Top 5 Phương pháp dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi hiệu quả nhất tại nhà

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng học ngôn ngữ càng sớm bé càng dễ tiếp thu. Đặc biệt ở giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ khi bé 3 tuổi. Tuy nhiên cần có cách dạy ... xem thêm...

  1. Việc dạy và học tiếng Anh cho trẻ em chưa bao giờ là điều dễ dàng bởi độ tuổi các em còn quá nhỏ. Để dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi, cha mẹ phải thật sự kiên trì và bền bỉ. Tuổi lên 3 khả năng chú ý tập trung của bé chưa cao và thường rất nhanh chán, vậy nên mẹ phải đặc biệt kiên nhẫn với trẻ. Mẹ có thể dành ra 5 phút mỗi ngày để giúp bé làm quen với tiếng Anh qua tranh, ảnh, flashcard. Thường xuyên sử dụng tiếng Anh để giao tiếp cùng trẻ trong các hoạt động thường ngày. Đôi khi đó chỉ là những cuộc đối thoại một chiều, trẻ cần thời gian để hấp thụ trước khi có thể hiểu và phản xạ tự nhiên với tiếng Anh.


    Dạy tiếng Anh cho bé 3 tuổi trở lên đòi hỏi các bậc phụ huynh và thầy cô đều phải có nhiều kinh nghiệm và áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp tâm lý lứa tuổi của bé. Bởi vì thời điểm bé lên 3 tuổi được xem là “Giai đoạn vàng” để dạy tiếng Anh cho con song song với tiếng mẹ đẻ.

    Hãy kiên trì trong việc dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi.
    Hãy kiên trì trong việc dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi.
    Hãy kiên trì trong việc dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi.
    Hãy kiên trì trong việc dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi.

  2. Khi trẻ còn nhỏ, khả năng nghe và bắt chước của trẻ là vô cùng chuẩn xác, nhạy bén. Giúp trẻ dễ dàng nghe, phát âm, thẩm thấu và bắt chước nhiều cách phát âm khác nhau. Với độ chính xác rất cao. Đó là lí do tại sao chúng ta thấy trẻ thường ghi nhớ và học rất nhanh. Các câu nói, bài hát, cách phát âm tiếng Anh qua các nhân vật trong phim, bài hát. Một cách rất chuẩn xác. Vì vậy, việc bố mẹ cho bé học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài từ nhỏ. Chính là nhân tố sẽ đồng hành, khơi gợi cảm hứng, niềm đam mê của trẻ với ngoại ngữ.


    Một nghiên cứu của trường Đại học Havard cũng đã chứng minh rằng: Những bé được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm. Sẽ rèn luyện được tư duy phản biện, nhạy bé và sáng tạo hơn.

    Tạo cơ hội cho trẻ học tiếng Anh với người bản ngữ
    Tạo cơ hội cho trẻ học tiếng Anh với người bản ngữ
    Tạo cơ hội cho trẻ học tiếng Anh với người bản ngữ
    Tạo cơ hội cho trẻ học tiếng Anh với người bản ngữ
  3. Các dạng câu hỏi tiếng Anh cho trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc trau dồi và thực hành kiến thức về từ vựng, ngữ pháp. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý hơn khi đặt câu hỏi tiếng Anh đối với con để đảm bảo trẻ vừa thoải mái, vừa tiếp thu bài học một cách nhanh chóng và hiệu quả.


    Cha mẹ hãy hình thành cho bé thói quen để tiếng Anh trở thành một phần trong cuộc sống của con. Sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động thường ngày. Chia sẻ cùng bé và thường xuyên hỏi những câu hỏi đơn giản để bé dần quen và tư duy bằng tiếng Anh.

    Ví dụ cha mẹ có thể hỏi “How are you today?” sau khi bé từ trường học trở về nhà. Hỏi về màu sắc hay tên các đồ vật bắt gặp trên đường bằng tiếng Anh.

    Những câu hỏi rất đơn giản bằng tiếng Anh mà cha mẹ có thể dạy cho bé:

    • Could you help me? (Bạn có thể giúp tôi không?).
    • What is your hobby? (Sở thích của bạn là gì?).
    • How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?).
    • Which animal do you like best? (Bạn thích con vật nào nhất?).
    • What is your favorite color? (Màu sắc yêu thích của bạn là gì?)…


    Tùy theo từng hoàn cảnh, trường hợp và mục đích mà bố mẹ hướng dẫn con cách ứng dụng từ để hỏi sao cho hợp lý và chuẩn xác. Từ đó, bé có thể đặt những câu hỏi tiếng Anh đúng ngữ pháp và mẫu câu.

    Giúp bé 3 tuổi học tiếng Anh bằng cách đặt thật nhiều câu hỏi
    Giúp bé 3 tuổi học tiếng Anh bằng cách đặt thật nhiều câu hỏi
    Giúp bé 3 tuổi học tiếng Anh bằng cách đặt thật nhiều câu hỏi
    Giúp bé 3 tuổi học tiếng Anh bằng cách đặt thật nhiều câu hỏi
  4. Học tiếng Anh dành cho bé 3 tuổi cũng giống như việc học tiếng Việt. Cụ thể bố mẹ thường phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần một từ, để tập con nhận biết và nói theo. Với cách này bé mới dễ dàng ghi nhớ và ứng dụng vào trong giao tiếp. Bố mẹ có thể đa dạng hoạt động nhằm nhắc nhớ lại từ vựng đã học cho bé. Ví dụ như ngày đầu các con học từ “cat, dog”. Ngày thứ hai bạn thông qua thực tế cuộc sống, hãy hỏi trẻ những con vật đó tiếng Anh là gì.


    Khả năng ghi nhớ của trẻ 3 tuổi chưa thực sự tốt vậy nên việc lặp lại các từ mới là rất quan trọng để giúp trẻ có thể ghi nhớ được các từ vựng đã học. Từ vựng càng xuất hiện thường xuyên càng thu hút được sự chú ý của trẻ. Bạn có thể sử dụng Flashcards dạy trẻ học từ vựng, hình ảnh sẽ giúp trẻ ghi nhớ nhanh hơn. Có thể dán hình ảnh Flashcards tại những nơi dễ thấy trong nhà và đề nghị bé mỗi lần đi qua khu vực đó sẽ đọc nhẩm lại từ mới đó. Và thường xuyên ôn lại từ hàng tuần hàng tháng để bé không bị quên từ đó.


    Đọc truyện thiếu nhi mỗi ngày cũng là một cách hay để học tiếng Anh cho bé 3 tuổi. Trẻ bị thu hút bởi các câu chuyện và có thể đọc đi đọc lại cuốn sách đó rất nhiều lần. Đây cũng là một cách hay để bé học và ôn lại từ mới.
    Sử dụng phương pháp lặp khi dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi
    Sử dụng phương pháp lặp khi dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi
    Sử dụng phương pháp lặp khi dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi
    Sử dụng phương pháp lặp khi dạy học tiếng Anh cho bé 3 tuổi
  5. Học tiếng Anh cho trẻ 3 tuổi qua tranh vẽ, hình ảnh, video nhiều màu sắc: Ở độ tuổi này bé rất hứng thú với những vật có nhiều màu sắc, đặc biệt là những màu sáng. Nếu những đồ vật trong nhà có màu sắc kém thu hút đối với trẻ, bố mẹ có thể dạy tiếng anh cho trẻ 3 tuổi bằng qua các hình ảnh con vật, đồ vật dễ thương với nhiều màu sắc bắt mắt. Như thế sẽ giúp bé tiếp nhận thông tin rất hiệu quả và còn khiến trẻ hứng thú hơn với việc khám phá thế giới xung quanh mình.


    Học tiếng Anh cho bé 3 tuổi với các trò chơi: Trẻ ở giai đoạn lên 3 vô cùng hứng thú với các hoạt động khám phá, trò chơi thú vị. Các con lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng tham gia. Vì thế, tiếng Anh cho bé 3 tuổi không phải kiểu cho con ngồi một chỗ, nhìn từ vựng, học thuộc lòng. Về cơ bản, não bộ của trẻ 3 tuổi tiếp thu dễ dàng khi được tăng cường hoạt động thể chất. Ứng dụng điều này, bố mẹ hãy xen kẽ giữa việc học cùng các trò chơi tương tác. Bé 3 tuổi cực kỳ thích những trò chơi xếp hình nhưng để xếp đúng sẽ rất khó và cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Khi bố mẹ có thể chơi cùng, bé học được cách sắp xếp đúng và có thể ghi nhớ được những từ vựng vừa được ghép.


    Học tiếng Anh cho bé 3 tuổi qua các bài hát thiếu nhi: Các bài hát thiếu nhi tiếng Anh thường có giai điệu vui tươi và từ vựng đơn giản, xuất phát từ điểm nhìn của trẻ về thế giới qua cách đánh vần chữ cái, đếm số,… Từ đó, bé có thể tiếp thu được một lượng từ vựng đáng kể.

    • One Little Finger: Đây là một bài hát vui nhộn giúp bé học các từ vựng về các bộ phận trên cơ thể
    • What’s Your Name?: Đây là một bài hát giúp bé học được cách chào hỏi hỏi tên trong tiếng Anh.
    • Five Little Ducks: Đây là một bài hát giai điệu vui tươi giúp bé học đếm số. Bài hát cũng rất dễ dàng để hát theo rất phù hợp học tiếng Anh cho bé 3 tuổi
    • Head Shoulders Knees & Toes: Đây là một bài hát giúp bé học về các bộ phận trên cơ thể có lời từ chậm đến nhanh, rất là thú vị để cha mẹ và bé thử thách cùng hát theo đó.
    • Bingo: Với lời nhạc bắt tai, đáng yêu Bingo là một bài hát có lượt nghe cực khủng trên youtube để dạy bé học đánh vần bằng tiếng Anh.
    Làm cho buổi học trở nên thú vị với các hoạt động đa dạng
    Làm cho buổi học trở nên thú vị với các hoạt động đa dạng
    Làm cho buổi học trở nên thú vị với các hoạt động đa dạng
    Làm cho buổi học trở nên thú vị với các hoạt động đa dạng




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy