Top 10 Phương pháp "đời thường" trau dồi kỹ năng tiếng Anh hiệu quả

Bạn Hưng 697 0 Báo lỗi

Chúng ta ít nhiều cũng từng nghe nói rằng: "Để học một thứ tiếng, cách duy nhất là đắm mình vào trong ngôn ngữ đó. Bạn nghĩ đến nó dù đang làm gì hay đi đâu." ... xem thêm...

  1. Bạn có từng tán gẫu bằng tiếng Anh với một nhóm bạn thân trong quán cà phê? Bạn có gửi một lời chúc, một tin nhắn, viết một dòng trạng thái tiếng Anh trên mạng xã hội? Bạn đã video call bằng tiếng Anh với một đứa bạn thân đang đi du học hoặc những người bạn ở xa?


    Hãy thử một lần xem bạn có thể giao tiếp lưu loát bao nhiêu, vốn từ vựng của bạn ít hay nhiều. Lại hỏi, ngay khi trước mặt bạn thân, bạn vẫn là không dám bộc lộ khả năng của mình, thì làm thế nào sau này bạn có dũng khí đứng trước một cuộc họp ở một công ty nước ngoài để trình bày ý kiến của bạn?

    Tham gia trò chuyện với bạn bè qua mạng xã hội bằng tiếng Anh
    Tham gia trò chuyện với bạn bè qua mạng xã hội bằng tiếng Anh
    Tham gia trò chuyện với bạn bè qua mạng xã hội bằng tiếng Anh
    Tham gia trò chuyện với bạn bè qua mạng xã hội bằng tiếng Anh

  2. Có khi nào bạn tự hỏi "mình đã thấy chữ này ở đâu rồi" hay chưa? Hãy nhìn vào những biển quảng cáo, những từ viết tắt, những thùng các-tông đựng đồ công nghệ cao như TV, tủ lạnh, máy giặt,... bạn có thể hiểu hết những ý nghĩ của nó?


    Ở bất kì sản phẩm nào, trên bao bì và quyển hướng dẫn đều có hai hoặc hơn hai loại ngôn ngữ, một là tiếng mẹ đẻ và còn lại là tiếng Anh. Bỏ xí thời gian ngó ngó một chút, từ vựng cũng nâng lên một ít chứ nhỉ?

    Chú ý mọi thứ xung quanh
    Chú ý mọi thứ xung quanh
    Chú ý mọi thứ xung quanh
    Chú ý mọi thứ xung quanh
  3. Trong một quán cà phê hay một quán ăn, bạn vô tình ngồi gần một bàn khách Tây. Đây là cơ hội để bạn trau dồi kỹ năng nghe của mình đấy. Hãy cố lắng nghe xem họ đang tranh luận về vấn đề gì, trong cuộc đàm thoại đó bạn nghe và hiểu được bao nhiêu phần.


    Nó cũng là một cách tận dụng hữu ích cho việc rèn luyện và học tập của bạn, nhưng với điều kiện bạn đừng bày ra vẻ mặt "nghe lén" là được. Hoạt động đôi tai thôi, còn mắt và miệng tập trung ăn uống.

    "Nghe lén" người nước ngoài trò chuyện
    "Nghe lén" người nước ngoài trò chuyện
  4. Nếu bạn có thần tượng nói tiếng Anh, thì hãy tìm đến và xem những buổi phỏng vấn của anh/chị ấy. Bạn không thích US-UK và chỉ "bấn loạn" với thần tượng Kpop thôi? Chẳng phải K-idol đều có fan quốc tế sao, vì vậy tìm bản Engsub của những chương trình họ tham gia không khó tí nào cả.


    Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất là các bạn vẫn tìm đến những chương trình giải trí "thuần" tiếng Anh - xem, nghe và chú ý văn nói cũng như phát âm của họ. Có những câu nói trong đời sống hằng ngày không được đề cập trong sách đâu, nhớ là không được đọc Vietsub nhé. Đó là một trong những cách luyện tập kỹ năng nghe, nói và phát âm hiệu quả nhất.

    Xem chương trình giải trí nước ngoài
    Xem chương trình giải trí nước ngoài
    Xem chương trình giải trí nước ngoài
    Xem chương trình giải trí nước ngoài
  5. Thêm một cách nữa không những giúp bạn mạnh dạn nói tiếng Anh, mà còn hữu ích trong việc trau dồi vốn từ vựng cũng như rèn cách giao tiếp trong những tình huống sẽ xảy ra ở một chủ đề nào đó. Ví dụ, mỗi ngày khi bạn nấu ăn, nhìn những vật gia dụng trong bếp, trong đầu hãy nhớ đến tên tiếng Anh của nó (chẳng hạn: dao là knife, chảo là fan, cut something into... là cắt cái gì đó thành...).


    Hay là khi tắm hoặc những phút rảnh rỗi thả hồn theo mây gió, hãy tự tìm cho mình một chủ đề giao tiếp, đồng thời cũng đặt ra một tình huống cụ thể và tự đối thoại với bản thân. Trong lúc bạn "tự nói", có thể gặp phải những từ vựng bạn không biết, cụm ngữ pháp bạn mơ hồ thì... search từ điển và lật sách ngữ pháp ra xem lại lần nữa chứ sao? Bảo đảm bạn sẽ nhớ phần đó thật lâu.


    Hoặc là đứng trước gương và xem hình ảnh của bạn là một partner, nhấn mạnh là hãy nhìn vào miệng xem bạn có phát âm thật tự nhiên chưa chứ không phải là xem bản thân bạn có đẹp không đấy nhé! Luyện tập cho bài thuyết trình của bạn bằng cách này cũng hay phết!

    "Nói với bản thân" bằng tiếng Anh
    "Nói với bản thân" bằng tiếng Anh
  6. Bạn có "nổi loạn" khi ở nhà một mình? Bạn sẽ làm gì khi đó? Bố mẹ vắng nhà cũng là lúc "thú điên của tuổi trẻ" sẽ sống dậy, sao không "quẩy" và "gào thét" lời bài hát của một list nhạc US-UK sôi động, hay thưởng thức một tách trà và ngân ngân theo một giai điệu êm ái, lãng mạn của một bản ballad tiếng Anh. Không phải vô ích đâu, đó là một cách luyện cho khuôn miệng của bạn thật tự nhiên khi phát âm cũng là cách nâng cao vốn từ vựng qua lời bài hát.


    Chẳng phải nhiều người có vốn từ vựng phong phú, ngữ pháp chắc chắn nhưng chẳng bao giờ nói được một câu lưu loát sao? Do đó, việc luyện tập để "dạn miệng" là rất cần thiết nhé! Hãy thử nghe những bản tình ca của Westlife - nhẹ nhàng, sâu lắng và đặc biệt ca từ và ngữ pháp vô cùng dễ hiểu.

    "Hát cho mình nghe" bằng tiếng Anh
    "Hát cho mình nghe" bằng tiếng Anh
  7. Thay vì ngồi hàng giờ với quyển giáo trình hoặc quyển bài tập cứng nhắc, hãy dành khoảng thời gian đó xem những bài giảng online với những giáo viên dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Tự học là một việc tốt nhưng không đồng nghĩa là hoàn toàn hữu hiệu.


    Ví dụ, với một chủ điểm ngữ pháp mới bạn đọc được từ sách vở cô đọng, bạn có chắc rằng mình sẽ áp dụng một cách đúng đắn mà không vướng phải sai sót? Vì vậy, những bài giảng online là phương pháp "tự học với giáo viên" mà những bạn sinh viên, học sinh cũng như công nhân viên chức có nhu cầu trau dồi vốn tiếng Anh của mình lựa chọn.

    Tìm đến các kênh YouTube học tiếng Anh
    Tìm đến các kênh YouTube học tiếng Anh
    Tìm đến các kênh YouTube học tiếng Anh
    Tìm đến các kênh YouTube học tiếng Anh
  8. Muốn trẻ học tiếng Anh hiệu quả thì điều quan trọng là trẻ sẽ luôn cần phải cảm thấy hứng khởi. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, việc học tiếng Anh hiện trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn rất nhiều do đó, ngoài việc xem những bộ phim tiếng Anh, nghe nhạc thì chơi game cũng là một hình thức vô cùng hiệu quả đối với việc rèn luyện tiếng Anh.


    Chơi game tiếng Anh cũng là cách giúp bạn vừa thư giãn, vừa cải thiện trình độ tiếng Anh hiệu quả được ứng dụng phổ biến. Các trò chơi bổ trợ học tiếng Anh đang được nhiều người chơi nhất hiện nay như: learn english kids, fun english game, ESL game goals,....

    Chơi các trò chơi tiếng Anh trực tuyến
    Chơi các trò chơi tiếng Anh trực tuyến
    Chơi các trò chơi tiếng Anh trực tuyến
    Chơi các trò chơi tiếng Anh trực tuyến
  9. Việc tập kể một câu chuyệnTiếng Anh sẽ là cách khắc phục tối đa tình trạng câu quá ngắn và thiếu thông tin, một lỗi mà rất nhiều người gặp phải. Bạn có thể chọn một câu chuyện ngắn đơn giản để đọc, sau khi nắm được cốt truyện thì hãy học kể lại nói bằng tiếng Anh với giọng điệu của mình.


    Đừng quên tập trung và tư duy bằng tiếng Anh trong khi kể nhé, cố gắng nói trôi chảy từng câu theo cách riêng của bạn thay vì nói một cách chính xác.

    Học kể một câu chuyện bằng tiếng Anh
    Học kể một câu chuyện bằng tiếng Anh
    Học kể một câu chuyện bằng tiếng Anh
    Học kể một câu chuyện bằng tiếng Anh
  10. Đây là một ý kiến rất hay để bạn có thể bồi bổ, trau dồi kiến thức tiếng Anh cho mình. Thay vì thời gian ở nhà lướt web, facebook, mạng xã hội hay chơi game, thì các bạn nên dành thời gian đó để tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh hay tổ chức nào đó chẳng hạn. Việc tham gia nhiều các hoạt động cộng đồng ấy sẽ mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh cho bạn, cũng như giúp bạn có nhiều người bạn hơn, từ đó có thể học tập lẫn nhau những kinh nghiệm, kĩ năng sống, kĩ năng học tiếng Anh.


    Bên cạnh đó, ở các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, gameshow nhỏ bằng tiếng Anh để các bạn có thể vừa thư giãn. vừa trau dồi học tập. Cách ôn tập vừa học vừa chơi này rất hiệu quả các bạn ạ. Nếu có điều kiện, hãy nhớ tham gia nhé!

    Tham gia câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh
    Tham gia câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh
    Tham gia câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh
    Tham gia câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy