Top 10 Thần đồng nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Nguyên Bảo Nguyệt Nhi 13926 5 Báo lỗi

Thần đồng là một người khi ở tuổi còn nhỏ đã phát triển một hoặc nhiều kĩ năng vượt xa so với mức chuẩn ở tuổi đó. Một thần đồng thường là một trẻ em hoặc ít ... xem thêm...

  1. Tin Tin được mệnh danh là thần đồng âm nhạc sáng giá năm 2016. Cậu là người Mỹ gốc Việt. Em được mọi người biết đến với khả năng diễn xuất xuất sắc trong cuộc thi Người hùng tí hon 2016 tháng 10 vừa qua, em sinh năm 2011, là cậu bé 5 tuổi nhưng trông em như một người trưởng thành và được học diễn xuất bài bản đến điêu luyện và khả năng gây cười cho khán giả. Với khả năng đặc biệt của mình em cùng các bạn trong đội đã giành giải quán quân cuộc thi. Hơn thế nữa, em còn được mời tham gia chương trình "người hùng tí hon" tri ân khán giả cuối tháng 10 vừa rồi.


    Tin Tin sinh năm 2011, tên thật là Dương Quốc Anh. Từ khi còn nhỏ, cậu bé đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật với say mê âm nhạc và diễn xuất. Chắc có lẽ Tin Tin được thừa hưởng "gen trội" từ bố - ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Cách đây 5 năm, cậu bé bụ bẫm này giành ngôi vị cao nhất trong chương trình "Người hùng tí hon" và trở thành ngôi sao nhí được nhiều sự kiện săn đón, chạy show liên tục. Tuy nhiên, đến nay cuộc sống của em đã có ít nhiều thay đổi. Từng được khán giả mệnh danh là "thần đồng âm nhạc nhí", giờ đây Tin tin vẫn giữ được tài năng và niềm đam mê với sân khấu của mình. Cậu bé thường đi hát, diễn ở các sự kiện và tham gia nhiều bộ phim truyền hình và cả điện ảnh.

    Tin Tin
    Tin Tin
    Tin Tin
    Tin Tin

  2. Gia đình Hoàng Nhi không có ai theo con đường âm nhạc. Năm lên 4 tuổi, Nhi được mẹ cho đi học nhạc để có thêm sự hiểu biết về nhạc lý. Không ngờ Nhi đam mê. “Thời gian đầu cháu mê đến nỗi, đêm về ngủ mơ hai tay cứ gõ xuống giường các thao tác đánh đàn”, Nhi kể lại, 5 tuổi, lần đầu tiên, Hoàng Nhi tham dự Festival Piano thiếu nhi TP Hà Nội lần thứ VII và đoạt giải nhất. Kể từ đó, Nhi liên tục đoạt các giải thưởng danh giá khác: Giải vàng Piano quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc, năm 2012), giải nhất bảng B tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Val - Tidone lần thứ XXVII tại Piacenza (Ý, năm 2014), nhì bảng B Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ IV tại Milan (Ý, năm 2014)...


    Quách Hoàng Nhi nằm trong số gương mặt nghệ sĩ học sinh tài năng. Gia đình không có ai theo con đường âm nhạc, mẹ Nhi cho con gái đi học piano khi em mới 4 tuổi. Một năm sau, cô bé đoạt giải nhất Festival Piano thiếu nhi thành phố Hà Nội lần thứ 7. Mới 11 tuổi, Nhi thông thạo nhạc lý và sở hữu hàng chục giải thưởng danh giá tại các cuộc thi piano trong nước và quốc tế: giải vàng piano quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc), nhất bảng A thi piano quốc tế tại Bangkok (Thái Lan), nhất cuộc thi piano quốc tế Val Tidone... Hiện tại, Nhi theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia.

    Quách Hoàng Nhi
    Quách Hoàng Nhi
    Quách Hoàng Nhi
    Quách Hoàng Nhi
    Trung Thành Nguyễn 2017-01-18 10:29:16
    tác giả xem lại thông tin của nhân vật. Năm nay là 2017, em này sinh năm 2010 thì mới có 7 tuổi mà
    Nguyên Bảo Nguyệt Nhi 2017-01-23 08:36:37
    bé này sinh năm 2004. cám ơn bạn đã phát hiện ra lỗi sai. 😏
  3. Lê Anh Đức (8 tuổi) hiện đang học lớp 3 tại trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ngay từ nhỏ, cậu bé đã sớm bộc lộ năng khiếu trong việc học ngoại ngữ. Khi học lớp 1, Anh Đức đã thử sức với kì thi IOE - cuộc thi olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học từ lớp 3 trở lên, THCS & THPT trên toàn quốc do Bộ GD&ĐT Việt Nam tổ chức hàng năm. Trong tập 4 của chương trình Biệt tài tí hon mùa 2, Lê Anh Đức đã chinh phục khán giả với tài năng biết nhiều ngoại ngữ. Cậu bé 8 tuổi có thể nhớ được bảng chữ cái của 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có tiếng Trung, tiếng Ả - rập, tiếng Nhật - những ngôn ngữ được đánh giá là khó học nhất thế giới. Bắt đầu với tiếng Nhật, tiếng Trung sau là những ngôn ngữ khó và phức tạp hơn như tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Hy Lạp hay tiếng Anh cổ. Việc ghi nhớ và hiểu được các bảng chữ cái ấy đều do bé tự học và mỗi bảng chữ cái Anh Đức chỉ học trong khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ, xem qua 5 đến 10 lần là thuộc.


    Không những thế, Anh Đức còn sáng tạo thêm nhiều cách viết khác nhau của một bảng chữ cái. Chẳng hạn với tiếng Việt có dạng viết in hoa, thì bé cũng làm tương tự như vậy trên các ngôn ngữ khác. Có thể nói, Anh Đức là một thiên tài ngôn ngữ bẩm sinh, thích nghiên cứu, tự tìm tòi và phát triển chính cái sở thích và điểm mạnh của mình, từ đó phát huy tối đa tiềm lực vốn có của bản thân. Càng ngày Anh Đức càng thêm yêu thích các ngôn ngữ của những quốc gia trên thế giới. Em bắt đầu tự tìm tòi, học hỏi bảng chữ cái của các thứ tiếng ấy. Đến nay, Anh Đức đã biết hơn 10 bảng chữ cái của hơn 10 ngôn ngữ trên thế giới như: tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Do Thái, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Ả Rập, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Anh cổ, tiếng Hàn Quốc, tiếng Hindi... Ngoài ra, Anh Đức còn thích chơi Lego và cả đánh cờ.

    Lê Anh Đức
    Lê Anh Đức
    Lê Anh Đức
    Lê Anh Đức
  4. Thần đồng Minh Khang không còn là cái tên xa lạ với nhiều người. Sở hữu vốn kiến thức sâu rộng về địa lý, lịch sử, khoa học, môi trường, thiên văn học... từ khi lên 2 tuổi, Minh Khang được mệnh danh là "thánh biết tuốt". Ngoài ra, với khả năng đối đáp linh hoạt, cậu bé còn được mọi người phong là "thánh chém". Cậu bé đến từ Hà Nội từng làm nóng sân khấu nhiều chương trình nổi tiếng như: Biệt tài tí hon, Mặt trời bé con... Ngay từ khi mới xuất hiện trên sân khấu Biệt tài tí hon, cậu bé 4 tuổi Minh Khang đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lí lắc, đáng yêu. Không như những thí sinh khác, Minh Khang chẳng cần hát, múa, diễn xuất hay trình diễn bất cứ nhạc cụ nào, cậu bé cứ ngồi yên 1 chỗ và đối thoại với MC Ngô Kiến Huy.


    Nhờ vốn kiến thức sâu rộng về địa lý, văn hóa của các quốc gia trên thế giới cùng cách trả lời hoạt bát, tự nhiên, Minh Khang đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Nghe Minh Khang nói chuyện đến đâu, Trấn Thành - Mỹ Linh - Đại Nghĩa - Diệu Nhi - Ngô Kiến Huy ngỡ ngàng đến đó. Một đứa bé 4 tuổi nhưng hiểu biết nhiều hơn cả người trưởng thành, đó là những gì Minh Khang mang đến cho khán giả. Thậm chí, Trấn Thành còn phải đặt câu hỏi rằng liệu Minh Khang có trở thành thần đồng trong tương lai khi những gì em đang có ở hiện tại "quá mức chấp nhận" so với đứa trẻ bình thường.

    Phùng Nguyễn Minh Khang
    Phùng Nguyễn Minh Khang
    Phùng Nguyễn Minh Khang
    Phùng Nguyễn Minh Khang
  5. Xuất hiện trong chương trình "Biệt tài tí hon", cô bé 4 tuổi Minh Anh đã thể hiện tài năng kể chuyện câu chuyện về một gia đình nhỏ bằng tiếng Anh một cách rất lưu loát. Không chỉ chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng sự thông minh, Minh Anh còn thể hiện ngữ điệu rất thú vị và biểu cảm khiến ban giám khảo và khán giả cực kỳ thích thú. Ngoài ra Minh Anh còn được biết đến với biệt danh "thần đồng ngoại ngữ". Bản thân cô bé cũng có rất nhiều fan hâm mộ vì thường xuyên quay các Vlog nói về việc học tiếng Anh.


    Chọn phần thi là kể chuyện cổ tích bằng tiếng Anh, Minh Anh khiến dàn giám khảo gồm Trịnh Thăng Bình John Huy Trần, Ngô Kiến Huy, Mỹ Linh và Trấn Thành cùng tất cả khán giả trong trường quay phải mắt tròn mắt dẹt vì khả năng nói lưu loát, phát âm chuẩn xác và giọng điệu tự nhiên. Cô bé còn được đánh giá là rất hoạt ngôn và tự tin. Sau một hồi “mắt chữ A, miệng chữ O”, John Huy Trần cũng khoe tài nói tiếng Anh chuẩn chỉnh và hứa sẽ luyện tập ngoại ngữ cho cô bé thật tốt để thuyết phục Đoàn Ngọc Minh Anh về đội. Không kém cạnh, ca sĩ Mỹ Linh cũng trổ tài đối đáp bằng tiếng Anh để lôi kéo thí sinh nhí về đội của mình.

    Đoàn Ngọc Minh Anh
    Đoàn Ngọc Minh Anh
    Đoàn Ngọc Minh Anh
    Đoàn Ngọc Minh Anh
  6. Giữa năm 2013, Phạm Tuấn Minh (SN 2008, đến từ Từ Sơn, Bắc Ninh) từng khiến dư luận xôn xao khi sở hữu trí nhớ siêu phàm. Theo đó, Tuấn Minh có thể thuộc lòng quốc kỳ các quốc gia trên thế giới, ghi nhớ hàng trăm số điện thoại khi chỉ cần nghe qua, đọc vanh vách MC của các kênh truyền hình, 3 tuổi có thể đọc sách báo rành mạch. Đặc biệt 4 tuổi, cậu bé thuộc lòng lịch vạn niên, đọc chính xác can chi của từng năm ở bất kỳ thế kỷ nào và đổi chính xác từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch chỉ trong tích tắc.


    Dựa trên những tài năng đặc biệt, Tuấn Minh được mệnh danh là "thần đồng siêu Việt" hay "thần đồng lịch". Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người từng đưa ra nhận định: “Tuấn Minh có bộ óc như máy tính trong hàng triệu người mới có một người như thế”. Sau một thời gian đam mê lịch, Tuấn Minh lại chán và thôi nghiên cứu. 5 tuổi, cháu bắt đầu thích thiên văn học, nghiên cứu về lịch sử. Con có thể nhớ tất cả các triều đại, niên hiệu, tên các vị vua, năm lên ngôi, thời gian trị vì... Hiện tại Tuấn Minh thích xem các chương trình truyền hình như 'Gương mặt thân quen', 'Sasuke' và bóng đá.

    Phạm Tuấn Minh
    Phạm Tuấn Minh
    Phạm Tuấn Minh
    Phạm Tuấn Minh "thần đồng lịch"
  7. Sinh năm 2012, cậu bé Nguyễn Quang Bình (hiện đang theo học tại trường Tiểu học Tân Dân, thành phố Việt Trì) đã chứng tỏ khả năng bẩm sinh khi ghi nhớ được 195 Quốc huy của 195 Quốc gia trên thế giới. Tuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam nhưng Quang Bình đã khiến Ban giám khảo bất ngờ và dành được số điểm tuyệt đối để đi tiếp vòng sau.


    Nếu ai đã từng gặp gỡ cậu bé Quang Bình sẽ đều ấn tượng với sự thông minh và lém lỉnh của cậu. Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt ngây thơ, Quang Bình không khác gì những bạn nhỏ cùng trang lứa. Nhưng ít ai biết rằng, từ năm 2 tuổi, cậu đã học thuộc bảng chữ cái, 3 tuổi tự học và nói thành thạo Tiếng Anh. Năm bốn tuổi, cậu bé đã nhận diện chính xác gần 200 Quốc kỳ của các Quốc gia trên thế giới và từng được mời tham dự chương trình “Mặt trời bé con” giao lưu với nhà báo Lại Văn Sâm.

    Nguyễn Quang Bình
    Nguyễn Quang Bình
    Nguyễn Quang Bình
    Nguyễn Quang Bình
  8. Cậu bé 12 tuổi Gia Hưng sở hữu khả năng tính nhẩm “thần sầu” xuất hiện trong tập 3 Siêu trí tuệ Việt Nam làm giám khảo đứng ngồi không yên. Cậu bé không được sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ tính toán nào và phải vượt qua 6 hạng mục tính nhẩm. Gia Hưng đã làm nên những “khoảnh khắc lịch sử” tại chương trình khi cộng 20 số có 3 chữ số trong vòng 15 giây; cộng trừ 20 số có 4 chữ số trong vòng 20 giây. Mức độ khó của thử thách ngày càng gia tăng không tưởng. Chỉ với 1 phút 16 giây để Gia Hưng đưa ra kết quả 25,866,736 cho phép tính 4816 x 5371.


    Thách thức cả máy tính, Gia Hưng thực hiện phép chia 1 con số có 18 chữ số cho 1 con số có 15 chữ số và làm “rung chuyển” cả trường quay khi đưa ra đáp án chỉ sau 11 giây. NSND Hồng nhắn nhủ: “Con là người Việt Nam. Thế hệ của con và con chắc chắn sẽ là niềm tự hào của đất nước này”. Ngoài khả năng đặc biệt về Toán và những phép tính nhẩm, Hưng còn học rất tốt ngoại ngữ và đã khá thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha.

    Gia Hưng
    Gia Hưng "thần đồng tính nhẩm"
    Gia Hưng
    Gia Hưng "thần đồng tính nhẩm"
  9. Là tài năng nhí mở màn cho chương tình Biệt tài tí hon, bé Phạm Viết Thiên Phước gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả nhờ khả năng cộng, trừ các con số có 4 chữ số chỉ trong vài giây. Từ nhỏ Thiên Phước đã thể hiện mình là một người rất nhanh nhẹn và yêu thích những con số. Khi lên 4 tuổi, Thiên Phước đã có thể đọc, viết cả chữ và số. Sau đó, gia đình cho Thiên Phước theo học chương trình phát triển tư duy mang tên Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS.


    Với những gì đã rèn luyện trong gần 3 năm qua kèm theo khả năng nghe, nói ngoại ngữ, Thiên Phước từng xuất sắc giành giải nhất trong Cuộc thi học sinh giỏi Quốc tế chương trình Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS tại Dubai với 2300 thí sinh đến từ 23 Quốc gia. Thiên Phước đã vượt qua hơn 100 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới, kể cả những quốc gia có truyền thống Toán học như Trung Quốc, Nhật Bản,...Việc luyện tập với UCMAS trong 3 năm liên tục, Thiên Phước đã có một nền tảng tư duy vững chắc, một bộ não “khỏe về thể chất, mạnh về năng lực xử lý”, điều đó giúp ích cho Thiên Phước không chỉ việc học tập mà còn giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống và thành công.

    Phạm Viết Thiên Phước
    Phạm Viết Thiên Phước
    Phạm Viết Thiên Phước
    Phạm Viết Thiên Phước
  10. Cách đây 2 năm, câu chuyện của cậu bé Lê Nguyễn Bảo Chung - biệt danh Ryan (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã gây sốt cộng đồng mạng khi được mệnh danh thần đồng bởi 19 tháng tuổi đã biết nói Tiếng Anh. 19 tháng tuổi, thay vì nói Tiếng Việt thì câu đầu tiên Bảo Chung phát âm ra là "Eleven" - Số 11. Sau đó, cậu bé cũng thường xuyên nói câu "I love you, mom" với mẹ. Lúc đầu, chị Liên (mẹ Bảo Chung) cứ nghĩ rằng con nói linh tinh. Nhưng khi thấy con trai nói câu đó cả ngày, chị Liên đã hỏi con gái lớn đang học lớp 11 thì mới được biết đó là Tiếng Anh.


    Không tin nổi sự thật, chị Liên đã đưa con quyển lịch và chỉ vào các chữ số. Cậu bé Bảo Chung đã nói một mạch từ số 11 đến 30 bằng Tiếng Anh. Hôm sau, chị Liên lại mua bảng chữ cái, tranh ảnh, động vật... nhờ cô giáo dạy Tiếng Anh ở gần nhà kiểm tra thì cậu bé đều phát âm tốt, từ nào đưa ra cũng nói được vanh vách. Nhưng khả năng đặc biệt này cũng đi kèm nhiều nỗi lo. Chị Liên không thể hiểu được những gì con giao tiếp do hạn chế vốn Tiếng Anh. Bà mẹ từng tâm sự: "Vui mừng thì ít mà lo thì nhiều. Bởi đó là một trở ngại trong giao tiếp, con chỉ biết nói Tiếng Anh còn mẹ nói Tiếng Việt nên hai mẹ con không hiểu nhau và đã khóc. Tôi đã phải học Tiếng Anh, tra Google dịch và tìm mọi cách để hai mẹ con hiểu nhau hơn".

    Lê Nguyễn Bảo Chung
    Lê Nguyễn Bảo Chung
    Lê Nguyễn Bảo Chung
    Lê Nguyễn Bảo Chung



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy