Top 10 Cầu thủ Fair play nhất trong bóng đá thế giới

Thư Thư 1439 0 Báo lỗi

Giải thưởng Fair Play của FIFA được trao cho cầu thủ, huấn luyện viên, đội bóng, quan chức trận đấu, cá nhân người hâm mộ hoặc nhóm người hâm mộ để ghi nhận ... xem thêm...

  1. Luka Lochoshvili là một hậu vệ 24 tuổi người Gruzia hiện đang thi đấu cho đội bóng đang đấu tranh ở Serie A là Cremonese. Anh ấy là một trung vệ cao lớn đã chơi cho năm câu lạc bộ ở năm quốc gia kể từ khi ra mắt đội một cho Dinamo Tbilisi B vào năm 2014. Lochoshvili từng đại diện cho Georgia ở nhiều cấp độ trẻ khác nhau và trong thời gian thi đấu ấn tượng ở Áo, trung vệ này đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ bóng đá người Gruzia, Luka Lochoshvili đã được vinh danh với Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2022 vì hành động can thiệp cứu sống một người trong một trận đấu tại Bundesliga của Áo vào tháng 2 năm 2022.


    Cụ thể, Lochoshvili hiện đang chơi cho Wolfsberger đã hành động dứt khoát sau khi Georg Teigl của Austria Vienna bị đánh bất tỉnh sau một pha va chạm, làm thông đường thở của hậu vệ này sau khi anh ta nuốt lưỡi. Nhờ hành động của Lochoshvili, Tiegl đã tỉnh lại và sau đó anh được điều trị tại bệnh viện địa phương, sau đó đã hồi phục hoàn toàn. Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi của cả hai bên đã chạy đến để cảm ơn và chúc mừng Lochoshvili vì đã giúp đỡ và có khả năng cứu sống Teigl.

    Luka Locosshvili được vinh danh với Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2022
    Luka Locosshvili được vinh danh với Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2022
    Luka Locosshvili được vinh danh với Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2022
    Luka Locosshvili được vinh danh với Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2022

  2. Mattia Agnese là một hậu vệ người Ý, đã giành được Giải thưởng Fair Play năm 2020 của FIFA sau khi cứu mạng một đối thủ của mình vào tháng 1 năm 2019. Agnese lúc đó chỉ mới 17 tuổi, đang chơi cho Ospedaletti, một câu lạc bộ không chuyên nghiệp của Ý có trụ sở tại Vùng Liguria. Cầu thủ người Ý đã được trao giải thưởng 'từ xa' bởi huyền thoại Milan, Ruud Gullit. Cầu thủ bóng đá đầy tham vọng này đã được vinh danh vì hành động dũng cảm nhanh trí trong việc thực hiện sơ cứu quan trọng cho một đối thủ bất tỉnh sau một vụ va chạm trên sân.


    Agnese đã học các thao tác cứu khi xem các video sơ cứu trên YouTube. Hành động này đã giúp Agnese nhận được Giải thưởng Fair Play của FIFA tại Zurich. Sau đó, anh chàng đã được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Ý. Điều đáng chú ý là Agnese đã trở thành bạn với đối thủ mà anh từng cứu trên sân, người bạn đó đã liên lạc để cảm ơn khi bình phục hoàn toàn. Dù là một cầu thủ nhỏ tuổi nhưng Agnese đã đạt được rất nhiều thành tích và trở thành nguồn cảm hứng cho các cầu thủ khác.

    Mattia Agnese đã giành được Giải thưởng Fair Play năm 2020 của FIFA
    Mattia Agnese đã giành được Giải thưởng Fair Play năm 2020 của FIFA
    Mattia Agnese đã giành được Giải thưởng Fair Play năm 2020 của FIFA
    Mattia Agnese đã giành được Giải thưởng Fair Play năm 2020 của FIFA
  3. Khi tiền đạo người Đức, Lennart Thy đang thi đấu cho câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Lennart, đã gia nhập VVV-Venlo dưới dạng cho mượn từ đội bóng Bundesliga của Đức, Werder Berman. Trong thời gian ở câu lạc bộ Hà Lan, anh ấy đã bỏ lỡ một trận đấu quan trọng với gã khổng lồ của giải đấu PSV Eindhoven, để có thể hiến tặng tế bào gốc nhằm cố gắng giúp đỡ một bệnh nhân ung thư bạch cầu.


    Hành động quên mình của anh ấy đã giúp nâng cao nhận thức của nhiều người đến việc tăng cường hiến máu. Lennart Thy đã được trao giải thưởng FIFA Fair Play năm 2018 cho hành động cao cả của anh vào tháng 3 năm 1017, khi anh đang chơi cho một đội bóng hàng đầu của Hà Lan là câu lạc bộ VVV-Venlo. Cử chỉ khiêm tốn của Lennart Thy cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ người hâm mộ và các cầu thủ trên khắp thế giới, đồng thời chứng kiến sự gia tăng rộng rãi hoạt động quyên góp tế bào gốc ở Hà Lan.

    Lennart Thy đã được trao giải thưởng FIFA Fair Play năm 2018
    Lennart Thy đã được trao giải thưởng FIFA Fair Play năm 2018
    Lennart Thy đã được trao giải thưởng FIFA Fair Play năm 2018
    Lennart Thy đã được trao giải thưởng FIFA Fair Play năm 2018
  4. Cầu thủ bóng đá người Togo, Francis Koné, đã nhận được Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2017 tại London vì đã cứu mạng thủ môn đối phương Martin Berkovec trong trận đấu ở giải VĐQG Cộng hòa Séc giữa FC Slovacko và Bohemians 1905 Praha. Trong thời gian diễn ra hiệp 1 trận đấu thuộc vòng 18 giải VĐQG, khi thực hiện một pha bóng dâng sâu, thủ môn Martin Berkovec của Bohemians lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng. Nhưng thủ môn Martin Berkovec và hậu vệ Daniel Krch đã va chạm, khiến Berkovec nằm trên mặt đất, bất tỉnh.


    Francis Koné không ngần ngại lao đến trợ giúp người thủ môn Martin Berkovec đang nuốt lưỡi của mình. Phản xạ của Koné đã cứu mạng Berkovec giống như ba cầu thủ khác mà anh đã từng gặp trên sân cỏ. Cầu thủ người Togo tiếp tục nhận được những lời tri ân bằng những lời khen có cánh. Francis Koné từ đó cũng trở thành biểu tượng của sự đoàn kết phải tồn tại trên sân cỏ, bất kể nghịch cảnh. Francis Koné trở thành cầu thủ người châu Phi duy nhất giành được một trong những danh hiệu cao quý tại buổi lễ trao giải của FIFA được tổ chức tại London năm 2017.

    Francis Koné đã nhận được Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2017
    Francis Koné đã nhận được Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2017
    Francis Koné đã nhận được Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2017
    Francis Koné đã nhận được Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 2017
  5. Paolo di Canio bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình với Lazio, sau đó có thêm thời gian thi đấu cho Ternana, Juventus, Napoli và AC Milan trước khi gia nhập Celtic vào năm 1996. Paolo di Canio đã giành được Giải Fair Play của FIFA năm 2001 vì hành động đặc biệt, thể hiện tinh thần thể thao tốt trong trận đấu của West Ham với Everton vào ngày 16 tháng 12 mùa giải năm 2000. Thủ môn Paul Gerrard của Everton đã bị chấn thương trong vòng cấm khi Di Canio nhận đường chuyền của Trevor Sinclair.


    Đối mặt với lưới chống, Di Canio chọn cách bắt bóng thay vì ghi bàn. Nếu ghi bàn thắng đó thành công, Paolo di Canio gần như chắc chắn sẽ giúp đội bóng London giành chiến thắng 2-1. Đó là một hành động thể hiện tinh thần thể thao tốt chưa từng có của di Canio. Tuy nhiên, sự nghiệp của Paolo di Canio đã bị tàn phá bởi những tranh cãi và vào cuối năm 1998, anh ấy đã bị cấm thi đấu 8 trận sau khi đẩy trọng tài Paul Alcock xuống đất sau một chiếc thẻ đỏ khi chơi cho Sheffield Wednesday.

    Paolo di Canio đã giành được Giải Fair Play của FIFA năm 2001
    Paolo di Canio đã giành được Giải Fair Play của FIFA năm 2001
    Paolo di Canio đã giành được Giải Fair Play của FIFA năm 2001
    Paolo di Canio đã giành được Giải Fair Play của FIFA năm 2001
  6. Lucas Radebe là một cầu thủ bóng đá người Nam Phi đã giải nghệ thi đấu ở vị trí thủ môn, sau đó chuyển sang vị trí tiền vệ trung tâm và cuối cùng là trung vệ cho Kaizer Chiefs, Leeds United và Đội tuyển quốc gia Nam Phi. Anh ấy bắt đầu chơi ở Nam Phi với Kaizer Chiefs, trước khi chuyển đến Leeds United, cũng là nơi anh ấy đã chơi 256 trận cho đội Yorkshire. Lucas Radebe được FIFA trao Giải thưởng Fair Play vào năm 2000 vì những nỗ lực chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá.


    Lucas Radebe trở thành đội trưởng của Leeds United và đội tuyển quốc gia Nam Phi. Trong chuyến thăm Leeds vào tháng 4 năm 2001, Nelson Mandela vĩ đại đã tuyên bố rằng Radebe “là anh hùng của tôi”. Anh ấy cũng là đội trưởng của Kaizer Chiefs trong thời gian làm việc tại Chiefs. Anh ấy cũng đã được trao Giải thưởng Bằng khen của PFA vì những đóng góp của anh ấy cho bóng đá Anh vào năm 2010. Tên của Radebe vẫn còn vang vọng khắp LS11, một dấu ấn thực sự về địa vị của anh ấy ở Leeds United.

    Lucas Radebe được FIFA trao Giải thưởng Fair Play vào năm 2000
    Lucas Radebe được FIFA trao Giải thưởng Fair Play vào năm 2000
    Lucas Radebe được FIFA trao Giải thưởng Fair Play vào năm 2000
    Lucas Radebe được FIFA trao Giải thưởng Fair Play vào năm 2000
  7. Julie Foudy là một tiền vệ bóng đá đã nghỉ hưu người Mỹ, hai lần vô địch FIFA Women's World Cup và hai lần giành huy chương vàng Olympic. Cô từng chơi cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ từ năm 1988 đến năm 2004. Julie Foudy kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình với 274 lần khoác áo và là đội trưởng của đội từ năm 2000 đến năm 2004 cũng như đồng đội trưởng từ năm 1991 đến năm 2000.


    Năm 1997, Julie Foudy là người Mỹ đầu tiên và là người phụ nữ đầu tiên nhận Giải thưởng Fair Play của FIFA vì ghi nhận công lao chống lại nạn lao động trẻ em trong ngành sản xuất dụng cụ thể thao. Vì những thành tích của cô ấy trong môn bóng đá ở Hoa Kỳ, Foudy đã được trao giải Golden Blazer vào năm 2015 bởi Men in Blazers. Julie Foudy đã hoạt động tích cực trong một số hoạt động chính trị liên quan đến quyền của phụ nữ và quyền của người lao động. Cô ấy hiện là nhà phân tích, phóng viên và nhà bình luận da màu chính cho các đài truyền hình bóng đá nữ trên ESPN .

    Julie Foudy nhận Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 1997
    Julie Foudy nhận Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 1997
    Julie Foudy nhận Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 1997
    Julie Foudy nhận Giải thưởng Fair Play của FIFA năm 1997
  8. George Weah là một chính trị gia người Liberia và cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp , là tổng thống đương nhiệm của Liberia, tại vị từ năm 2018. Ông chơi ở vị trí tiền đạo trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp kéo dài 18 năm sung mãn của mình, kết thúc vào năm 2003. Sau khi bắt đầu sự nghiệp tại quê hương Liberia, Weah đã có 14 năm chơi cho các câu lạc bộ ở Pháp, Ý và Anh. Được nhiều người coi là một trong những cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất mọi thời đại.


    George Weah được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và giành Quả bóng Vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất giành được những giải thưởng này khi đại diện cho một quốc gia châu Phi trên trường quốc tế. George Weah đã được trao Giải Fair Play của FIFA năm 1996 nhờ tình yêu đích thực đối với trò chơi và truyền tải thông điệp Fair Play tới công chúng rộng rãi nhất. George Weah, cựu ngôi sao bóng đá quốc tế trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF năm 1997, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho các chương trình giáo dục về HIV/AIDS và các dự án khác ở Ghana và Liberia.

    George Weah đã được trao Giải Fair Play của FIFA năm 1996
    George Weah đã được trao Giải Fair Play của FIFA năm 1996
    George WeahGeorge Weah đã được trao Giải Fair Play của FIFA năm 1996
    George WeahGeorge Weah đã được trao Giải Fair Play của FIFA năm 1996
  9. Jacques Glassmann là một cựu cầu thủ bóng đá người Pháp thi đấu ở vị trí hậu vệ. Glassmann bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình ở giải hạng nhất năm 16 tuổi, trong trận đấu giữa câu lạc bộ của anh ấy là câu lạc bộ RC Strasbourg và câu lạc bộ FC Nantes ở tháng 11 năm 1978. Jacques đã trải qua sáu mùa giải trong đội hình của nhà vô địch Pháp năm 1979, sau đó được chuyển đến FC Mulhouse. Sau một năm ở Câu lạc bộ bóng đá Tours, Jacques Glassmann trải qua thêm 5 mùa giải ở giải hạng hai với Valenciennes-Anzin của Mỹ


    Jacques Glassmann nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1995 nhờ thái độ dũng cảm khi đứng ra tố giác vụ hối lộ giữa đội bóng Valenciennes và với Marseille. Cầu thủ cùng các đồng đội Jorge Burruchaga và Christophe Robert được các nhà lãnh đạo của Olympique de Marseille đã đề nghị cho anh ta và hai đồng đội của anh ta một khoản tiền để Marseille giành chiến thắng và không để bất kỳ cầu thủ Marseille nào bị chấn thương trước Chung kết UEFA Champions League diễn ra vào năm 1993.

    Jacques Glassman nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1995
    Jacques Glassman nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1995
    Jacques Glassman nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1995
    Jacques Glassman nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1995
  10. Jorginho tên thật là Jorge de Amorim Campos là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp người Brazil. Là một hậu vệ phải nhanh nhẹn, có năng khiếu kỹ thuật và chăm chỉ, Jorginho được coi là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất trong thế hệ của ông và là một trong những hậu vệ người Brazil vĩ đại nhất mọi thời đại. Jorginho đã chơi ở quê hương của mình cho năm câu lạc bộ khác nhau, và cũng đã trải qua sáu năm ở Đức với Bayer Leverkusen, Bayern Munich và ba năm ở Nhật Bản với Kashima Antlers.


    Jorginho nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1991 nhờ sự nghiệp bóng đá độc đáo và những hành động tốt đẹp ngay cả trong và ngoài sân cỏ. Jorginho là thành viên của đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994. Sau khi giải nghệ vào năm 2002, Jorginho bắt đầu công việc huấn luyện trong một thời gian ngắn trước khi làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Dunga với đội tuyển quốc gia Brazil trong 4 năm.

    Jorginho nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1991
    Jorginho nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1991
    Jorginho nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1991
    Jorginho nhận Giải Fair Play của FIFA năm 1991



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy