Top 10 Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc

Nguyễn Cao Bảo Trân 160 0 Báo lỗi

Hiện nay rất nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình con đường tương lai rộng rãi hơn bằng cách du học, và cũng có rất nhiều bạn đã chọn Hàn Quốc là nơi ghé chân. Vậy ... xem thêm...

  1. Hệ thống giáo dục Hàn Quốc có thể chia làm 5 cấp độ như sau: mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học. Sau khi các sinh viên hoàn thành việc học đại học thì các trường đại học còn có chương trình dạy cao hơn đến học vị tiến sĩ. Ngoài ra còn có chương trình cao đẳng chuyên nghiệp và trường dạy nghề.


    Đối với những du học sinh, sẽ có chương trình đại học riêng đó là ngoài chương trình học chính quy, trao đổi giao lưu học sinh theo hiệp định giao lưu của khoa thì còn có chương trình học trong thời gian nghỉ (nghỉ hè và nghỉ đông). Trong thời gian đó các du học sinh sẽ được học các khóa tiếng Hàn và các bài giảng khác. Nhiều trường đại học còn có học viện ngôn ngữ và giáo trình tiếng Hàn dành riêng cho người nước ngoài. Hầu hết các trường đại học đều có chương trình thạc sĩ và tiến sĩ do đó không khó khăn mấy nếu bạn muốn học cao hơn nữa.

    Ở Hàn Quốc rất thuận tiện cho những ai muốn học cao hơn đại học.
    Ở Hàn Quốc rất thuận tiện cho những ai muốn học cao hơn đại học.
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc

  2. Để được nhập học Hàn Quốc bạn phải có đủ hai điều kiện đó là học lực và tài chính. Các trường đại học sẽ xem xét hồ sơ từ đó sẽ tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn để nhận nhập học. Hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm: đơn xin nhập học, bản giới thiệu về bản thân và bản kế hoạch học tập, giấy giới thiệu, bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc dự định tốt nghiệp của trường mình theo học gần đây, bản sao hộ chiếu và hồ sơ chứng minh quốc tịch, giấy tờ chứng nhận năng lực tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.


    Thời điểm để bạn nộp hồ sơ cho học kì mùa xuân nhập học vào tháng 3 thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, học kì mùa thu nhập học vào tháng 9 thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6. Đa số các trường sẽ xét tuyển qua hồ sơ, một số ít sẽ tổ chức phỏng vấn hoặc thi để xét tuyển.

    Thủ tục nhập học phải được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
    Thủ tục nhập học phải được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
  3. Để được du học, bạn cần phải xin visa học sinh tại các đại sứ quán Hàn Quốc ở sở tại. Hồ sơ xin bao gồm: 1 đơn xin visa, 1 ảnh 3,5 x 4,5, chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp visa. Lưu ý là đơn cần phải khai bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Trong trường hợp nếu bạn muốn đi trong một thời gian ngắn có thể xin visa ngắn hạn trong phạm vi 90 ngày.
    Để đi du học bạn cần xin visa của đại sứ quán Hàn Quốc ở sở tại.
    Để đi du học bạn cần xin visa của đại sứ quán Hàn Quốc ở sở tại.
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
  4. Khi du học Hàn Quốc, bạn phải đăng kí CMND tạm trú hay còn gọi là thẻ lưu trú. Tất cả du học sinh sẽ được cấp visa D2 hoặc D4 có hiệu lực từ 6 tháng đến 1 năm và được gia hạn đều mỗi năm. Việc cấp CMND này mất khoảng từ 2 - 3 tuần. Nếu bạn lỡ đánh mất thẻ thì phải lập tức đi làm lại ngay vì nếu không sẽ bị coi là nhập cư bất hợp pháp.
    Mỗi học sinh sinh viên sẽ được cấp một thẻ cư trú.
    Mỗi học sinh sinh viên sẽ được cấp một thẻ cư trú.
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
  5. Trước khi đặt chân đến Hàn Quốc bạn cần phải bỏ ra một khoản tiền từ 6 đến 10 triệu để học một khóa tiếng Hàn gồm 3 tháng. Bên cạnh đó còn phải có một khoảng chi phí cho việc làm hồ sơ. Về phần học phí tại Hàn Quốc, tùy thuộc vào ngôi trường bạn theo học là công lập hay dân lập mà số tiền cũng sẽ khác nhau. Cụ thể là khối đại học công lập sẽ dao động từ 4000$ đến 6000$/ năm. Còn khối đại học dân lập sẽ là 5.000$ đến 8.000$/ năm.


    Quan trọng nhất là các khoản chi phí sinh hoạt, đa số những bạn du học sinh sẽ chọn ở kí túc xá của trường với chi phí khoảng 800$/ 6 tháng. Còn nếu ở trọ thì khoảng từ 300$ đến 500$/ tháng. Nhưng khi ở trọ sẽ có rất nhiều chi phí phát sinh do đó để tiết kiệm thì ở kí túc xá là phương án tối ưu nhất. Còn về tiền ăn và đi lại, các sinh viên ăn ở trường sẽ có chi phí rẻ hơn so với bên ngoài. Tổng chi phí sinh hoạt trong vòng một tháng của sinh viên khoảng tầm 10 triệu VNĐ. Nếu muốn trang trải bạn có thể đi làm thêm với mức lương 7$ đến 9$/ giờ.

    Chi phí là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu nếu muốn đi du học.
    Chi phí là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu nếu muốn đi du học.
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
  6. Ở Hàn Quốc các phương tiện giao thông công cộng rất phổ biến, bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình tàu điện ngầm, xe buýt hay taxi. Giá thành của chúng cũng không quá đắt đỏ mà rất phù hợp với học sinh, sinh viên. Ngoài ra nếu có giấy phép lái xe bạn vẫn có thể tự lái xe thế nhưng giao thông Hàn Quốc rất thường xuyên bị tắc nghẽn do đó sử dụng có phương tiện giao thông công cộng vẫn là tối ưu nhất.
    Tàu điện ngầm là một trong những phương tiện công cộng phổ biến nhất Hàn Quốc.
    Tàu điện ngầm là một trong những phương tiện công cộng phổ biến nhất Hàn Quốc.
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
  7. Du học sinh tại Hàn Quốc thường được biết đến 2 loại học bổng:

    • Học bổng Đại học: Học bổng cấp cho học sinh có lực học ưu tú, cho nên tuỳ theo kết quả học tập, số tiền cũng khác nhau. Nếu cần biết nội dung chi tiết, xin liên hệ với trường muốn học
    • Học bổng của chính phủ Hàn Quốc: Là học bổng cấp cho học sinh của nước mà Bộ Giáo dục đã ký hiệp định giao lưu văn hoá với Hàn Quốc. Những học sinh được học bổng này phải tăng cường quan hệ hữu hảo giữa Hàn Quốc và nước mình trên nhiều phương diện như giáo dục, công vụ, thương mại…

    Ngoài ra còn nhiều quỹ học bổng khác của chính phủ Hàn Quốc hoặc của các tập đoàn cấp cho các trường-các ngành học…

    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
  8. Theo luật bảo hiểm đối với người nước ngoài được thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1998 thì luật bảo hiểm y tế cũng áp dụng đối với người nước ngoài muốn cư trú trên năm ở Hàn Quốc. (Phải nộp tiền bảo hiểm nhất định từng tháng một). Có thể đóng bảo hiểm tại phòng bảo hiểm y tế ở khu mình cư trú.


    Có nhiều loại bảo hiểm cho sinh viên lựa chọn, thông thường theo từng trường mà sinh viên có thể phải mua bảo hiểm y tế quốc gia hoặc bảo hiểm từng phần của các hãng bảo hiểm tư nhân (ví dụ như bảo hiểm thân thể của Samsung…)

    Bảo hiểm y tế của Hàn Quốc
    Bảo hiểm y tế của Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    Điều cần biết nếu muốn du học Hàn Quốc
    • Trong trường học: Ở mỗi trường Đại học đều có ký túc xá dành cho học sinh. Tuy nhiên sẽ không có đủ phòng cho học sinh muốn ở lại trong trường, điều này không bị giới hạn khi nhập cảnh. Học sinh trong khi còn giai đoạn học tiếng Hàn thì không thể ở trong ký túc xá được. Bình quân giá ký túc xá là từ 80.000 Won đến 100.000 Won/tháng. Có thể sử dụng được nhà ăn trong đó. Mỗi phòng thông thường có 2 sinh viên. Đa số các trường có ký túc xá riêng cho nam và nữ.
    • Ngoài trường học: Gần trường học có nhiều nhà trọ. Thông thường mỗi ngày phục vụ hai bữa cơm và việc giặt giũ. Mùa đông người ta làm nóng nền nhà để sưởi ấm, loại phòng như vậy gọi là “On Tol bang”. Đại bộ phận là dùng chung nhà vệ sinh. Phòng đơn mỗi tháng giá khoảng 400.000 Won, phòng chung 300.000 Won. Nếu muốn trọ gần trường học thì hãy tìm phòng trọ hoặc loại phòng đơn ở các chung cư gần trường học. Các trường hợp này thường phải tự chuẩn bị các đồ đạc như đồ nấu bếp, các đồ sinh hoạt khác


    Kí túc xá trong trường
    Kí túc xá trong trường
    Nhà trọ Hàn Quốc
    Nhà trọ Hàn Quốc
  9. Nhiều sinh viên tại Hàn Quốc cũng làm việc bán thời gian để giúp gia đình chi trả một phần học phí hoặc có thêm “máu” để đi chơi, tụ tập bạn bè vào dịp cuối tuần. Các trường đại học tự thuê một số lượng lớn sinh viên để làm các công việc ở trường. Là một người nước ngoài, có rất nhiều cơ hội làm việc thú vị cho bạn ở trường, còn những công việc bên ngoài e rằng sẽ hơi khó tìm. Nhưng nếu bạn chưa tìm được việc làm thêm thích hợp ở trường thì dạy kèm luôn là một lựa chọn tốt.


    Ngoài ra, các du học sinh thường sẽ chọn việc làm thêm bên ngoài. Hàn Quốc là đất nước rất tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đi làm thêm trong quá trình học tập tại đây. Nhưng bạn cũng cần biết đến những quy định về làm thêm trong Luật pháp Hàn Quốc để tránh những điều đáng tiếc khiến bạn phải dừng việc học và trở về nước.

    Du học sinh làm đi làm thêm tại Hàn Quốc
    Du học sinh làm đi làm thêm tại Hàn Quốc
    Du học sinh làm đi làm thêm tại Hàn Quốc
    Du học sinh làm đi làm thêm tại Hàn Quốc



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy