên Sa. Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60km, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi.


    Nổi bật giữa không gian núi rừng ngút ngàn sắc xanh. Là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như: đền Thượng, đền Trung, đền Hạ đền thờ Bác Hồ, tháp Báo Thiên, động Ngọc Hoa. Chính những điều kiện trên đã tạo nên cho Vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã thành một nơi nghỉ mát vùng núi cao lý tưởng của cả nước. Bước vào Vườn quốc gia Ba Vì, đầu tiên bạn sẽ có cơ hội khám phá khu rừng thiên nhiên huyền ảo chìm đắm trong sương mờ. Cả một khu rừng thông ngút ngàn sắc xanh cao vời vợi, bạn tha hồ cùng tụi bạn thân chụp những tấm hình sống ảo cực chất không khác gì lạc vào xứ sở thần tiên Alice.

    Vườn quốc gia Ba Vì gồm có 3 phân khu. Đó là, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trên cốt 400, phân khu phục hồi sinh thái dưới cốt 400 và phân khu dịch vụ hành chính. Vườn quốc gia Ba Vì mang trong mình vẻ đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên với núi rừng hùng vĩ, một vẻ đẹp huyền thoại lưu truyền từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Nơi đây lưu giữ cả những giá trị văn hóa như: Đền Bác, đền Mẫu... và lưng chừng núi là các ngôi đền thờ thánh, những khu phế tích biệt thự từ thời Pháp thuộc.


    Vườn Quốc Gia Ba Vì còn là nơi sinh tồn và bảo tồn của 21 loài thực vật (như Sến Mật, Phi mã mũi, dẻ Tùng sọc Trắng...), và 63 loài động vật quý hiếm (như các loài Gà lôi trắng, Cầy Gấm, Cu Li Lớn...). Hơn nữa vào dịp cuối năm còn là mùa của Dã Quỳ nở rộ, thu hút rất nhiều bạn trẻ đến ngắm hoa. Nơi đây còn là địa điểm cắm trại qua đêm lý tưởng.

    Vườn quốc gia Ba Vì
    Vườn quốc gia Ba Vì
    Vườn quốc gia Ba Vì
    Vườn quốc gia Ba Vì

  2. Khu du lịch sinh thái Ao Vua trải dài dưới chân núi Tản Viên lung linh huyền thoại. Đến đây, bạn sẽ được sống trong không gian văn hóa Việt Nam bao la huyền tích. Khu du lịch Ao Vua cách Hà Nội khoảng 70km về phía Tây, cùng với Khoang Xanh đây là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách vào dịp hè.


    Tới khu du lịch Ao Vua bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng tự nhiên, hòa mình vào khung cảnh thơ mộng hữu tình của thiên nhiên. Ao Vua cũng là điểm vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần cho gia đình. Câu chuyện về Hùng Duệ Vương, công chúa Ngọc Hoa, thần núi Sơn Tinh, thần nước Thủy Tinh với cuộc chiến long trời lở đất của 2 vị thần mãi mãi là những truyền thuyết đẹp nhất của người Việt. Ao Vua còn hấp dẫn mọi người bởi cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng, môi trường sinh thái trong trẻo, không gian đậm chất nhân văn.

    Ao Vua cũng là địa điểm vui chơi với các trò chơi cảm giác mạnh như: tàu siêu tốc, vòng quay mặt trời, thảm bay, đu văng..., các bể tắm phù hợp cho từng lứa tuổi. Hơn nữa thiên nhiên còn ban tặng cho nơi đây không gian hồ rộng, cảnh quan xung quanh đẹp, nước trong veo, là nơi khách du lịch có thể thư thái đạp vịt tận hưởng bầu không khí trong lành. Nằm dưới chân núi Tản vì vậy trong khu du lịch Ao Vua được thừa hưởng dòng thác tự nhiên với những mỏm đá có dòng suối mát dịu len qua dẫn dụ con người ta khám phá lên đến đỉnh núi.

      Khu du lịch Ao Vua
      Khu du lịch Ao Vua
      Khu du lịch Ao Vua
      Khu du lịch Ao Vua
    • Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà là một kì quan thiên nhiên tuyệt đẹp kết hợp giữa núi, khe và thác nước, cách Hà Nội 60 km về hướng Tây, từ Thị xã Sơn Tây tới cổng Vườn quốc gia Ba Vì rẽ trái đi tiếp 3 km. Địa điểm du lịch này gồm ba khu: Hạ Sơn ở chân núi, Trung Sơn ở lưng chừng núi (cách Hạ Sơn 1.5 km đường leo dốc), Ngọa Sơn ở đỉnh núi (cách Trung Sơn 700 m ngược suối). Tại đây ghi lại dấu tích truyền thuyết Vua Hùng kén các chàng rể, đã diễn ra cuộc đọ sức, đua tài giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Khu du lịch này gồm 3 khu: Hạ Sơn chân núi, Trung Sơn ở lưng chừng và Ngọa Sơn ở đỉnh núi - nơi bắt đầu của ngọn thác Cổng Trời nổi tiếng.

      Khu du lịch sinh Thái Thiên Sơn Suối Ngà nằm giữa thung lũng trong khu rừng tự nhiên ở Ba Vì, khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đa dạng, thích hợp là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn những dòng suối trong vắt đổ thành thác từ trên núi Tản xuống, những khu rừng chạy dọc theo sườn núi tạo thành mây núi, nước non vô cùng quyến rũ. Nhờ những điều kiện tự nhiên, địa thế sẵn có chứa đựng những sinh tồn của các loài quý giá như: chồn, sóc, nai, khỉ, vẹt, sáo, phượng hoàng... đã tạo điều kiện hình thành nên khu du lịch sinh thái với nhiều sản phẩm hấp dẫn, hệ thống khu vui chơi, phương tiện du ngoạn phục vụ tốt nhất cho nhu cầu tham quan.


      Đến với khu du lịch sinh Thái Thiên Sơn Suối Ngà du khách sẽ được thoải mái lựa chọn các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng, nhà hàng, tổ chức sự kiện, teambuding, hội nghị, Thiền - Yoga, dược thiện, chữa lành (trị liệu).

      Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà
      Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà
      Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà
      Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà
    • Khoang Xanh - Suối Tiên nằm trong quần thể vườn quốc gia Ba Vì, nơi đây được biết tới là khu nghỉ dưỡng lý tưởng, cảnh quan thơ mộng, hữu tình, hệ thống nhà hàng phong cách thuần việt và nhiều dịch vụ giải trí cao cấp. Sở hữu một khung cảnh hùng vĩ với núi non, rừng xanh trải dài bạt ngàn khắp một diện tích rộng lớn của vườn quốc gia Ba Vì.


      Khoang Xanh suối Tiên được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp nên thơ của núi sông khiến bao kẻ lữ khách đa tình từng đặt chân đến đều lưu luyến không muốn trở về.


      Để đến được đây, từ Hà Nội, bạn chỉ mất khoảng 40 - 50 phút chạy xe. Ở đây, bạn sẽ thoát hẳn khỏi sự ồn ào, bụi bặm để đến với không gian khoáng đạt, tươi mới và yên tĩnh. Đặc biệt, Khoang Xanh - Suối Tiên resort mang tới những thực đơn xanh, sạch cho mỗi bữa ăn với các loại rau củ quả được cung cấp bởi đồng bào Mường, Dao nơi đây bằng phương pháp trồng rau củ hữu cơ mang lại cảm giác yên tâm cho thực khách. Những món ăn được làm từ nhím và lợn mán hoàn toàn sạch cũng sẽ giúp du khách có những trải nghiệm thực sự mới lạ.

      Thác nước tự nhiên trong khu dịch Khoang Xanh - Suối Tiên
      Thác nước tự nhiên trong khu dịch Khoang Xanh - Suối Tiên
      Khoang Xanh - Suối Tiên
      Khoang Xanh - Suối Tiên
    • Khu du lịch Hồ Tiên Sa nằm ở xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì, dưới chân núi Tản, có diện tích 150ha, ở độ cao 65-400m trong đó 120ha là rừng, hơn 20ha mặt nước. Cánh rừng xanh tốt phủ trên sườn núi, trên những quả đồi bao quanh và hồ nước rộng mênh mông, trong vắt đã tạo ra một vùng tiểu khí hậu ôn đới trong lành, mát mẻ. Nó cũng tạo cho khu du lịch Hồ Tiên Sa một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng.


      Khi tới đây, bạn sẽ được đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ, ngập tràn sắc hoa dã quỳ, hoa giấy. Thời điểm tham quan hồ Tiên Sa phụ thuộc vào thời tiết Ba Vì. Hồ Tiên Sa Ba Vì đón lượng khách đông nhất vào các cuối tuần. Đây là thời điểm nghỉ ngơi hiếm hoi để các gia đình, các nhóm bạn đưa nhau đến khu du lịch này, trải nghiệm những giây phút thư giãn. Gói gọn trong thời gian 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, bạn hoàn toàn có thể khám phá ra vẻ đẹp trữ tình của khu du lịch, đồng thời tham gia các hoạt động giải trí tại đây, tiếp thêm năng lượng cho những ngày học tập và làm việc vất vả.


      Hồ Tiên Sa có diện tích 20 ha, nước trong vắt quanh năm, trên đó có những chiếc nhà nổi để du khách ngồi hưởng thú vui câu cá hay thả hồn bồng bềnh theo nhịp sóng nước. Những đôi bạn trẻ thường chọn cho mình một chiếc thuyền phao để đùa vui cùng sóng nước. Ở đây cũng có xuồng cao tốc để phục vụ khách thích môn lướt ván và đưa du khách thăm vòng quanh hồ. Đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo sẽ làm chuyến đi của bạn thêm trọn vẹn.

      Cổng vào hồ Tiên Sa
      Cổng vào hồ Tiên Sa
      Hồ Tiên Sa
      Hồ Tiên Sa
    • Trang trại Đồng Quê Ba Vì chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội 49 km, toạ lạc trên một khu đồi nhỏ xinh xắn, tựa lưng vào dãy núi Ba Vì, thuộc xã Vân Hòa của huyện Ba Vì. Trang trại có địa hình thiên nhiên nông nghiệp rất đẹp và đa dạng (rừng, hồ, ao, suối, sông ngòi ...) tiêu biểu cho một nền văn minh lúa nước vào hàng cổ đại của thế giới thuộc châu thổ sông Hồng. Từ trang trại nhìn xuống, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa có hình dạng bậc thang thấp, phía sau là màu xanh ngút ngàn của khu rừng nguyên sinh thuộc dãy núi Ba Vì với ba đỉnh cao 1100, 1200 và 1300 mét.


      Đến với trang trại Đồng Quê Ba Vì ngoài việc nghỉ ngơi, du khách sẽ được tham quan các nông trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các làng sản xuất nông nghiệp có truyền thống lâu đời, với các cảnh quan đẹp, được hưởng thụ các đặc sản thiên nhiên tươi lành trong khung cảnh gia đình ấm cúng, các lễ hội văn hóa của hai dân tộc thiểu số Mường và Dao.


      Đặc biệt, đến trang trại Đồng Quê Ba Vì, du khách còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch nông nghiệp mang đậm dấu ấn văn hoá đồng quê Việt Nam chủ yếu dựa vào thiên nhiên như: cấy lúa, úp nơm, bắt cá bằng những dụng cụ làm bằng tre, trồng và hái các loại rau rừng và rau thảo dược, xem cách làm mật ong, tự hái và sao chè khô, cho đà điểu, dê, thỏ, bò sữa ăn v.v.

      Trang trại Đồng Quê Ba VÌ
      Trang trại Đồng Quê Ba VÌ
      Hoạt động trải nghiệm ở trang trại Đồng Quê Ba Vì
      Hoạt động trải nghiệm ở trang trại Đồng Quê Ba Vì
    • Khu di tích K9 cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 65 km đi theo đường quốc lộ 32 hoặc Đại lộ Thăng Long, đến thị xã Sơn Tây, rẽ theo đường 414 (tỉnh lộ 87) đi khoảng 19 km là đến đồi Đá Chông. Khu rừng Đá Chông (K9) có diện tích 234 ha nằm trên địa bàn 3 xã: Ba Trại, Minh Quang, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Địa điểm này là nơi lưu giữ và bảo vệ thi hài của Bác Hồ từ năm 1969 – 1975, được gọi là khu di tích K9. K9 được chọn là nơi giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ đây, K9 được mang mật danh “Khu căn cứ K84”. K84 không những là nơi giữ gìn, bảo quản thi hài Bác mà còn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Tiến hành chỉnh hình thi hài Bác; Hội đồng khoa học Liên Xô - Việt Nam đánh giá trạng thái thi hài Bác. Nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng thể cho nhiều đoàn đại biểu kể từ năm 1969 đến 1975.


      Khu di tích K9 - Đá Chông là một trong những khu di tích lịch sử đặc biệt gắn với tên tuổi và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chủ tịch vĩ đại. Ngày nay, khu di tích K9 - Đá Chông vừa là điểm đến có tính chất lịch sử vừa là nơi tham quan cho du khách trong và ngoài nước. Các khu trưng bày trong khu di tích trưng bày nhiều kỷ vật liên quan tới những năm tháng hoạt động cách mạng hào hùng của Bác cùng thế hệ cha anh năm xưa. Khu vực bảo quản thi hài Bác vẫn được giữ nguyên trạng gắn với nhà kính, nhà hầm và các phương tiện kỹ thuật máy móc. Du khách tới tham quan khu di tích K9 - Đá Chông còn được hòa mình vào thiên nhiên, non nước hữu tình nơi đây với hồ nước trong xanh mát mẻ, cây cối xanh tốt um tùm và những phiến tá tự nhiên hình thù đẹp, lạ mắt để du khách check-in.


      Cùng hành trình tham quan khu di tích K9- Đá Chông lịch sử này, bạn có thể tham quan các điểm đến hấp dẫn khác của huyện Ba Vì như: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Vườn quốc gia Ba Vì, đền Thượng Ba Vì...

      Khu di tích K9
      Khu di tích K9
      Những phiến đá tự nhiên tại khu di tích K9
      Những phiến đá tự nhiên tại khu di tích K9
    • Khu du lịch Đầm Long thuộc thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 70km về phía tây. Đây là nơi bảo tồn và phát triển rừng Bằng Tạ, cải tạo và xây dựng Đầm Long trở thành khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Đến nay, khu rừng sinh thái Đầm Long có tới hơn 400 loại cây với nhiều cây quý hiếm tuổi thọ vài trăm năm tạo một không gian thoáng mát về cảnh quan. Rừng có nhiều loài động vật khác nhau như: Khỉ, hươu, nai, sóc, chồn, cò...


      Đầm Long còn có hệ sinh thái tự nhiên là đầm sen bao quanh hơn 20 ha khu du lịch, đầm hoa súng mọc quanh năm, dày đặc trên mặt nước. Đến đây, du khách có thể chèo thuyền, ngồi câu cá, hòa mình vào không gian thơ mộng và lãng mạng của hồ sen rộng mênh mông với những cánh hoa sen mỏng manh, tinh khiết như tà áo dài của người thiếu nữ. Hoặc du khách co thể ạp xe đạp đôi quanh hồ sen,trong phảng phất hương sen tinh khiết, quyến rũ.


      Hơn nữa, đến khu du lịch Đầm Long còn có các sản phẩm du lịch giải trí vừa hiện đại vừa truyền thống đáp ứng được các nhu cầu giải trí khác nhau của du khách, hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị được nhiều du khách lựa chọn.

      Khu du lịch Đầm Long
      Khu du lịch Đầm Long
      Khu du lịch Đầm Long
      Khu du lịch Đầm Long
    • Hồ Suối Hai cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía tây. Suối Hai thuộc địa phận xã Cẩm Lĩnh, nằm dưới chân núi Ba Vì, được tạo bởi hệ thống đập chính và phụ dài 4 km để giữ nước từ hai suối chính Yên Cư và Cầu Rồng chảy từ trên núi xuống. Đây cũng là nguồn nước tưới cho trên 7.000 ha, dài 7 km, rộng 4 km, lượng nước chứa trong hồ khoảng 45 triệu m3. Đây là hồ nước ngọt nhân tạo được xây dựng với ba mục tiêu: thủy lợi, cải thiện môi trường và du lịch.


      Trong lòng hồ Suối Hai có tới 14 đảo lớn nhỏ, với diện tích khoảng 90 ha. Bạn có thể thăm thú nơi này bằng thuyền nhỏ du ngoạn trên hồ. Trên các đảo và ven hồ, trồng nhiều cây xanh và vườn cây ăn trái. Nhiều loại chim đến đây sinh sống như chim le le, vịt trời, ngỗng trời, mòng két, sâm cầm, giang, sếu... Chúng sinh sống trên mặt nước làm khung cảnh thiên nhiên thêm phong phú. Hơn nữa, cảnh non xanh nước biếc, núi Tản Viên sừng sững in bóng xuống mặt hồ đã tạo cho hồ Suối Hai có một phong cảnh đẹp, yên tĩnh và thoáng mát.


      Với dịch vụ nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí cùng nhiều bãi tắm nhân tạo đẹp, hồ Suối Hai đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách hiện nay. Tới đây bạn sẽ được thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành.

      Chòi trên hồ nơi Bác Hồ đã ghé thăm
      Chòi trên hồ nơi Bác Hồ đã ghé thăm
      Khu du lịch Suối Hai
      Khu du lịch Suối Hai
    • Paragon Resort ( trước đây là khu du lịch sinh thái Thác Đa) là khu nghỉ dưỡng có dòng thác bắt nguồn từ đỉnh núi Ba Vì, chảy dài hơn 6 km xuống chân núi có lúc êm đềm có lúc lại ào ào tung bọt trắng xóa. Đây là quần thể du lịch nhân tạo nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có của thiên nhiên với những ngọn thác xinh đẹp, con suối mát lành, vườn chim phong phú, cây đa 500 năm tuổi…, và là một trong những khu nghỉ dưỡng lớn đầy hấp dẫn quanh Hà Nội.


      Đến khu nghỉ dưỡng Paragon Resort bạn được trải nghiệm sống với thiên nhiên trong lành, hoang sơ, được tắm mát tại thác Đa, hòa mình với những dòng nước mát lành. Ngoài ra, bạn còn được ghé thăm “Đền thờ Tình yêu” của chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và nàng công chúa Tiên Dung. Được đến khu vườn Tao ngộ có những hàng cây ăn trái quanh năm trĩu quả (nhãn lồng, vải, nho, thảo quả, xoài, ổi, sapochê…), đến làng thổ cẩm, làng vẽ tranh với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những bức họa đặc sắc của các họa sĩ nổi tiếng.

      Đến với khu nghỉ dưỡng Paragon Resort bạn cũng sẽ nhận được nhiều loại hình dịch vụ cao ấp, hiện đại: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ ẩm thực, văn hóa - tâm linh với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giá cả hợp lý.

      Khu nghỉ dưỡng Paragon Resort
      Khu nghỉ dưỡng Paragon Resort
      Khu nghỉ dưỡng Paragon Resort
      Khu nghỉ dưỡng Paragon Resort




    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy