Top 6 Hành động tưởng chừng bình thường của trẻ nhưng bố mẹ cần đặc biệt lưu ý

Hồng May 251 0 Báo lỗi

Trẻ nhỏ thường hành động theo bản năng của mình và đôi khi những hành động ấy có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bé, hoặc đó là dấu hiệu cho thấy bé đang ... xem thêm...

  1. Lúc mới tập đi có thể trẻ hay nhón mũi chân, điều này có vẻ hài hước và dễ thương, thế nhưng nếu lúc trẻ đã đi vững rồi mà vẫn hay nhón chân thì bạn nên dẫn con đi khám. Dù biểu hiện này không có nguyên nhân chính xác, song nó vẫn có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn trong sức khỏe của con.


    ThS.BS Lê Thị Hồng Nhung - Khoa khám Trẻ em, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:

    Thời gian mới bắt đầu tập đi, các bé thường có xu hướng đi nhón gót chân. Nguyên nhân là vì khi mới tập đi, bắp thịt chân dưới của bé căng ra, bé chưa quen tiếp xúc với mặt sàn hay bé có cảm giác sợ. Ngoài ra, có thể do các mẹ dùng xe tập đi với độ cao không phù hợp làm cho trẻ có xu hướng ngả người về phía trước. Về nguyên tắc, khi bé đã đi thành thạo, bé sẽ không đi nhón gót nữa.


    Nếu bé đã 3 tuổi mà vẫn đi bằng các đầu ngón chân như vậy, gia đình nên đưa bé đến khám chuyên khoa chỉnh hình nhi. Có thể bé đang gặp những bất thường: Gân gót chân ngắn quá, do đó bé bị kéo căng cân khi bước đi, khiến bé phải nhón gót để bước chân đủ độ dài so với bàn chân bên kia; Cũng có thể bé có bất thường ở vùng khớp háng, chân này ngắn hơn so với chân còn lại, nên bé phải tự điều chỉnh bằng cách nhón gót.


    Ngoài ra, bé đi nhón gót chân cũng có thể là dấu hiệu nguy hiểm của bệnh bại não làm bệnh nhi cử động khó khăn do các chi bị co cứng. Hội chứng liệt nửa người, đây là một dạng của bại não. Nếu vì tổn thương não dẫn đến đi nhón gót chân, trẻ sẽ thường chậm phát triển ngôn ngữ và đi kèm bệnh tự kỷ. Bạn cần theo dõi, quan sát toàn bộ quá trình phát triển về tâm vận động và ngôn ngữ của con mình, nếu có những biểu hiện bất thường hoặc chậm phát triển hoặc nghi ngờ bạn có thể đưa con đến khám tại bác sỹ nhi hoặc bác sỹ tâm thần nhi.

    Trẻ đi nhón chân
    Trẻ đi nhón chân
    Trẻ đi nhón chân
    Trẻ đi nhón chân

  2. Theo các bác sĩ, biểu hiện nghiến răng ở trẻ em có thể do một trong hai nguyên nhân: Tâm lý và giải phẫu. Trẻ thường nghiến răng vào ban đêm sau khi trải qua một sự kiện căng thăng hoặc do quá mệt mỏi vào ngày hôm đó. Còn trường hợp do giải phẫu là khi răng hàm trên và hàm dưới mọc lệch, không thẳng hàng thì chỗ tiếp xúc giữa 2 hàm không ăn khớp khiến trẻ khó chịu. Theo phản xạ, 2 hàm có xu hướng nghiến chặt và cọ xát sẽ làm trẻ dễ chịu hơn. Trường hợp này thì bạn cần đưa con đến nha sĩ để tìm cách giải quyết tốt nhất.


    Một số vấn đề có thể xảy ra khi trẻ nghiến răng khi ngủ trong thời gian dài như: Tủy răng bị lồi ra, Các vấn đề sâu răng trở nên tồi tệ hơn do răng bị mài mòn liên tục, Gãy xương ở vùng hàm, Nghiến răng có thể khiến răng bị mất đi lớp men, do đó trở nên nhạy cảm hơn với nhiệt độ, Nghiến răng có thể dẫn đến hội chứng rối loạn khớp thái dương, Răng có thể bị hư hại do phải chịu áp lực liên tục từ việc nghiến răng.


    Bạn có thể giúp trẻ trị chứng nghiến răng khi ngủ thông qua một số phương pháp như:

    Trẻ nhỏ thường dễ gặp phải những căng thẳng có liên quan đến việc học tập và bạn bè. Bạn hãy tạo ra một số hoạt động giúp trẻ thư giãn, đặc biệt là lúc trước giờ đi ngủ. Một số hoạt động mà bạn có thể làm là trò chuyện thân mật với trẻ, tắm nước nóng và đọc truyện cho trẻ nghe trước khi đi ngủ. Biến những hoạt động này thành một thói quen bởi nó có thể giúp trẻ ít nghiến răng khi ngủ. Chú ý đến cuộc sống của trẻ để tìm ra nguyên nhân khiến trẻ bị căng thẳng và tìm cách giải quyết vấn đề này. Nếu trẻ gặp phải các vấn đề về học tập, bạn có thể giúp trẻ những môn mà trẻ gặp rắc rối. Tập thể dục có thể giúp giảm căng thẳng. Khi tập thể dục, cơ thể sẽ sản xuất endorphin, một loại hormone giúp giảm đau tự nhiên. Khi cơ thể không còn căng thẳng, thói quen nghiến răng cũng sẽ giảm.


    Cho trẻ một chế độ ăn cân bằng. Thói quen nghiến răng thường có liên quan đến dinh dưỡng kém, thiếu canxi và magiê. Đây có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng nghiến răng. Những chất này có tác dụng hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thần kinh. Vì vậy, thiếu canxi và magiê có thể khiến trẻ có thói quen nghiến răng. Để không gặp phải tình trạng này, bạn hãy thêm sữa, rau chân vịt và các loại rau có màu xanh đậm vào chế độ ăn của trẻ.


    Cho trẻ sử dụng dụng cụ bảo vệ hàm. Đây là một dụng cụ được đặt bên trong miệng để ngăn không cho hai hàm răng chạm vào nhau. Bạn có thể cho trẻ sử dụng trước khi đi ngủ và gỡ ra vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, bạn cần tham khảo ý kiến của nha sĩ.


    Nếu bạn đã thử tất cả các phương pháp trên mà thói quen nghiến răng của trẻ vẫn còn, hãy đưa trẻ đến nha sĩ khám. Nghiến răng sẽ biến mất khi trẻ lớn lên. Do đó, bạn đừng quá lo lắng nếu bé cưng gặp phải tình trạng này. Cách tốt nhất để ngăn ngừa nghiến răng là đảm bảo trẻ không bị căng thẳng.

    Trẻ nghiến răng khi ngủ
    Trẻ nghiến răng khi ngủ
    Trẻ nghiến răng khi ngủ
    Trẻ nghiến răng khi ngủ
  3. Tác hại: Có nhiều trẻ thích ngồi xoè ở tư thế này bởi chúng cảm thấy thoải mái, bố mẹ cũng cho rằng như vậy là bình thường và không có gì đáng ngại. Thế nhưng ở tư thế W, phần thân trên rất khó nhúc nhích, hạn chế sự di chuyển của bé và làm trẻ lâu học được cách giữ thăng bằng và tham gia các trò chơi vận động. Đặc biệt tư thế W có thể khiến tình trạng của các bé mắc chứng dễ bị dịch chuyển khớp trở nên trầm trọng hơn, kể cả trường hợp có tiền sử bị các vấn đề về trương lực cơ và loạn sản khớp. Ngồi theo hình chữ W, đồng nghĩa với hai đầu gối của con sẽ bị cong và chân bị quay hướng ra ngoài cơ thể. Về lâu dài, nó còn khiến cho khớp hông có vấn đề, việc xoay hông trở nên khó khăn hơn và thậm chí còn khiến bé phải tìm đến các bác sỹ chỉnh hình sau này do những hạn chế vận động có thể xảy ra.


    Biện pháp: Nếu thấy con ngồi bệt dưới đất theo hình chữ W, đừng ngần ngại, hãy ngay lập tức bảo con dừng lại và ngồi theo tư thế khác. Bạn có thể ra tín hiệu bằng cách gõ nhẹ vào chân bé hoặc dùng lời nhắc nhở “hãy ngồi lại đi con”, “hãy ngồi kiểu khác”…Và bạn hãy dạy bé các tư thế ngồi thay thế như ngồi khoanh chân, ngồi duỗi chân, ngồi bên (xếp hai chân sang cùng một bên và gập gối lại), ngồi xổm, ngồi ghế, quỳ ngắn (mông đặt lên hai gót chân)…

    Trẻ ngồi chân chữ W
    Trẻ ngồi chân chữ W
    Trẻ ngồi chân chữ W
    Trẻ ngồi chân chữ W
  4. Tác hại: Nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy tác hại của việc trẻ em sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều. Làm hạn chế khả năng sáng tạo và sự phát triển bình thường của não bộ. Còn nếu nói về mức độ tổn thương thể chất thì một chiếc điện thoại nặng khoảng 200gr, máy tính bảng nặng 500gr. Nếu ở tư thế nằm ngửa, áp lực sẽ dồn lên gương mặt, thậm chí trường hợp điện thoại rơi vào mặt gây bầm tím, chảy máu diễn ra khá phổ biến bởi cấu trúc xương mặt của trẻ vẫn còn khá mềm nên rất dễ bị tổn thương. Không chỉ gây ra nhiều bệnh lý về mắt, thần kinh... trẻ dùng điện thoại thiếu sự quản lý sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến cả học tập.


    Biện pháp: Dựa trên các kết quả nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Y khoa trẻ em Mỹ và Hội Y khoa Canada cảnh báo không nên cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi tiếp xúc với thiết bị điện tử dưới bất cứ hình thức nào. Với trẻ từ 3-5 tuổi thì hạn chế 1 tiếng/ngày, và từ 6-18 tuổi thì thời gian tiếp xúc chỉ nên ở mức 2 tiếng mỗi ngày. Cha mẹ cũng nên xem ti vi cùng con để chọn chương trình phù hợp cũng như đặt những câu hỏi nhằm kích thích tư duy giúp trẻ phân biệt đúng sai và thu nhận những lợi ích mà ti vi mang lại. Bên cạnh đó, các trò chơi vận động và các môn nghệ thuật sẽ giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần vui vẻ. Như vậy, trẻ cũng không còn nhiều thời gian dành cho các thiết bị thông minh và mang lại sức khỏe, thể trạng tốt cho trẻ.

    Trẻ thích xem điện thoại, máy tính bảng
    Trẻ thích xem điện thoại, máy tính bảng
    Trẻ thích xem điện thoại, máy tính bảng
    Trẻ thích xem điện thoại, máy tính bảng
  5. Ít giao tiếp bằng mắt được xem là một trong những dấu hiệu của bệnh tự kỷ, thế nhưng cũng có nhiều em bé chỉ nghe âm thanh và nhìn qua gương mặt người đối diện chứ ít khi nhìn vào đôi mắt khi giao tiếp. Để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất, các bác sĩ sẽ cần xem xét rất nhiều biểu hiện khác nữa. Khi đó bạn có thể dành thêm nhiều thời gian chăm sóc để quan sát nhằm có đủ thông tin cung cấp cho bác sĩ.


    Biện pháp: Qua nghiên cứu của Warren Jones và nhóm của ông, trẻ tự kỷ tập trung vào miệng thay vì tập trung vào mắt khi giao tiếp. Vì vậy chúng ta có thể giúp trẻ tự kỷ mở lòng hơn, hứng thú với giao tiếp hơn, bước đầu tiên là qua lời nói. Khi thuần thục các kỹ năng bằng ngôn ngữ trực quan rồi, trẻ tự kỷ mới có thể cải thiện năng lực phi ngôn ngữ và kết quả đạt được là phục hồi kỹ năng giao tiếp/tương tác xã hội. Đây là tín hiệu rất đáng mừng rằng trẻ tự kỷ có nhu cầu về giao tiếp, và mọi người xung quanh chỉ cần tìm ra cách giúp chúng bày tỏ nữa mà thôi. Cơ hội trị liệu thành công cho trẻ tự kỷ là rất lớn.

    Trẻ ít giao tiếp bằng mắt
    Trẻ ít giao tiếp bằng mắt
    Trẻ ít giao tiếp bằng mắt
    Trẻ ít giao tiếp bằng mắt
  6. Bóng bay là loại đồ chơi nhiều màu sắc, đẹp mắt, và có vẻ như vô hại này được rất nhiều bậc phụ huynh mua về cho con chơi. Tuy nhiên, chỉ cần chút bất cẩn, những trái bóng cao su hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho bé.


    Theo bác sĩ Mariann M. Manno, khi một quả bóng nổ tung, các mảnh vỡ có thể vô tình lọt vào cổ họng và bịt kín đường thởi, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do đó những đồ chơi như bóng bay nên được hạn chế và chỉ cho trẻ chơi dưới sự quan sát của mình, nhất là đối với trẻ thích cho mọi thứ vào miệng.

    Không ít bố mẹ khi còn nhỏ đã trải qua một vài lần đang chơi bóng bay thì bất chợt nó nổ “đoàng”. Chắc chắn nhiều người sẽ còn nhớ tiếng nổ đó gây sợ hãi và ám ảnh thế nào đối với một đứa trẻ. Không chỉ có vậy, tiếng nổ còn gây ảnh hưởng lớn đến thính giác, thậm chí có thể gây điếc tai bé. Ngoài ra những mảnh vụn bé xíu của bóng bay mà bé nuốt hay hít phải thì nguy cơ bị ngạt thở rất cao. Số trẻ bị ngạt do nuốt bóng bay chưa thổi vào miệng thậm chí còn cao hơn nhiều so với các loại đồ chơi khác, và con số trẻ bị ngạt thở do đồ chơi chiếm tổng cộng tới 1/3 số ca tử vong do ngạt ở trẻ nhỏ. Và dĩ nhiên, chất liệu của những quả bóng này cũng mang một dấu hỏi lớn về độ an toàn khi trẻ em tiếp xúc.


    Biện pháp: Nên hạn chế cho con chơi bóng bay. Và tuyệt đối không mua những quả bóng bay có bề mặt nhăn nhúm hay có mùi khó chịu, bố mẹ nhé. Cũng không bao giờ nên cho con tự thổi bóng bằng miệng. Các sự kiện có nhiều bóng bay ở nước ngoài luôn khuyến cáo chỉ dành cho trẻ em trên 8 tuổi.

    Trẻ nghịch bóng bay
    Trẻ nghịch bóng bay
    Trẻ nghịch bóng bay
    Trẻ nghịch bóng bay




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy