Top 10 Lợi ích của việc học ngoại ngữ

Pé Ruby 16500 0 Báo lỗi

Việc học ngoại ngữ mở ra trước mắt mỗi người những chân trời mới khác nhau. Học để có thể giao tiếp bằng chính loại ngôn ngữ đó là mục tiêu mà mỗi người đều ... xem thêm...

  1. Theo một số nghiên cứu, việc học ngoại ngữ dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng đem đến cho người học rất nhiều lợi ích, nhất là nó giúp tăng cường sự hoạt động của bộ não.


    Trong quá trình học, não bộ trở nên nhạy bén hơn do nó diễn ra sự chuyển hóa qua lại liên tục giữa các thứ tiếng, điều này giúp não khỏe và linh hoạt hơn. Các vùng liên quan đến ngôn ngữ của não được tác động, phát triển hơn, to lên. Ngoài ra nó còn giúp luyện sự tập trung chú ý, do vậy, học ngoại ngữ là một trong những cách rèn luyện não bộ cực kì tốt.

    Tăng cường sự hoạt động của não bộ
    Tăng cường sự hoạt động của não bộ
    Tăng cường sự hoạt động của não bộ
    Tăng cường sự hoạt động của não bộ

  2. Học ngoại ngữ còn có tác dụng giúp con người rèn luyện trí nhớ do trong quá trình học ngoại ngữ, người học phải cố gắng ghi nhớ các từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp, từ đó, khả năng nhớ và tính nhẩm, thuộc bài cũng trở nên tốt hơn. Nhờ vào điều đó mà nó là một công cụ giúp ngăn ngừa bệnh đãng trí & bệnh Alzheimer.


    Việc sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, học tập rèn luyện khả năng tư duy và xử lí của não bộ, chống lại sự chậm chạp, lười tư duy nên nó có thể kéo dài được độ minh mẫn của trí óc, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ.

    Tăng cường khả năng ghi nhớ
    Tăng cường khả năng ghi nhớ
    Tăng cường khả năng ghi nhớ
    Tăng cường khả năng ghi nhớ
  3. Ngày nay, trong xu thế "toàn cầu hóa", "đa quốc gia hóa" về kinh tế thì việc biết ngoại ngữ là một lợi thế cực kì lớn đối với sự phát triển sự nghiệp cho bản thân. Biết ít nhất một loại ngoại ngữ sẽ giúp bạn tự tin, dễ dàng hòa nhập và dễ dàng tìm được một công việc thích hợp với trình độ, năng lực của bản thân.


    Trong công việc văn phòng, người biết ngoại ngữ thường có thu nhập cao hơn người không biết có cùng công việc chuyên môn. Ngoài ra, biết thêm một vài thứ tiếng khác giúp bạn có cơ hội tìm được những công việc bán thời gian với mức thu nhập cũng khá ư là hấp dẫn ví dụ hướng dẫn viên du lịch, bán hàng, tư vấn, dạy kèm,....

    Hỗ trợ cho công việc
    Hỗ trợ cho công việc
    Hỗ trợ cho công việc
    Hỗ trợ cho công việc
  4. Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công. Khi biết thêm ít nhất một ngoại ngữ bạn sẽ thêm phần tự tin vì đã mở mang được tri thức của mình và có thêm những kĩ năng thực hành, sử dụng ngôn ngữ mới.


    Lúc đầu có thể bạn sẽ rất tự ti vì trình độ của mình về ngôn ngữ mới là chưa đủ, bạn rụt rè, ái ngại không dám sử dụng nó. Nhưng dần dần, khi bạn đã cố gắng học tập trau dồi lượng kiến thức của mình rồi thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng nó như một thứ ngôn ngữ thông thường. Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được cho mình sự tự tin - đức tính quan trọng và cần thiết cho bất cứ công việc nào trong cuộc sống.

    Rèn luyện sự tự tin
    Rèn luyện sự tự tin
    Rèn luyện sự tự tin
    Rèn luyện sự tự tin
  5. Đi du lịch là sở thích của rất nhiều người. Nhưng họ còn ngần ngại vì việc bất đồng ngôn ngữ nên sẽ khó khăn khi đặt chân đến một đất nước xa lạ. Vậy thì tại sao không học lấy một ngoại ngữ thông dụng nhất như tiếng Anh chẳng hạn.


    Nó sẽ giúp trang bị cho bạn một phương tiện tuyệt vời để tìm hiểu cụ thể về các điểm du lịch hấp dẫn, về những nhà hàng, quán ăn ngon hay đi lòng vòng khắp mọi nơi mà không bỡ ngỡ, lạc lõng nơi miền đất mới.

    Thuận lợi cho việc đi du lịch
    Thuận lợi cho việc đi du lịch
    Thuận lợi cho việc đi du lịch
    Thuận lợi cho việc đi du lịch
  6. Khi sử dụng thành thạo được một loại ngoại ngữ nào đó, bạn có thể dễ dàng hiểu nội dung và đưa ra các nhận xét, đánh giá về nền văn hóa, nghệ thuật của các quốc gia khác nhau mà không bị phụ thuộc vào các bài đánh giá, dịch thuật,...từ sách, tivi, Internet,...


    Do đó, bạn có khả năng ghi nhớ và tiếp thu những yếu tố đó tốt hơn, biến nó trở thành của riêng bạn. Cho dù bạn có tiếp xúc với manga Nhật Bản, phim Bollywood từ Ấn Độ hay nhạc quốc tế,... thì cũng chẳng vấn đề gì, bạn hoàn toàn có thể đắm chìm vào nó và cảm nhận theo cách riêng của mình.

    Có phong cách sống đa dạng, thú vị hơn
    Có phong cách sống đa dạng, thú vị hơn
    Có phong cách sống đa dạng, thú vị hơn
    Có phong cách sống đa dạng, thú vị hơn
  7. Việc chăm chỉ học ngoại ngữ không chỉ giúp bạn cải thiện điểm số ở trường mà còn giúp bạn học tốt tất cả những môn học khác. Vì sao ư? Đơn giản là vì các loại tài liệu liên quan đến nội dung học tập của bạn hầu hết đều được tiếp thu từ vốn tri thức của nhân loại.


    Các loại tài liệu này, bản đầy đủ của nó hầu như đều được viết hoặc dịch ra loại ngôn ngữ phổ biến và thông dụng nhất thế giới. Biết loại ngôn ngữ ấy, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu và lôi về một đống kiến thức mà những người không biết ngoại ngữ cho dù có lần mò cả đời cũng khó có cơ hội tiếp cận chúng.

    Giúp học tốt hơn
    Giúp học tốt hơn
    Giúp học tốt hơn
    Giúp học tốt hơn
  8. Điều này là cực kì tốt đối với mỗi người, nhất là với những người có cơ hội được đi du học. Khi ở môi trường học tập mới, những ai biết nhiều loại ngoại ngữ hơn sẽ có lợi thế trong việc kết bạn với sinh viên quốc tế ví dụ như bạn bè đến từ Đức, Ý, Pháp, Thụy Điển,....


    Nếu có cơ hội đi du học, bạn hãy thử tìm một ai đó quan tâm đến tiếng Việt , bạn sẽ dạy họ ngôn ngữ của mình rồi nhờ họ dạy lại cho bạn ngôn ngữ của họ, thật tuyệt vời phải không nào, vừa có bạn lại vừa được học trong một trường khá thú vị. Chắc chắn cách học này sẽ còn hiệu quả hơn nhiều so vơi việc bỏ tiền túi ra học ở các trung tâm ngoại ngữ đấy.

    Tạo lập mối quan hệ rộng lớn
    Tạo lập mối quan hệ rộng lớn
    Tạo lập mối quan hệ rộng lớn
    Tạo lập mối quan hệ rộng lớn
  9. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng những người biết ngoại ngữ có khả năng sáng tạo hơn so với những người chỉ biết một ngôn ngữ.


    Học một ngoại ngữ không chỉ cải thiện khả năng giải quyết vấn đề và suy nghĩ logic hơn, mà nó còn giúp bạn thử nghiệm với những từ và cụm từ mới.

    Tăng cường sự sáng tạo
    Tăng cường sự sáng tạo
    Tăng cường sự sáng tạo
    Tăng cường sự sáng tạo
  10. Tiếp thu một ngôn ngữ thứ hai cải thiện trí nhớ và làm tăng khả năng tập trung của bạn. Quá trình học ngoại ngữ luyện tập sự tập trung và tăng cường trí nhớ.Những sinh viên học tốt ngoại ngữ có điểm số cao trong các bài kiểm tra, đặc biệt là những môn học liên quan về từ vựng, đọc và toán.


    Khi bạn tìm hiểu để chuyển từ ngôn ngữ của bạn sang một ngôn ngữ khác, bạn sẽ cải thiện khả năng đa nhiệm. Bạn có khả năng chứng minh logic và tư duy hợp lý hơn, có kỹ năng ra quyết định tốt hơn và có khả năng nhận thức tốt hơn.Học một ngoại ngữ không những biết thêm về ngoại ngữ đó mà còn cải thiện ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn thông qua những cấu trúc câu tương ứng.

    Học ngoại ngữ giúp ta thông minh
    Học ngoại ngữ giúp ta thông minh
    Học ngoại ngữ giúp ta thông minh
    Học ngoại ngữ giúp ta thông minh



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy