Top 10 Lợi ích vàng của xe bus Hà Nội

Oanh Hoang 1665 0 Báo lỗi

Đã từ lâu, xe bus là một phương tiện đi lại của các bạn sinh viên, những người dân lao động. Dường như nó đã quá quen thuộc với mọi lứa tuổi, từ ông già, bà cả ... xem thêm...

  1. Nếu như đi ngoài đường bằng xe máy, xe đạp, hoặc là đi bộ, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những tiếng ồn, môi trường khói bụi, đôi khi lại còn phải nghe những tiếng bóp còi inh ỏi của của các phương tiện giao thông khác. Trong khi ngồi trên xe bus bạn chỉ cần ngồi, hoặc bám chắc thành xe mà không phải lo nghĩ gì về sức khỏe của mình.


    Các bạn có thấy thích thú không? Xe bus quả là quá tuyệt phải không nào. Và đặc biệt, vào những ngày nắng, ngày mưa, bạn sẽ được cảm nhận cảm giác "nắng không tới mặt, mưa không tới đầu". Đi xe bus thực sự Bảo vệ sức khỏe của bạn đó.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)

  2. Mỗi ngày bạn phải chi trả bao nhiêu tiền cho tiền xăng đi làm, tiền vé gửi xe nếu đi ô tô, xe máy. Chắc hẳn chi phí cho nó là không nhỏ phải không nào. Tiền xăng nếu đi xe máy có thể lên đến 50 ngàn đồng/2 ngày, như vậy sau 8 ngày là bạn đã phải chi trả 200.000 đồng. Trong khi nếu bạn là học sinh, sinh viên hay người cao tuổi thì bạn chỉ phải chi trả 100.000 đồng cho một tháng đi lại thoải mái tại Hà Nội.


    Còn nếu không phải là đối tượng ưu tiên, bạn chỉ phải chi trả 200.000 cho một tháng đi xe (vé tháng liên tuyến). Thật là tiết kiệm chi phí đi lại phải không nào. Chưa hết đâu nha, Hà Nội mới có thêm xe bus nhanh BRT, với làn đường dành riêng cho bus nhanh, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi chọn xe bus đi làm đâu.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  3. Có rất nhiều những câu chuyện tình kể về những anh phụ xe, những chú lái xe tốt bụng, vui tính. Lên xe bạn sẽ có cơ hội được nói chuyện với các chú, các anh, được quen biết mọi người, được hiểu thêm về một nghề mà các chú hay gọi vui là nghề "phục vụ". Các chú, các anh luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình là vững tay lái, đưa những người khách của mình đi đến nơi, về đến chốn, không để xảy ra một sai sót nào liên quan đến những hành khách đã tin tưởng ngồi trên xe của mình.


    Một điều đặc biệt hơn nữa, nếu bạn là một người đam mê công nghệ bạn có thể thấy có rất nhiều trang mạng dành cho những người yêu xe bus, bao gồm các chú lái xe, các anh phụ xe, các bạn học sinh, sinh viên và rất nhiều người yêu bus khác. Các bạn có thể thêm cơ hội giao lưu kết bạn, chia sẻ những chuyện buồn vui với nhau, góp ý với các chú lái xe để xe bus Hà Nội ngày càng được tốt đẹp hơn.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  4. Hà Nội là thủ đô của đất nước, là trung tâm kinh tế, giáo dục nên lượng người đến đây làm rất đông. Các ngôi nhà trọ luôn đông kín người, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát vì hiện tượng "đất chật người đông". Nếu mỗi tòa nhà có 15 tầng, mỗi tầng có 3 gia đình, mỗi gia đình có 4 người gồm 2 bố mẹ và 2 con thì số phương tiện đi lại ít nhất là 2 chiếc xe, có thể là xe máy, xe đạp, hoặc cũng có thể là ô tô.


    Ước chừng mỗi tòa nhà có trung bình khoảng 90 chiếc xe, một con số không hề nhỏ. Ngần đó phương tiện tham gia giao thông sẽ làm tắc đường, và dẫn đến người đi đường phải đi lên cả vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhưng nếu mọi người tham gia giao thông bằng xe bus thì sẽ giảm thiểu tắc nghẽn giao thông, bớt được số lượng lớn phương tiện đi đường. Như vậy vừa đỡ bị ách tắc giao thông và cũng vừa để đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  5. Bạn có cảm thấy ấn tượng với những hình ảnh quảng cáo trên xe bus. Chúng rất dễ nhớ và thật sự nổi bật trong mỗi người đi đường khi nhìn thấy xe bus. Bạn có thể đã nhìn thấy hình ảnh quảng cáo kem đánh răng, các phòng khám... được dán bên ngoài chiếc xe bus.


    Chúng thật hữu ích khi giúp chúng ta có thể biết đến các thông tin quan trọng vào một lúc nào đó khi cần. Quảng cáo sản phẩm bằng xe buýt thực sự hiệu quả đó.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  6. Đa phần các tuyến xe bus tại Hà Nội chạy từ 5h sáng đến 10h đêm, chỉ có một số tuyến chạy đến 9h đêm nên thời gian đi lại thoải mái. Với tần suất trung bình 15 - 20 phút/chuyến. Các bạn có thể thoải mái bố trí công việc của mình phù hợp với lịch xe chạy. Ngoài ra nếu bạn làm vé xe bus liên tuyến, bạn có thể cầm theo chiếc vé của mình và đi đến bất cứ xe bus nào, bất cứ lúc nào để lên xe đi làm, đi chơi.


    Chỉ là những xe bus Hà Nội đường ngắn thôi nha. Ngoài ra bây giờ đã có app tìm bus do Hanoi bus triển khai có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi đường đi của xe, bao giờ xe đến trạm để phân bố thời gian cho mình hợp lý nhất nhé.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  7. Với lượng xe cộ ngày càng nhiều chúng ta sẽ sử dụng nguyên nhiên liệu mạnh mẽ hơn. Hơn nữa nhiên liệu không phải là vĩnh viễn tồn tại mà sẽ hao hụt và dần mất đi. Bởi vậy chúng ta cần phải tiết kiệm và sử dụng ngày một hợp lý hơn.


    Nếu như đi mỗi người một chiếc xe con hoặc một chiếc xe máy thì sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu khá lãng phí vì nếu sử dụng nó với một chuyến xe buýt thì có thể chung chuyển đến tận 50 người một chuyến liền, sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều đó vì đã giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu một cách đáng kể.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  8. Thư giãn và bớt căng thẳng cho một ngày làm việc mệt mỏi là một trong những lý do mà bạn nên lựa chọn di chuyển bằng xe buýt. Thay vì việc phải nóng bức, mệt mỏi đối mặt với tắc đường và vất vả điều khiển phương tiện cá nhân thì việc ngồi xe buýt dễ chịu hơn nhiều.


    Bạn có thể thư giãn ngắm đường phố, nghe bản nhạc hay kênh radio mà bạn muốn và xả stress rất tốt đó. Vậy nên bạn hãy trải nghiệm nhiều chuyến đi cùng xe buýt hơn nữa nhé.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  9. Hiện nay, vấn đề về môi trường ngày càng trở nên nhức nhối với tốc độ ô nhiễm nguy hiểm vô cùng và nặng nề đến mức làm biến đổi khí hậu. Vậy nên, điều quan trọng bậy giờ là cần phải bảo vệ môi trường và thay đổi phong cách sống lành mạnh hơn với môi trường hiện nay.


    Đi xe buýt chính là một cách ứng xử tốt với môi trường rất hiệu quả đó, làm giảm đi lượng xe máy, ô tô,... khối lượng phương tiện giao thông khổng lồ đang lưu thông hiện nay. Vậy là lại có thêm lý do để đi xe buýt rồi nhé.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
  10. Nếu sử dụng phương tiện giao thông là xe buýt sẽ tránh được rủi ro tai nạn cao hơn các phương tiện giao thông cá nhân khác. Xe buýt ngày càng trở nên thịnh hành và phổ biến hơn và mọi người trong xã hội hiện đại ngày nay.


    Ngoài những lợi ích nêu trên thì di chuyển bằng xe buýt còn giảm thiểu tai nạn gia tông và giúp bạn được bảo vệ an toàn hơn những phương tiện cá nhân khác. Và thông thường ở các quốc gia, việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tai nạn cũng như tội phạm.

    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)
    Ảnh sưu tầm (Nguồn Internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy