Top 10 Điều thú vị nhất chỉ có ở người lười biếng.

Thủy Tinh 2164 0 Báo lỗi

Chúng ta đã quen với việc coi sự lười biếng như là một điều xấu xí và tệ hại. Tuy nhiên, nếu nó không thực sự như vậy thì sao? Nếu lười biếng giúp bạn dễ thành ... xem thêm...

  1. Những người lười biếng không phải là những người thông minh nhất nhưng họ biết thông minh đúng cách, đúng lúc và đúng chỗ. Thật vậy, chính vì cái thói lười biếng của mình cho nên những người này thường cố gắng tìm ra cách nhanh nhất để giải quyết một sự việc, tình huống nào đó xảy ra trong cuộc sống cũng như trong công việc và học tập. Vì rất là lười cho nên cái việc cố gắng làm như những người bình thường, hoàn thành công việc theo một khuôn mẫu thôi cũng đủ để họ thấy "mệt mỏi" rồi. họ biết con đường ngắn nhất và nhanh nhất để làm xong mọi thứ, họ sử dụng não bộ nhiều hơn chân tay và quan trọng hơn hết, họ hiểu giá trị của sự lười biếng. Tất cả những ai sử dụng não để tìm cách giải quyết ngắn hơn, đơn giản hơn đều là người lười.


    Do vậy, tìm ra giải pháp nhanh nhất chính là suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu họ: " Phải đó! Tôi nghĩ chuyện này thật phiền phức! Tôi cần phải giải quyết cái phiền phức này càng nhanh càng tốt" Nhiều vĩ nhân khác cũng được cho là những kẻ lười biếng vô cùng, như Einstein, Newton, Picasso, Mendeleev… Tuy nhiên, họ vẫn đạt được thành công hiếm có và nổi tiếng khắp thế giới. Những phát minh độc, lạ hơn thế nữa nó còn có phần hơi "dị" một chút phần lớn đều do những kẻ lười phát minh ra đó. Giả dụ nhé, một anh chàng vì cảm thấy mệt mỏi khi cứ cái cầm chiếc điện thoại để xem phim, không những vậy, việc ghé sát vào cái điện thoại cũng khiến anh ta khó chịu. Thế là anh ta liền kê một chiếc bàn kính trong suốt đặt lên trên mặt mình, đặt điện thoại úp xuống và cứ thế là xem, chẳng còn phải mỏi tay vì cầm điện thoại và cũng không sợ ghé sát vào điện thoại quá mức nữa! Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Có lẽ tôi cũng nên bắt chước thôi!

    Thông minh đúng lúc
    Thông minh đúng lúc
    Thông minh đúng lúc
    Thông minh đúng lúc

  2. Tại sao ư? Họ lười biếng, chính vì vậy ngay cả việc nóng vội này kia cũng khiến họ thấy khó chịu và mệt nhọc. Suy nghĩ được đặt lên hàng đầu chính là "Cứ từ từ đã! Làm gì phải vội!" Chẳng phải họ chần chừ đâu, việc này cũng tốt ấy chứ. Người lười chẳng vội làm gì. Họ không vội nhảy ngay vào nhiệm vụ này khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ kia. Nói cách khác, người lười ít lo lắng và bình tĩnh làm việc của mình. Không dễ bị chi phối bởi thời gian, cứ cuống cuồng cả lên vì công việc, những người lười thường biết nên làm gì, khi nào để tiết kiệm chất xám và năng lượng nhất có thể.


    Và nếu như những người bình thường dễ bị kích động dễ mắc bẫy thì người lười không đâu nhé. Trong đầu anh ta/ cô ta cứ văng vẳng cái suy nghĩ theo chủ nghĩa "lười biếng" - Thật phiền phức! Tại sao tôi phải kích động vì một chuyện như thế chứ? Tiết kiệm ca lo đi chứ! Quả nhiên là vậy, những người lười thường bình tĩnh hơn những người bình thường, họ suy xét kĩ lưỡng dựa trên sự lười biếng của chính mình.

    Những người lười thường rất bình tĩnh
    Những người lười thường rất bình tĩnh
    Những người lười thường rất bình tĩnh
    Những người lười thường rất bình tĩnh
  3. Tôi từng xem một bộ anime về sĩ quan "lười biếng" với tên gọi ikta solrock, khi chỉ huy ba tiểu đội của mình đánh trận giả cùng một trung đội lớn, anh ta đã dễ dàng giành chiến thắng khi áp dụng chính sách "những kẻ theo ikta solrock sẽ rất nhàn hạ và mọi việc trở nên đơn giản" Theo như chính sách đó, những quân sĩ trong tiểu đoàn của anh ta luôn được lệnh khi nào cần nghỉ ngơi, khi cần đẩy nhanh tốc độ hành quân, hay thậm chí là bỏ lại bớt một số tư trang nặng chịch trên người để có thể tới địa điểm tập kết một cách nhanh chóng.


    Đúng như những dự đoán của mình, tiểu đội của anh ta tới vị trí tập kết sớm hơn đối phương. Họ được nghỉ ngơi, khi ấy anh ta nói đã đến lúc mọi người cần phải lười biếng rồi! Và anh ta đã điều động quân chặt cây làm bè ngầm dưới lòng sông để có thể băng qua sông, đánh lạc hướng kẻ thù. Khi cần lười biếng, hãy cứ lười biếng hết mức có thể và khi nào cần làm việc phải làm cho tới nơi tới chốn. Điều quan trọng nhất là biết khi nào nên nghỉ ngơi, vì nếu chúng ta tiêu hao năng lượng càng nhiều thì bạn càng ít có khả năng hoàn thành những kế hoạch lớn. Những người lao đầu vào công việc quá nhiều thì trí nhớ ngày càng kém, không chỉ vậy sức khỏe cũng giảm sút.

    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
    Họ biết khi nào cần phải làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi
  4. Thật không thể tin nổi nhưng đó là sự thật đó. Những người lười biếng thì có suy nghĩ rất lười biếng nhé: Tắm - thật phiền phức nhưng nếu không tắm sẽ bốc mùi, - khó chịu. Đánh răng - phiền chết đi được. Nhưng không đánh sẽ hôi miệng, đánh răng thôi. Mang ô theo? Nặng quá đi..phiền quá! Nhưng nếu trời mưa - ốm, phiền quá đi. Mang ô theo thôi!


    Đúng vậy, họ luôn đặt ra suy nghĩ những việc mình cần làm, tiết kiệm thời gian và sức lực nhất có thể. Vì vậy chỉ với việc bị ốm dăm ba bữa thôi đã khiến họ khó chịu rồi. Nằm giường tuy sướng nhưng sẽ thật là " phiền". Cách tốt nhất để tránh phiền phức đó chính là đừng để bị ốm là được. Vậy đi, không được phép ốm. Và họ đề cao sức khỏe của mình lên hàng đầu. Vả lại việc họ biết nghỉ ngơi đúng cách đã cho họ một sức khỏe dồi dào rồi!

    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
    Giữ cho tình trạng sức khỏe của mình luôn ở mức tốt nhất
  5. Những người lười biếng ngoài thông minh ra còn có óc sáng tạo vô hạn nhé. Chính vì họ đi theo chủ nghĩa lười biếng nên là những hành động việc làm của họ là kết quả của sự lười biếng mà ra. Những người này thường có những ý tưởng độc đáo và sáng tạo nhanh nhạy hơn những kẻ bình thường.


    Tại sao lại như vậy? Vì cái đầu của họ luôn vận động tuy nói rằng họ lười lắm, không muốn động chân động tay nhưng cái đầu của họ luôn suy nghĩ ấy nhé. Suy nghĩ để tìm ra con đường ngắn nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vào đó, họ nhạy bén với những cái mới, tư duy nhanh lẹ, mạch lạc, họ sẽ luôn có những ý tưởng mới mẻ, nhanh chóng sau sự tư duy đầy logic và nhanh chóng. Nếu như nói sự sáng tạo của họ là vô hạn cũng không sai đâu nhé.

    Sự sáng tạo là vô hạn
    Sự sáng tạo là vô hạn
    Sự sáng tạo là vô hạn
    Sự sáng tạo là vô hạn
  6. Người lười biếng sống thoải mái hơn so với những người chăm chỉ và cầu toàn. Họ là những người không vội vàng vì bất cứ điều gì, lạc quan và vô tư. Họ nhận nhiệm vụ và tập trung cho nhiệm vụ đó. Trong khi những người cầu toàn, họ luôn tham việc, làm hết tất cả mọi thứ có thể, họ thường bị phân tâm, đôi lúc còn hoảng loạn, bị áp lực cao.


    Những người lười biếng thường ít lo lắng hơn và bình tĩnh làm công việc của họ. Cũng chính vì lười biếng mà họ bình thản, nên họ cảm thấy thoải mái, bớt nghĩ ngợi, bớt tập trung xem người xung quanh đang để ý ở họ cái gì. Và nếu như họ có thời gian rảnh, họ sẽ luôn cho phép được lười, được nuông chiều bản thân, được uể oải với núi công việc không tên... Chắc chắn, chỉ đôi điều loại bỏ được trong cuộc sống, họ sẽ có cái nhìn tích cực hơn, lạc quan hơn, thoải mái hơn...

    Người lười sống thoải mái
    Người lười sống thoải mái
    Sống thoải mái hơn
    Sống thoải mái hơn
  7. Thực ra người lười chính là thứ khiến cho công nghệ phát triển cao hơn và đưa con người tới kỉ nguyên, tương lai mới? Nếu không tin vào điều này, đơn giản là đừng dùng máy giặt nữa, hãy thử giặt tay đi hoặc không ghi chép bằng máy tính hay điện thoại nữa mà viết tay đi?


    Những người lười họ thường rất nhanh nhạy với công nghệ, và đam mê với công nghê. Họ là những người ủng hộ đầu tiên cho công nghê, giống như chúng ta vừa nói công nghệ sinh ra để phục vụ người lười. Họ có thể nằm ườn trên ghế hàng giờ để đặt mua online thay vì lượn lờ dưới cái nắng oi ả, qua các cửa hàng thử thay và mặc. Họ có thể ngồi cả buổi để khám phá những cách làm nhanh gọn, giảm cầu kì hiệu quả từ công nghệ trong công việc. Họ rất thích mua robot hút bụi chỉ để cho họ có thời gian ngủ nghỉ thay vì hì hục quét, lau dọn nhà cửa. Họ thích sử dụng máy rửa bát, thay vì ngồi rửa từng cái chén cái đĩa, với họ như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa sạch, vừa an toàn. Bạn cứ ngẫm mà xem, người lười chính là người rất thích và ủng hộ công nghệ.

    Họ sử dụng công nghệ trong cuộc sống
    Họ sử dụng công nghệ trong cuộc sống
    Thích dùng công nghệ để cho phép mình lười biếng
    Thích dùng công nghệ để cho phép mình lười biếng
  8. Khi đặt ra mục tiêu, bạn luôn có suy nghĩ tích cực về khả năng thành công. Có niềm tin vào khả năng thành công sẽ là động lực vô cùng mạnh mẽ trong việc kiến tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng, trong bất cứ việc gì, xin đừng dễ dãi với những khó khăn phải đối mặt. Mục tiêu nào cũng cần có yếu tố thời gian, kế hoạch, sự nỗ lực và tính bền bỉ. Các nghiên cứu cho thấy, nghĩ về những điều tưởng chừng dễ dàng thực hiện sẽ làm bạn chủ quan và không chuẩn bị kỹ càng trong cuộc hành trình sắp tới. Chính điều này là nguyên nhân gia tăng tỷ lệ thất bại.


    Người lười biếng rất ít khi chủ quan do họ thường bị người khác đánh giá thấp về năng lực của mình. Đây cũng chính là điều kiện để họ ít phạm sai lầm hơn, tập trung toàn lực vào một công việc với thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, vì ít coi trọng bằng cấp nên người lười biếng cũng sống rất thực tế, hoạt động gắn liền với lợi ích bản thân, cộng đồng.

    Họ không chủ quan
    Họ không chủ quan
    Họ không chủ quan
    Họ không chủ quan
  9. Họ quá… lười để rẽ ngang rẽ dọc, hay bị phân tâm bởi việc của người khác, nên những người lười lại biết cách đặt mục tiêu của mình làm ưu tiên trên hết. Bạn có thể giao cho họ hàng tá công việc, nhưng họ sẽ chỉ chọn ra việc cần thiết nhất để ưu tiên hoàn thành trước, còn những thứ còn lại sẽ bị “đẩy sang một bên” nếu họ thấy chưa thực sự cần thiết.


    Người lười biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và chỉ tập trung vào mục đích của bản thân. Đơn giản là bởi họ quá lười để có thể để tâm đến những ưu tiên của người khác, nên chỉ dành hết tâm chí cho bản thân mình. Ngoài ra, họ cũng không dành quá nhiều thời gian vào những mục tiêu này, vì vậy họ có nhiều thời gian để thư giã hơn.

    Họ biết rõ mục tiêu của mình
    Họ biết rõ mục tiêu của mình
    Họ biết rõ mục tiêu của mình
    Họ biết rõ mục tiêu của mình
  10. Tại sao người lười lại có nhiều ý tưởng kinh doanh, làm giàu hơn người không lười? Vì họ không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ sâu xa về trách nhiệm hay… hậu quả. Họ thường nghĩ trên trời dưới biển về những dự định vì đó cũng là cách khiến họ bớt nhàm chán khi làm việc.


    Nhiều người khi thấy những người lười biếng có tham vọng làm giàu thường hay lắc đầu ngao ngán, cho rằng họ ảo tưởng. Thế nhưng, chính ước mơ và những lời dè bỉu lại là động lực giúp họ tiến đến thành công nhiều hơn. Ý nghĩa làm giàu, đối với người lười biếng cũng rất đơn giản, nó giúp họ đỡ nhọc công và tốn sức hơn khi có sự trợ giúp của những công cụ hiện đại, của những người trợ thủ đắc lực dưới quyền.

    Có máu làm giàu
    Có máu làm giàu
    Có máu làm giàu
    Có máu làm giàu



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy