Top 8 Điểm check-in không thể bỏ qua tỉnh Đồng Nai mùa hè này.

Tín Mai 282 0 Báo lỗi

Đồng Nai - một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, mặc dù, không quá sầm uất như thành phố Hồ Chí Minh, cũng không có những bãi biển xinh đẹp như tỉnh Bà Rịa Vũng ... xem thêm...

  1. Top 1

    Núi Chứa Chan

    Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ chỉ sau Núi Bà Đen - Tây Ninh, với độ cao trên 800m so với mặt nước biển. Đến với núi Chứa Chan, bạn không những có cơ hội rèn luyện sức khỏe, ngắm cảnh mà còn có thể có những trải nghiệm tâm linh thú vị nữa.


    Chứa Chan bắt nguồn từ tiếng Chăm là Chơk Chăn - có nghĩa là núi non, đây chính là lý do tại sao ngọn núi có cái tên lạ như vậy. Núi còn có một số tên gọi khác như núi Gia Ray, Gia Lào. Đặt chân leo lên từng bậc thang hay trekking để có cảm giác mới lạ, bạn sẽ như hòa mình vào thiên nhiên trong lành, hít thở cái không khí mát mẻ hiếm có. Dọc hai bên đường leo lên đỉnh núi bằng sẽ bắt gặp những hàng quán nhỏ nhắn, tiếng mời gọi thân thương, những ngôi chùa, cái cốc mà các vị thiền sư tu hành lấp ló sau những hàng cây xanh mát.


    Gần đây, núi Chứa Chan được biết đến là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, làm gia tăng thêm danh tiếng cho ngọn núi này. Mỗi dịp lễ tết, đường lên núi chật ních người, vì có người đến đây cùng gia đình tham quan, có người phương xa lại đây để vào chùa cầu xin an lạc… Thêm vào đó mới đây, ngọn núi này đã khánh thành cáp treo phục vụ cho mọi người, khiến cho khoảng cách từ chân núi lên đỉnh núi gần hơn, chỉ mất tầm 15 – 20 phút. Hãy một lần đến với Chứa Chan để có cảm giác được chan chứa đi nào.

    Địa chỉ: xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

    Trên con đường mòn lên núi, bạn sẽ thích thú với cảnh sắc mây trời cỏ cây hòa quyện vào nhau thành một bức tranh xinh đẹp. Bất kì điểm nào bạn cũng có thể lưu giữ cho mình những bức ảnh sống ảo cực chất.
    Trên con đường mòn lên núi, bạn sẽ thích thú với cảnh sắc mây trời cỏ cây hòa quyện vào nhau thành một bức tranh xinh đẹp. Bất kì điểm nào bạn cũng có thể lưu giữ cho mình những bức ảnh sống ảo cực chất.
    Cuối tuần thay vì ở nhà, bạn nên cùng đám bạn thân leo núi vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời, cùng chúng nó gắn kết thêm tình bạn nữa nhé!
    Cuối tuần thay vì ở nhà, bạn nên cùng đám bạn thân leo núi vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời, cùng chúng nó gắn kết thêm tình bạn nữa nhé!

  2. Top 2

    Hồ sông Ray

    Hồ sông Ray là một hồ nhân tạo nhưng lại có một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng. Dù là mùa mưa hay mùa khô thì nó đều đẹp như một bức tranh sơn thủy ngoài đời thực, mùa mưa thì hồ xanh ngắt nước như muốn tràn khỏi bờ, còn Mùa khô, nước trong hồ giảm xuống, nhiều nơi nước cạn để lộ những “đảo đất” màu nâu đỏ với nhiều hình dạng và đường nét khác nhau, khác lạ đến ngỡ ngàng.


    Đi trên những dãy đất từng nằm dưới lòng hồ ai cũng ngạc nhiên khi thấy vô số vỏ hến nằm phơi mình trong nắng. Mỗi bước chân qua đều chạm vào hến. Hến chết bám đầy trên những phiến đá, gốc cây hoặc nằm la liệt như trải thảm trên mặt đất ven bờ và trên lòng hồ. Và ở những nơi còn nước, cả một “thế giới” hến vẫn đang vẫn sinh sôi, làm nên điều đặc biệt cho hồ Sông Ray - nơi được xem là nơi “định cư” lý tưởng của loài hến với mật độ dày đặc và trữ lượng lớn.


    Diện tích của hồ rộng hơn 2.503 ha, nằm trên địa phận huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), huyện Xuyên Mộc và Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu). Chắc chắn rằng, hồ nước này sẽ là một điểm check-in không thể bỏ qua cho nhưng ai thích selfie rồi!


    Địa chỉ: Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

    Cảnh sắc tự nhiên hoang sơ, gió thổi mát rượi khiến mặt hồ gợn sóng li ti nhìn thật thích thú. Cây cối xung quanh hòa vào nhau như một bức tranh thủy mặc.
    Cảnh sắc tự nhiên hoang sơ, gió thổi mát rượi khiến mặt hồ gợn sóng li ti nhìn thật thích thú. Cây cối xung quanh hòa vào nhau như một bức tranh thủy mặc.
    Những trảng cỏ ngoi lên mặt hồ tạo ra một cảnh tượng thú vị.
    Những trảng cỏ ngoi lên mặt hồ tạo ra một cảnh tượng thú vị.
  3. Top 3

    Đá Ba Chồng

    Đi chừng khoảng 40km từ ngã ba Dầu Giây theo quốc lộ 20 hướng lên Đà Lạt, bạn sẽ bắt gặp 3 hòn đá khổng lồ nằm chênh vênh lên nhau. Ba hòn đá to lớn này có độ cao 36m so với mặt đất, hòn đá nằm cao nhất "ngang ngược" nằm chìa ra như thách thức người đi đường.


    Do 3 hòn đá nằm xếp chồng lên nhau chênh vênh giữa đất trời khó mà chinh phục trực tiếp, vì vậy, cách duy nhất để khám phá núi Ba Chồng chính là men theo đường mòn, tiếp đó là câu thang hẹp lên đỉnh Núi Đá, nơi mà có tượng Phật và mở ra trước mắt bạn là vẻ đẹp trú phú, hoang sơ nơi đây. Trên đường xuống núi, bạn có thể ghé vào những phiến đá lớn bằng phẳng, cùng gia đình hay bạn bè mở party và chiêm ngưỡng cảnh vật nơi đây.


    Bạn có biết ngay bên cạnh là Đá Ba Chồng là Núi Đá hay còn gọi là núi Bạch Tượng vì ngọn núi này có hình dáng như một đôi voi đang phủ phục vậy. Trên đỉnh núi cao là tượng Phật Thích Ca cao hơn 20m như đang nhìn xuống che chở cho mọi người. Đối diện là Hòn Dĩa, Hòn Dĩa như một cái dĩa lớn được thiên nhiên đặt trên tảng đá nhỏ cao hơn 43m so với mặt đất. Cùng với núi Đá, Hòn Dĩa, Đá Ba Chồng và hàng trăm tảng đá có hình thù khác nữa tại đây được người ta gom lại tạo thành danh thắng nổi tiếng núi Ba Chồng.

    Địa chỉ: Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

    Đá Ba Chồng nằm hiên nganh như thách thức người qua đường.
    Đá Ba Chồng nằm hiên nganh như thách thức người qua đường.
    Tượng Phật lớn nằm trên đỉnh núi Đá.
    Tượng Phật lớn nằm trên đỉnh núi Đá.
  4. Top 4

    Thác Đá Hàn

    Cách trung tâm Sài Gòn khoảng 70km, thác Đá Hàn xinh đẹp ẩn mình, thu hút khách tham quan tìm đến. Sở hữu vẻ thanh bình của làng quê và nét hiền hòa của thiên nhiên miền nhiệt đới, thác Đá Hàn thu hút biết bao du khách thập phương. Tựa như một bức họa đồng quê được thiên nhiên tạo ra, một bức tranh hài hòa với những thảm cỏ hoa trải dài thơm ngát, vô vàn các loại cây trái miệt vườn sum xuê tươi tốt và những bậc đá tụ hàn khí lâu năm mát rượi... Chẳng ai biết từ bao giờ, thác Đá Hàn như một cô gái mộng mơ giữa thảo nguyên, ngày đêm gieo xuống sự sống tươi mát cho cả một vùng thiên nhiên hoang dã nơi đây.


    Thác Đá Hàn bao gồm 3 dòng thác: thác Chàng, thác Nàng, thác Đá Hàn. Đến đây, bạn sẽ được nghe kể các truyền thuyết thú vị về 3 dòng thác này. Ngoài ra, không gian sinh thái đa dạng của thác cùng cảnh quan thiên nhiên phong phú, các dịch vụ tham quan du lịch hấp dẫn, nơi đây chính là địa điểm ăn chơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những ai muốn khám phá vào các dịp lễ hay cuối tuần, đặc biệt với chi phí thấp.


    Địa chỉ: Tổ 15, Ấp 5, Trảng Bom, Đồng Nai

    Thác Đá Hàn sở hữu vẻ thanh bình của làng quê và nét hiền hòa của thiên nhiên miền nhiệt đới.
    Thác Đá Hàn sở hữu vẻ thanh bình của làng quê và nét hiền hòa của thiên nhiên miền nhiệt đới.
    Thác Đá Hàn chính là địa điểm ăn chơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho mọi người.
    Thác Đá Hàn chính là địa điểm ăn chơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho mọi người.
  5. Top 5

    Hồ Núi Le

    Ngoài núi, non, khu du lịch,... nổi tiếng ở Đồng Nai, có thể bạn chưa biết tại đây còn có một địa điểm tuyệt đẹp, hoang sơ nữa chính là hồ Núi Le. Hồ Núi Le nằm ở khu 7, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc. Mặt hồ bình yên như một tấm gương lớn phản chiếu đất trời, bao quanh là cây cối xanh tươi. Hồ còn đẹp là do nơi đây chưa phát triển thành địa điểm du lịch, vì vậy, chỉ những người dân hoặc những ai đã từng ghé thăm mới biết đến ghé thăm, chụp ảnh.


    Do đó, nó còn khá hoang sơ và giữ nguyên nét đẹp tự nhiên của mình. Vào cuối tuần hay lễ tết, bạn sẽ bắt gặp những gia đình, những nhóm bạn trẻ đến đây ngắm cảnh, dã ngoại hay câu cá, chụp ảnh vui vẻ bên nhau. Nếu chưa biết, các bạn nên ghé thăm một lần để chiêm ngưỡng toàn bộ nét đơn sơ của hồ này nhé!

    Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai.

    Cảnh sắc tuyệt đẹp của hồ Núi Le.
    Cảnh sắc tuyệt đẹp của hồ Núi Le.
    Một địa điểm tuyệt đẹp, hoang sơ  nằm ở khu 7, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc.
    Một địa điểm tuyệt đẹp, hoang sơ nằm ở khu 7, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc.
  6. Top 6

    Làng du lịch Tre Việt

    Làng du lịch Tre Việt hay còn gọi là khu du lịch sinh thái The Bamboo là một trong những địa điểm vui chơi “sốt xình xịch” chỉ cách Sài Gòn có 15km. Tại đây với nhiều trò chơi hấp như chèo thuyền kayak, thuyền thúng, du thuyền bamboo, đạp xe trên sông hay vượt chướng ngại vật,… Hứa hẹn đem lại cho bạn những phút giây thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.


    Với giá vé các trò chơi ở đây tầm 40.000 VND – 50.000 VNd/người. Còn nếu như bạn muốn tiết kiệm tiền thì có thể mua vé trọn gói 100.000 VND/người sẽ được chơi 5, 6 trò luôn đó! Không gian xanh mát, bãi biển cát trắng sẽ là những địa điểm đẹp và lý tưởng bạn có thể check-in sống ảo. Nếu có dịp ghé Đồng Nai hãy nhớ ghé lại nơi đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống bạn nhé!


    Địa chỉ: 25 Phan Văn Đáng, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

    Làng du lịch Tre Việt với các trò chơi vận động cho bạn thỏa sức check in
    Làng du lịch Tre Việt với các trò chơi vận động cho bạn thỏa sức check in
    Không gian vừa mát mẻ vừa tạo nên những bức ảnh siêu đẹp.
    Không gian vừa mát mẻ vừa tạo nên những bức ảnh siêu đẹp.
  7. Top 7

    Khu du lịch Bửu Long

    Khu du lịch Bửu Long là một trong những địa điểm hấp dẫn của Đồng Nai. Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km nên bạn dễ dàng tới đây nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần. Nơi đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long thu nhỏ với núi cao, hồ rộng tạo nên một khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp tha hồ cho các bạn sống ảo với các góc máy đa dạng. Thư giãn bên hồ nước xanh biếc hay là ngồi trên thuyền thiên nga đi dạo quanh hồ để xua tan đi mọi mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày.


    Khu Sơn Nữ ở đây với thảm thực vật xanh mát và rất nhiều góc check-in lý tưởng là “thiên đường sống ảo” dành cho các bạn trẻ. Các tiểu cảnh với tên gọi “rất gì và này nọ” như: Cổng trời Bali, Nấc thang lên thiên đường, Xích đu tiên, Hồ Long Ẩn... hứa hẹn là nguồn cảm hứng bất tận để bạn tạo ra những bức ảnh Instagram cực chất.


    Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Kp4, Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

    Đến Đảo Lan đừng để Lan nhấn chìm bạn nhé!
    Đến Đảo Lan đừng để Lan nhấn chìm bạn nhé!
    Khu sơn nữ với thảm thực vật xanh.
    Khu sơn nữ với thảm thực vật xanh.
  8. Thị xã Long Khánh được nhiều người biết đến với vựa trái cây lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ. Chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch Đồng Nai thu hút rất rất nhiều khách tới tham quan và thưởng thức trái cây. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80km, bạn có thể tới đây bằng xe máy, ôtô đều được. Nếu bạn muốn đổi gió khám phá những khu vườn xanh mát với vô vàn các loại cây ăn trái thơm nứt mũi thì sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt. Vừa được đi chơi, khám phá, check in thân thiện với thiên nhiên, vùng đất mới mà còn được thưởng thức những quả ngon, chín mọng từ trên cây trong suốt chuyến đi.


    Vườn trái cây Long Khánh thường có 2 hình thức tham quan đó chính là bao bụng và bao cây. Với bao bụng thì bạn sẽ được ăn no bụng thì thôi, còn bao cây nghĩa là mua nguyên cả cây. Do giá hoa quả ở đây siêu rẻ nên bạn cũng có thể mua về làm quà cho người thân ở nhà. Còn chần chừ gì nữa đến đây để có những bức ảnh "xin lỗi em chỉ là cô gái bán hoa quả" câu like thôi nào.


    Địa chỉ: thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

    Check in ngay tại vườn
    Check in ngay tại vườn
    Đến vườn trái cây Long Khánh để vừa có ảnh đẹp vừa được no bụng thôi nào.
    Đến vườn trái cây Long Khánh để vừa có ảnh đẹp vừa được no bụng thôi nào.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy