Top 10 Lời khuyên cho việc học ngoại ngữ hiệu quả nhất

Thảo Nhiên 532 0 Báo lỗi

Trong thời đại kinh tế mở cửa như hiện nay thì ngoại ngữ luôn là một lợi thế tuyệt vời cho những người trẻ mong muốn đổi đời. Thế nhưng học ngoại ngữ thế nào ... xem thêm...

  1. Một cách nhanh nhất để ghi nhớ một điều gì đó dễ dàng chính là hãy yêu thích chúng. Khi bạn yêu thích và đam mê, bạn sẽ luôn có động lực để không ngừng cố gắng. Học ngoại ngữ cũng vậy. Khi bạn thật sự có được niềm cảm hứng từ thứ ngôn ngữ mới đó, bạn mới có thể chấp nhận bỏ qua những cuộc vui, dành trọn vẹn tâm trí và thời gian vào việc học chúng.


    Nếu được lựa chọn, hãy chọn ngôn ngữ của đất nước mà bạn luôn yêu thích được ghé thăm. Nếu không được lựa chọn vì đó là một môn học bắt buộc, hãy thử tìm hiểu về nền âm nhạc, điện ảnh, văn học hay văn hóa, con người của xứ sở đó, khi tìm được lý do khiến bạn thích thú, việc học ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

    Một cách nhanh nhất để ghi nhớ một điều gì đó dễ dàng chính là hãy yêu thích chúng. Khi bạn yêu thích và đam mê, bạn sẽ luôn có động lực để không ngừng cố gắng. Học ngoại ngữ cũng vậy.
    Một cách nhanh nhất để ghi nhớ một điều gì đó dễ dàng chính là hãy yêu thích chúng. Khi bạn yêu thích và đam mê, bạn sẽ luôn có động lực để không ngừng cố gắng. Học ngoại ngữ cũng vậy.

  2. Mọi việc sẽ không thể tiến hành một cách có trật tự và logic nếu như không có kế hoạch cụ thể. Đó là lý do mà vì sao nhà trường luôn cần có lịch học cho học sinh. Đối với một loại ngoại ngữ mới, hãy chia chúng thành từng mục nhỏ cụ thể như: nghe, nói, đọc, viết, âm nhạc, văn học,… giống hết cách mà bạn đi học lúc nhỏ nhưng thay vào đó hãy học tất cả bằng ngôn ngữ mới.


    Điều này không chỉ giúp hạn chế sự nhàm chán của quá trình học mà còn giúp bạn tìm hiểu được nhiều khía cạnh mới hay và bổ ích cho cuộc sống.

    Thiết lập thời khóa biểu cụ thể
    Thiết lập thời khóa biểu cụ thể
  3. Hãy sử dụng những tờ sticker và dán chúng khắp mọi nơi, trên mọi đồ vật hiện hữu trong gia đình với một khái niệm bằng ngoại ngữ. Như vậy khi chạm vào bất cứ món đồ gì bạn cũng đều biết được tên gọi mới của chúng.


    Ví dụ như học tiếng anh, nếu hằng ngày bạn đều gọi đôi giày là “đôi giày” thì bây giờ trên nhãn dán chúng sẽ có tên là “shoes”, cứ vậy, qua hành động bình thường trong cuộc sống bạn cũng đã giúp mình ghi nhớ được một lượng lớn từ vựng hữu ích. Đây chính là phương pháp học bằng “nhãn dán” được áp dụng rộng rãi tại các trường quốc tế song ngữ.

    Đây chính là phương pháp học bằng “nhãn dán” được áp dụng rộng rãi tại các trường quốc tế song ngữ.
    Đây chính là phương pháp học bằng “nhãn dán” được áp dụng rộng rãi tại các trường quốc tế song ngữ.
  4. Cũng giống như phương pháp “nhãn dán”, hãy mở rộng ra bằng cách xem phim bằng ngoại ngữ, nghe nhạc bằng ngoại ngữ, đọc truyện bằng ngoại ngữ, kết bạn người bản ngữ, nói chung hãy sống cùng với loại ngoại ngữ mới đó, dần dần chúng sẽ trở nên quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống của chính chúng ta.

    Những người nước ngoài thường không thể học được tiếng Việt dù đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam vì họ hạn chế với việc tiếp thu tiếng Việt, chỉ lựa chọn sống và chơi cùng người bản xứ. Hãy thực hiện ngược lại, bạn chắc chắn sẽ rất nhanh hòa nhập được với thứ ngôn ngữ mới này.

    Cũng giống như phương pháp “nhãn dán”, hãy mở rộng ra bằng cách xem phim bằng ngoại ngữ, nghe nhạc bằng ngoại ngữ, đọc truyện bằng ngoại ngữ, kết bạn người bản ngữ, nói chung hãy sống cùng với loại ngoại ngữ mới đó, dần dần chúng sẽ trở nên quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống của chính chúng ta.
    Cũng giống như phương pháp “nhãn dán”, hãy mở rộng ra bằng cách xem phim bằng ngoại ngữ, nghe nhạc bằng ngoại ngữ, đọc truyện bằng ngoại ngữ, kết bạn người bản ngữ, nói chung hãy sống cùng với loại ngoại ngữ mới đó, dần dần chúng sẽ trở nên quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống của chính chúng ta.
  5. Như một đứa trẻ con vừa tập tành học nói, hãy lắng nghe nhiều hơn để bạn có thể quen với ngữ điệu và cách nói chuyện của người bản xứ, từ đó việc học nghe và nói sẽ đơn giản hơn.


    Không giống như đọc hay nói cần có không gian riêng tư và yên tĩnh, chỉ cần một chiếc headphone là bạn có thể nghe được ở bất cứ nơi nào như trên xe bus, khi tản bộ hay trong lúc tập gym, đợi bạn bè,… việc nghe nhiều còn giúp kích thích não bộ quen dần với ngôn ngữ mới, từ đó khả năng tiếp thu sẽ tốt hơn.

    Như một đứa trẻ con vừa tập tành học nói, hãy lắng nghe nhiều hơn để bạn có thể quen với ngữ điệu và cách nói chuyện của người bản xứ, từ đó việc học nghe và nói sẽ đơn giản hơn.
    Như một đứa trẻ con vừa tập tành học nói, hãy lắng nghe nhiều hơn để bạn có thể quen với ngữ điệu và cách nói chuyện của người bản xứ, từ đó việc học nghe và nói sẽ đơn giản hơn.
  6. Có rất nhiều phương pháp học khác nhau, tùy theo sở thích, năng khiếu và hoàn cảnh của mỗi người mà sẽ có nhiều cách giúp bạn tiếp ngoại ngữ mới.


    Hiện nay trên các diễn đàn cũng chia sẻ rất nhiều về những cách học đa dạng, hiện đại, theo tư duy, logic, vì vậy hãy tham khảo và lựa chọn cho mình những phương pháp phù hợp nhất để hoàn thành thật tốt mục tiêu ngoại ngữ mới này.

    Có rất nhiều phương pháp học khác nhau, tùy theo sở thích, năng khiếu và hoàn cảnh của mỗi người mà sẽ có nhiều cách giúp bạn tiếp ngoại ngữ mới.
    Có rất nhiều phương pháp học khác nhau, tùy theo sở thích, năng khiếu và hoàn cảnh của mỗi người mà sẽ có nhiều cách giúp bạn tiếp ngoại ngữ mới.
  7. Sẽ thật tuyệt vời khi mà bạn tìm được cho mình một người bạn đồng hành trên con đường học ngoại ngữ của mình. Đó có thể là bạn cùng lớp học thêm, bạn thân, hay đơn giản là anh chị em trong gia đình.


    Có người đồng hành, cùng chung mục tiêu, hai bạn có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và dò bài cho nhau, tạo động lực giúp cả hai vượt qua cơn lười biếng và tính ì của bản thân.

    Sẽ thật tuyệt vời khi mà bạn tìm được cho mình một người bạn đồng hành trên con đường học ngoại ngữ của mình.
    Sẽ thật tuyệt vời khi mà bạn tìm được cho mình một người bạn đồng hành trên con đường học ngoại ngữ của mình.
  8. Đừng tự biến mình trở thành một đứa trẻ đáng thương chỉ học vì sức ép của cha mẹ hay kì thi tuyển sắp tới. Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, kể cả làm việc hay học tập thì tâm lý thoải mái luôn là một yếu tố quan trọng đem đến sự thành công sớm nhất. Hãy luôn giữ cho mình một tư thế thản nhiên, hãy xem ngoại ngữ là sự yêu thích thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
    Hãy luôn giữ cho mình một tư thế thản nhiên, hãy xem ngoại ngữ là sự yêu thích thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
    Hãy luôn giữ cho mình một tư thế thản nhiên, hãy xem ngoại ngữ là sự yêu thích thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
  9. Sẽ không bao giờ có cách học nào là hiệu quả nhất nếu không đi kèm theo với sự ôn tập. Cần luôn ôn tập ngay sau khi học bài mới trễ nhất là sau 8 giờ để tránh tình trạng kiến thức bị trôi mất. Nếu không có nhiều thời gian cho việc luôn ôm theo sách vở, hãy năng động bằng cách ôn luyện bằng nghe hay trò chuyện, giảng dạy lại cho người khác.

    Sẽ không bao giờ có cách học nào là hiệu quả nhất nếu không đi kèm theo với sự ôn tập. Cần luôn ôn tập ngay sau khi học bài mới trễ nhất là sau 8 giờ để tránh tình trạng kiến thức bị trôi mất.
    Sẽ không bao giờ có cách học nào là hiệu quả nhất nếu không đi kèm theo với sự ôn tập. Cần luôn ôn tập ngay sau khi học bài mới trễ nhất là sau 8 giờ để tránh tình trạng kiến thức bị trôi mất.
  10. Hiện nay, thời đại công nghệ ngày càng phát triển, việc học ngoại ngữ đã trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi có sự hỗ trợ của những phần mềm, website hay các ứng dụng trên thiết bị điện tử. Bạn có thể tải trực tiếp từ điển, bài tập ngữ pháp, bài đọc ngày vào chiếc điện di động và đem ra học trong thời gian rảnh. Đăng kí học online trên các diễn đàn trực tuyến cũng là một phương pháp hay giúp bạn có cơ hội kết thêm nhiều bạn bè mới và tăng động lực học tập.
    Hiện nay, thời đại công nghệ ngày càng phát triển, việc học ngoại ngữ đã trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi có sự hỗ trợ của những phần mềm, website hay các ứng dụng trên thiết bị điện tử.
    Hiện nay, thời đại công nghệ ngày càng phát triển, việc học ngoại ngữ đã trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi có sự hỗ trợ của những phần mềm, website hay các ứng dụng trên thiết bị điện tử.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy