Top 12 hình ảnh hài hước trong mùa dịch Covid-19

Mưa Lạnh 21720 0 Báo lỗi

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến căng thẳng, nhưng trên mạng xã hội luôn có những khoảnh khắc hài hước chỉ thời dịch mới có. Nhiều người đã tự sáng chế ra '1001 ... xem thêm...

  1. Trong mùa dịch này, một số salon đã sáng tạo ra những dụng cụ cắt tóc gội đầu kiểu mới để tránh phải tiếp xúc trực tiếp với khách, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát vẫn đang có diễn biến phức tạp.


    Với những dụng cụ chuyên dụng có cán dài, nhân viên và khách hàng cách nhau một khoảng được coi là an toàn, tránh không phải tiếp xúc trực tiếp. Hay các nhân viên sẽ sử dụng các dụng cụ che chắn tuyệt đối để "đảm bảo" an toàn.

    "Thợ làm đầu phải có kỹ năng điêu luyện mới cắt tóc nổi trong hoàn cảnh này. Khi lên tay nghề, chắc họ có thể phẫu thuật nội soi nữa", một bình luận hài hước cho hay.

    Sử dụng những cái cán dài thế này chắc sẽ  đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Sử dụng những cái cán dài thế này chắc sẽ đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Che chắn thế này đã đủ an toàn chưa? (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Che chắn thế này đã đủ an toàn chưa? (Nguồn: Sưu tầm Internet)

  2. Sau khi tình trạng khan hiếm khẩu trang xảy ra khắp nơi, giá khẩu trang tăng lên chóng mặt thì cư dân mạng lại có muôn kiểu sáng tạo ra các loại "khẩu trang" mang phong cách riêng chỉ có trong mùa dịch.


    Các thánh sáng tạo có thể biến mọi thứ xung quanh như túi nilon, chai nhựa, vỏ trái cây, lon nước, lá cây, rau củ quả,...thành khẩu trang, và những hình ảnh đó sau khi đăng lên mạng đã khiến mọi người phải cười bò và cũng khâm phục sự biến tấu của các bạn.


    Đeo cái này vừa chống covid vừa chống cả tà nữa này mọi người  (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Đeo cái này vừa chống covid vừa chống cả tà nữa này mọi người (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Thế này cứ gọi là an toan tuyệt đối nhé!  (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Thế này cứ gọi là an toan tuyệt đối nhé! (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  3. Trong mùa dịch Covid-19, không phải bố mẹ nào cũng mua được khẩu trang đúng kích cỡ phù hợp với khuôn mặt bé. Vì thế, nhiều bố mẹ đã rất linh hoạt khi sáng chế ra đủ... 1001 phong cách khẩu trang cho con và cư dân mạng được phen cười không ngừng.

    Che chắn kín nhất có thể nhé các mẹ (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Che chắn kín nhất có thể nhé các mẹ (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Phải che mấy lớp như vậy mới yên tâm ra đường được  (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Phải che mấy lớp như vậy mới yên tâm ra đường được (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  4. Ngày bình thường những món quà đắt đỏ, lãng mạn như quần áo, trang sức, hoa tươi,... luôn được các chị em yêu thích. Nhưng từ khi "thời đại covid" bắt đầu thì những thứ đó là "xưa rồi". Muốn được chị em thích và tạo ấn tượng thì hay tặng khẩu trang và nước sát khuẩn đi nhé!

    Quà thời covid  (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Quà thời covid (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Quà thời covid  (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Quà thời covid (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  5. Hình ảnh 4 người phụ nữ tranh thủ buổi tối đứng trò chuyện cùng nhau ngay trước cửa nhà đang được cộng động mạng thích thú và cảm thấy lạc quan hơn trong mùa dịch này. Có lẽ dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng thói quen buôn chuyện của những "bà hàng xóm" vẫn chưa thể thay đổi trong ngày một ngày hai, vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ và hạn chế sự lây nhiễm của virus, các cô đã "tuân thủ" lời khuyên của chính phủ. Dù nói chuyện và hỏi thăm nhau nhưng tất cả đều đứng cách xa nhau hàng mét.

    Các cô hàng xóm tuân thủ ngồi cách xa nhau 2 mét (Nguồn : Internet)
    Các cô hàng xóm tuân thủ ngồi cách xa nhau 2 mét (Nguồn : Internet)
    Các cô hàng xóm tuân thủ ngồi cách xa nhau 2 mét (Nguồn : Internet)
    Các cô hàng xóm tuân thủ ngồi cách xa nhau 2 mét (Nguồn : Internet)
  6. Khi tình hình dịch covid đang diễn ra hết sức phức tạp, các bạn chẳng thể đi đâu được, chỉ có thể ở nhà quang quẩn từ phòng ngủ tới phòng bếp rồi ra nhà vệ sinh.


    Tuy nhiên có nhiều người đã tự "tạo niềm vui" cho mình bằng cách nghĩ ra những việc làm khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng "thật sự quá rảnh".


    Có người tự biến mình thành "cô Tấm" đời thực bằng cách ngồi tách từng hạt thành phần của túi cà phê ra từng đống riêng, tách hạt thanh long, hạt dâu tây, tép bưởi, hay đếm từng hạt gạo, đếm vòng quay của quạt trần,...


    Những việc làm khi
    Những việc làm khi "quá rảnh" của người dân mùa covid (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Một thanh niên đã ngồi tách từng thành phần của hói cà phê thành 3 đĩa riêng (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Một thanh niên đã ngồi tách từng thành phần của hói cà phê thành 3 đĩa riêng (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  7. Nhằm hạn chế việc tập trung đông người, một trường học ở Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp từ xa cho sinh viên.


    Ngồi tại nhà, sinh viên sẽ nhận bằng thông qua việc điều khiển robot có tên gọi “newme” với hình ảnh của họ được hiển thị ngay trên màn hình. Các robot này đều được mặc áo cử nhân, đội mũ như thường lệ. Để chân thực hơn, “newme” có một máy tính bảng để hiển thị khuôn mặt của sinh viên. Bên cạnh đó, robot cũng có 4 bánh xe để tự di chuyển trong suốt buổi lễ.
    Các robot này đều được mặc áo cử nhân, đội mũ như thường lệ (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Các robot này đều được mặc áo cử nhân, đội mũ như thường lệ (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Để chân thực hơn, “newme” có một máy tính bảng để hiển thị khuôn mặt của sinh viên (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Để chân thực hơn, “newme” có một máy tính bảng để hiển thị khuôn mặt của sinh viên (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  8. Thời buổi dịch tràn lan thế này thì an toàn là trên hết, bởi vậy các shiper cũng như khách hàng nghĩ ra đủ cách để giao nhận hàng độc đáo.


    Dù rất gần nhưng tốt nhất là giữ khoảng cách nhé! (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Dù rất gần nhưng tốt nhất là giữ khoảng cách nhé! (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Giao trà sữa bằng xe đồ chơi điều khiển từ xa(Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Giao trà sữa bằng xe đồ chơi điều khiển từ xa(Nguồn: Sưu tầm Internet)
  9. Thời gian gần đây rất nhiều dân mang khoe hình ảnh thú cưng nhà mình đeo khẩu trang và bảo hộ đầy đủ để hưởng ứng phong trào đeo khẩu trang khi ra đường mùa covid. Từ quấn kín người bằng nilon cho đến mang khẩu trang “xịn xò” được thiết kế riêng, trông con vật nào cũng vô cùng hài hước, lạ mắt.

    Chú mèo đeo khẩu trang gây bão trên mạng xã hội (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Chú mèo đeo khẩu trang gây bão trên mạng xã hội (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Những hình ảnh hài hước của động vật (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Những hình ảnh hài hước của động vật (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  10. Việc con người hay động vật sống giữ khoảng cách với nhau là một chuyện đương nhiên trong mùa covid này, nhưng trong bức ảnh này, ngay cả những con vịt quay cũng được giữ khoảng cách an toàn với nhau. Ý thức của chủ tiệm vịt thật tuyệt với đúng không nào.

    Động vật hay con người, còn sống hay đã được chế biến thì đều phải giữ khoảng cách! (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Động vật hay con người, còn sống hay đã được chế biến thì đều phải giữ khoảng cách! (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  11. Không kém thú vui buôn chuyện của bà vợ, những ông chồng mê nhậu thì việc dịch đang bùng phát cũng không thể nào ngăn được đam mê của mình. Tuy nhiên, ăn nhậu nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách an toàn.

    Các ông chồng ngồi nhậu cách xa nhau để an toàn trong mùa dịch (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Các ông chồng ngồi nhậu cách xa nhau để an toàn trong mùa dịch (Nguồn: Sưu tầm Internet)
  12. Dịch thế này các con được nghỉ dài hạn, các bậc cha mẹ cũng phải tìm cách để các con giết thời gian. Trò chơi lựa gạo, lựa đỗ này vừa giúp con cái rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại lại hạn chế sử dụng điện thoại, ảnh hưởng đến thị giác sau này. Đúng là một mục tiêu trúng 2 đích.

    Nhiều bậc phụ huynh tìm cách cho các con giết thời gian mùa dịch (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Nhiều bậc phụ huynh tìm cách cho các con giết thời gian mùa dịch (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Ở một diễn biến khác, lựa đậu cũng là một lựa chọn không tồi nhé (Nguồn: Sưu tầm Internet)
    Ở một diễn biến khác, lựa đậu cũng là một lựa chọn không tồi nhé (Nguồn: Sưu tầm Internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy