Miếu Bà Chúa Xứ

Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc ngay chân núi Sam, tượng Bà được người dân phát hiện và khiêng xuống từ đỉnh núi Sam bằng 9 cô gái đồng trinh, theo như lời dạy của bà qua miệng "cô Đồng" nên người dân đã lập miếu để tôn thờ. Miếu là một công trình kiến trúc đẹp, tôn nghiêm, là một di tích nổi tiếng khắp đồng bằng Sông Cửu Long thu hút gần 2 triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Khách hành hương, khách du lịch đến từ khắp nơi trong cả nước tạo nên một mùa lễ hội sôi nổi, kéo dài nhiều tháng.


Nơi đây có tổ chức lễ hội hằng năm diễn ra vào ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch, được gọi là lễ hội Bà Chúa Xứ hay lễ Vía Bà. Vào dịp này, mọi người sẽ đổ về dự lễ tham gia các trò như: hát bội, múa võ, ca nhạc ngũ âm, đánh cờ,...Ngày nay, Miếu Bà Chúa Xứ – Núi Sam Châu Đốc không chỉ là nơi hành hương linh thiêng mà còn là điểm tham quan rất hấp dẫn du khách. Trong bầu khí nhộn nhịp thẫm đẫm niềm tin tin ngưỡng ở đây là những quang cảnh tuyệt vời từ núi Sam sừng sững, mang lại những làn gió thanh mát làm tâm hồn người người thêm tươi mới và dư tràn an vui.

Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy