Top 9 Nam thần tượng Kpop hút fan nhờ chiếc cổ đẹp

Renie Roser 811 0 Báo lỗi

Những nam thần tượng của làn sóng Hallyu luôn gây ấn tượng đến công chúng bởi vẻ đẹp như tượng tạc. Mỗi đường nét trên cơ thể đều là những đường nét làm nên ... xem thêm...

  1. Nếu bạn từng xem video ca nhạc You Call It Romance của K.will và Davichi, nhất định bạn sẽ biết Hyung Won là ai. Còn nếu bạn chưa xem, hãy xem ngay đi nhé và cẩn thận một chút vì sẽ có khả năng bạn bị Hyung Won gom thành fan đấy. Chae Hyung-won sinh ngày 15 tháng 1 năm 1994 với nghệ danh là Hyung won, là một ca sĩ, vũ công, diễn viên, người mẫu, DJ, nhạc sĩ và nhà sản xuất người Hàn Quốc. Sở hữu làn da trắng bóc như có thể phát sáng, Hyung Won vốn đã nổi tiếng khắp châu Á với đôi môi quyến rũ huyền thoại của mình. Nhưng ngoài những điều đó, các fan còn phát hiện ra anh có một chiếc cổ cũng lợi hại không kém. Chiều cao của cổ vừa đủ cùng góc cạnh thanh tú trên gương mặt nhỏ khiến nam ca sĩ trở thành hình tượng tiêu chuẩn được mọi người ngưỡng mộ.


    Hyung won với tư cách cá nhân và là thành viên của Monsta X, đang mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình và đang có xu hướng trở thành "người làm việc toàn diện". Anh ấy đã tự hào về "người mẫu phù hợp tuyệt vời" bằng cách tiêu hóa các khái niệm khác nhau, cũng đang nhận được rất nhiều lời kêu gọi tình yêu từ ngành công nghiệp, chẳng hạn như người mẫu quảng cáo, các bức ảnh khác nhau, làm đẹp, thời trang và phục vụ như thể chứng minh tiềm năng vô hạn của anh ấy với tư cách là một nghệ sĩ solo. Anh ấy đã tham gia vào nhiều lễ hội khác nhau, chứng tỏ kỹ năng DJ chất lượng cao của mình, cùng với việc diễn xuất trong các chương trình khác nhau. Hyungwon, với vô số âm nhạc, diễn xuất và DJ, đang được tái sinh như một "người toàn diện" từ "xu hướng toàn cầu".

    Hyung Won (Monsta X)
    Hyung Won (Monsta X)
    Hyung Won (Monsta X)
    Hyung Won (Monsta X)

  2. Ngoài là giọng ca nội lực của nhóm nhạc EXO đình đám, Baek Hyun còn có vẻ ngoài chuẩn đến từng chi tiết. Đôi tay đẹp, bờ vai rộng, gò má cao, môi mỏng khép hờ thanh tú, và đặc biệt là anh có một chiếc cổ vừa cao vừa hài hòa với vóc dáng hình thể giúp anh cao nổi trội hơn những thành viên khác. Chiếc cổ đắt giá này còn giúp Thập hoàng tử Wang Eun của "Người tình ánh trăng" thêm cuốn hút mỗi khi thực hiện các động tác vũ đạo trên sân khấu.


    Baek hyun sinh ngày 6 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Năm 2011, khi đang theo học tại trường trung học Jungwon, Baek hyun tham gia vào một ban nhạc của trường và giành giải thưởng tại một chương trình biểu diễn nhạc rock địa phương. Khi đang chuẩn bị cho kì thi đại học, anh được nhân viên của S.M. Entertainment phát hiện và trở thành thực tập sinh của công ty. Baek hyun từng cho biết Rain là một trong những người gây ảnh hưởng tới quyết định trở thành ca sĩ của mình.

    Baek Hyun (EXO)
    Baek Hyun (EXO)
    Baek Hyun (EXO)
    Baek Hyun (EXO)
  3. Choi Siwon nổi tiếng là nam thần tượng Gen 2 vô cùng quyến rũ của Kpop. Tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng Siwon vẫn có những đường nét khuôn mặt góc cạnh đi cùng với chiếc cổ cao, nhờ vậy mà anh luôn mang hình ảnh của một người đàn ông quý phái và cương nghị. Mặc dù không còn quá trẻ nhưng Choi Siwon vẫn luôn đốn tim hàng ngàn fan nữ. Siwon sinh ra và lớn lên tại Seoul, Hàn Quốc trong một gia đình giàu có gồm cha mẹ và một em gái tên là Choi Ji-won. Cha của anh là Choi Ki-ho, một giám đốc điều hành hãng dược phẩm Boryung, mẹ là Byun Jae-jeong, một quan chức ngoại giao trong chính phủ. Siwon là một tín hữu Cơ Đốc Giáo nhiệt thành; và từng chia sẻ rằng sau khi sự nghiệp ca hát kết thúc, anh sẽ trở thành một nhà truyền giáo.


    Siwon cũng là người mẫu và đã từng tham gia nhiều cuộc trình diễn thời trang, trong đó có tham gia vào một số bộ sưu tập của Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hàn Quốc, André Kim (người đã qua đời vào tháng 8 năm 2010 do bị bệnh). Anh cũng tham gia chụp hình cho rất nhiều các báo, tạp chí nổi tiếng trong nước và quốc tế. Để đảm nhận tốt vai diễn trong phim "The Battle of Wits" (Binh pháp mặc công), công ty quản lý đã sắp xếp cho Siwon tới Bắc Kinh, Trung Quốc với thực tập sinh Hyoyeon của SNSD vào năm 2004 để tìm hiểu về ngôn ngữ và lịch sử Trung Quốc. Siwon được học Tiếng phổ thông tại đó ba tháng trước khi trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho việc ra mắt của Super Junior vào năm sau. Anh có một tài khoản Twitter là siwon407. Hiện nay, anh là người có số followers trên twitter nhiều nhất Hàn Quốc (hơn 4 triệu followers).

    Choi Siwon (Super Junior
    Choi Siwon (Super Junior
    Choi Siwon (Super Junior
    Choi Siwon (Super Junior
  4. Chiếc cổ của Jin được cho là cao hơn người bình thường, khiến tổng thể cơ thể vốn đã cao của anh càng thêm vượt trội hơn so với những người khác, soái ca cứ như vậy mà ra đời làm các fan hâm mộ cứ như thế mà ngước lên nhìn ao ước. Điểm cộng là Jin còn có gương mặt không quá nhỏ mà lại có phần bụ bẫm, béo múp làm những bộ phận đắt giá của anh hài hòa hoàn hảo với nhau. Jin được đánh giá là có chiếc cổ đẹp nhất so với các thành viên còn lại của BTS. Kim Seok-jin sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992, thường được biết đến với nghệ danh Jin, là một nam ca sĩ và nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS.

    Jin
    đồng sáng tác và phát hành 3 bài hát solo cùng với BTS: "Awake" (2016), "Epiphany" (2018) và "Moon" (2020), tất cả đều ra mắt trên Gaon Digital Chart của Hàn Quốc. Năm 2019, Jin phát hành bài hát solo đầu tay "Tonight". Anh cũng góp giọng trong nhạc phim của Hoa lang (2016) cùng với V. Jin nhận được nhiều lời khen ngợi về chất giọng gió và phạm vi cảm nhạc của anh với tư cách là nghệ sĩ. Ngoài ca hát, Jin còn xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình trong nhiều chương trình âm nhạc của Hàn Quốc từ năm 2016 đến năm 2018. Năm 2018, anh được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa Hwagwan cùng với các thành viên khác của BTS, nhờ những đóng góp của nhóm trong việc truyền bá văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc.

    Jin (BTS)
    Jin (BTS)
    Jin (BTS)
    Jin (BTS)
  5. Là thành viên của nhóm nhạc có quá nhiều gương mặt nổi trội như Seventeen, Jo Shua vẫn trông vô cùng nổi bật nhờ sự trợ giúp đắc lực của chiếc cổ cao. Cho dù ở giữa đám đông, hay đứng nhỏ nhoi trên một sân khấu rộng, chiếc cổ hoàn hảo thanh tú cùng gương mặt visual thanh thoát giúp Jo Shua trở thành thành viên có sức thu hút nhất nhóm. Hong Ji-soo sinh 30 tháng 12 năm 1995, thường được biết đến với nghệ danh Joshua, là một nam ca sĩ người Mỹ gốc Hàn đang hoạt động ở Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc SEVENTEEN ra mắt vào 26 tháng 5 năm 2015 trực thuộc Pledis Entertainment và còn là 1 trong 5 thành viên của unit Vocal Team. Ở tuổi 17, Trong một lần đi chơi với bạn tại một lễ hội của người Hàn ở LA vào năm 2013, Joshua (Seventeen) đã được Pledis tuyển vào công ty.


    Năm 2013, công ty Pledis bắt đầu phát sóng một chương trình trực tiếp có tên 17TV trên web online UStream. Trong suốt thời gian lên sóng, các fans đã được mời đến phòng tập của Seventeen để tận mắt theo dõi quá trình thực tập của họ. Các thực tập sinh lần được ra mắt công chúng qua các “seasons” khác nhau của chương trình, một số thực tập sinh khác lại kết thúc quá trình đào tạo của họ sau các concert “Like SEVENTEEN”. Jo shua tham gia vào mùa thứ 3. Khi còn là thực tập sinh, anh ấy đã tham gia nhiều buổi biểu diễn để tích lũy kinh nghiệm sân khấu và sau khoảng thời gian luyện tập (2 năm 2 tháng), anh đã ra mắt cùng với SEVENTEEN.

    Jo Shua (Seventeen)
    Jo Shua (Seventeen)
    Jo Shua (Seventeen)
    Jo Shua (Seventeen)
  6. Top 6

    Ken

    Bí quyết để có những shoot hình đẹp long lanh trên tạp chí của thành viên điển trai nhất nhóm nhạc Vixx là... một chiếc cổ đẹp. Bởi vì bộ phận giúp gương mặt lai tây hoàn hảo, cận cảnh 360 độ không góc chết của Ken được nổi bật nhất chính là chiếc cổ cao của anh. Ngoài ra khi kết hợp với áo sơ mi, diện vest hay những bộ cánh sang trọng, chiếc cổ của Ken được đánh giá là sang trọng và có thần hơn so với những người khác. Lee Jae-hwan sinh ngày 6 tháng 4 năm 1992 được biết đến với nghệ danh Ken, là một ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc, ký hợp đồng với Jellyfish Entertainment. Anh ấy là một trong những thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc VIXX và được nhiều người khen ngợi bởi giọng hát khàn khàn độc đáo, có hồn và đặc biệt của mình. Ken bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2014 trong bộ phim hài Boarding House No. 24 của đài MBC Every 1 với vai Lee Jae-hwan.


    Ken học tại Đại học Nghệ thuật Baekseok chuyên ngành Âm nhạc thực hành. Khi còn trẻ, anh đã tham gia và giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi hát tại các lễ hội địa phương. Sau đó, anh ấy đã biểu diễn và chiến thắng nhiều cuộc thi hát hơn ở trường trung học với tư cách là một phần của nhóm cùng với bạn bè của mình trước khi ra mắt với VIXX. Mặc dù thiếu kinh nghiệm về vũ đạo, Ken vẫn có thể vượt qua buổi thử giọng của mình vào Jellyfish Entertainment nhờ khả năng ca hát của anh ấy ở nơi anh ấy được đào tạo trong năm tháng trước khi ra mắt với VIXX. Trong thời gian này, Ken là một trong mười thực tập sinh là thí sinh của chương trình thực tế sống còn MyDOL của Mnet và được chọn trở thành một phần của đội hình cuối cùng và nhóm nhạc nam 6 thành viên VIXX cuối cùng đã ra mắt với " Super Hero".

    Ken
    Ken
    Ken
    Ken
  7. Ngoài giọng rap "nặng trịch" như cân cả giới showbiz thì Bang Yong Guk còn thu hút fan hâm mộ bởi chiếc cổ cao ráo, phù hợp với dáng người thon gọn và cả quả đầu có độ to vừa đủ. Khi diện những trang phục lịch lãm, anh như trở thêm nam tính hơn nhờ bộ phận đắt giá của mình. Nếu muốn biết Bang Yong Guk cuốn hút như thế nào, hãy tìm ngay video One Shot của B.A.P. Bang Yong-guk sinh ngày 31 tháng 3 năm 1990, còn được biết đến với biệt danh Yongguk, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và tác giả bán chạy nhất người Hàn Quốc, từng là trưởng nhóm nhạc nam BAP cho đến khi rời đi. TS Entertainment vào tháng 8 năm 2018.

    Bang Yong Guk
    ra mắt âm nhạc vào năm 2008 với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc hip hop underground tên là Soul Connection với bí danh "Jepp Blackman". Ngoài khả năng đọc rap, Bang cũng đóng vai trò là nhạc sĩ và nhà sản xuất cho nhiều bài hát của BAP, bao gồm tất cả các bài hát từ EP Warrior đầu tay của họ cũng như các bài hát trong nhiều album khác nhau bao gồm Noir, Carnival và Matrix. Hơn nữa, Bang là người viết lời cho tất cả các bài hát của BAP và có ảnh hưởng từ cuộc sống của anh ấy cũng như các sự kiện thế giới. Bang xác định là một người theo chủ nghĩa hòa bình và nói về cuộc đấu tranh của bản thân với sức khỏe tâm thần cũng như mối quan tâm của anh ấy đối với tình trạng của thế giới. Nhiều ca từ của anh công khai chỉ trích xã hội, chính phủ, các công ty và những người lợi dụng quyền lực hoặc ảnh hưởng để phân biệt đối xử với người khác.

    Bang Yong Guk (B.A.P)
    Bang Yong Guk (B.A.P)
    Bang Yong Guk (B.A.P)
    Bang Yong Guk (B.A.P)
  8. Có thể nói, thành viên của nhóm nhạc GOT7 là người sở hữu nhiều bộ phận đắt giá nhất trên cơ thể. Từ gương mặt đẹp, môi hồng, mũi quyến rũ, vóc dáng cao ráo mảnh mai cùng cả chiếc cổ cao thanh thoát, khiến anh mỗi lần xuất hiện lại khiến fan hâm mộ của từng bộ phận phát sốt. Thành viên khác của nhóm là Jackson đã từng không ít lần thể hiện sự ghen tị với cơ thể đáng giá từng centimet này của Mark. Mark Tuan tên khai sinh là Mark Yien Tuan được biết đến với nghệ danh Mark là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và người mẫu người Mỹ. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Got7.


    Mark Tuan học tại trường trung học Arcadia ở Arcadia, California. Vào năm 2010, khi đang cùng với bạn bè ở trường, anh đã thu hút sự chú ý của một tuyển trạch viên của JYP Entertainment, người đó đã mời anh tham gia buổi thử giọng. Mark không có mong muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nhưng được bạn bè và gia đình khuyến khích, mọi người nói rằng đây sẽ là một cơ hội tốt và vì vậy, anh đã thử tham gia buổi thử giọng. Sau đó, anh đã vượt qua buổi thử giọng và bỏ học, anh theo học cho đến lớp 10. Anh chuyển đến Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2010, anh đã học nhào lộn trong một năm và võ thuật trong hai năm. Anh đã học hát, rap, nhảy và biểu diễn trên sân khấu khi còn là thực tập sinh, điều đó đã truyền cảm hứng cho anh theo đuổi cuộc sống thần tượng và trở thành ca sĩ.

    Mark Tuan (GOT7)
    Mark Tuan (GOT7)
    Mark Tuan (GOT7)
    Mark Tuan (GOT7)
  9. Lee Jeno là thành viên của NCT, hoạt động trong unit NCT DREAM. Anh có một gương mặt sáng với đôi mắt cười rất thu hút nhưng ít ai để ý anh còn có chiếc cổ cao còn giúp anh có một tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. Jeno sở hữu chiều cao 1,77m tương đối nổi bật, cộng với chiếc cổ dài đã tôn lên đường nét góc cạnh trên khuôn mặt khiến cho anh có được thần thái sang trọng mà ít idol nào có được. Lee Je-no sinh ngày 23 tháng 4 năm 2000, thường được biết đến với nghệ danh Jeno, là một nam ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam NCT, nhóm nhỏ NCT U và NCT Dream do SM Entertainment thành lập và quản lý.


    Jeno từng học ở trường trung học Hyunsan ở Ilsan, Goyang, Gyeonggi, Hàn Quốc. Tháng 3 năm 2016, Jeno theo học tại Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul, nhưng đến đầu năm 2017 thì thôi học và chuyển sang học gia sư tại nhà để tập trung vào sự nghiệp. Tháng 8 năm 2018, Jeno vượt qua kì thi GED (General Education Development: Chứng chỉ Phát triển Giáo dục Trung học) - tương đương với bằng tốt nghiệp Trung học. Jeno từng là người mẫu nhí và đã đóng nhiều quảng cáo khác nhau từ khi còn nhỏ. Jeno có thể chơi guitar và violin.

    Lee Jeno (NCT)
    Lee Jeno (NCT)
    Lee Jeno (NCT)
    Lee Jeno (NCT)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy